1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Cho thực chiến mà bị bắn rớt thì mất mịa nó bao nhiều đơn hàng.
    Tan_Vuongx thích bài này.
  2. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    nghe rồ Mỹ nói F22/35 B2 chỉ cần tàng hình, dùng JDAM là đủ, tiết kiệm chi phí, chứ dùng JASSM thì chi phí cao, mà cũng ko chứng minh tàng hình cơ mà
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tàng hình thì chỉ cần bổ nhào, cắt bom là đủ, cần gì tên lửa. Bom sức công phá lớn hơn vì toàn thân là thuốc nổ. Tên lửa chi có 1 tý thuốc, còn lại là động cơ đẩy và đầu dò.
    Tan_Vuongx thích bài này.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    F-22 đi bằng mít luôn kìa ... hay
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    An F-22A Raptor belonging to the 3rd Wing of the Joint Base Elmendorf-Richardson was involved in a serious accident on April 13. The details are not clear, but a source told The War Zone that the pilot could have retracted the gear too early during take-off causing the crash of the plane. Fortunately, the pilot managed to get out of the aircraft without serious injuries. The accident occurred at NAS Fallon, where the fighter was deployed for an exercise. The structure of the aircraft has suffered major damage and it is not clear whether it will be repairable.
    The previous mishap involving a Raptor dates back to 2015 when an F-22 belonging to the 3rd Wing suffered an accident after landing at the Joint Base Pearl Harbor–Hickam, Honolulu. The left main brake of the plane overheated and caught fire.
    This marks the eleventh accident for the fifth generation stealth aircraft.
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    Tan_Vuongx thích bài này.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Kiểu này nếu cho F22 đánh Syria cứ cho là rada ko phát hiện được. Tự nhiên nó dở chứng lỗi kĩ thuật rơi xuống Syria. Thế là biếu không Nga một cái F22 về ngâm cứu. Cho kẹo MỸ ko dám mang F22 đi đánh.
    --- Gộp bài viết: 16/04/2018, Bài cũ từ: 16/04/2018 ---
    Một cái máy bay nếu chỉ lỗi vớ vẩn thì còn sửa như lỗi phần lốp hay thậm chi động cơ thì còn thay được. Chứ lỗi đương bay mà rơi là lỗi thiết kế rồi. Chỉ còn cách là đem vứt đi làm cái máy bay mới. Chu choa 150 ty đô là và 30 năm chỉ làm được có thế sao.
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Unofficial sources at the scene of the incident said that, “The slide happened on takeoff. It appears to have been a left engine flameout when the pilot throttled up to take off. By the time he realized the engine was dead, he had already been airborne for a few seconds and raised the gear. The jet bounced for around 1500 feet, and then slid for about 5000 feet. They got it off the ground and on its landing gear last night, so the runway is clear.”

    The source also alleged there was another engine-related incident on an Elmendorf F-22 within the last seven days, although this unofficial information has not been verified.


    Read more at https://theaviationist.com/2018/04/...loss-pilot-lands-gear-up/#IoQLIyGeQpLE1Jqo.99
  8. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    F-22 Mỹ gặp sự cố, phi công hạ cánh với một động cơ
    Chiếc tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ bị hỏng một trong hai động cơ sau khi cất cánh, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp.
    Quy trình huấn luyện quân sự giúp nữ phi công Mỹ cứu máy bay nổ động cơ / F-22 Mỹ mài bụng trên đường băng vì sự cố lúc cất cánh

    [​IMG]
    Tiêm kích F-22 của Không đoàn số 3 bay huấn luyện. Ảnh: USAF.

    Không đoàn tiêm kích số 3 không quân Mỹ xác nhận một tiêm kích tàng hình F-22 gặp sự cố động cơ nghiêm trọng khi hoạt động trên bầu trời bang Florida tuần trước. Phi công phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhưng đã đưa máy bay trở về an toàn, Drive đưa tin.

    "Chiếc F-22 thuộc biên chế Phi đoàn tiêm kích số 90, gặp sự cố sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Tyndall. Một cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân làm hỏng động cơ", người phát ngôn của Không đoàn số 3 cho biết.

    Hiện chưa rõ thiệt hại gây ra bởi sự cố này. Tuy nhiên, mỗi động cơ F119 của tiêm kích F-22 có giá gần 10 triệu USD. Việc sửa chữa và thay thế có thể tiêu tốn thêm một khoản tiền không nhỏ.

    Sự cố này diễn ra chỉ vài ngày trước vụ máy bay F-22 mài bụng trên đường băng hồi cuối tuần trước.

    Giới chuyên gia cho rằng hai vụ hỏng động cơ liên tiếp xảy ra với cùng loại máy bay F-22 của Không đoàn số 3 đóng tại Alaska cho thấy khí hậu khắc nghiệt tại đây có ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng vận hành, sẵn sàng chiến đấu của một trong những chiến đấu cơ hiện đại nhất của Mỹ.

    F-22 là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ, mỗi chiếc có giá khoảng 250 triệu USD. Vì chi phí đắt đỏ, Mỹ chỉ sản xuất 183 máy bay, trong đó có 125 chiếc đủ năng lực chiến đấu thường xuyên.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...phi-cong-ha-canh-voi-mot-dong-co-3739313.html
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    F35B Mỹ vừa yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Nhật tại Fukuoka.

    Máy bay hạ cánh an toàn, ko có thiệt hại gì.

    GP12
  10. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Thì gần hết nhiên liệu phải hạ cánh khẩn cấp chứ sao, ko đeo droptank thì mất 1 tuần từ Mỹ tới Nhật

    Tiếp nữa là bữa hôm ở Syri cũng chả dám ra quay video bằng EOTS, vậy mà tung video quảng cáo như đúng rồi, đấy PK Syri cổ lỗ vậy mà có dám đem F35 ra quay video bắn tên lửa đâu nào ?!

    video quảng cáo EOTS F35 quay video trực tiếp



    Video UAV Nga quay cận cảnh tên lửa bắn trúng căn cứ IS

    Lần cập nhật cuối: 25/04/2018

Chia sẻ trang này