1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FCS, Future Combat System

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    GS hôm nay lại sáng tác quá nhiều rồi:
    1- Đức thân Nga hơn Mỹ ? Ngay ku Phú hôm nay xin tái gia nhập các QG lảnh đạo NATO đấy. Ăn miếng to hơn thì phải chia xẻ nhiều hơn.
    2- Tài liệu nào nói MCS dùng 2 nòng ? cái sáng tác này tào lao quá ạ
    3- Tài liệu nào nói MCS dùng thuốc súng dạng lỏng? Vẫn là SP thôi nhưng kỹ thuật đốt và control thuốc súng mới là chìa khoá vấn đề. Tôi không biết Nga có nghiên cứu ETC không.
    4- Tương lai sẽ chẳng có tank nào dùng pháo 140-152-155mm cả đâu nước nào cũng vậy thôi. giống như không có hạm nào dùng pháo 20" . Tương lai là đạn MRM-KE-CE , pháo ETC hoặc lai ETC như XM-360 một bước rất gần với ETC. Người ta cho rằng kỹ thuật ETC thật sự phải chờ đến 2015 . Sự quan trọng của MCS là nặng không quá 27 tấn nhưng khả năng chịu đựng của M1 đúng là quá tham vọng.
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 21/06/2008
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tài liệu chính thức về một số thử nghiệm của XM-360 pháo của tank tương lai MCS.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một lời phát biểu rất ..........
    [​IMG]
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tương lai lính land warrior chơi game trong xe thuộc gia đình FCS như thế này.
    [​IMG]
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Pháo FCS.
    Pháo FCS là loại pháo điện từ caỉi tiến. Pháo điện từ nguyên thuỷ có 4 điện cực dùng dòng xuyên tâm. Trong phiên bản fix năm 2003, Bush sử dụng loại pháo 5 điện cực dùng dòng chu vi. Mỗi trong số các điện cực này vừa là từ cực vừa là điện cực.
    Pháo thiết kế dạng Gatling có 6 "nòng". 3 nòng 25mm bắn đạn xuyên và 3 nòng 35mm bắn đạn trái phá. Đạn phá được thiẻm hoả bắng laser, thoải mái nổ trên đầu bộ binh chứ không cần chạm đất mới nổ. (khi viên đạn đến tầm thì nó được chiếu laser điểm hoả).
    Pháo được đóng trong vỏ chống phát xạ hồng ngoại và sóng điện từ, được làm mát cưỡng bức bằng máy nén khí. Pháo có hai hệ thống nạp đạn riêng cho 2 cỡ.
    Hệ thống điều khiển bắn dựa trên cơ sở hình ảnh phân giải cao và đo xa laser. Pháo có tốc độ bắn rất cao và mang nhiều đạn, 700 viên đạn xuyên so với 50 viên cùng cỡ của xe tăng truyền thống.
    Pháo mang được nhiều đạn vì đạn gọn, nó dùng năng lượng của động cơ chứ không dùng liều cồng kềnh.
    Nhờ nguyên lý cách mạng, nên pháo cũng có phương thức chiến đấu mang tính cách mạng. Nó có thể hạ xuống âm 12 độ và ngẩng đến mức ngược về phía sau ở góc 100 độ.
    Không chỉ chống bộ binh, đạn trái phá điểm hoả đúng tầm cho phép bắn máy bay rất hiệu quả.
    Sơ tốc của đạn xuyên 4000-6000m/s, đủ bắn xuyên qua vài cái xe tăng hạng nặng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 21/06/2008
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Non-Line-of-Sight (NLOS)
    Hệ thống sức mạnh lớn nhất của FCS không phải là súng chính trên. Đây là một cuộc cách mạng trong phương thức chiến đấu.
    Hoả lực mang tính cách mạng của FCS là Non-Line-of-Sight (NLOS), hệ thống bắn không ngắm bám đường. Thông thường, các đạn tự hành missile truyền thống hiện nay Mỹ sử dụng phương thức Line-of-Sight . Người ta dùng camera hoặc laser để chỉnh đạn vào một đường thẳng nối bệ phóng và mục tiêu. Line-of-Sight của FCS không cần như vậy, nó tự tính toán đường đi theo chỉ thị vị trí mục tiêu.
    Đạn tự hành mang động cơ tên lửa rắn được phóng trong các ống phóng thẳng đứng, tương tự như S-300 hay S-400. Khi phóng lên không, đạn tìm mục tiêu theo chỉ thị và tự lấy tầm hướng và đường bay theo máy tính mạnh đặt ngay trong đầu đạn.
    Đạn tự hành được đặt trong khoang đằng sau tháp pháo, sau khoang đạn này là khoang chứa tổ chiến đấu 3 người.
    Đạn tự hành dùng chống xe tăng và công sự và máy bay ở tầm xa, trong khi súng điện từ có sơ tốc 4000-6000 m/s đa năng, bắn máy bay, bộ binh, xe tăng đều được ở tầm thấp hơn.
    Cũng như S-300 và S-400, đạn được chứa và phóng trong các thiết bị tiêu chuẩn nên FCS dùng được nhiều loại đạn tự hành khác nhau.
    xe 4 trong 1: xe tăng, IFV, xe phòng không, xe bắn tên lửa chống công sự lớn. Nhờ đa năng, nên số lực lượng đối đầu với một mục tiêu cụ thể tăng lên 4 lần.
    NGoài ra, xe còn có khoang chưa các vũ khí mang thêm tuỳ nhiệm vụ, như là "phầm mềm" .
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 21/06/2008
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bố trí thân xe FCS.
    Xe có 2 chỗ ngồi trước điện tử hoá cao độ. Hai chỗ ngồi đều trang bị cho nhau và điều khiển qua máy tính nên dễ dàng đổi nhiệm vụ cho nhau.
    Xạ thủ ngồi sâu trong xe , rất an toàn. Cả lái xe và trưởng xe (xạ thủ) đều nhìn qua TV đặt ngay trên mắt. CŨng như xe tăng Nga, tự động hoá này thu nhỏ kích thước xe đổi lấy giáp. Lái xe bằng chân và máy tính, số hoàn toàn tự động và lái xe chỉ còn có hai động tác là chỉnh hướng và tốc độ, thực hiện bằng chân.
    Điều khiển xe thông qua lập trình máy tính, bàn phím rất dễ dùng đặt ngay ở tay. Sau ghế là hẹ thống điều hoà và máy tính.
    Trong một số phiên bản, phần IFV là tổ chiến đấu 3 người ngồi sau dễ dàng tháo ra khi xe chỉ làm nhiệm vụ của xe tăng đơn thuần. Gặp nhiệm vụ mang nhiều chức năng IFV, lại lắp vào. Trong một số phiên bản, có hai loại xe tăng và IFV khác nhau.
    Xe có hệ thống nhún chủ động (bơm dầu chứ không lệ thuộc vào giảm chấn và lò xo), được điều khiển bằng máy tính, nên thân xe êm như ru.
    Động cơ ưu việt đặt ở giữa thân xe, động cơ nhỏ nhưng công suất 1500-1800 ngựa. TRước xạ thủ là pin nhiên liệu, vừa đảm bảo cho xe hoạt động, vừa là giáp che xạ thủ. Phin nhiên liệu đủ cho xe chạy vài giờ không cần bật động cơ, cực kỳ êm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 21/06/2008
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 21/06/2008
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    [​IMG]
  8. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    xài n` máy tính phần mềm thế có khi sau này chả phải phát triển vũ khí sinh học, sinh hoá hay hằm bà nhằng các thể loại virus bệnh dịch nữa...
    "kẻ thù" cứ ngồi chuyên tâm ôm PC viết virus máy tính, spyware cùng các thể loại hack khác cho U.S format đến nát ổ mấy con tank là... thắng!
    em đùa tí cho thoải mái, đọc n` chữ căng quá, các bác đừng phê bình!
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Chú đùa không sai, Đấy là cách Ku Ngố và Ku Khựa đang làm. Đương nhiên bọn Mỹ không ngồi yên chờ kẻ thù triển khai cyber war. Chú xem phim tài liệu về trung tâm chống cyber war chưa? còn hơn là trung tâm chỉ huy chiến tranh hạt nhân.
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    GS ơi là GS , Ngài không viết truyện phim hoạt hình thật là tổn thất to lớn cho giới trẻ con .
    Tấm hình này do GS vẽ vời lại . Đó là mô phỏng mặt cắt ngang của pháo điện từ. Cái mà Ngài gọi là nòng pháo 25 và 35mm là mặt cắt ngang của những cái coil điện từ. Tất cả tài liệu ngài lấy bản tiên đoán của bọn bói vũ khí rồi xào nấu lại theo phong cách HP. Cách làm này từng khiến vũ khí Nga bị Ngài làm thành trò hề nay FCS trở thành nạn nhân mới.

Chia sẻ trang này