1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANLOVE: Về với nắng, gió Quảng Bình - Quảng Trị, cung đường huyền thoại Trường Sơn Lịch trình trang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gaumisa80, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Đã tuyển đủ xế . vé tàu cũng đã mua , bây giờ là không thêm bớt gì nữa nên không cần đổi nữa đâu Gấu ơi .
    Tiện đây xin tớ xin post lại lịch trình có 1 chút thay đổi
    Ngày 1 : HN - Thu Cúc - Văn Chấn - Suối Giàng - Bản Hốc khoảng 220 km
    Sáng 7h xuất phát từ HN đi theo đường Sơn Tây , ST chạy theo QL 32 đi Thanh Sơn - Phú Thọ . qua Thu Cúc , có thể rẽ vào đó chơi một lát rồi tiếp tục đi . khoảng 12 - 1h đến Văn Chấn (ăn trưa Văn Chấn ) . Chiều 2h30 xuất phát đi Suối Giàng ,Xã Suối Giàng cách TT Văn Chấn 12 km , nơi có những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi , có đường kính từ 0,5 đến 1m . Chúng ta sẽ nhởn nha chơi đến 5h quay lại Bản Hốc , tắm suối khoáng nóng Bản Hốc ( ăn tối và ngủ Bản Hốc )
    Ngày 2 : Bản Hốc - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - MCC - Than Uyên- Bình Lư khoảng 190 km
    Sáng 8h xuất phát từ Bản Hốc qua Nghĩa Lộ rồi đến Tú lệ . Ngắm ruộng bậc thang , thưởng thức món xôi nếp Tú Lệ nổi tiếng . Chạy tiếp MCC(ăn trưa MCC). Chiều tiếp tục chạy MCC - Than Uyên - Bình Lư .( tối ngủ BÌnh Lư ) Có thể ăn tối hoặc ngủ Than Uyên nếu trời đã muộn .
    Ngày 3 : Bình Lư - Ô Quý Hồ - Sapa - Lào Cai 90 km .
    Vì nhà mình có nhiều kỷ niệm với Sapa nên chúng ta sẽ dành nhiều thời gian của ngày thứ 3 để chơi ở Sapa
    Sáng 8h xuất phát từ Bình Lư chạy Ô Quý Hồ và Sapa chỉ khoảng 50 km . Chúng ta sẽ tới Sapa lúc 10h . Dạo chơi các điểm quanh sapa . Ôn lại kỷ niệm xưa , những Mãn & Tôi , những Pi Pi - Ka Ka sẽ lại về trong ký ức !
    Chiều 5h lên xe chạy về Lào Cai ngủ , vì hôm đó ở SP chắc sẽ rất đông nên thuê phòng rất khó và giá cả cũng rất cao nên về Lào Cai ăn và ngủ cho lành .
    Ngày 4 : Lao Cai - Bắc hà - Si Ma Cai cả đi và về khaỏng 180 km
    Cung này ngắn nhưng chúng ta lại phải quay trở lại nên đường sẽ gấp đôi :
    Sáng 6h dậy ăn sắng 7h xuất phát chạy Bắc hà 70 km mất khoảng hơn 2h . Chơi chợ phiên BH đến 10h30 chạy Si Ma Cai , trên đường đi rẽ vào chợ Lùng Phìn nằm ngay ngã 3 HB - SMC- Xín Mần . ( thấy bảo ở đấy vẫn còn dân tộc lắm ) . Ăn trưa ở SMC . Chơi SMC đến 1h 30 tất cả phải lên xe chayvề LC để chuẩn bị thủ tục gửi xe . Chúng ta phải có mặt ở LC trước 5 h ( nếu ko muốn người về xe ở lại ) . Sau đó đi ăn tối , nghỉ ngơi chờ đến giờ tàu chạy . Kết thúc chuyến đi .

    Dạo này nhiều người thèm đi mà không đi được quá !
  2. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lịch off lần cuối cho chuyến MCC .
    8h tối thứ 3 ngày 28/4 . địa điểm vẫn tại trà đá đối diện nhà hát lớn nhé .
    Đề nghị các thành viên đến đầy đủ .
  3. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chúng ta đã mua đc 10 vé tàu ngồi mềm từ Lào Cai về . Do em Thái giúp đỡ . Xin gửi lời cảm ơn Thái nhé !
    Tiện đây mình xin post một số thông tin để chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi . Các bạn mới đi lần đầu lưu ý nhé .
    Về xe cộ : Trước chuyến đi , đề nghị các bạn xế kiểm tra xe , bảo dưỡng , thay dầu . Nếu lốp mòn quá hoặc săm đã bị vá nhiều thì phải thay .
    Mỗi xe phải có ít nhất 1 gương . Đăng ký , bằng lái xe , CMND phải mang đầy đủ . Đề phòng các chú giao thông làm phiền ,ảnh hưởng thời gian , lịch trình của chuyến đi .
    Về đồ dùng cá nhân : Mỗi bạn mang 1 chiếc ba lô , 1 chiếc áo mưa , quần áo đủ mặc cho 4 ngày . Mũ bảo hiển , găng tay vải , kính trống nắng và bụi , khẩu trang , bản chải đánh răng , khăn mặt , xà phòng , dầu gội , dao cạo râu v v ...
    Mỗi bạn nên mang theo 1 áo khoác mỏng để trống nắng và phòng lạnh . vì ở trên vùng núi cao vào mùa này ban đêm vẫn lạnh .
    1 đôi dép để tối rửa chân tay cho tiện . Ai có đèn pin loại nhỏ gọn thì mang đi
    Mỗi xe chuẩn bị cho mình 2 thanh tre dài khoảng 50 cm , 2 sợi dây chun loại tốt , có móc ở đầu để gắn vào đuôi xe buộc ba lô vào khi đổ xăng ta sẽ không phải tháo ba lô ra mất thời gian .
    Các bạn xế chú ý : khi đi trên đường chúng ta phải tuân thủ theo người dẫn đường . Sẽ có người đi đầu (dẫn đoàn) và người đi cuối (chốt đoàn ) tuyệt đối không đi tách đoàn , vượt lên trước người dẫn đoàn hay tụt lại sau người chốt đoàn .
    Chúng ta đi chơi nhưng phải lấy an toàn đặt lên hàng đầu .
    Để chuyến đi được tốt đẹp . Rút kinh nghiệm của những đoàn đã đi trước , chúng ta cần tuân thủ để tránh những rủi do không đáng có . Làm ảnh hưởng đến đến chuyến đi .
    Về thời gian và địa điểm tập trung thì trong buổi off thứ 3 tới sẽ thống nhất .
  4. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

     
    Bác Tú còn thiếu 1 thứ nữa là các xế cần chuẩn bị bảo hiểm xe máy nữa không lại để các chú vàng vàng thịt đới, heeeeee, cái này tớ đã gặp rồi đấy ợ, vừa mất thời gian vừa mất xiền
     

    được kilotu sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 06/05/2009
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Eo, nhà mình đã có nhà mới rồi nhỉ!!! Tình hình vụ 30/4 thế nào nhỉ, mới đi có mấy ngày mà thay đổi loạn xạ cả lên, tóm lại đi tàu hay đi xe? có 5 xe cơ à, mình chưa fải fát quà khuyến mại mà đã có nhiều xế thế nhỉ (chứng tỏ ôm FL rất hot[r33]).
    E Chi k đi đc ah, buồn quá nhỉ???
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 lần nữa, Chim bay ngược chiều với cả nhà. Đợt này bay đi Huế rồi.
    Chúc cả nhà nghỉ ngơi đi chơi vui vẻ, may mắn, thượng lộ bình an.
  7. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thông báo : Tối nay 8h nhóm đi MCC off buổi cuối tại trà đá đối diện nhà hát lớn để thống nhất những gì cần thiết cho chuyến đi thứ 5 tới . Để nghị mọi người đến đầy đủ .
    @ Nam béo : Đã lo cho anh cái bơm chưa đấy ?
  8. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hiz hiz, hình như e sắp đi với nhà này hay sao ý
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà.
    Lần trước đi họp với các Mod, đã có qui định. Mọi ngừơi nên tuân thủ nhé:
    - Không chạy quá 250km/ngày;
    - Nên có 1 xe đi 1 mình;
    - Giữ vững khoảng cách;
    - Xe nào bị tách đoàn cũng k nên nóng vội phóng nhanh đuổi theo đoàn;
    - K nên vượt nhau;
    - K đi vào buổi tối;
    - Đoàn chỉ nên tối đa 6 xe, thêm 1 xe chạy 1 mình nữa là cùng;
    Chúc cả nhà thượng lộ bình an.
    Ai có bản đồ đi Lăng Gia Long ở Huế thì gửi cho Chm với nhé.
  10. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi off tối nay đã thống nhất mọi vấn đề .
    Tôi xin chốt danh sách những ngươì tham gia chuyến đi lần này .
    Xế :
    1 - Nam
    2 - Phương
    3 - Sơn
    4 - Thành
    5 - Bạn Trâm ma cao ( chưa kịp hỏi tên )
    6 - Tú
    Ôm :
    1 - Hương
    2 - Hoa
    3 - Dương
    4 - Ngân
    5 - Trâm ma cao
    6 - Giang
    Như vậy là chúng ta có 6 xe ,12 người . Đúng như yêu cầu của em Dương .
    Xin nhắc lại thêm, mọi người chuẩn bị cho mình đầy đủ CMND ,đăng ký , bằng lái xe , và nhớ mỗi xe lắp ít nhất 1 gương nhé .
    Hi vọng những ngày tới thời tiết sẽ đẹp

Chia sẻ trang này