1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    À, tức là cần cái trung tâm to oành như trung tâm dậy ngoại ngữ chứ gì.
    Có ngay, xem đồ dân sự trước nhé:
    [​IMG]
    Nếu chưa choáng tớ tặng cho cái trung tâm phòng không Mạc tư khoa, trên bắn ICBM, dưới hạ UAV, từ ra đa đến thiết bị quang điện tử to như sân đá bóng đều liên kết với nhau cả
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Tiện thể, cái ảnh đấy là chú NASA bưng lên hít hà vì tại sao Nga làm được mà mình lại phải đắp chiếu.
    Biết bao h mình mới bằng anh ấy nhể, lá xịt nhể.
  3. teenTM9x

    teenTM9x Guest

    nói phét cũng vừa thoi anh trai ạ ! cứ nhìn cái vụ tập trận vostok -2010 đử biết nga nó cùi trong hậu cần làm sao , ngồi đó mà bốc phét . dẽ hiểu làm sao nga chỉ có 4 mẩu AEW&C trong khi mẽo nó có đến 12 mẩu , rõ ràng mẽo nó luôn đi theo đội hình hỗ trợ bầy đàn cả không quân lẫn hải quân ,anh trai biết nó nhận thông tin mà không xử lý được à >??? thế nó bay làm cảnh à ??? cái vàng ấy là sao ?? hay là cái xe ấy bay lên độ cao 9 ngàn mét rồi chỉ cho báy bay bắn ?? về hậu cần với tác chiến hợp đồng thì nga gọi mẽo = ông nội . có thể nói các loại AEW&C là những biện pháp phòng không chế áp phòng không tiên tiến và cần thiết nhất , áp chế phòng không là
    Áp chế phòng không trước tiên phải đánh mù mắt đối phương (Các trạm rada),các đài chỉ huy mặt đất cố định hoặc cơ động. Sau đó là đánh sân bay nhà ga , đường băng để tiêu diệt máy bay đối phương cũng như cơ sở hạ tầng buộc không quân đối phương tê liệt (máy bay không cất cánh được). Sau đó là đánh vào các vị trí phòng không của đối phương như : Pháo phòng không, tên lửa phòng không v.v.. cái này thì mẽo nó trệt để sử dụng trong chiến tranh nam tư rồi , không như anh gấu hùng hổ lao vào lưới phòng không có thằng còi nhai cà vạt để rồi rụng mất 6 '''' siêu chiến đấu cơ '''' nghĩ mà đâu , nga còn lâu mới có thể chỉ huy đường dài như mẽo , Glonass của nga còn lâu mới theo kịp gót mẽo mà dẫn đường như nói , chê mẽo nó ăn quân cối say , nga thì đi viễn chinh xa đấy nhỉ ,chê F22 phải trong phòn lạnh , thử hơi MIG 31 nga có tiền bảo trì không để hơn 300 con đang năm đặp chiếu hả , mang MIG 31 ra phơi phơi ngời trời đi biết liền à
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    HỢ hợ, "trung tâm" thi thoảng nhiễm virus macro nên vẫn bị friendly fire, nhở
    Trung tâm kinh thế sao đoán mãi không ra cái tên lửa đời Tống của Bắc Triều tiên nó rơi ở đâu??? Vẽ cái hình chữ nhật 200kmx800km rõ to, to thế thì tớ nhắm mắt cũng vẽ được, chả cần "trung tâm", nhề
  5. vanminh165

    vanminh165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nguồn tin tuyên bố chiếc F-22 là loại máy bay chiến đấu hiệu quả nhất thế giới; một ví dụ là vị Tướng Không quân Angus Houston, Bộ trưởng quốc phòng Australia, và cựu chỉ huy Không lực Hoàng gia Australia, người đã tuyên bố trong năm 2004 rằng chiếc "F-22 sẽ trở thành loại máy bay chiến đấu nổi bật nhất từng được chế tạo." Chính sách bảo vệ thông tin của Chính phủ Hoa Kỳ khiến việc so sánh nó với các loại máy bay khác rất khó khăn. Một trong những ưu thế của nó là khả năng duy trì tốc độ và độ cao, điều chỉnh hướng phụt luồng khí, các cảm biến, các tính năng tàng hình, hệ thống điện tử hiện đại, và khả năng nhận dữ liệu từ các hệ thống khác của Hoa Kỳ.
    Dù khả năng thao diễn ngoại lệ không cần thiết lắm đối với một chiếc máy bay tàng hình, Lockheed Martin và Không lực Hoa Kỳ đã quyết định rằng chiếc Raptor phải được chuẩn bị trước mọi đe doạ. Đáng chú ý, trong quá khứ, những ý kiến tương tự về sự không cần thiết của tính năng thao diễn đối với chiếc F-4 Phantom II hóa ra lại là sai lầm; hơn nữa những hệ thống chống máy bay như SA-21 Growler, có thể phát hiện ra những chiếc máy bay tàng hình khi có sự trao đổi thông tin với các trạm ra-đa lân cận khác, nhiều trạm cùng quan sát một vùng định trước theo nhiều góc và nhiều hình thức tín hiệu. Tháng 3 năm 2005, Tham mưu trưởng Jumper, khi ấy còn là người duy nhất từng lái cả hai loại Eurofighter Typhoon và Raptor, đã đưa ra một biên bản so sánh hai loại máy bay trên. Ông nói rằng "chiếc Eurofighter vừa nhanh nhẹn, vừa tinh vi, nhưng vẫn khó so sánh nó với chiếc F-22 Raptor." "Chúng là những kiểu máy bay khác nhau để so sánh," vị tướng nói. "Nó giống như việc yêu cầu chúng ta so sánh một chiếc xe đua NASCAR với một chiếc xe F1. Cả hai chiếc đều đáng chú ý theo những cách khác nhau, nhưng chúng được thiết kế ở những mức độ thể hiện khác nhau."
    Đầu năm 2006, sau một cuộc diễn tập với chỉ 8 chiếc F-22 tại Nevada vào tháng 11 năm 2005, Trung Tá Jim Hecker, chỉ huy Phi đội máy bay chiến đấu số 27 tại Căn cứ Không quân Langley, Virginia, đã bình luận "Chúng tôi đã tiêu diệt 33 chiếc F-15C và không hề chịu một thiệt hại nào. Họ không hề nhìn thấy chúng tôi nữa."
    Tháng 6 năm 2006 trong cuộc Tập trận Rìa phương Bắc (cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất tại Alaska), chiếc F-22A đã đạt tỷ lệ tiêu diệt 144-trên-0 trước những chiếc F-15, F-16 và F/A-18 đóng giả loại MiG-29, Su-30, và các loại máy bay chiến đấu khác của Nga hiện nay, nhiều lần số máy bay địch đông hơn F-22A tới 4 lần. Một lượng nhỏ 12 chiếc F-22 đạt tỷ lệ tiêu diệt 49% tổng số, và hoạt động với mức độ tin cậy cao tới mức 97%.
    *******************************************************
    Em đọc wiki tiếng việt, thấy nó viết về F-22 như thế này, nhờ các cao thủ thẩm định lại giúp em với. Nếu thông tin này là thật thì mớ Su, Mig của Nga "xếp xó" rồi.
  6. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    WOW, phét lác kinh người, nói nhăng bá chủ.
    Uầy em oi, chưa học đc cái tốt đã học được cái xấu của đàn anh rồi.
    Ngâm cứu lại về chi tiết kỹ thuật một cái cho nó lớp lang nhể.
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Chỉ có chúa mới thẩm định nổi thôi Bác ơi, Mỹ thì tuyên bố máy bay tàng hình của họ là vô đối, Nhưng mà mấy bác nhà mình thì tuyên Bố Ra Đa nhà Ta có thể phát hiện tốt( thông tin bên quansuvn.net)
    Theo bác thì nên tin bên nào đây?
    http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16390.10.html
  8. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Fù, topik F22/jsc trở thành cái như thế này đây. Chất thơm văng tung tóe tha hồ hít hà , ộc ộc....
    Tin từ vịt , israel sẽ mua 20 F35 và bản quyền tiếp cận cn stealth: http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA80281/default.html
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Both the U.S. Air Force F-35A variant and U.S. Marine Corps' F-35B model experienced "transonic wing roll-off, [and] greater than expected sideslip during medium angle-of-attack testing," the report said.

    The report also says that various components are not as reliable as expected.
    Ad***ionally, the Pratt and Whitney F-135 engine has encountered an afterburner "screech," in which airflow disruptions cause severe vibrations, preventing the engine from reaching maximum power. That problem has delayed some required testing.
    According to the report, the program .


    Tình hìh của F 35 vưỡn rất là tù mù:
    Cả hai phiên bản F 35A và F35 B đều bị hiện tượng roll off của cánh khi bay vượt âm transonic quá mức khi thử nghiệm góc tấn mức trung.

    Động cơ F 135 bị rú khi đốt đít, nghĩa là việc ngătluớng fkhí làm động cwo rung dữ dội, ngăn đông cơ đạt được công suất tối đa
    DefenseNews 18/11/2011
    http://www.defensenews.com/story.php?i=5484169&c=AME&s=AIR
    Nhận xét: J20 lại bắt chước cái cửa hút này, thế mới đau.
  10. odiscunhano0

    odiscunhano0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói F-22 của Mỹ là chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới.Nhưng hiện nay Nga cũng đã nghiên cứu PAK FA T-50 và tính năng của nó vượt trội hơn nhiều so với F-22 của Mỹ

Chia sẻ trang này