1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    A nhận thua nên chỉ trích F35 nè, khóc thuê ji` đâu ?
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Thì nín đi :rolleyes: càng thở ra càng thể hiện sự dốt nát cho người ta biết

    Thì đúng rồi còn bi bô cái gì nữa, việc của cháu là ngậm mồm vào và ko nên khóc thuê cho F35 nữa, đến cái đóng góp của Canada còn ko biết, bày đặt khóc thuê cho F35

    Đến 1 trong những nhà sản xuất cung ứng chính cho F35, còn ko thèm mua chính sản phẩm của mình, còn khóc thuê cho được

    To date, companies in Canada have been key suppliers for the development and production of major aircraft structures, components, software, and systems for the Joint Strike Fighter Program.
    https://www.ic.gc.ca/eic/site/ad-ad.nsf/eng/ad03962.html
    https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/amd-dp/air/snac-nfps/dir-irb-eng.html
  3. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Rất t
    A nhận chú là sư phụ đây, chỗ gạch đỏ đỏ của chú rất tuyệt vời.
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Canada đóng góp những công nghệ chủ chốt của F35

    Sample of the Companies in Canada Involved in F-35 JSF Production

    GasTOPS Limited of Ottawa developed the debris monitoring sensors for use on the F135 engine that powers the F-35JSF .

    NGRAIN Corporation of Vancouver developed interactive 3D simulation software *****pport the maintenance of the F-35 .

    Sample of the Companies in Canada Involved in F-35 JSF Production
    Company NameWork related to F-35 JSF production
    Advanced Integration TechnologyAssembly line tooling systems
    Alcoa HowmetInlet and Duct Castings
    AscoLarge titanium bulkheads and other machined parts
    Avcorp IndustriesCarrier Variant outboard wings
    Centra IndustriesForward and centre fuselage machined components
    CMC ElectronicsTransceivers
    Composites AtlanticComposite structures
    GasTOPSOil debris monitors and sensors
    Héroux-DevtekLanding gear door uplocks
    HoneywellPower Thermal Management System controllers
    Magellan – ChicopeeMachined components
    Magellan – BristolConventional take-off and landing variant horizontal tails
    MDS Aero Support CorporationTest equipment for F-135 engine vertical lift system
    NGRAIN3D damage assessment software
    Pratt & Whitney CanadaF-135 engine components
    VirtekLaser templating technology for 3D composite ply alignment
    https://www.ic.gc.ca/eic/site/ad-ad.nsf/eng/ad03962.html
    --- Gộp bài viết: 19/12/2017, Bài cũ từ: 19/12/2017 ---
    Hay ý cháu là Mỹ sản xuất hết toàn bộ F35 =)) dốt thì im cái mồm lại
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    “Quái điểu” Su-35S lắc cánh, “Chim ăn thịt” F-22 vội tháo chạy
    (Bình luận quân sự) - Sau những giải thích của Lầu Năm Góc, giới truyền thông Mỹ có cách giải thích khác về việc F-22 “nhường nhịn” Su-35S trên bầu trời Syria.
    Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã bình luận về những thông tin về vụ máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Mỹ là F-22 “đánh chặn” chiếc cường kích thế hệ 3 của Nga là Su-25 tại không phận tỉnh Deir Ezzor của Syria.

    Theo Bộ Quốc phòng, vụ việc đã xảy ra vào ngày 13 tháng 12. "Một máy bay chiến đấu F-22 của Hoa Kỳ bay tiến về phía những chiếc Su-25 Nga từ bờ sông phía đông. Chiếc F-22 đã bắn mồi bẫy nhiệt để gây nhiễu cho cặp của Su-25 của Nga” - tuyên bố của Cơ quan quân sự Nga cho biết.

    Bộ Quốc phòng thông báo rằng, sau những động tác khiêu khích của Không quân Mỹ, một chiến đấu cơ thế hệ 4++ của Nga thuộc loại Su-35S đã bay lên và tiến về hướng chiếc F-22, kết quả là chiếc máy bay Mỹ vội vã rời khỏi khu vực, tránh đối đầu với đối thủ mạnh của Nga.

    Bình luận về sự kiện này, chuyên gia quân sự Nga, Tổng biên tập tạp chí "Phòng thủ quốc gia" Igor Korotchenko cho biết, sự tiếp cận nguy hiểm của các F-22 với Su-25 trên bầu trời Syria có thể kích động gây sự cố quân sự trên không, các phi công Mỹ cho thấy xu hướng "hành động thiếu cân nhắc".

    Ông Korochenko dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, "trong mọi trường hợp, nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế các chuyến bay của Nga đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở Syria là hoàn toàn thiếu cơ sở luật pháp quốc tế”, gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự của cả 2 nước.

    Theo vị chuyên gia quân sự Nga, những hành động của Mỹ là vô lý, khi hoạt động của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) diễn ra trên không phận thuộc chủ quyền của Syria - nước đã mời Nga đến chống khủng bố chứ không phải của Mỹ - vị khách “không mời mà đến”.

    Theo ông Korochenko, logic của phía Mỹ là sự "khoe cơ bắp trong một trò chơi chính trị thiếu minh bạch". Hành vi này có lẽ là phản ứng trước những thắng lợi của Nga ở Syria và để nắn gân VKS Nga, trong bối cảnh Moscow tuyên bố rút bớt một phần máy bay về nước.

    "Nếu Mỹ cho rằng một phần máy bay của không quân Nga rút khỏi Syria sẽ cho phép họ thể hiện sự ngông ngênh thì họ đã lầm, các phương tiện còn ở lại căn cứ không quân Hmeymim đủ để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công của tàn dư các nhóm khủng bố, cũng như để Hoa Kỳ nhận thức thấy vị trí của họ" - ông Korotchenko nói thêm.

    [​IMG]

    Su-35S Nga được coi là có thể chiến đấu sòng phẳng với F-22 Mỹ

    Không chỉ báo chí Nga mà giới truyền thông Mỹ cũng cho rằng, đây là sự kiện “mất mặt” đối với Lầu Năm Góc, đặc biệt là trong bối cảnh, máy bay của không quân Mỹ được tán dương là vượt trội các chiến đấu cơ đồng hạng của Nga, chứ đừng nói là các chiến đấu cơ thua xa về thế hệ.

    Tờ Business Insider của Mỹ bình luận rằng, cuộc đụng độ gần đây giữa Su-35S Flanker-E và F-22 Raptor trên bầu trời Syria đã chứng tỏ chiếc máy bay thế hệ 5 của Mỹ kém hơn một chút so với chiến đấu cơ thua 1 thế hệ của Nga.

    Nhiệm vụ chính của chiếc máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất trong Không quân Hoa Kỳ là chiến đấu trên không khi các máy bay cách nhau một khoảng cách đáng kể, nhưng nó thua thiệt nhiều khi đối đầu với các chiến đấu cơ khác trong cuộc không chiến quần vòng cự ly gần.

    Do đó, khi xảy ra sự cố trên bầu trời tỉnh Deir Ezzor của Syria, F-22 sẽ không có bất kỳ lợi thế nào trong một trận không chiến, bởi vì phi công Su-35S đã nhìn thấy đối thủ rất rõ ràng. Ngoài ra, máy bay chiến đấu Nga có tính cơ động cao hơn máy bay Mỹ, tác giả bài báo viết.

    Bài báo nhấn mạnh, trong các cuộc đánh chặn trên không, F-22 của Mỹ vốn giấu kín tất cả vũ khí bên trong thân máy bay, không thể khoe ra cho đối phương thấy để uy hiếp, ngược lại với Su-35S, chiếc máy bay chiến đấu của Nga mang nhiều tên lửa lắp dưới cánh, và phi công có thể dễ dàng cho đối phương nhìn thấy mà chỉ cần lắc cánh hoặc phơi bụng của mình.

    “Chim ăn thịt” của Mỹ vốn đang định dọa nạt 2 chiếc cường kích “cùi bắp” của Nga, vốn thua xa nó về tính năng và vũ khí đối không; đột nhiên trở thành “con cừu non” trước “Quái điểu” Nga có tốc độ rất cao và cực kỳ linh hoạt, đồng thời lại có những vũ khí khong hề kém cạnh.

    Trong trường hợp này rõ ràng là chiếc F-22 không thể tiếp tục bắt nạt 2 chiếc Su-25, mà ngược lại, chiếc Su-325S của Nga đã trở thành “con ngáo ộp” đối với chiến đấu cơ Mỹ. Từ vị thế “đi săn” biến thành “con mồi”, nên thật dễ hiểu là tại sao nó lại phải vội vã rút lui.

    F22 tối tân hơn sao ko phát hiện Su-35 đang đến nhĩ ?
  6. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
  7. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
  8. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    http://soha.vn/cuu-hoc-vien-phi-con...uai-thai-vat-ly-the-he-5-2017110310523355.htm

    Đọc thấy bùn bùn, bài viết như vậy ốc luộc cũng viết dc. Tự do ngôn luận nó có nhiều mặt trong đó kẻ ngu cũng phát biểu hùng hồn như đúng rồi, thậm chí ở Mỹ có nhiều người còn tuyên bố trời tròn đất vuông đó, bạn tranh cãi với họ kiểu ji`?
    Thất bại của Hoa Kỳ trước việt nam ko phải là dấu chấm hết, từ đó đến nay bọn đế quốc đã lớn mạnh hơn ko biết bao lần, liên xô và đông âu thì xụt mẹ nó rồi, còn bên ta cứ thủ dâm cho rằng quân đội vn là vô địch (ko phải tất cả nhưng sợ rằng số lượng ko nhỏ).
    Ông thợ cắt tóc của phố mình 1 sỹ quan quân đội về hưu hót như đúng rồi, thậm chí còn nói Mỹ ko phải siu cường ji` cả, chém nước bọt bắn cả vào mặt khách, đến khi mình nói ông ngon thì ra chơi bọn tàu khựa đang chiếm hoàng sa mới thấy hạ giọng chút chút.
    Sau chiến tranh việt nam, bác lê duẩn đã nói: từ giờ trở đi, đíu thằng nào dám sờ vào lông chân VN nữa, kết quả các bác bít rồi đó, bọn campuchia rồi khựa nện mình lia chia, thế giới vẫn vận động, dù hoa kỳ thì cũng ko thiếu chuyện đau đầu, ngồi xóc lọ chưa bao giờ hay ho cả.
    Vừa uống rượu, có mấy lời chia sẻ ....
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    bài viết ko phải của thầy cơ mà quá đúng <3 đúng là quái thai quân sự =))
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Trên này mỗi mình chú vinh dự ở mức dốt toẹt ai cũng biết thôi. Còn mấy người kia ít nổi tiếng hơn chú
    Electoker thích bài này.

Chia sẻ trang này