1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.584
    Đã được thích:
    18.383
    Anh có tham già vào việc sản xuất F35 ko? Giờ nó đang cho F35 làm gì trên Queen Elizabeth? Vậy thì ngoài Mĩ, Anh là một nước tham gia sản xuất F35 và đang dùng nhé.

    Israel có tham gia vào việc sản xuất F35 ko? Có nhé, nó được Mĩ đồng ý cho sửa mã nguồn, tuỳ biến các thiết bị điện tử, tạo thành một phiên bản riêng. Và giờ nó đang cho F35I tung tăng trên đất Syria và nhổ nước bọt xuống đầu Nga ngố đang ngó phía dưới mà ko làm được gì. Đấy có gọi là đang dùng ko?

    Thế nên bác em từ giờ đừng có khạc nhổ bừa bãi như thế này nữa . Mất vệ sinh lắm.

    --- Gộp bài viết: 19/06/2019, Bài cũ từ: 19/06/2019 ---
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Canada thì sao sao ko trả lời nó còn chẳng thèm đặt mua luôn chứ ở đó mà đặt mua 88 chiếc như nguồn chú bịa, Anh nó chế máy bay mới rồi đó giải thích xem ? nó thử nghiệm trên TSB chứ đã biên chế đâu ? nói rồi khác gì bọn Algeria, Peru dùng máy bay, xe tank Nga, TQ ?

    Israel nào sản xuất F35 ? nguồn nào nói ? còn việc nó mod là khi nó nhận F35 do Mỹ sản xuất, còn chẳng có thông tin nào cho thấy Israel thực sự sản xuất được 1 chiếc F35 nào, đối tác đồng sản xuất F35 (trong số hàng trăm chiếc đã được chế tạo) chỉ có Anh Ý TBN Na Uy Đan Mạch Thổ Úc Canada, chẳng còn thằng nào nữa, Nhật là thằng duy nhất mới được Mỹ cho phép sản xuất vỏ ngoài của F35 (lưu ý là vỏ ngoài) và đã bị rơi tan xác hôm bữa, rồ mẽo dạo này dốt nát thế

    Of the original nine partner countries – Australia, Canada, Denmark, Italy, the Netherlands, Norway, Turkey, the United Kingdom and the United States – six have received their first jets. There are also three foreign military sale (FMS) customers - Israel, Japan and the Republic of Korea. In ad***ion, the F-35 is being evaluated by the Belgian government as a possible replacement for their F-16 fleet and the Finnish government as a possible replacement for their F/A-18C/D fleet.

    Australia, Italy, the Netherlands, Norway, UK, US, Israel and Japan have pilots and maintainers either fully trained or at some point in the training process.

    Suppliers in all nine of the program's partner countries are producing F-35 components for all aircraft, not just those for their country. And in ad***ion to the Fort Worth plant, there are two Final Assembly and Check Out (FACO) facilities outside the United States: one in Cameri, Italy, where the first jet was delivered in December 2015; and another in Nagoya, Japan, where the first jet was delivered in June 2017.

    https://www.f35.com/global
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II_procurement

    Canada tham gia sản xuất F35, nhưng ko thèm mua F35 đủ hiểu nó bị chính 1 trong những cha đẻ của mình ghẻ lạnh

    https://www.f35.com/global/participation/canada-industrial-participation

    PS: Nga dự kiến sản xuất 76, TQ đang sản xuất >20 J20, 1 ít J31 ko hề có chuyện họ dẹp bỏ như phương tây nói, vấn đề vs Nga là tài chính còn đối với TQ họ chưa cần phải gấp rút, cũng như Nga, bởi Su-35 và J-16 vẫn là những máy bay đối không chủ lực tương đương và có độ cơ động vượt trội máy bay phương tây, trong khi khó có chiến tranh toàn diện với Phương Tây thì việc gì phải sản xuất số lượng lớn vội ? hiện nay tất cả đều hướng đến xuất khẩu cạnh tranh nhau

    Rồ Mỹ sẽ nói tại sao F35 dỏm mà vẫn được Mỹ tiếp tục sản xuất, ôi rất dễ nhận biết, hiện ko có khả năng chiến tranh WW3 với Nga hoặc TQ, nên Mỹ nó muốn làm gì cũng đc, nhưng tất nhiên chỉ lừa được ng ngoài như Nhật, Israel còn các nước tham gia sản xuất F35 thì đã biết tỏng nó kém ra sao

    vd máy bay con ma F4 là máy bay kém, không chiến thua cả Mig 17/19 tại VN, nhưng vẫn được Mỹ sản xuất >5000 chiếc, cũng trang bị cho KQ, TQLC và HQ Mỹ suốt từ 1960- đầu thập niên 90 mới loại biên cho làm drone bia tập bắn, Mỹ cũng bắt ép Nhật, Israel, Anh, Đức mua loại F4 cùi ghẻ này, vậy F35 sản xuất hàng trăm chiếc như rồ Mỹ nói có là gì ?

    Cuối cùng vẫn chưa rồ Mỹ nào trả lời tại sao Anh TBN Ý Hà Lan lại quyết định sản xuất máy bay mới ? nếu nói là hỗ trợ F35 thì lại càng vô lý, khi F35 là máy bay Gen 5 hiện đại nhất NATO, tại sao phải cần hỗ trợ khi nó tàng hình tuyệt đối và có vũ khí tầm xa vô địch, độc lập tác chiến như quảng cáo của rồ Mỹ ? hỗ trợ là hỗ trợ cái gì ? F35 là máy bay tàng hình tác chiến đa nhiệm theo quảng cáo thì cần gì 1 máy bay khác cũng là máy bay tàng hình chiến đấu hỗ trợ nữa ? nên nhớ các nước Thổ, EU đang trong bối cảnh cắt giảm ngân sách quốc phòng nhé, họ ko rãnh duy trì 1 lúc 2 dòng máy bay đắt tiền đâu. Sự thật là việc Thổ và EU đồng sản xuất tới 3 mẫu máy bay tàng hình mới đã cho thấy F35 có vấn đề thực sự

    Quảng cáo F35 thực hiện được tất cả vai trò của tất cả các loại máy bay NATO

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/06/2019
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mje nó chứ Tàu nó bỏ J20 đi mua Su 57 hả anh em
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    F-35 Mỹ không thể thiếu tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ

    Dù Mỹ tuyên bố sẽ loại Thổ ra khỏi chương trình F-35 nếu mua S-400 Nga nhưng trong kho vũ khí của F-35 Mỹ vẫn không thể thiếu tên lửa của Ankara.

    Nguồn tin từ nhà sản xuất Lockheed Martin tiết lộ khi nói về phiên bản cải tiến của tiêm kích tàng hình F-35 sẽ được ra mắt trong thời gian tới với tầm hoạt động xa hơn, khả năng điều khiển số lượng lớn UAV và được trang bị nhiều vũ khí tầm xa tối tân thế hệ mới.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-35 và tên lửa SOM-J.
    Kho vũ khí của F-35 được trang bị bao gồm: Bốn quả bom Stormbreaker, tên lửa không đối không, bom GBU-12 và đặc biệt là tên lửa không đối đất tàng hình tầm xa SOM-J do Lockheed Martin của Mỹ và Rocketsan của Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác sản xuất.

    Để được lựa chọn làm vũ khí tiêu chuẩn cho F-35 của Mỹ và đồng minh, tên lửa SOM-J được thiết kế với khả năng tàng hình khá tốt, được ứng dụng nhiều tính năng mới như thay đổi mục tiêu trong khi bay.



    Độ chính xác được tăng cao nhờ đầu dò ảnh hồng ngoại, trong khi quả đạn đường dẫn đường bằng vệ tinh và khớp ảnh địa hình, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Tên lửa này có tốc độ trên 1.000 km/h.

    Ngoài ra, tên lửa SOM-J còn giúp khắc phục điểm yếu cố hữu của dòng máy bay này là khoang vũ khí có kích thước nhỏ, chỉ chứa được các loại vũ khí có tầm hoạt động hạn chế. Vì vậy, với bản chất là tên lửa phóng vượt ngoài tầm với của các hệ thống phòng không, SOM-J không chỉ giải quyết được vấn đề này, mà còn giúp F-35 đạt được khả năng tối ưu nhất.

    Ông Eyup Kaptan, Chủ tịch Rocketsan nói: "Chúng tôi tin tưởng rằng nỗ lực chung từ hai phía sẽ tăng cường khả năng nhận biết của SOM-J và đáp ứng đòi hỏi về khả năng chiến tranh chống các mục tiêu dưới mặt đất của F-35".

    SOM-J được coi là niềm tự hào, là minh chứng sức mạnh của công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Tại tất cả các triển lãm quân sự quốc tế mà Roketsan tham dự, SOM-J luôn nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên gia và quan chức các nước. Mới đây nhất, Quân đội Australia đã ngỏ ý muốn mua tên lửa SOM-J để tích hợp cho các máy bay F-35 của nước này.

    Nói về F-35 khi được tích hợp SOM-J, ông Frank St.John, Phó Giám đốc chương trình tên lửa và kiểm soát hỏa lực của hãng Lockheed Martin khẳng định: "Việc tích hợp tên lửa SOM-J lên F-35 giúp phi công tấn công mục tiêu tầm xa, đồng thời bảo đảm khả năng tàng hình quan trọng của chiến đấu cơ này".

    Nhưng điều bất ngờ là trong khi Mỹ đơn phương tuyên bố ngừng chuyển giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì dám mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga thì Mỹ vẫn tiếp tục chọn SOM-J làm vũ khí tiêu chuẩn của F-35. Quyết định định này chỉ có thể được giải thích rằng: Mỹ không thể tự phát triển được tên lửa mạnh mẽ và tin cậy hơn.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/f-35-my-khong-the-thieu-ten-lua-tho-nhi-ky-3382226/

    Như vậy khác nào nói thẳng các loại NSM, LRASM, JASSM ER đã thất bại ko thể hoạt động trên F35 :eek: hóa ra Thổ lại nắm khả năng đánh đất tầm xa của F35
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thổ gọt quả tên lửa họ làm để vừa F 35 mà họ tính mua, cũng như Meteor, Spear 3 ... Spice 1000
    chứ kho vũ khí của Mỹ ko có mấy cái này nha.

    Việc tích hợp SOM lên F 35 khoang trong, là do yêu cầu từ phía Thổ, trước khi họ ký mua F 35
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    NSM, LRASM, JASSM đâu mà phải phụ thuộc vào tên lửa made in Gà Tây thế này =))

    Điều này khẳng định chỉ có Thổ mới tích hợp được tên lửa đối đất tầm xa trong bụng F35, còn các loại kể trên đều ko thể sử dụng được
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Suy luận lởm vậy mà đòi chuyên gia ... Lockheed phải tích hợp SOM cho Thổ, ... cũng như cho các đối tác khác ...

    LM nói Có đôi hài đây, cô nào đi vừa thì được làm vợ hoàng tử .. cố mà gọt nhé.
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    F35 đâu đem ra đánh Iran đi kìa đây là lúc cần F35 tỏa sáng đấy, lớ quớ Iran nó dùng J-7 bắn rụng F35 thì lại mang nhục
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    B-1 đủ làm cỏ rồi
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Vậy đánh đi mau lên, đang hóng xem vũ khí Mỹ làm được gì Iran đây nè, PK Iran đang rất ngứa tay chân muốn bắn vào các loại bia tập F35, B2 lắm B1 chưa đủ đô
    Lần cập nhật cuối: 21/06/2019

Chia sẻ trang này