1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.066
    Đã được thích:
    954
    [/quote]
    Em hỏi hơi lạc đề tí : Sao Mẽo từ đời F14 đã có sonic boom, ảnh chụp rất đẹp, mà sao không thấy Nga chụp được cái nào nhỉ , hay máy bay Nga ko có khả năng này
    [​IMG]
    Được m2t91945 sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 28/12/2009
    [/quote]
    cái sonic boom là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên khi máy bay vuợt tường âm thanh mà. Máy bay nào chả thế , do bọn Nga nó ít chụp thôi
    gui bác cai link coi đỡ. su 27 vuợt âm
    [​IMG]
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 28/12/2009
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 28/12/2009
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Mỹ: F-35 lần đầu được thử nghiệm hệ thống STOVL
    VIT - DefPro đưa tin máy bay chiến đấu tương lai của Mỹ F-35B Lightning II lần đầu tiên đã được thử nghiệm hệ thống cất cánh nhanh và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) khi bay.
    Trong quá trình bay, phi công lái thử đã giảm vận tốc bay từ 460km/h xuống còn 330km/h, sau đó lại tăng vận tốc bay lên 460km/h. Sau đó, máy bay lại bay với vận tốc bình thường.
    F-35 Lightning II được cho là sẽ là sự lựa chọn thay thế cho máy bay đắt nhất thế giới F-22 hiện nay của Mỹ. Việc nghiên cứu chế tạo máy bay này do công ty Lockheed Martin chịu trách nhiệm chính. Dự kiến, seri sản xuất F-35 sớm nhất vào năm 2016. Theo một vài đánh giá, chi phí nghiên cứu chế tạo và mua máy bay chiến đấu sẽ ngốn hết khoảng 300 tỷ đôla của Bộ Quốc phòng Mỹ.
    Công ty Lockheed Martin chế tạo máy bay chiến đấu tương lai F-35 sẽ sản xuất 3 phiên bản F-35: F-35A ?" phiên bản cất và hạ cánh thông thường, F-35C ?" phiên bản sử dụng trên hàng không mẫu hạm và F-35B ?" phiên bản cất cánh nhanh và hạ cánh theo phương thẳng đứng.
    F-35B sẽ được trang bị động cơ Pratt & Whitney F135 tích hộ với hệ thống LiftFa do công ty Rolls-Royce sản xuất. Sức kéo của động cơ và hệ thống LiftFan khi hệ thống STOLV hoạt động là 19 tấn.
    F-35 có thể bay với vận tốc 2.100km/h. Tầm bay xa của F-35 là 2.200km. Máy bay có 6 điểm treo vũ khí bên ngoài và 2 buồng chứ bên trong với mỗi buồng đặt 2 trụ cầu. Vũ khí của F-35 là pháo cỡ nòng 25mm, tên lửa ?okhông - đối ?" không? và tên lửa ?okhông - đối - đất? cũng như bom hàng không.
    -[endif]-->Chiếc F-35 trong chương trình JSF có tên gọi chính thức là ?oLightning II? (Tia chớp II). Trước đây, Lightning là tên gọi của chiếc P-38 của không lực Mỹ trong Thế chiến II và cũng là tên gọi của một loại máy bay thuộc không lực Anh trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.
    Mỹ và Anh là những quốc gia chính tham gia dự án F-35. Anh đầu tư 2 tỉ USD vào chương trình JSF và có kế hoạch mua 150 chiếc trị giá 8,6 tỉ USD. Ngoài ra, còn có 8 quốc gia khác tham gia dự án.
    Đầu năm 2006, những chiếc F-35 đầu tiên đã được sản xuất tại nhà máy của Lockheed Martin. Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến mua 2.400 chiếc F-35. Tính chung, tổng đơn đặt hàng F-35 trên toàn thế giới dao động từ 2.000 đến 3.500 chiếc.
    Nằm trong chương trình JSF (Joint Strike Fighter) nhằm xây dựng, hiện đại hóa máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5, chiếc F-35 được giới quân sự Mỹ đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng những nỗ lực trong nhiều năm qua khiến Mỹ tiêu tốn không ít tiền của và thời gian mà vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.
    Huy Linh (Theo Lenta)
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Mỹ cạnh tranh Nga
    --------------------------------
    Mỹ chào hàng F-35 cho Ấn Độ
    VIT - Thaindian News đưa tin, Mỹ đã chào hàng cho Ấn Độ máy bay chiến đấu tương lai thế hệ 5 F-35 Lightning II trong khuôn khổ vụ đấu thầu Hải quân Ấn Độ tuyên bố hồi tháng 11 năm ngoái.
    Căn cứ theo tài liệu công ty chế tạo F-35 Lockheed Martin chuẩn bị dành cho Hải quân Ấn Độ, Ấn Độ có thể mua phiên bản máy bay chiến đấu sử dụng trên hàng không mẫu hạm sau 5-7 năm nữa. Những điều kiện bổ sung đối với việc mua máy bay chưa được đưa ra.
    Đây là lần thứ hai Mỹ đề xuất bán máy bay chiến đấu tương lai cho Ấn Độ. Trước đây, Mỹ đã sẵn sàng bán máy bay cho quân đội Ấn Độ chỉ với điều kiện trước tiên Ấn Độ sẽ mua máy bay chiến đấu F-16 Super Viper. Lockheed Martin đã chuẩn bị tài liệu liên quan đến máy bay tương lai F-35 để tham gia cuộc cạnh tranh mà Hải quân Ấn Độ tuyên bố vào cuối tháng 11/2009.
    Hiện nay, Lực lượng Hải quân Ấn Độ đang tìm kiếm máy bay sử dụng trên hàng không mẫu hạm để sử dụng trên tàu sân bay mới. Ấn Độ có kế hoạch đóng 3 tàu sân bay có lượng choán nước 40.000 tấn. Tàu sân bay đầu tiên đã được khởi công vào tháng 2/2009 tại xưởng đóng tàu trên cảng Cochi. Tàu có thể di chuyển với vận tốc tối đa 28 hải lý. Hải quân Ấn Độ sẽ nhận tàu sân bay đầu tiên vào năm 2015.
    Theo các điều kiện đấu thầu của Hải quân Ấn Độ, để trang bị cho tàu sân bay mới, Ấn Độ có kế hoạch tăng số lượng máy bay sử dụng trên hàng không mẫu hạm từ 16 lên 40 chiếc. Chưa có thông tin về việc liệu Ấn Độ có mua máy bay nội địa Tejas sử dụng trên hãng không mẫu hạm hay không.
    Hiện nay, công ty Hindustan Aeronautics của Ấn Độ đang chế tạo máy bay chiến đấu Tejas theo 3 phiên bản: máy bay cất cánh thông thường, máy bay sử dụng trên hàng không mẫu hạm và phiên bản huấn luyện chiến đấu.
    Công ty Lockheed Martin sẽ sản xuất 3 biến thế F-35: máy bay cất cánh thông thường F-35A, máy bay sử dụng trên hàng không mẫu hạm F-35C,và biến thể cất, hạ cánh theo phương thẳng đứng F-35B. F-35 có thể bay với vận tốc 2.100km/h, tầm hoạt động 2.200km.
    Hiện tại, F-35 Lightning II được coi là sự lựa chọn để thay thế cho dòng máy bay tiêm kích thế hệ 5 F-22 Raptor của Mỹ. Việc sản xuất hàng loạt loại máy bay này sẽ bắt đầu vào khoảng năm 2016. Theo đánh giá của các chuyên gia, Bộ Quốc phòng Mỹ chi khoảng 300 tỉ USD cho quá trình phát triển và chế tạo dòng máy bay F-35 Lightning II này.
    Huy Linh (Theo Lenta)
  4. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Chúc vui vẻ nhé
    [​IMG]
    In the image, a bomber stealth B-2 Spirit being tracked by Passive InfraRed Airborne Tracking Equipment (PIRATE) of the Eurofighter, shown in the photo below.
    The Eurofighters from the Tranche 1 Block 5 have the PIRATE, which is an IRST (Infrared Search and Track System), search engine tracking and infrared. The system was developed by the Consortium EUROFIRST, composed of Galileo Avionica (Italy), Thales Optronics (UK), and Tecnobita (Spain).
    PIRATE operates in two bands of infrared, 3-5 and 8-11 micrometers. When used in air-air role, it provides the passive detection and tracking, without alerting the target. In air-ground role, it provides target identification and acquisition. The system also provides aid for landing and navigation. PIRATE is connected to the display driver''s helmet (HMD).
    ( Na imagem, um bombardeiro ?ostealth? B-2 Spirit sendo rastreado pelo Passive InfraRed Airborne Tracking Equipment (PIRATE) do Eurofighter, mostrado na foto abaixo.
    Os Eurofighters a partir do Tranche 1 Block 5 tem o PIRATE, que é um IRST (Infrared Search and Track System), sistema de busca e rastreamento por infravermelho. O sistema foi desenvolvido pelo Consórcio EUROFIRST, composto da Galileo Avionica (Itália), Thales Optronics (Reino Unido), e Tecnobit (Espanha).
    O PIRATE opera em duas bandas de infravermelho, 3-5 e 8-11 micrômetros. Quando usado na função ar-ar, ele provê a detecção passiva e rastreamento, sem alertar o alvo. Na função ar-solo, ele fornece a identificação de alvos e a aquisição. O sistema provê também auxílio para pouso e navegação. O PIRATE é ligado ao visor do capacete do piloto (HMD).)
    [​IMG]
  5. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Quân đội Mỹ kéo dài thời gian chế tạo F-35
    Aviation Week đưa tin, Lực lượng Không quân Mỹ chịu trách nhiệm kiểm soát chương trình chế tạo máy bay chiến đấu tương lai F-35 đã thông qua quyết định kéo dài thời gian chế tạo và thử nghiệm máy bay này.
    Xem thêm tin : http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA72193/default.htm
    P/S : Chậm thêm 30 tháng, thêm chi phí nghiên cứu, máy bay sẽ trở nên đắt, khả năng tàng hình có thể sẽ kém vì giá treo vũ khí bên ngoài. Chậm quá thì khối anh trở kèo không mua nữa, không khéo nó lại giống A-400 thì toi.
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Lockheed muốn sớm kí thỏa thuận F-35 với Israel
    VIT - Công ty quốc phòng khổng lồ của Mỹ, Lockheed Martin, hi vọng sẽ kí kết được thỏa thuận bán cho Israel máy bay chiến đấu F-35 trước cuối năm nay, và mục tiêu là bán 75 ?" 100 chiếc.
    ?oIsrael rất quan tâm và chúng tôi hi vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Israel về máy bay F-35 trong năm nay,? Patrick Dewar, Phó Chủ tịch Lockheed Martin phát biểu với hãng tin Reuters tại triển lãm hàng không Bahrain.
    Ông Patrick Dewar cũng mong muốn nhiều quốc gia khác trong khu vực quan tâm đến chiến đấu cơ này ?" loại máy bay được thiết kế để thay thế máy bay F-16 và F-18.
    ?oTôi nghĩ rằng sẽ có một loạt quốc gia tại khu vực vùng Vịnh cũng sẽ công khai bày tỏ quan tâm đối với F-35 và chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu hội đàm về vấn đề này,? ông khẳng định.
    Theo ông Patrick Dewar, Lockheed Martin đã tiếp cận một số quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.
    Mỹ đã phối hợp cùng 8 đối tác khác ?" Anh, Italia, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Australia, Đan Mạch và Na ?"uy - phát triển máy bay chiến đấu F-35.
    Lầu Năm Góc và Lockheed Martin đều mong muốn kí kết thỏa thuận F-35 với Israel ?" quốc gia có kế hoạch mua 25 máy bay F-35 trong năm tài khóa 2012 và sau đó lựa chọn thêm 50 chiếc khác.
    F-35 - máy bay một động cơ, được thiết kế để tránh sự phát hiện của radar - có thể đóng vai trò trong bất cứ nỗ lực nào của Israel nhằm hạ gục điều mà họ coi là đe dọa đến sự tồn tại của họ do chương trình hạt nhân của Iran đặt ra.
    Vào tháng 11/2009, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết, Mỹ đã đề xuất bổ sung các hệ thống và đạn dược cho Israel trên máy bay chiến đấu mới này và giao chúng cho Israel vào trước năm 2015.
    Jon Schreiber, quan chức phụ trách chương trình của Lầu Năm Góc, phát biểu với Reuters, Lockheed sẽ tích hợp các hệ thống điều khiển, kiểm soát, tình báo và máy tính cho một phiên bản độc nhất của máy bay này để bán cho Israel.
    Mặt khác, Mỹ từng khẳng định rằng hiện tại họ không có kế hoạch lắp đặt một hệ thống tác chiến điện tử của Israel lên máy bay F-35.
    Minh Hạ (Theo Reuters)
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bọn Nga lại ngồi bêu xấu anh hào này:
    http://www.ausairpower.net/APA-NOTAM-081109-1.html
    "Mr Secretary - Why Does the Pentagon Say the JSF is a 5th Generation Fighter . . Really?"
    [​IMG]
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 01/02/2010
  8. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Bác đưa cái hình cắt mất tiêu phần tên máy bay ở trên.
    Hóa ra F-22 cho điểm tương đương 4+, làm gì mà dìm hàng thế.........
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    [F-35 sẽ thay thế toàn bộ F-15 của Không quân Mỹ
    VIT - Tại triển lãm hàng không quốc tế Singapore Airshow 2010, công ty Lockheed Martin tuyên bố rằng chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35A Lightning II sẽ thay thế toàn bộ số máy bay chiến đấu F-15 do công ty Boeing sản xuất hiện đang trang bị cho Không quân Mỹ.
    Lockheed Martin dự báo rằng F-35A sẽ thay thế toàn bộ số máy bay chiến đấu giành ưu thế trên không đối với F-15C/D và máy bay tấn công F-15E Strike Eagle, mặc dù Không quân Mỹ chính thức tuyên bố rằng máy bay tiêm kích ?" ném bom cất và hạ cánh thông thường F-35A có thể chỉ bổ sung vào số máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không và sẽ chỉ thay thế máy bay F-16 và A-10.
    Sự bổ sung không chính thức vào danh sách những máy bay được thay thế F-15C/D và F-15E khẳng định nhu cầu của Không quân Mỹ mua 1763 máy bay F-35 trong vòng 20 năm bất chấp những thay đổi mới đây trong chính sách quốc phòng của nước này. Công ty đã đưa ra sự giải thích trên tạp chí Flihgt International về ảnh hưởng có thể của "Đánh giá quốc phòng bốn năm một lần" (QDR) trong đó xem xét việc giảm số lượng phi đội tấn công của hàng không chiến thuật xuống còn 10 -11 phi đội. Nếu Không quân Mỹ duy trì số lượng 72 máy bay trong một phi đội thì Không quân Mỹ chỉ mua 720-792 máy bay tiêm kích ?" ném bom. Hiện nay, vai trò này do máy bay F-16, A-10 và F-15E đảm nhận. Lockheed Martin giả thuyết rằng, sứ mệnh này trong vòng 20 năm tới sẽ chỉ có F-35 thực hiện được. Theo đánh giá của công ty, F-35 là sự lựa chọn thay thế duy nhất đối với những máy bay tấn công chiến thuật và máy bay cường kích.
    Nếu F-35 nhận được sứ mệnh này thì Không quân Mỹ sẽ thành lập 14-15 phi đội trang bị F-35 và sẽ có yêu cầu mua từ 1008-1080 chiếc máy bay loại này. Công ty Lockheed Martin cũng khẳng định cần phải sản xuất thêm từ 593-636 chiếc F-35 nhằm mục đích thử nghiệm và huấn luyện cũng như để dự trữ. Số lượng cuối cùng của máy bay F-35A có thể là 1601-1715 chiếc so với kế hoạch ban đầu 1763 chiếc.
    Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh của tập đoàn quốc phòng Mỹ Steve OBryan tuyên bố rằng khi thực hiện sứ mệnh chiếm ưu thế vượt trội trên không, 1 chiếc F-35 tương đương với 6 chiếc F-15. Mặc dù vận tốc tối đa có thể của F-35 chỉ đạt 1,6M, so với 2,5M của F-15, nhưng ông OBryan nói rằng mức độ công nghệ tàng hình ứng dụng trên F-35 cao hơn nhiều.
    Huy Linh
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Có vài cái ảnh Raptor các đồng chí ngắm đỡ nghiền!
    Đồng chí nầu thích Flaptor (aka PAKFA) của Nga thì cũng vầu đây ngắm tiền thân của nó trong thời gian chờ đợi.
    Nhìn Flaptor thô bâu nhiêu thì Raptor mượt bấy nhiêu.
    Chẹp!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này