1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mỹ triển khai "Quý bà rồng" U-2 đi tìm F-35A của Nhật Bản rơi

    Lầu Năm Góc vừa xác nhận một máy bay do thám U-2 đã được triển khai để tham gia cuộc tìm kiếm chiếc F-35A của Nhật Bản bị rơi trên biển và phi công lái máy bay này.


    Theo tờ Stars and Stripes, một máy bay do thám U-2, còn có biệt danh là "Quý bà rồng" của không quân Mỹ đang tìm kiếm khu phía nam từ điểm cuối cùng chiếc F-35A gửi tín hiệu về đài kiểm soát không lưu.

    U-2 thường được sử dụng để gửi các hình ảnh quan trọng và tín hiệu tình báo về cho chỉ huy trong trường hợp xảy ra chiến tranh, cảnh báo các hoạt động bất thường hoặc phát hiện xung đột quy mô nhỏ.


    • [​IMG]

    Trong cuộc phỏng vấn với trang Business Insider, Trung tướng không quân Mỹ David Deptula đã bày tỏ sự quan ngại về việc Nga và Trung Quốc có thể tìm thấy xác chiếc F-35A, từ đó khám phá mẫu tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ.

    Theo tờ Defense News, phi công lái chiếc F-35A có tên Akinori Hosomi vẫn đang mất tích.

    Ông Hosomi đang tham gia một buổi bay huấn luyện với 3 chiếc F-35A khác vào hôm 9-4 thì bị mất tín hiệu với các đồng nghiệp và mất tích trên màn hình radar ở khu vực cách căn cứ không quân Misawa 135km.

    Đội tìm kiếm đã phát hiện ra một vài bộ phận của chiếc F-35A ở khu vực gần đó sau 2 giờ. Đây là chiếc F-35A đầu tiên trên thế giới bị rơi. Chiếc F-35B đầu tiên từng bị rơi vào tháng 9-2018 trong một chuyến bay tập ở Mỹ.

    http://soha.vn/my-trien-khai-quy-ba-rong-u-2-di-tim-f-35a-cua-nhat-ban-roi-20190414130352638.htm

    Bao nhiêu phương tiện trinh sát số 1 thế giới ko tìm nổi chiếc máy bay Gen 5
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    [​IMG]

    F22 bị Rafale tóm sống
    rugi thích bài này.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    F 22 bị Oppo tóm sống

    [​IMG]
  4. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    thế quái nào một con F hàng quốc bảo công nghệ trang bị tận răng rơi mà bao ngày tìm không xong,hay lại bị mấy anh ngư dân nó xoáy mất rồi.mấy hum nữa lại khui ra giữa cái chợ đồng nát thì bách nhục..
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Hay Nhật Mỹ đang diễn kịch gì nhỉ?
    Chắc chắn phải xác định được vị trí rồi chứ, chỉ canh k cho thằng khác nhòm ngó và lên phương án trục vớt ?
  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Dốc toàn lực vẫn không thấy tăm hơi, F-35A Nhật Bản liệu có bị Trung Quốc đánh cắp?
    Sao Đỏ|16/04/2019 07:42

    0
    [​IMG]
    Đã gần một tuần trôi qua nhưng lực lượng liên hợp Mỹ - Nhật Bản vẫn chưa tìm thấy tung tích chiếc tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II bị rơi ngoài khơi.

    Vào hôm 9/4, một tiêm kích tàng hìnhF-35A Lightning II của lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản do phi công Akinori Hosomi điều khiển đang thực hiện chuyến huấn luyện định kỳ thì bất ngờ bị mất liên lạc và mất tích trên màn hình radar ở khu vực cách căn cứ không quân Misawa 135 km.

    Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, Tokyo đã huy động gần như toàn bộ nguồn lực của mình từ máy bay, tàu tuần tra của hải quân, cảnh sát biển và không quân để truy tìm tung tích chiếc F-35A trên. Không dừng lại đó, họ còn nhận được sự hỗ trợ từ đồng minh Hoa Kỳ với các máy bay trinh sát U-2, P-8A và cả B-52H.

    Lý do Mỹ và Nhật Bản phải triển khai một lực lượng hùng hậu như vậy là nhằm đề phòng bí mật của chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 tối tân này sẽ lọt vào tay Trung Quốc nếu Bắc Kinh nhanh chân thu hồi được xác máy bay trước họ. Tuy nhiên bất chấp mọi nỗ lực, đến nay là gần một tuần trôi qua mà tung tích chiếc F-35A trên vẫn chưa được xác định.

    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II của Không quân Nhật Bản

    Việc một chiếc tiêm kích tàng hình hiện đại như F-35, mang trong mình vô số thiết bị điện tử tinh vi biến mất tại địa điểm không xa bờ biển Nhật Bản, khi đã huy động gần như tất cả nỗ lực để tìm kiếm bị cho là rất bất thường, bởi theo thông lệ thì nó phải được tìm thấy trong một khoảng thời gian rất ngắn.

    Giả thiết được đặt ra lúc này đó là liệu có phải Hải quân Trung Quốc đã âm thầm triển khai hoạt động tìm kiếm chiếc F-35 trước cả Mỹ và Nhật Bản và đã thu về kết quả hay không? Bởi vì Bắc Kinh là quốc gia có hạm đội tàu ngầm cực kỳ đông đảo, họ còn xây dựng được một cơ sở hạ tầng dày đặc dưới đáy biển với hệ thống cảm biến tối tân, đủ để không bỏ lọt bất cứ sự kiện nào.

    Không thể loại trừ khả năng những biên đội tàu ngầm cỡ nhỏ của Trung Quốc bằng cách nào đó đã tiếp cận được vị trí chiếc F-35 trên, chúng thực hiện một số biện pháp phong tỏa việc truyền tín hiệu định vị đồng thời thu thập công nghệ ngay tại chỗ.

    [​IMG]
    Tung tích tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II của Nhật Bản bị rơi vẫn còn là ẩn số

    Tuy nhiên bên cạnh đó lại có luồng ý kiến khác cho rằng, kể cả Trung Quốc có âm thầm tiến hành hoạt động đánh cắp chiếc F-35A từ đáy biển thì cũng rất khó để qua mặt mạng lưới trinh sát cực kỳ dày đặc mà tàu tuần tra và máy bay trinh sát Mỹ, Nhật Bản giăng xung quanh địa điểm tình nghi máy bay rơi.

    Nguyên nhân chưa tìm thấy chiếc F-35A này có thể chỉ đơn giản do nó là máy bay chiến đấu tàng hình, cho nên sẽ được ứng dụng những công nghệ khiến đối phương khó lòng dò ra trong điều kiện bình thường và vô tình gây khó khăn cho cả công tác cứu hộ.

    Ngoài ra, đến lúc này vẫn chưa tìm thấy viên phi công điều khiển thì gần như chắc chắn anh ta không kịp thoát hiểm khi máy bay rơi, dẫn tới việc các thiết bị định vị trên ghế phóng chưa được kích hoạt, điều này càng gây thêm bất lợi cho việc tìm kiếm.
    http://soha.vn/doc-toan-luc-van-kho...-bi-trung-quoc-danh-cap-20190415144738499.htm

    Vậy mà đòi phát hiện tàu ngầm, tàu ngầm nó còn to hơn chiếc F35, đã vậy còn hoạt động thì tiếng ồn cỡ nào. Bởi vậy mới nói con Izumo có mang được F35B thì chỉ cần 1 tàu ngầm Type 039 cũng bắn chìm được 1 bầy F35B
  7. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Mấy thằng pro tàu đúng óc bã đậu không biết là tàu ghẻ chưa bao giờ bắn chìm được cái tàu Nhật nào.
    Nếu làm được điều đó thì tq đã không bao giờ bị Nhật nhỏ bé mong manh hấp banh ta long như thế.
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Nhật không hủy thương vụ F-35A sau vụ rơi siêu tiêm kích
    Tokyo không định thay đổi kế hoạch mua 105 tiêm kích tàng hình F-35A, cho rằng còn quá sớm để kết luận về nguyên nhân tai nạn.

    [​IMG]
    Chiếc F-35A số đuôi 79-8705 trong lễ xuất xưởng hôm 6/6/2017. Ảnh:

    "Chúng tôi chưa thể xác định được nguyên nhân vụ tai nạn, việc thay đổi hay hủy kế hoạch mua tiêm kích F-35A không được tính đến", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya hôm qua tuyên bố.

    Quan chức Nhật cho biết nước này "có khả năng thu hồi toàn bộ xác máy bay" từ độ sâu 1.500 m dưới đáy biển, nhưng nhà chức trách chưa tìm thấy dấu tích của chiếc tiêm kích F-35A gặp nạn. Tokyo đã triển khai tàu cứu hộ tàu ngầm JS Chiyoda được trang bị hệ thống định vị thủy âm khá mạnh, cùng hai tàu thăm dò biển sâu để vẽ địa hình đáy biển và xác định vị trí chiếc tiêm kích.

    "Các lực lượng Nhật Bản đang trực chiến 24/24 để giám sát tình hình khu vực máy bay gặp nạn. Chúng tôi chưa thấy khí tài nước ngoài xuất hiện ở vùng biển này", Bộ trưởng Iwaya nói thêm.

    Chiếc F-35A lao xuống biển khi đang huấn luyện bay đêm trên Thái Bình Dương vào tối 9/4. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) xác nhận tiêm kích bị rơi mang số đuôi 79-8705, là chiếc đầu tiên được nước này tự lắp ráp và xuất xưởng năm 2017. JASDF trước đó cho biết đã vớt được một số mảnh vỡ cánh đuôi máy bay và phát hiện vết dầu loang, nhưng chưa tìm thấy xác máy bay hay phi công gặp nạn.

    Nhật Bản hồi tháng 12/2011 đặt mua của Mỹ 42 tiêm kích F-35A để thay thế cho các phi đội F-4EJ đã lạc hậu trong biên chế JASDF. Tuy nhiên, Nhật không mua bản quyền để tự chế tạo F-35 mà giao cho tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi lắp rắp với sự hỗ trợ kỹ thuật của Lockheed Martin và dưới sự giám sát của chính phủ Mỹ.

    Theo thỏa thuận, 4 chiếc đầu tiên trong hợp đồng được Lockheed Martin chế tạo ở Mỹ và bàn giao cho JASDF, 38 máy bay còn lại được lắp ráp tại nhà máy Mitsubishi ở Nagoya. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó tuyên bố ngừng dây chuyền lắp ráp trước năm 2020 để tập trung vào dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu và nâng cấp (MRO&U) cho dòng máy bay này.

    Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 2 thông qua kế hoạch quốc phòng mới, đề xuất mua thêm 105 tiêm kích F-35, trong đó gồm 65 chiếc F-35A và 40 máy bay F-35B. Động thái này giúp Nhật trở thành nước sở hữu số tiêm kích F-35 nhiều thứ hai thế giới với tổng cộng 147 chiếc.

    https://vnexpress.net/the-gioi/nhat-khong-huy-thuong-vu-f-35a-sau-vu-roi-sieu-tiem-kich-3909050.html

    Đúng đã nhận đâu cứ chém mồm cho Mỹ đỡ nhục lẫn ngành công nghiệp trong nước đỡ dị là được, các độc giả xem nhé, cho tới năm 2030 thì Nhật cũng ko đủ 100 F35 đâu chắc chắn 100%, như Anh Quốc là quốc gia đầu tiên nhận F35 ngoài Mỹ, từ năm 2013 đã nhận 3 chiếc, nhưng cho tới nay chưa đủ 10 chiếc F35 tại Anh mặc dù rồ Mỹ quảng cáo F35 đã sản xuất gần 500 chiếc, bởi Typhoon còn tốt hơn F35 thì mắc gì phải mua, cứ để hợp đồng mồm để lừa gà như Nhật, Hàn mua cho sướng
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Cũng chẳng biết được đây liệu phải 1 trò tung hỏa mù ko?

    Chưa từng ai biết chiếc máy bay đó có thực sự rớt ko? hay Mỹ với Nhật bàn tính 1 chiến dịch tung hỏa mù, thả vài dấu vết giả để cho Nga Tàu "tìm được" về copy xong "đứt"
    mimosalq thích bài này.
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Tung hỏa mù ngu nhất thế giới, người ta cố giấu tai nạn, để làm tăng sự uy tín sự an toàn của máy bay ko hết như bọn rồ Mỹ hay nói về vũ khí TQ, Nga hay giấu tai nạn, vậy mà đây tung hỏa mù tai nạn liên tục của F35

    Chẳng qua là người thân của pilot họ lên tiếng trên các phương tiện truyền thông, internet nên bọn Nhật-Mỹ mới buộc phải thông báo, tung hỏa mù máy bay rơi khác nào tự lấy đá đè chân, cho thấy tuổi thọ F35 quá dỏm, bay chưa được 100h đã rơi tan xác (chiếc ở Mỹ bay 30h, chiếc ở Nhật bay 60h)

Chia sẻ trang này