1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Bọn NATO phải nhái cả con J20 của Tàu Khựa nhục bm, vậy mà thấy mấy thằng rồ Mỹ éo dám bình luận kkk

  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    J20 theo Mỹ là còn kém J10 nó có thèm lo đâu.

    J10 bay tới Langkawi 1,900km mà phải nghỉ giữa đường, tức tầm bay chưa đến 1000km, hay bán kính chưa chắc đạt 400km

    J20 đeo 4 bình xăng ngoài chứng tỏ hiệu suất nhiên liệu quá kém, dễ hiểu vì thiết kế kém tăng sức cản không khí lên quá nhiều
  3. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Rồ Mỹ éo dám trả lời vì sao 2/3 NATO nhái con J20 thay F35 à, đánh trống lảng làm éo gì


    [​IMG][​IMG]
    oplots thích bài này.
  4. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Mỹ thì biết cái chó gì, F35 xịn vậy cả EU éo thèm dùng, giờ nhái J20 để thay thế là đủ hiểu
  5. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Báo Tây

    The Tempest incorporates a host of new technologies that would surpass what's in the F-35

    https://www.popularmechanics.com/military/research/a22168844/uk-new-fighter-jet-tempest/

    Máy bay EU được chế tạo xác định vượt trội F35 chứ ko chỉ là thay thế, nghĩa là nhái J20 (trong khi J20 cũng chỉ là bản nhái MiG 1.44) và vượt trội F35, bản copy MiG 1.44 thứ x cũng vượt trội hơn F35. Các bản copy MiG 1.44 gồm Jas 39, Rafale và Typhoon, J10, J20, bởi vậy anh mới nói trên trời giờ toàn máy bay của Liên Xô/Nga cả. MiG 1.44 version Fap, Đức là Rafale và Typhoon từng đánh bại cả F22 trong diễn tập Topgun. Mà F22 dĩ nhiên không chiến mạnh hơn F35 nhiều lần, nên F35 thua xa MiG 1.44 version bất kì dù là China cũng là điều bình thường.

    Nếu khí động học, phù hợp chiến đấu của MiG 1.44 kém thì EU đã ko nhái nó dựa theo thành phẩm cơ bản hoàn chỉnh là J20. Rồ Mỹ khôn quá sao vẫn còn ở VN làm công nhân, sang EU mà chửi bọn BQP EU ngu đi chứ

    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2018, Bài cũ từ: 20/07/2018 ---
    Lại thêm 1 tin buồn cho bọn cẩu Mỹ, Séc công bố cấu hình máy bay mới thay cho A10

    [​IMG]

    Aero CEO said that “it will be compatible with the US OA-X programme,” an open competition being awaited by year end. Aero considers that its aircraft can offer superior performances at a similar price of high-end turboprops, and that a higher speed is key when supporting Special Forces.

    https://www.edrmagazine.eu/aero-vodochody-and-iai-introduce-the-f-a-259-striker

    Trong khi F35 ra đời vốn để thay thế cho cả A10, nhưng đã hơn 10 năm (từ 2006-nay) F35 hoàn toàn ko thay thế được bất kì loại máy bay nào gồm FA18, A10, F16 như mục đích của nó ra đời.

    The U.S. Air Force had stated the F-35 would replace the A-10 as it entered service


    https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#A-X_program

    Dự án OA-X là dự án thay thế gấp A10 đã ko còn sản xuất của Mỹ, trước đó là dự án AX-2 nhưng ko tìm ra ứng viên (mặc dù lúc đó đã có F35)

    The Air Force has chosen three aircraft designs to participate in a series of demonstration flights this summer, and one of them could be selected for a new light attack aircraft to serve as a partial replacement for the A-10 Warthog. The Air Force hopes the OA-X program will lead to smaller, lighter airplanes capable of providing air support in low-threat conflicts.

    A-X is seen as half of a two airplane solution for eventually replacing the A-10 Thunderbolt . OA-X is a smaller, cheaper plane that would thrive where the air defense threat is limited to shoulder-fired missiles and machine guns. Another key requirement is that the plane be cheaper to fly per hour than the F-35 Joint Strike Fighter or A-10.

    https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a26515/three-planes-oax-help-replace-the-a-10/

    The US Air Force may be planning to build a close-air support aircraft to replace the A-10 Warthog after all. According to Flightglobal , a draft requirement for such an aircraft—known as AX—exists and will be reviewed by Air Force Chief of Staff Mark Welsh later this spring.

    https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a20376/a-10-replacement-plane-air-force-a-x/


    Lũ cẩu Mỹ chắc chỉ sủa đổng chứ đâu có dám trả lời vì sao F35 tệ hại đến vậy

    - Canada Ý Thổ 3 nước góp vốn, góp sức sản xuất F35 ko thèm mua
    - Cả EU hắt hủi, tự chế tạo máy bay mới nhái máy bay Tàu để thay F35
    - Ra đời hơn 10 năm vẫn chưa thay thế được các máy bay dự định thay gồm A10, F16, FA18
    Nếu nó tốt như quảng cáo thì cứ mua chứ tại sao lại đủ vấn đề về nó, quan trọng là các nhà sản xuất F35 éo ai thèm mua, thậm chí nhà sản xuất F35 còn tự chế tạo máy bay khác để dùng thay vì mua F35, mặc dù máy bay đó nhái máy bay Tàu

    Trả lời được thì khen tụi cẩu Mỹ giỏi, đủ hiểu biết về thứ tụi nó đang rồ, mà có dám trả lời đâu, chỉ lảng tránh sủa đổng thôi, rồ Mỹ mà vũ khí Mỹ còn đếch biết, phải để rồ Nga, rồ Tàu nó chỉ cho nhục ko tả nỗi

    Bonus: Máy bay FA259 nhắm thay thế A10 (đánh bại F35 ko thay đc A10) cũng chỉ là bản sao chép nhỏ của IL102 LX cũ, trên trời toàn máy bay Nga thôi, bản thân F35B cũng là bản sao chép Yak 141, thêm chút tàng hình hóa

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/07/2018
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Sao NATO ko mua luôn Su-57 nhỉ ?
    để Nga có đơn hàng sản xuất đỡ mốc
  7. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Ai bán cho mà mua, Su-57 chỉ cần vài chiếc là đủ bao quát toàn bộ không phận EU, đâu có như F35 bản nhái Yak 141 phải sản xuất nhiều. F35 còn éo bằng Mig 21 chính chuyên gia Mỹ trắng xác nhận cẩu Mỹ khỏi phải sủa



    Su-57 về vũ khí tấn công tầm xa, khả năng cận chiến là số 1 thế giới, chả ai sánh bằng, nó chỉ cần sản xuất số lượng ít kết hợp với các máy bay Gen 4.5 như Su-35, Su-27SM3 là đủ, khả năng tàng hình của nó thì số 1, chả phải quảng cáo RCS 0.000001m2 trên giấy như F22, nó bay tới Syri trước mũi NATO ko hay biết, nếu biết NATO đã loan tin rầm rộ thay vì phải dựa vào tin từ Nga, Syri đăng lại

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/07/2018
    nicolaiv thích bài này.
  8. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    'F-35 sẽ thay đổi trò chơi', Mỹ và các đồng minh châu Âu
    đang lên kế hoạch lớn cho nó


    [​IMG]

    Máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin đang có số lượng ngày càng tăng ở châu Âu, và chúng sẵn sàng đóng vai trò mở rộng hơn trong hệ thống phòng thủ tên lửa và các kế hoạch chiến đấu khác so với các dòng máy bay chiến đấu có mặt trước đây. F-35 thực hiện được những điều đó là nhờ các cảm biến được tích hợp trên chúng, thứ mà các máy bay thế hệ trước đây chưa hề có, tướng Tod Wolters, chỉ huy tối cao của không quân Mỹ và NATO ở châu Âu cho biết.

    Na Uy, Anh và Ý sẽ nhận được 40 chiếc F-35 vào cuối năm nay, Hà Lan sẽ nhận những chiếc đầu tiên vào năm sau. Hồi tháng 5, Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình F-35 vào thực chiến.

    "Đó là một cổ máy làm thay đổi trò chơi", Wolters nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn ở Farnborough Airshow. "Chúng tôi đang trong quá trình tích hợp F-35 vào môi trường hoàn chỉnh, không chỉ là trên không."

    Ông cho biết các nước sở hữu F-35 đang làm việc "hăng say" để đảm bảo những chiếc máy bay này có thể giao tiếp với các máy bay khác và các chỉ huy quân đội phụ trách các hoạt động trên đất liền, trên biển và trên không, đang tận dụng hết các khả năng của nó.

    Wolters đã nói trong một hội nghị không quân ở London tuần trước rằng một trong những "sai lầm lớn" là mọi người bị hút vào chữ "F" được gắn tên cho chiếc máy bay chiến đấu này vì thực ra nó cung cấp khả năng rộng lớn hơn nhiều.

    Chiếc máy bay có sự hợp tác chế tạo của Anh, sẽ cải thiện hệ thống cảnh báo sớm về các hành động thù địch và hỗ trợ chức năng chỉ huy và kiểm soát, trong khi tăng cường khả năng phòng thủ và hệ thống phòng thủ tên lửa, các quan chức Anh cho biết tại một hội nghị cấp cao ở London tuần trước.

    Các thử nghiệm trên đất liền vào năm 2016 cho thấy Hệ thống Aegis có thể tiêu diệt mục tiêu bằng cách sử dụng tên lửa SM6 với dữ liệu được cung cấp bởi một chiếc F-35, sắp đến sẽ là các bài thử nghiệm trên biển.

    Tướng Tonje Skinnarland, sếp lực lượng không quân Na Uy, cho biết bà hài lòng với những màn trình diễn của sáu chiếc F-35 đã nhận được cho đến nay, và bảy chiếc còn lại của Na Uy đang trong các hoạt động huấn luyện tại Hoa Kỳ.

    Bà cho biết sự kết hợp giữa khả năng tàng hình, cảm biến và vũ khí sẽ cho Na Uy khả năng tấn công từ xa, nếu cần thiết, đánh bại khả năng phòng không hiện có của Nga muốn hạn chế khả năng cơ động của Na Uy trong không phận của mình.

    "Các đối thủ tiềm năng của chúng tôi từng muốn ngăn chặng các hoạt động của chúng tôi, nhưng F-35 đã thay đổi luật chơi bởi vì nó có thể hoạt động trong một môi trường thù địch", bà nói. "Nó có thể tìm thấy những gì đang xảy ra và xử lý nhanh chóng, nếu cần thiết."

    Na Uy đang chuẩn bị thành lập phi đội đầu tiên gồm 15 chiếc F-35 hoạt động vào tháng 10 năm 2019, Skinnarland cho biết thêm rằng việc đào tạo tích hợp với các dịch vụ khác đang được tiến hành. "Tất cả các đồng minh châu Âu sở hữa F-35 đều cam kết học hỏi lẫn nhau và hỗ trợ chiến đấu ở mức nhanh nhất có thể", bà nói.


    http://www.businessinsider.com/r-us-european-allies-map-out-larger-role-for-f-35-fighter-2018-7


    P/S: Mấy lũ nghiện ngập và hán nô vào đây đọc kỹ và đừng nên đem "của nợ" Su57 ra so sánh khả năng không chiến ... gì gì đó, rồi lại rồ dại và hoang tưởng khi cho rằng Mig21 có thể ...bla bla gì đó! Đến mệt với lũ này...tầm nhìn chỉ đến cái xxx mà khoái nêu cao xxx!
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Oài. bỏ tiền và 20 năm nữa, ko làm ra cái hơn F35 thì đồ ngu nào nó nghe được?
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nga nên tự thấy xấu hổ, bốc thơm máy bay của mình cũng chẳng mang đến đơn hàng tới 30 chiếc ( Su35 ).
    Su 57 thì giờ chưa có ai quan tâm mua.

    Dìm hàng đối thủ F35 ( Sputnik suốt ngày ) cũng ko thể đảo ngược thực tế là con số lên tới 500, 1000 sớm

Chia sẻ trang này