1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    bọn Mỹ vừa khoe hoàn thành chiếc F35 thứ 500, có hơn 500 F35 nhưng chưa chiếc nào thay thế được FA18, F16, A10 thế là thế nào ?
  2. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Boeing ra mắt Phi cơ phản lực không người lái.

    Đây là phi cơ đa nhiệm dài gần 12m, có tầm hoạt động 3.700 km, nó được thiết kế để tham gia đội hình tác chiến hỗn hợp bao gồm các phi cơ có người lái F/A-18; F-35... nó có thể nhận mệnh lệnh từ các phi công điều khiển hoặc các trung tâm điều khiển dưới mặt đất và tự động thực hiện nhiệm vụ. Nó có thể mang theo bom, tên lửa, ngoài khả năng chiến đấu, phi cơ này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau: Tuần tra cảnh báo sớm, thu thập thông tin tình báo, và tác chiến điện tử.
    Ngoài ưu thế nhỏ gọn, giá rẻ, phi cơ không người lái giúp giảm thiểu rủi ro cho con người - khi phải tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm hơn nữa do không phải mang thêm phụ tải và không có buồng lái - phục vụ cho phi công - nên phi cơ không người lái thường có thời gian hoạt động dài, bán kính hoạt động lớn, khả năng chịu tải trọng G rất cao - khi cua ngoặt gấp với vận tốc cao... về những điểm này chúng ưu việt hơn hẳn phi cơ có người lái. Boeing hy vọng sẽ đáp ứng được yêu cầu của không quân Mỹ về loại UAV tác chiến hỗn hợp cùng phi cơ thế hệ 5 - có người lái - vào năm 2030...
    Xem thêm thông tin từ những trang tin tiếng Anh:
    - https://www.dailymail.co.uk/science...fighter-jet-uses-AI-fly-alongside-pilots.html
    - https://www.engadget.com/2019/02/27/boeing-autonomous-fighter-jet-2020/?yptr=yahoo
    - https://interestingengineering.com/boeing-reveals-autonomous-jet-aircraft-for-combat-use

    (st)
    despair thích bài này.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Ba Lan muốn mua 32 máy bay F-35 , Nga run bần bật .... :-D
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    Trong khi Su-57 động cơ lại lỗi, VN có khi chuyển sang mua F-35 ko chừng
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    F-35 chỉ điểm cho mục tiêu tên lửa bờ, tên lửa chống hạm, hoặc xử luôn dùng bom đường kính nhỏ.
    Cái này là phải tính toán rất kỹ, không đồng bộ là phí tiền ...
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Con F 35 712 của Nhật có phần mỏ chưa sơn hết ... và con F 35 713 ( con thứ 9 built tại Nhật )
    vẫn đang bay rốt đa ở Nagoya thì phải

  7. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    F3 mitshubishi chính thức nên nhật tăng cường quảng cáo f35 ghê ha, nếu nhật giỏi sao ko tự sản xuất máy bay mà phải bám đít nước ngoài
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhật có vẻ đã huấn luyện đội hình 4 chiếc F 35 được lâu lâu rồi đấy





  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhật luyện tập phi đội 4 chiếc theo thiết kế là để Strike
    vấn đề đặt ra là mục tiêu của chúng sẽ là gì ? và ở đâu ?

    Bunker ? tòa nhà chính phủ ? hay tàu sân bay ? khu trục ? hay căn cứ hải quân ?
    cơ sở hạt nhân ?

    Bắc Kinh hay Triều Tiên ?
  10. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    F2 rơi
    F3 nằm bảo tàng
    Mọi dự án máy bay made in jap đều tử vong
    Trong khi máy bay TQ thực chiến ầm ầm, mang lại giá trị kinh tế và kinh nghiệm cho vũ khí thì Nhật, hàn sống dưới ô bảo kê đô hộ của mỹ ngày càng lụi bại

    Trong kỉ nguyên hiện đại, phi công và máy bay nhật, hàn chưa thực chiến bao giờ, nên chưa rõ đối phó vs Pilot có trình độ và máy bay có tính thực chiến như JF17 liệu có thắng hay ko, dù là F35, F35 chỉ toàn quảng cáo, ko có 1 bằng chứng nó thực chiến cụ thể nào vs máy bay đối thủ

Chia sẻ trang này