1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FCS, Future Combat System

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Sau khi Liên Xô đổ, nhiều kỹ thuật thất thoát, trong đó có kỹ thuật trạm truyền nổ của súng chống tăng. Tuy nhiên, người Đức thì làm được Panzer Faust III mang đầu đạn kiểu Nga, Mỹ thì không. Hoá ra, học theo nhau cũng không đơn giản.
    Các chú zum bai thường tung hô vạn tuế M72, nói rằng RPG-18 học theo nó. Đúng là RPG-18 học theo cái ý tưởng dùng một lần mà Liên Xô đang thiếu, nhưng nó có động cơ Nga và dĩ nhiên là có trạm truyền nổ chữ U của B40, B41. CŨng dĩ nhiên là B40, B41 vẫn sống, kể cả ở những nước thân Mỹ hoặc trước đây thân Mỹ như Iran hay Pak, người ta vẫn nhái B41 chứ không nhái M72.
    Cái thiếu của người Mỹ là khả năng lên chương trình cho máy tính tính được tốc độ truyền nổ để áp dụng kỹ thuật người vào đạn của mình. M72 và các súng khác của Mỹ bị vứt xó vì vậy, chúng vẫn phải mang trạm truyền nổ từ sau ra trước của Đức hồi Thế chiến II.
    Súng chống tăng Nga thì "đủ mọi nhẽ", hay ho, nổi tiếng, nhiều chiến công và cải tiến không ngừng. Nói đến những thứ này mấy con dum bai thấy thường lắm, vì súng trường và súng chống tăng là đồ cổ, nguyên lý cổ. Tất nhiên là thường, M1A2 bị đạn 25mm bắn là thủng thì cần j` cải tiến súng chống tăng.
    [​IMG]
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    FCS được phát triển thật lâu, quảng cáo thật nhiều, tiêu thật lắm tiền.....
    nhưng quên một thứ
    Đây là xe cứu hoả chiến trường Chuyện FCS quên là dĩ nhiên, nó đã có thật đâu mà nhìn thấy những j` ngoài phim viễn tưởng. Cuộc chiến mới nhiều khí tài xe cộ, xuất hiện nhu cầu chữa cháy ngay trên tiền duyên là điều dễ hiểu.
    Đó là viễn tưởng nó khác thực tế
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đây là thế hệ Kontac tiếp theo treng trước, dùng cho T-80 và T-90, hiện nay vẫn là phổ biến nhất. Nó có chức năng độc đáo là chống KE, trong khi của Đức vẫn chỉ chống HE. (Mỹ thì vẫn không xịp, trang trước đã nói rồi, cưỏi trsần cởi truồng xung trận)
    [​IMG]
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    M1A2 cứ phấn dâud làm được động tác này đi đã, mơ tương lai làm j`.
    [​IMG]
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đây chính là cái mà khi khối Warsawaz pact tan vỡ thì các chuyên viên quân sự phương Tây khi vào tiếp quản hệ artillery của Đông Âu đã giật mình sững sờ khi biết rằng có loại đạn gây nhiễu vô tuyến 152 mm đến nỗi phải đưa ngay lên tạp chí quân sự chuyên ngành, chụp ảnh hệ pháo tự hành 152 mm nhưng không dám đưa quả đạn ấy lên, thế này thì ELINT với SIGINT gì gì, FCS gì gì nó làm cho dăm loạt jammer thì câm hết.
    Quên cái link:
    http://www.rusarm.ru/cataloque/land_for/land_for_44-47.pdf
    còn nối dung tương tự cũng được đưa lên forum ở đây, không ý kiến phản hồi:
    http://www.armyrecognition.com/forum/viewtopic.php?t=1159&postdays=0&postorder=asc&start=15
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 18/07/2008
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 18/07/2008
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bọn lợn lại gọi đi làm rồi. Từ hồi by by i bờ mờ đên h vất vả quá. Bốt thêm tí rốt. Lần này về hải dương hy vọng là 3 hôm thôi.
    Đây là BMPT, xe bộ binh thế hệ mới. Cần nhắc lại chút nhỉ, xe bộ binh đầu tiên là APC, tiếp theo là đến đời IFV. Khi Liên Xô đưa ra IFV (BMP) thì Mỹ cho ra con APC lừng danh M113, vừa lạc hậu vừa sai concept, nó là xe vận tải (APC), nhưng lại có xích để đanh nhau, nhưng nhưng lại lại không có súng và giáp để dùng xích.
    Đến h, khi các con dum bai tung hô vạn tuế M113 thì còn lâu M113 mới về hưu và FCS mới có chỗ làm. Tuy nhiên dự trữ thời gian vẫn xông xênh vì FCS đã có cái j` ngoài mẫu nhựa đâu.
    Trong khi đó, thì Liên Xô trước đây phát triển thế hệ thứ 3, BMPT, tuy nhiên, chương trình bị dừng lại 10 năm do Liên Xô đổ. BMPT này khác với mẫu thử năm 1995 (dự tính là xe bộ binh cùng thế hệ với T-95, giống như BMP-1/2/3/4 cùng thế hệ với T-64/72/80/90). Khác biệt lớn nhất là thiếu vỏ tàng hình, có lẽ điều đó là đúng vì không cần thiết, Mỹ vẫn còn đặt radar băng sóng mm, thế hệ sensor mới ở thời tương lai.
    Đây là BMPT hiện tại, Nga đã trang bị gần xong và đến giai đoạn chào bán. Về cơ bản, xe vẫn như cũ, nó có giáp của xe tăng và dày đặc phương tiện điện tử.
    Xe có 5 mạng: lái xe, trưởng xe, phó xe và hai lính. Trưởng xe và phó xe điều khiển vũ khí trên tháp pháo, chống công sự-xe tăng-máy bay. Hai lính cảnh giới và chống bộ binh, trong ảnh hai bên có hai tháp pháo nhỏ chứa AG-7D.
    Phần đáng chú ý là giáp, xe có thiết kế rất thông minh để thích hợp với nguyên lý (concept) chiến đấu của nó. Ví dụ, so với xe tăng, khoang trong xe rộng hơn xe tăng nên diện tích tăng và giảm chiều dầy, ERA và APS dễ dàng gây nguy hiểm cho bộ binh ta quanh xe, xe trên tiền duyên sát bộ binh địch cần quan sát kỹ và gặp nhiều đnạ chống tăng bộ binh.
    Phương tiện chống đạn lõm của xe rất khác với xe tăng. Hai bên là hai bức tường cao và dầy, rỗng, xa giáp chính, làm bằng vật liệu đặc biệt và dễ thay thế. Đây chính là "giáp hộp", "giáp khoang rỗng". Nó chắc chắn chứ không yếu như giáp của Israel, mà vẫn nhẹ, độ bền chắc chắn được đạn trái phá bắn từ đại bác. Do lợi thế của hình dáng xe thừa kế từ T-72 mà "giáp hộp" đơn giản và hiệu quả hơn của Leopard, do hình dáng đơn giản nên giảm diện tích ngoài và tăng chiều dầy. Xe cũng áp dụng cái phương pháp mà Leopard dùng cho MBT70, sau này M1 bỏ đi, tức đặt nhiều thiết bị quanh xe kiêm luôn chức giáp phụ: nóc xe có giàn vũ khí, ngay cả khi Areana không chạy thì đạn tự hành bắn từ nóc cũng khóc, trên thân trước là các hộp lớn tướng chứa sensor và kính tiềm vọng của tổ chiến đấu, hai bên là một vài cái ống, chỗ đông người có hai tháp pháo AG. Quanh tháp pháo là đủ các thứ linh tinh với mục tiêu tương tự.
    Nhìn xem, B41 còn rất ít chỗ bắn được vào giáp chính, trong khi đó, khoảng cách giữa "giáp hộp" và giáp chính xa vời đến cả mét, ngay cả đạn KE cũng lệch đáng kể, giảm mất nửa sức xuyên, HE rất ít loại có tác dụng. Kết cấu này nếu không tính APS thì không văng mảnh vào bộ binh quanh nó.
    Về so sánh, xe cứng cáp trước các loại tăng cổ như T-62. Các loại tăng mới hơn thì xe không sánh được nhưng nó phục kích bắn tăng tầm xa không tồi.
    Một đối một BMPT và trực thăng ???? đạn lõm của trực thăng chưa chắc thị được BMPT, còn trực thăng hơi phiền với 4 ống phóng đạn tự hành ở tầm xa, vào gần thì khẩu bắn nhanh 30mm ngắm máy tính nó nghiền nhừ.
    Hơn nữa, BMPT là loại xe bộ binh, đã dùng thì số lượng rất lớn. Còn trực thăng tiền duyên như AH-64 là đồ hiếm.
    FCS thực thế nó như vậy, giáp dầy máy khoẻ lắm sensor, chứ không phải súng điện hay là súng hoá. Đáng buồn và nhớ lâu, năm 2008 là năm dự định kế hoạch FCS thành công, nào xe tăng tầu bò pháo súng... Đáng ra năm nay các chú dum bai phải bò cả 4 chân vì nhậu liên miên.
    Tất cả chỉ là một sự kiện, chú BMPT chuyển sang thời hàng chợ.
    Báo cáo với các chú dum bai, thương hiệu FMBT, FCS là ăn trộm của Liên Xô. Những năm 196x, chúng đã trưởng thành T-64 và BMP-1. Kể từ đó, xe tăng có MBT và nòng trơn, giáp liên hợp. CŨng từ đó, tiểu đội bộ binh có cả pháo và đạn tự hành chống tăng.
    Còn nay Nga cũng đã có chương trình thay thế BMPT, đó là quy luật khi đem BMPT ra rao bán. Đó là chương trình xe quân sự dùng radar ấp ủ từ lâu, trước đây dừng do thiếu tiền, còn nay dừng do không cần.
    [​IMG]
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    3.590
    sau một hồi loanh quanh phát triển, không có khả năng nghĩ ra cái gì mới, bọn Nga này sắp phát triển xe tăng như hồi những năm trước thế chiến thứ 2, xe tăng có bốn năm tháp pháo hahhaha trong khi bọn Mẽo đánh nhau ở hết trên giời mấy chú NGa này vẫn chỉ loanh quanh dưới đất, nghe nói sắp cải tiến pháo phản lực bắn loạt BM21 có một trăm nòng cơ, bắn theo diện tích thế mới ngon, Ngoài mấy con T80, T90 không ông nào còn cái hình nào khác à.
  8. ntdu

    ntdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    có vấn đề gì sao?
    câu màu xanh với câu màu đỏ chả liên quan gì đến nhau cả.
    Người mở đầu chủ đề này k có hình = trên đời không có cái đó a? Chịu.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    À, thì nó cứ đợi mấy bác Mỹ có 12 cái nòng 300mm bắn xa 90km tự tìm xe cộ mà diệt. Nhưng vụ này đợi chắc lâu, có lẽ phải đến hàng trăm năm.
    sau một hồi loanh quanh phát triển, không có khả năng nghĩ ra cái gì mới, bọn Nga này sắp phát triển xe tăng như hồi những năm trước thế chiến thứ 2, xe tăng có bốn năm tháp pháo hahhaha trong khi bọn Mẽo đánh nhau ở hết trên giời
    Thế mới là lý sự đặc biệt đậm đặc chất dum bai. Càng ở trên giời càng cần khả năng tự nhận dạng mục tiêu, càng cần tầm xa. Không có khả năng hơn được súng trường, xe tăng, máy bay chiến đấu, BMP-IFV... và chỉ còn duy nhất một cách chiến thắng là chế tạo cho thật nhiều dum bai.
    Việc xây dựng hệ thống tự nhận dạng mục tiêu, chống lại các nhiễu và nguỵ trang của địch, xây dựng các "đơn vị chiến đấu toàn đầu đạn" và kéo thao "đạn chỉ huy các đạn khác" hay "chiến thuật, phân công, tổ chức các nhóm đạn".... là cốt lõi của cuộc cách mạng kỹ thuật quân sự mới, Liên Xô cũ đã khai mào và nay được Nga tiếp bước. Ví dụ, một loạt đạn chống hạm thông tin cho nhau để làm rõ vị trí mục tiêu, chống nhiễu, phân công nhau đánh một đội tầu.
    Hay các đạn bắn nóc xe của BM-30 phân công nhau để không nhiều đạn tấn công một xe trong khi xe khác yên ổn. Các đầu đạn nhỏ khó mang hệ thống điện tử tinh vi được hỗ trợ của vệ tinh hay UAV dùng một lầ R-90.
    Khả năng tự nhận mục tiêu nó đẻ ra nhiều yêu cầu mới như vậy, cho đến khi các anh mẽo có được khả năng tự nhận mục tiêu (ở thời tương lai), thì còn lâu các anh mới xây dựng được các đơn vị, có những tên chỉ huy lành nghề và những chiến thuật tối ưu. Thực tế nó như vậy, cứ nói phét như FCS thì đến 200 năm nữa cũng vẫn là nói phét.
    Ngay cả ở trên trời, hiện nay Mỹ cũng không có phương tiện j` theo dõi liên tục chiến trường ngoài UAV tầm cao. Vệ tính lớn thì vài tiếng diễu qua một lần, chả nhẽ vì thế mà diệt được xe quân sự ???? UAV tầm cao thì chỉ doạ vịt thôi, đánh to nó xịt nhẹ là rụng. Cái mà Mỹ thiếu là các UAV vừa bao quát rộng, theo dõi sát và khó tổn thương, cũng như một loại vệ tinh nhỏ xíu tuổi thọ 2 ngày bay cao 90km.
    Ngay cả khi làm chủ bầu trời, Mỹ vẫn phải dùng máy bay tầm thấp ngửi xe tăng địch, vì máy bay bay cao thiếu khả năng tự nhận dạng và chỉ đạt được sức tiến công ở mục đích sát thương.
    Vì là bốc phét nên dum bai chưa thấy FCS còn thiếu cái mẻ kho, là cái xe chữa cháy đó.

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 18/07/2008
  10. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Giáp nổ mới không gọi là Kontact - XX nữa mà gọi là Relict.
    Đây là đặc sản mới dùng để chống đạn KE, có thể phủ bên ngoài lớp giáp nổ thường, có thể gia cố tạo góc nghiêng...các kiểu, giống như trên tháp pháo T90S.

Chia sẻ trang này