1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Pót lại bài bóc phốt bọn LM nổ về F35 cuối cùng vẫn phải bám đít các loại máy bay cũ :))

    thấy tội thằng rồ Mỹ, bị lậm mấy cái bài quảng cáo thủ dâm của thằng LM để rồi giờ sự thật khác thì cay cú phải chửi ới spam nhảm loạn xạ :)) nào là radar AESA jamming, stealth ko cần EW, DAS lock mục tiêu 1000km cuối cùng thì lòi ra là chém gió

  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    giữa tháng 8/2018
    1 số F 18 đã phải rời khỏi tàu CVN 72 để những chiếc F-35C thử nghiệm hoạt động liên tục
    F-35C đang tiến dần tới khả năng triển khai trên tàu sân bay ...

  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thì sao EA18G vẫn bảo vệ F35 đó kìa con

    [​IMG]
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tiếp dầu Nga là số 1, tới Trung Quốc, Mỹ thứ ba thôi nha
  6. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Hai chiếc F-35C Lightning II và F/A-18F bị hư hại trong khi
    thực hành bài tiếp nhiên liệu trên không


    [​IMG]
    Hải quân Hoa Kỳ vừa ra thông báo 1 chiếc F-35C Lightning II đã bị hư hại trong một cuộc huấn luyện tiếp nhiên liệu trên không với một chiếc F/A-18F Super Hornet trên biển Đại Tây Dương vào hôm thứ Ba, theo lời phát biểu của phát ngôn viên Hải quân Không quân Hoa Kỳ.

    Chiếc F-35C cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) và sau khi gặp tai nạn đã quay trở về tàu sân bay và hạ cánh an toàn sau vụ tai nạn. Chiếc Super Hornet F/A-18F đáp xuống sân bay hải quân Oceana ở Virginia sau tai nạn.

    Chiếc F-35C bị hư hỏng động cơ sau vụ tai nạn khi các mảnh vụn từ việc tiếp nhiên liệu trên không từ chiếc F/A-18F Super Hornet. Không có phi công nào bị chấn thương và một cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành theo các nguồn của Hải quân Hoa Kỳ. Thiệt hại ở chiếc F-35C được xếp vào loại “Class A”. Nếu động cơ phản lực Pratt & Whitney F135 của F-35C, bị hư hỏng trong vụ tai nạn có thể phải tốn đến 14 triệu đô la để thay thế nó. Thiệt hại ở chiếc F/A-18F Super Hornet được báo cáo là ít nghiêm trọng hơn và được phân loại là rủi ro “Class C” thiệt hại được báo cáo là từ $ 50,000 đến $ 500,000 USD theo Chỉ huy Dave Hecht.

    Hải quân Hoa Kỳ dự báo rằng F-35C sẽ đạt được khả năng hoạt động ban đầu (IOC) vào tháng 2 năm 2019. Để đạt được mức độ sẵn sàng hoạt động đó, Hải quân sẽ phải chứng minh khả năng vận hành thành công mười chiếc F- 35C trên biển, bao gồm tất cả các hoạt động hỗ trợ và hậu cần kèm theo để duy trì hoạt động cho những chiếc F-35C.

    https://theaviationist.com/2018/09/...f-damaged-during-inflight-refueling-accident/


    P/S: Luôn có rủi ro trong những hoạt động được thực thi lần đầu. Rất may không ai "bị " phong liệt sĩ như ai kia :-( Một điều đáng lưu ý là việc trù liệu tất cả các tình huống có thể xảy ra đã giúp chiếc F/A-18F Super Hornet có nơi hạ cánh khẩn cấp chứ không phải bay vòng vòng rồi đâm xuống biển khi hết nhiên liệu như đã xảy ra cho Nga ngố!
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chiếc bị hư hại nặng hơn vẫn về hạ cánh tàu sân bay ngon lành ? Thật là ko thể tin được
    Nhất là lại bị hư hại tới động cơ duy nhất.

    Sao nó ko rớt luôn để Boeing kiếm thêm ít xèng với Super Hornet nhỉ?
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Khá khen là rồ Mỹ dạo này chịu khó đăng tin F35 bị tai nạn, đã dần dần nhận ra sự sai lầm của F35 rồi tốt đấy

    Ai liệt sĩ ? FA18, F16 rơi lia lịa chết cả đống mạng chó pilot sao ko nói, làm như máy bay Mỹ an toàn nhất thế giới ấy

    https://baomoi.com/nhung-vu-roi-tiem-kich-f-a-18-cua-my-nhung-nam-gan-day/c/22083613.epi

    Nhắc lại số giờ bay cuar pilot Mỹ ít hơn nhé, đừng có bảo số giờ bay cao hơn nên tỉ lệ tai nạn cao hơn, nếu thế thì máy bay chở khách rơi liên tục hằng ngày rồi
    --- Gộp bài viết: 06/09/2018, Bài cũ từ: 06/09/2018 ---
    Thì sao cuối cùng cũng đếch cãi được vì sao Mỹ ko loại bỏ EA18G :cool: và F35 vẫn phải bay dưới đung quần EA18G để được che chở bảo vệ, cú tát vào cái gọi là vô hình
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Năm 2009 Mỹ quảng cáo rầm rộ F35 trị được S300

    http://www.spacewar.com/reports/F-35_Jet_Designed_To_Take_Out_The_S-300_Battery_999.html

    Nhưng rút cục video quảng bá KQ Mỹ tương lai 2030 thì F35 chỉ trị được S125 thôi



    Hơn nữa Mỹ vừa rồi mới mua radar của S300 từ Ukraine (công nghệ LX cũ) chứng tỏ tất cả chỉ là quảng cáo lếu láo của Mỹ, vì nếu F35 thực sự tàng hình thì ko cần phải cố sống chết mua radar cũ để đánh giá làm gì, nếu tự tin vào công nghệ của mình thì chả phải cần học lỏm của ai cả

    https://economics.unian.info/102462...le-air-defense-radar-system-from-ukraine.html
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mỹ mua về quẳng cho Israel là Iran Syria vỡ mẹt

Chia sẻ trang này