1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovanle

    dovanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay chúng tôi mới có 7 người, đang chờ thêm mấy ông bạn nữa. chắc là ngày 8 tháng 11 là chúng tôi đi. Nếu để muộn quá thì không đi được vi lạnh và sương mù
    các bạn có thể liên hệ với tôi : metallica_le@yahoo.com
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Dovanle kì quá à. Người ta đang nói đi Fan vào mùa xuân cơ mà, tự nhiên lôi tháng 11 vô đây làm phân tán tư tưởng đội bạn. Tớ học ở SG, chưa biết lạnh và sương mù Sapa là thế nào nên không muốn tránh mà muốn đi trúng dịp ấy cho biết. Không sợ lạnh, không sợ sương, chỉ sợ không có bạn đồng hành. Cuối tháng 1 đầu tháng 2/2007. Các bạn quan tâm thì đi với tớ nha. Thời gian này hoa nở tràn thung lũng, phê lắm, đi đi mà a a a....
    Tớ, YM: youppiee@yahoo.com
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Em đành nhảy đại vào topic này để hỏi vậy vì chẳng biết hỏi ai. Muốn hỏi các bác đi Bắc Hà thì có gì hay ko. Em đinh đi 3,4 ngày vào đầu tháng 11 này. Định đi tầu lên đó. Không biết các địa điểm quanh đó thế nào, có chỗ nào đẹp để đi ko? Các bác giúp hộ em với nhé. Lần đầu tiên tự mày mò đi. Nên cũng lo lo.
    Cám ơn các bác nhé, hihi. Cho em biết sớm để em còn chuẩn bị. Nếu ko các bác đề xuất ra chỗ nào khác cũng đc. Sapa thì em đi mấy lần rồi, tất nhiên chỉ loáng thoáng, vì ko biết chỗ đi, đồng thời kinh phí eo hẹp. hihi
  4. dovanle

    dovanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Băc Hà cách Ga Lao Cai 68 kms nhưng nếu đi ô tô thi phải mất 2 hours vì đường quanh co và lên dốc, nếu bạn lên do thì phải lên vao sáng Chủ Nhật - Phiên Chợ Bắc Hà, thi mới thú vị nhung họ chỉ họp chợ từ khoảng 9h sáng cho đến 2h chiều là tan. Chợ Bắc Hà chủ yếu la người H''mông Hoa, ngoài ra còn có Dzao, Tày... Đặc sản là rượu Bắc Hà, nhưng bây giờ thì ngoài chợ họ toàn bán rượu pha thôi
    Nếu bạn đi vào ngày thường thì chẳng cò gì để thăm cả ngoài trừ ban thích adventure di một Tour ngủ trong bản của người dân tộc
    - Bạn cỏ thể đi xe local bus đi Bắc Hà tại bến xe Lao cai hình như là 30k/chiều
  5. dovanle

    dovanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hehe Mình không làm phân tán tư tưởng đâu, chỉ sợ sương mù không nhìn xa được quá 5m, trời mưa đường trơn không leo đwưọc thôi, như thế thì bạn chinh phục làm sao được Fan, mà có lên dược thì cũng không xem được gi, Mình cũng đã từng lên đỉnh vào mùa xuân rồi . Mùa Xuan trên Fan -1 Degree, còn trăm hoa đua nở ở thung lũng chỉ cómấy ông nhà văn và nhà báo nói thế thôi
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không pót được bài.
    Mình cũng thấy mọi người đi Phanxipang đẹp lắm, mình cũng muốn chinh phục một lần. CHo mình ké với nhé
    Bạn lên kế hoạch và lịch trình đi, bạn có thể tham khoả từ các chuyến đi trước
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Trước kia từ Sa Pa lên đỉnh Phan Xi Păng và quay trở về mất khoảng chừng 5?"6 ngày. Hiện nay thời gian tổng cộng của chuyến leo núi chỉ còn 3 ngày, thậm chí 2 ngày hoặc với những người thành thạo và sức khẻo tốt thì có thể thực hiện trong một ngày.
    Hàng trình phổ biến nhất với khách du lịch là ba ngày. Sáng ngày đầu tiên đi ô tô từ Sapa đến đỉnh đèo Trạm Tôn. Bắt đầu chuyến leo núi ở đó, đi xuyên qua các dãy núi, du khách sẽ dùng chân ở một địa điểm cao khoảng 1.900m cạnh suối. Họ sẽ cắm trại, nấu ăn và nghỉ qua đêm ở đây. Ngày thứ hai từ địa điểm cao 1.900m đó, họ sẽ leo lên tới đỉnh Phan Xi Păng 3.143m và nghỉ ăn trưa trên đỉnh, đây là quãng đường vất vả nhất trong toàn bộ cuộc hành trình. Sau đó du khách quay về trại nghỉ đêm thứ hai. Ngày thứ ba từ trại nơi 1.900m họ quay về Sapa theo một đường khác. Sẽ có xe đón du khách ở chân núi đưa về Sapa. Một quy định cho các nhà leo núi ở đây là không được xả rác trong rừng, tất cả sẽ được mang theo rồi đốt đi.
    Mỗi đoàn leo núi có ít nhất hai hướng dẫn viên hoặc người dẫn đường. Ngày thứ hai khi du khách lên đỉnh Phan Xi Păng, một trong hai người sẽ ở lại trại nấu ăn. Ở gần đỉnh núi, du khách có thể hái măng về cho bữa ăn. Viếc nấu nướng cũng rất khó khăn, du khách phải đi kiếm củi, làm bếp. Ban đêm thường mưa và nhiệt độ hạ xuống rất thấp.
    Những người chinh phục đỉnh núi này cần sức khoẻ, lòng can đảm, sự sẵn sàng chịu đựng khó khăn. Các vật dụng hữu ích cho cuộc leo núi này gồm giầy leo núi, áo mưa, lều, túi ngủ, thuốc men cá nhân, kẹo ngọt ăn để tăng glucose trong máu khi leo núi giúp giảm cảm giác tức ngực và khó thở khi leo lên cao. Việc hạn chế số lượng đồ dùng cá nhân giúp giảm trọng lực và làm việc leo núi dễ dàng.
    Từ tháng 5 đến tháng 8 ở Sa Pa có mưa .
    Thời điểm leo núi thích hợp là từ tháng 9 năm truớc đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên đường lên Phan Xi Păng đẹp nhất là khoảng cuối tháng 2, khi các loài hoa núi đua nhau nở rộ.
    Theo Wikipedia.
    Thế là có thể yên tâm đi vào trước tết nhá, đầu tháng 2 ấy.
  8. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hưởng ứng nhá.Đi về ăn Tết cho ngon chứ
    ....GÓT MÒN MÀ ĐÔI DÉP KHÔNG MÒN...
  9. curiousgirl

    curiousgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hi moi ngươi, cho mình đăng kí một xuất nhé, mình hiện đang công tác tại SG, cũng có dự định leo Phan. Leo tầm đó khá phù hợp vì kết hợp ra bắc ăn tết luôn.
    Leo Phan thì mọi người đã leo khá nhiều, mình cũng biết một số bạn đã từng leo Phan, chúng ta có thể đề nghị các bạn ấy giúp và tư vấn về "hành trang" cần chuẩn bị cho chuyến đi.
    Đúng như bạn dovanle nói, chúng ta khá liều lĩnh khi leo Phan vào tầm đó nhưng có hề gì, trước mắt ta cứ leo Phan vào mùa xuân đi, những mùa còn lại chúng ta chinh phục dần dần. Cứ từ từ.
  10. dovanle

    dovanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn vagabonder ơi, Wiki thì họ chỉ ngồi một chỗ còn minh thì 7 năm làm du lịch, có những tháng mình leo Fansipan 4 lần rồi cơ, le nếu thự sụ là leo núi thì không ai đi lênTrạm Tôn cả mà phải đi xuống bản Sin Chải của người Black H''Mong rồi leo ngược lên, như thế mới thú vị, còn nếu leo Fan 5 hoặc 6 ngày thì khách thường đi Vòng sang cả phía bên Lai Châu để ngắm cảnh và adventure chứ không phải là mất bằng đấy ngày mới lên được, Kỷ Lục của người leo Fansipan 1 ngày la tour guide Quý 0912205078 . 3h sáng đi từ Sapa và 5h chiều về đến Sapa cùng với 1 ông khách nước ngoài tôi không nhớ rõ tên. Mr Quý đi Fan còn nhiều hơn chị em đi chợ đấy.
    Thực ra Fan bây giờ hơi thương mại. bọn tôi đã từng đi xe jeep đi Tây bắc, dọc đường thấy ngọn núi nào cao và đẹp thì tự leo rồi như thế mới thú vị.

Chia sẻ trang này