1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FCS, Future Combat System

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    FCS, Future Combat System là tên một loại xe chiến đấu bộ binh cơ giới, IFV. Đây là hệ thống vũ khí cực kỳ hiện đại mà Mỹ phát triển. So với nó, BMP, BMPT chỉ là gián muỗi.

    Xe dự định hoàn thành trong năm 2008. Năm này, hàng loạt các công trình cách mạng quân sự sẽ được hoàn thành. Ví như máy bay chở đầu phát laser xuyên lục địa bắn chặn tên lửa đạn đạo của Nga khi vừa rời bệ phóng.

    FCS là một phần trong các công nghệ đưa quân Mỹ trở thành bá chủ toàn cầu, thống nhất thế giới, san bằng Âu Nga, giết sạch khủng bố.


    Xem nào.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    FCS, thứ nhất, đó là phương tiện chiến đấu quan trọng của bộ binh, binh chủng nòng cốt trong quân đội.
    Cuộc cách mạng đầu tiên mà FCS mang đến kết hợp cả ưu thế riêng của người Mỹ và khoa học kỹ thuật chung của Thế Giới, nó tiến theo những xu thế hiện đại hoá chung của khoa học quân sự.
    Xu thế đầu tiên mà nó đi tiên phong là cơ giới hoá thêm một bước bộ binh. Nếu như các APC, IFV chỉ cơ giới hoá đến tiểu đội, thì FCS là xe cơ giới của tổ 3 người. Xe có 5 người, lái, trưởng xe và một tổ tam tam.
    Xu thế thứ hai là sử dụng đạn tự hành Missile. Nhưng Missile này hoàn toàn cách mạng so với các đạn tự hành hiện tại. Hiện nay, các đạn tự hành của bộ binh chỉ yếu là SOL, bám đường, đường điều khiển dựa vào đường ngắm. CÒn Missile của FCS là NSOL, không lái bám đường. Tên lửa được phóng thẳng đứng, không cần lấy hướng trước. Nhờ vậy, tên lửa được đặt sâu trong giáp và không cần chuẩn bị nhiều, bắn rất nhanh. Hệ thống dẫn đường bám mục tiêu trước, tên lửa phóng lên và tự tìm hướng, bám mục tiêu sau, giống như S300 và S400.
    Xu thế đại cách mạng lớn nhất trong hệ thống vũ khí của FCS là súng bắn không cần thuốc nổ, khẩu Electromagnetic (EM) railguns or coilguns, also known as Pulsed-Power EM
    guns, are expected to launch light projectiles (KE, up to 5 kg) with 30-60mm in diameter, at unprecedented hypervelocities between 4000-8000 m/sec (30-60 MJ).
    Để nguyên bản cho chuẩn. Khẩu súng bắn bằng điện từ, đạn 5kg, đường kính 30-60mm, sơ tốc 4000-8000m/s
    Một người sẽ ngạc nhiên, sao đường kính lại nhiều loại thế. Đó là do họ ngu si đần thộn. SÚng này bắn được nhiều loại đạn cùng lúc, liên thanh, siêu tốc. Diệt xe tăng hạng nặng đương thời như súng máy 12,7mm diệt kỵ binh trung cổ.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    THáp pháo không người lái và súng chính.
    Bận tợn, chúng ta sẽ tiếp tục sau vậy.
    [​IMG]
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    GS cho phép tôi bổ sung thông tin nhé ? chúng ta chấm dứt so sánh Nga-Mỹ và đấu đá vô ích đi.
    trước hết FCS không đơn thuần là hệ thống IFV và APC mới . Nó là một loạt hệ thống vũ khí bộ binh các loại nối kết nhau qua mạng chiến trường theo thời gian gần tức thời dưới sự điều khiển của người lính land warrior tạo nên các lữ đoàn fcs . mỹ tính sẽ lập 15 lữ đoàn như thế . vì tính chất đặc biệt của nó nên lục quân mỹ định nghĩa FCS là hệ thống trong hệ thống . chi tiết nó có 14 hệ thống vũ khí cả robot và người điều khiển . land warrior và mạng chiến trường nên gọi là hệ thống vũ khí 14+1+1 . ban đầu là 18 ssau cắt bỏ 4 loại robot không cần thiết .
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 21/06/2008
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 21/06/2008
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thông tin của Bác HP có nguồn gốc từ những ngày đầu tiên của chương trình người ta dự đoán thế thôi không phải thông tin chính thức từ cơ quan phụ trách chương trình này. Nên về chi tiết ngày nay có ít nhiều khác biệt ạ.
    Về ray gun . Theo Tôi biết hiện nay chương trình ray gun duy nhất của Mỹ là cây 155mm điện từ 64MJ bắn đạn GPS tầm 100-150Km. Chương trình này nắm trong chương trình khu trục hạm tương lai của USN. Không biết có thể dùng trên bộ không vì cần quá nhiều năng lượng và bộ tải nhiệt quá lớn. Chiếc tank trong FCS gọi là Mounted Combat System cơ bản chỉ hơi giống tank mà thôi vì phương thức chiến đấu vừa giống lại vừa khác tank hiện nay( Tôi sẽ đào sâu sau)xe hiện mang mã số XM-1202MCS . nếu đi vào hoạt động có thể mang tên M-1202. Pháo của nó là cây XM-360 . Theo thông tin chính thức pháo nhẹ hơn cây 120L44 1 tấn. Đây là pháo hoá-điện .nòng thép rất mỏng bên ngoài bọc bằng vật liệu tổng hợp cách nhiệt,nhẹ và RCS thấp.pháo bắn tất cả đạn 120mm hiện có hoặc sẽ nghiên cứu. sức mạnh tương đương cây 140mm của Đức nghiên cứu trước đây . Người ta cho biết 120mm L44 bắn đạn thông minh tầm tối đa là 8km trong lúc XM-360 có thể trên 12km . nhưng chưa ra mắt dân chúng nên thông tin còn có thể thay đổi. Cũng có tin cho rằng M1 sẽ nâng cấp với tháp pháo vay từ MCS .
    [​IMG]
    XM-360 đang thử nghiệm. Hình của cơ quan phụ trách FCS.
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 21/06/2008
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Có một câu hỏi được đặt ra là có phải các lữ đoàn FCS sẽ thay thế toàn lục quân Mỹ hay không? câu trả lời là : KHÔNG. Vũ khí của FCS sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn lục quân . Ví dụ sư đoàn bộ binh 25 hiện trang bị robot trinh sát và phá mìn mượn từ chương trình FCS. FCS chỉ nhắm đến hoàn thiện cấu trúc Lục Quân mà thôi. Về phương diện này USSR hoàn toàn đi trước và Mỹ phải học hỏi nhiều từ họ. Tương lai Mỹ muốn cải tổ toàn lục quân thay cơ cấu Sư Đoàn bằng cơ cấu Lữ Đoàn. Cụ thể là toàn quân có 77 lữ đoàn . Mổi lữ đoàn quân số từ 3000 đến 4500 mà thôi thậm chí có thể ít hơn khi robot dùng rộng rải hơn. sẽ có các loại quân cơ bản sau: Lữ đoàn cơ giới nặng với tank nặng ( M1 nâng cấp?) MLRS .........tương tự các sư đoàn bộ binh thiết giáp hiện nay. Các lữ đoàn bộ binh thiết giáp với các loại xe tương tự gia đình Stryker và MRAP nói chung là lữ đoàn thiết giáp bánh hơi . và các lữ đoàn FCS có thể xem như những lữ đoàn cơ giới hàng không. cuối cùng các lữ đoàn bộ binh căn bản. Cùng với chương trình này máy bay vận tải cũng thay đổi theo. Boeing đang ráo riết nghiên cứu loại vận tải chiến thuật lớn hơn C-130 và tấm hoạt động xa hơn. Phương thức chiến tranh hiện nay là thiết lập phòng tuyến trận địa liên tục có mặt và tác chiến trên trận địa , đầu lớn nhưng đuôi dài. Mục tiêu vươn đến là liên tục thay đổi vào-ra trận địa răng nhiều hơn và đuôi nhỏ hơn.
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 21/06/2008
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hê, cái của cửu bựa là cái đang thử nghiệm đó. Cảm ơn cửu bựa, để ta so sánh.
    Cạ của FCS là FMBT. chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần.
    Vấn đề lớn đầu tiên là vũ khí chính. Người ta đã chọn lựa nhiều phương án vú khí chính. Phương án truyền thống là pháo thường, do có nhiều loại vũ khí tối tân hơn được thử nghiệm nên pháo thường được gọi bằng tên mới, Solid Propellant (SP). Đạn cũng được đổi mới, cải cách cái tên, đạn APDS-FS "cải cách" thành " High Velocity Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot (HV-APFSDS)". Dòng High Velocity thêm vào, giống như của Liên Xô cũ . Tuy nhiên, SP được người Mỹ coi là đồ cổ lỗ sỹ. Mặt khác, cái đồ cổ đó lại không phải của Mỹ, mà là của Đức. hài hước là người Mỹ không chế nổi khẩu pháo thường "cổ điển", nhưng lại mơ đến những loại pháo sang. Cái khó là Đức cắt giảm kinh phí quân sự, lại chơi thân với Nga, nên tiến trình Mỹ nhập khẩu 140mm (tên Mỹ là XM91) có vẻ viễn cảnh bi đát. Điều ngược đời là cho đến nay, Nga đã thử nghiệm 135mm, 151mm. Tầu nông dân cũng đóng thử xe tăng 140mm. Đức cũng đã có phiên bản Leopard II thử nghiệm khẩu 140mm. Mỹ là nước lạc hậu nhất trong số đó về pháo tăng. À quên, về pháo truyền thống xe tăng, vì Mỹ đang phát triển những siêu pháo xịn cực, đâu ngó đến đồ cổ.
    Solid Propellant (SP) không thể so sánh với những vũ khí đầy triển vọng sau, dưới triều đại bush, FSC đã chào vĩnh biệt SP. Người ta đưa ra một kế hoạch lớn năm 1997, gọi là FSC 1997. Đến thời Bush, FCS 1997 được hiện thực hoá với kế hoạch ra đời năm 2008. Như đã nói, cùng với siêu đại bác laser đặt trên máy bay, , FCS sẽ đảm bảo ưu thế tuyệt đối của quân Mỹ. Liệu hồn Nga Tầu.
    Liquid Propellant Guns
    Súng nhiên liệu lỏng
    Một nhược điểm của thuốc nổ rắn là khó điều khiển phản ững cháy. Nếu điều khiển không tốt thì súng không kéo dài được và rất nặng. Nặng ngắn vì nhiên liệu cháy phần ớn ở cuối nòng, làm áp suất tăng vọt, nhưng lại giảm nhanh. Súng tốt là thuốc nổ cháy đều, nòng mỏng nhẹ dài và dầy đều. Khắc phực nhược điểm này là nhiên liệu lỏng nhiều thành phần, được máy bơm bơm vào buồng phản ứng như động cơ tên lửa, nhờ vậy, điều khiển được phản ứng bằng máy bơm.
    Electro-Thermal-Chemical Guns
    Electro-Thermal-Chemical (ETC)
    Súng điện-nhiệt-hoá. Súng sử dụng những phản ứng hoá học cần đến dòng điện (như điện phân), nhờ đó, thay đổi cường độ dòng điện để thay đổi tốc độ phản ứng.
    Electromagnetic Guns
    Súng ray điện từ. hoặc có tên là "súng động cơ", hoặc "súng xung điện từ" Electromagnetic (EM), hoặc súng ray.
    Súng có hai cực từ, hai cực điện. Mỗi cặp cực từ và điện đặt đối diện dọc "nòng". Nhờ đó, lực điện từ đẩy đạ tiến lên.
    Đến thời đại của Bush, súng ray điện từ đạt những tiến bộ lớn, sơ tốc đầu đạn được đánh giá là hàng ngàn km/s tối đa. Các súng có thể làm được trên xe được đánh giá là 8km/s. Kế hoạc FCS 2008 đã được fix như vậy. Chúng ta có thể hiểu các T ra trận gặp loại súng bắn liên thanh đầu đạn 8km/h, không tiếng nổ và chớp đầu nòng, T khác j` đàn dê lao vào ổ súng máy.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 21/06/2008
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Song song với việc chờ đợi người Đức đưa ra pháo tăng 140mm, người Mỹ cũng chuẩn bị mọt hệ thống dùng nó, đó là tháo phaó hai nòng. Quá tiện, khi cần bắn M113 chỉ cần đạn nhỏ, bắn T lấy đạn to.
    Tháp pháo hai nòng được Army Armament Research, Development và Engineering Center (ARDEC), kết hợp với quân xưởng Watervliet Arsenal. Khẩu 120 đi kèm pháo tăng 140mm là loại pháo nhẹ.
    Như vậy, nếu như phương án súng truyền thống được duyệt thì FCS sẽ là một xe hai nòng, giống như loại Msta của Liên Xô cũ và Nga. Nhưng Nga áp dụng điều đó trên pháo tự hành bọc thép, để đạt ưu thế khi dùng lực pháo tầm xa. (loại này mỹ gọi là dã pháo, field gun, Mỹ bao giờ cũng sai từ ngữ và nguyên lý thiết kế súng, nhưng thôi, điều đó sẽ được FCS chuyển vào quá khứ).
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Có nhièu ý kiến về thể hiện của FCS.
    Một số ý kiến cho rằng, thể hiện các súng ống và đồ điện tử tối tân đó trên một IFV.
    Một số ý kiến khác lại cho là thể hiện điều đó trên một xe tăng.
    Một số ý kiến lại đòi thể hiện trên một xe như dạng ô tô địa hình.
    Trong phương án fix 2008 của Bush, được định hình năm 2003, hai loại xe được tiến hành song song. Đó là FMBT (xe tăng chiến đấu chủ lực tương lai) và FCS (hệ thống chiến đấu tương lai) được phát triển song song, cùng hẹn ngày tháng năm 2008. Đến lúc đó, ôi Nga, ôi Tầu, ôi Âu, chúng mày giờ hồn.
    FCS là một xe bộ binh cơ giới nhưng không phải hiếm hoi chỉ dành cho tiểu đội, mà cho tổ 3 người. Xe có chức năng chống công sự, xe tăng, bộ binh, máy bay. Tuy là IFV, nhưng nó không hoàn toàn là một IFV truyền thống, mà là một cuộc cách mạng nguyên lý chiến đấu. FCS nặng như một xe tăng hạng nặng hiện nay (60 tấn) và chức năng đấu tăng như trên, T cứ gọi là dê lao vào súng máy. Nói rõ hơn, nó mạnh hơn xe tăng hiện đại trong đấu tăng, trong khi vẫn là một IFV.
    Để chống bộ binh, xe dùng súng laser năng lượng cao. Đây là một phương án trên cả hoàn hoả so với súng máy truyền thống. Trước đây, các trực thăng vũ trang và xe của Mỹ sử dụng các loại súng đại liên thường, trọng liên 12,7mm làm súng nóc. Các xe thoải mái hơn cho đại liên thì dùng Gatling Vulcan hoặc trọng liên 20,25,35mm, ví như M2 Bradley.
    Laser năng lượng cao cùng thế hệ với súng ray, nó dùng năng lượng động cơ và "đạn" vô tư biên cương. Thêm nữa, bắn cực kỳ chính xác. Thêm nữa, có thể điều khiển cường độ của súng để chỉ làm mù mắt hoặc bị thương thôi chứ không cắt đôi địch.
    Không phải là quét bừa bãi như đại liên, súng nóc tối tân laser năng lượng cao kết hợp với một hệ thống tự nhận dạng muctiệu và bắn chính xác vào mắt từng thằng lính địch. Hệ thống nhận dạng sử dụng từ ảnh một camera ảnh độ phân giải siêu cao, có ống kính tele điều khiển được độ zoom tốc độ gần như tức thời. Hệ thống này dùng chung cho các thiết bị ngắm bắn khác trên xe.
    Như các súng nóc truyền thống, súng bắn thẳng laser năng lượng cao được bố trí trên nóc tháp pháo. Cũng như T-95 và T-2000 của Nga, tháo pháo tự động hoá hoàn toàn không có người. Trên tháp pháo cùng các cảm biến là hai khẩu súng, khẩu súng ray điện từ và súng laser năng lượng cao. Ngoài ra, còn hàng loạt hệ thống khác đi kèm.
    Bố trí tháp pháo hoàn toàn tự động hoá không người.
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 21/06/2008

Chia sẻ trang này