1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tàu chở máy bay F-35B USS Ess ex chơi Tây Thái Bình Dương.
  2. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Phát triển tiêm kích mới: Châu Âu muốn thoát khỏi Mỹ
    (Lực lượng vũ trang) - Việc châu Âu tích cực phát triển máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 của riêng mình là tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng không phụ thuộc vào Mỹ.
    Liên quan đến việc châu Âu tuyên bố phát triển loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của riêng mình, đài phát thanh Sputnik đã có cuộc phỏng vấn với chuyên gia quân sự của tạp chí “Vũ khí quốc phòng” Dmitry Drozdenko. Ông cho rằng, đây là tín hiếu xấu đối với tiêm kích F-35 của Mỹ.

    [​IMG]
    Hình ảnh tiêm kích thế hệ mới của các nước châu Âu.

    Ông cho biết, mẫu máy tiêm kích mới của châu Âu có nhiều điểm tương đồng với loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 6 của Mỹ F/A-XX. Dựa vào những hình ảnh ban đầu của chúng được công khai có thể thấy tiêm kích mới này sẽ có hai chỗ ngồi. Chúng sẽ thay thế cho các máy bay tiêm kích cũ thế hệ thứ 4++ Eurofighter Typhoon và Dassault Rafale.

    Hiện nay việc nghiên cứu và phát triển loại máy bay này đang được các nhà sản xuất từ công ty Dassault Aviation tích cực thực hiện. Công ty này cũng đã công bố những hình ảnh đầu tiên về loại máy bay này. Phần phía trước của chúng khá giống với Dassault Rafale – loại máy bay trước đó của Dassault Aviation.

    Người châu Âu tin tưởng rằng, loại máy bay tiêm kích mới này sẽ trở thành một nền tảng trong tương lai, là cơ sở để tạo ra các máy bay chiến đấu không người lái và có người lái thế hệ mới. Điều đáng chú ý là phiên bản máy bay tiêm kích có người lái có khả năng kiểm soát UAV không người lái.

    Theo Drozdenko, đây chỉ mới là khởi đầu, các nước châu Âu cần thêm rất nhiều thời gian để thực hiện dự án này. Những hình ảnh được công bố chỉ đơn thuần là một ý tưởng về hình dạng bên ngoài, phần bên trong chúng phức tạp hơn rất nhiều lần.

    Theo ông, Pháp và Đức là hai nước dẫn đầu trong lĩnh vực này nhưng họ sẽ mất khoảng 8 đến 10 năm để tạo ra một nguyên mẫu có thể bay lên bầu trời và cũng mất khoảng từng đó thời gian để kiểm tra, thử nghiệm và chứng minh khả năng của nó.

    Một trong những vấn đề quan trọng đối với Đức và Pháp cũng như các nước châu Âu đó là “công nghệ đặc biệt” trang bị cho các tiêm kích thế hệ mới, riêng lĩnh vực này họ “yếu kém” hơn hẳn so với các nước như Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ví dụ như động cơ máy bay và công nghệ tàng hình. Tất nhiên họ cũng có thể loại bỏ hạn chế này bằng nguồn tài chính dồi dào của mình.

    Ông Drozdenko cho rằng, mong muốn tạo ra loại máy bay thế hệ mới là mơ ước của châu Âu từ lâu. Họ muốn đảm bảo an ninh cho mình nhưng không phải bằng chi phí của NATO mà sử dụng nguồn lực nội bộ.

    Nói một cách khác, bằng cách tạo ra chiếc máy bay mới EU sẽ chứng minh cho Hoa Kỳ thấy rằng, châu Âu sẽ không cần loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ và dần giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị quân sự từ Hoa Kỳ. Người châu Âu sẵn sàng trả 2% GDP cho nhu cầu của NATO nhưng về kỹ thuật quân sự họ sẽ tự mình sản xuất, chuyên gia kết luận.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc...-kich-moi-chau-au-muon-thoat-khoi-my-3361803/
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Báo cáo của GAO
    tính tới tháng 1/2018

    Trong số 266 chiếc F-35 đã giao, 213 chiếc giao cho Hoa Kỳ
    Trong số 170 chiếc đang chế tạo, 157 chiếc là chế tạo cho Hoa Kỳ

    Of the 266 aircraft delivered, 213 have been delivered to the United States and 53 have
    been delivered to international partners, including 14 to the United Kingdom, 2 to the
    Netherlands, 10 to Norway, 10 to Italy, 2 to Australia, 9 to Israel, and 6 to Japan. Of the
    170 aircraft currently in production, 157 are for the United States and 13 are for
    international partners and foreign military sales.
  4. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    "F-35 "Vĩ đại" và "Kinh Dị"... Sao bảo F-35 chỉ là thứ phế thải mắc hàng ngàn lỗi...?
    Mới đây, Tư lệnh Không quân Israel Amikam Norkin tuyên bố rằng các máy bay tiêm kích F-35I Adir thế hệ thứ 5 của Israel đã hai lần triển khai các nhiệm vụ chiến đấu trên lãnh thổ Syria.
    "Chúng tôi là nước đầu tiên trên thế giới sử dụng F-35 trong các chiến dịch quân sự", ông Norkin chia sẻ. Vị tướng với nụ cười mỉm trên môi còn tiết lộ rằng, các hệ thống phòng không do Nga sản xuất như S-300 và S-400, chứ chưa nói đến Pantzir-S1 và Buk-M2, "hoàn toàn bất lực" trước chiếc máy bay đầy sức mạnh này..."

    http://m.soha.vn/tiem-kich-f-35i-adir-israel-vi-dai-va-kinh-di-20180713112912407.htm

    Sắp tới giá thành còn khoảng 50 triệu usd, con số trong mơ.
  5. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Đến Ý Canada Thổ đồng sản xuất còn ko thèm F35, ko hiểu nổi bọn rồ Mỹ sủa gì lắm thế ko biết
    --- Gộp bài viết: 15/07/2018, Bài cũ từ: 15/07/2018 ---
    Ko tính >100 chiếc loại bỏ 10/2017 và >100 chiếc nữa loại biên hồi tháng 9/2017 à

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...em-kich-f-35-vi-loi-vo-tang-hinh-3665576.html

    http://soha.vn/nga-trung-khong-can-...c-hoi-khoi-chien-truong-20170926110347163.htm

    Sản xuất 305 chiếc, loại biên, bỏ >200 chiếc.
  6. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    IAF quyết mua F15 nâng cấp hơn là tiếp tục mua F35. Báo Israel xác nhận hẳn hoi nhé cháu

    Israeli air force leaning toward upgraded F-15 over F-35 for next

    https://www.haaretz.com/israel-news...f-15-over-f-35-for-next-acquisition-1.5769565


    Haaretz (Hebrew: הארץ‎) (lit. "The Land [of Israel]", originally Ḥadashot Ha'aretzHebrew: חדשות הארץ‎, IPA: [χadaˈʃot haˈʔaʁets] – "News of the Land [of Israel]"[3]) is an Israeli newspaper. It was founded in 1918, making it the longest running newspaper currently still in print in Israel, and is now published in both Hebrew and English in the Berliner format.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Haaretz
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Tính đến giờ này F35 ở Nhật bay qua lại bắc kinh chắc đếm không xuể rồi.
  8. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Thì kệ miẹ nó, Nhật có F35 có dám đánh Nga chiếm lại đảo bị Nga chiếm đóng ko ? sủa gì lắm

  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Nhật hiếp được háng khựa là vui lắm rồi, nhờ giống của Thiên hoàng mà chái nà mới được như ngày hôm nay đó.
  10. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Thì kệ mịa nó anh đây rồ Nga chứ quan tâm mịa gì tới bọn tàu khựa :)) cẩu Mỹ tưởng anh là bọn rồ Tàu à

    Nhật có F35 cũng chả lấy lại được đảo bị Nga chiếm, rồ Mỹ chỉ biết câm nín ;-)

Chia sẻ trang này