1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Firearms 101

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi khuengo, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bác khuengo
    em có đọc qua bài của bác bên thanglong, được khoảng 3-4 trang gì đó thì stop, vì không có thời gian đọc hết. Em cũng là một người mê súng và tìm hiểu nhiều về súng, có điều không được tiếp xúc với súng nhiều.
    Bài viết của bác rất công phu, rất rất cơ bản, nhưng em thấy vẫn còn nhiều vd:

    1. Về việc ngắm, em chưa thấy bác chú ý đến việc giữ cho mặt súng nằm ngang, trick giữ cho súng nằm ngang và cách ngắm bằng kính ngắm. ( nếu bác ngắm đúng, nhưng mặt súng hơi nghiêng thì điểm chạm sẽ lệch rất kinh dị, mà trong lúc bắn thì không phải lúc nào cũng có bệ bắn, mình đứng 2 chân đều nhau mà chỉnh cho mặt súng thẳng - nói cách khác, đường cắt ngang nòng súng song song với đường chân trời )
    2. Hệ ngắm điểm ( reflex dot sighting ? ) cách đây khoảng 1 năm, em có dịp tiếp xúc với một khẩu M4 carbine, nó có một cái kính ngắm ( giờ quên tên hãng rồi ) lắp trên ray phía trên receiver, nhìn bên ngoài thì không thấy gì, nhưng nhìn qua cái kính đó thì thấy ngay một chấm đỏ chấm lên mục tiêu. Kính ngắm còn cái chữ thập nữa, chỉ cần chỉnh cho chữ thập trùng với chấm đỏ là ngắm đúng ( vì nếu mắt nhìn lệch, không đúng trục súng thì chấm đỏ hoặc chữ thập cũng lệch sang hướng đối diện --> đặt mắt sao cho đúng đường ngắm cũng phải có tập luyện nhiều, nhất là trong trường hợp phải bắn nhanh - đi săn chẳng hạn.
    Tuy nhiên hệ ngắm này em chưa biết nguyên lý tạo chấm đỏ của nó, bác giúp em giải thích được ko ạ ?
    3. Để zero súng, em biết có một cái thiết bị, to bằng adapter của laptop, bao gồm 1 cái đèn chiếu laser và 1 cái que vừa cỡ nòng. Cắm que đấy vào nòng, xoay cái đèn nửa vòng, dựa vào đường quét của đèn trên mặt bia và ngắm --> zero được súng.
    4. Trick ngắm không qua hệ ngắm ( bắn theo phản xạ ), thường dùng để diệt mục tiêu dạng pop up.
    5. Cách cầm súng và tỳ súng để không bị giật : em thấy có người cầm sao đó mà có thể bắn liên thanh mà độ giật súng rất bé, trong khi nhiều người cầm súng giật dã man tàn bạo luôn. Trường hợp cụ thể là người bắn M4 thì không giật, trong khi người khác bắn M1 Thompson thì giật, khói phun tứ tung, hay là M1 nó phải giật như thế mới đúng kiểu ?
    6. Bên topic bên kia của em có bác hungsp giải thích tác dụng của đường khương tuyến lên đầu đạn xoay, bác có ý kiến gì ko ?
  2. khuengo

    khuengo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    2
    Bạn RandomWalker, tôi sẽ trả lời lần lượt theo các câu hỏi của bạn
    nếu bạn bắn súng dùng hệ ngắm mở hoặc kính ngắm thì bạn sẽ thấy ngay với hệ ngắm mở, phần trên khe hẹp hình chữ U phía sau và đầu ruồi là nằm ngang, khi bạn ngắm đúng thì hai đường nằm ngang này phải cùng trên một mặt phẳng với mắt bạn, (giả sử là súng đã điều chỉnh sight-in đúng) khi đó thì tự động nòng súng của bạn cũng sẽ thẳng hàng với đích. Đường cắt ngang nòng súng không cần song song với đường chân trời vì bạn có lúc bắn mục tiêu trên cao như chim trên cây hoặc mục tiêu dưới đất như hươu, nai khi bạn đang ngồi trên ngọn cây. Chỉ cần bạn ngắm sao cho mắt bạn, phần khe hẹp chữ U của hệ ngắm, đầu ruồi và mục tiêu nằm trên cùng một đường thẳng là được. Với hệ kính ngắm (giả sử là súng đã zero-in) thì tương tự như vậy. bạn chỉ cần chỉnh sao cho mắt bạn, điểm giao nhau của dấu chữ thập trong ống kính và đích thẳng hàng là được. Nếu bạn xoay nghiêng súng mà vẫn ngắm đúng như trên thì tôi đảm bảo vẫn chính xác như thường. Thông thường khi zero-in, bạn chỉnh kính ngắm sao cho phần cạnh ngang của chữ thập song song với mặt phẳng nòng và phần cạnh đứng vuông góc với mặt phẳng súng để khi bắn thực sự bạn căn dễ dàng hơn.

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:2. Hệ ngắm điểm ( reflex dot sighting ? ) cách đây khoảng 1 năm, em có dịp tiếp xúc với một khẩu M4 carbine, nó có một cái kính ngắm ( giờ quên tên hãng rồi ) lắp trên ray phía trên receiver, nhìn bên ngoài thì không thấy gì, nhưng nhìn qua cái kính đó thì thấy ngay một chấm đỏ chấm lên mục tiêu. Kính ngắm còn cái chữ thập nữa, chỉ cần chỉnh cho chữ thập trùng với chấm đỏ là ngắm đúng ( vì nếu mắt nhìn lệch, không đúng trục súng thì chấm đỏ hoặc chữ thập cũng lệch sang hướng đối diện --> đặt mắt sao cho đúng đường ngắm cũng phải có tập luyện nhiều, nhất là trong trường hợp phải bắn nhanh - đi săn chẳng hạn.
    Tuy nhiên hệ ngắm này em chưa biết nguyên lý tạo chấm đỏ của nó, bác giúp em giải thích được ko ạ ?[/QUOTE]
    Nguyên lý hoạt động của hệ ngắm điểm đỏ red dot sight rất đơn giản, bạn nhìn vào hình sau sẽ thấy:
    [​IMG]
    Hệ ngắm gồm một gương cầu lõm phủ một lớp kim loại cực kỳ mỏng có tác dụng phản xạ ánh sáng đỏ và cho các ánh sáng khác đi qua. Điểm đỏ "dot" chỉ là hình phản xạ của đèn diode LED ở trong thân hệ ngắm. Kết quả là khi nhìn qua kính bạn sẽ thấy điểm đỏ đó như là "nằm" trên đích ngắm. Hệ ngắm này cũng có thể điều chỉnh độ lệch ngang và dọc như các hệ ngắm khác bằng cách thay đổi vị trí tương đối của đèn diode và gương cầu.
    Ưu điểm của hệ ngắm này là độ nghỉ của mắt (eye relief) lớn hơn rất nhiều so với kính ngắm. Độ nghỉ của mắt trong kính ngắm được hiểu nôm na là khoảng cách giữa thị kính và mắt sao cho bạn có thể hình được rõ ràng toàn bộ mục tiêu. Khoảng cách này thường là 9-12cm cho kính ngắm. Nếu bạn đã từng ngắm qua kính ngắm thì bạn sẽ thấy khi bạn để mắt lại sát kính ngắm (như khi bạn ngắm ống nhòm) thì bạn sẽ thấy đen ngòm, hoặc để mắt xa qua thì bạn không thấy gì cả. Độ nghỉ của mắt là một thông số quan trọng của kính ngắm vì nếu độ nghỉ ngắn quá (vì dụ 5 cm), khi bắn súng sẽ bị giật mạnh và kính ngắm sẽ đập thẳng và mắt bạn. Với ống nhòm thì độ nghỉ của mắt thường từ 9-12mm, bằng với độ dầy của vòng cao su ở thị kính, khi bạn ngắm ống nhòm bạn thường dí sát mắt vào thị kính, đúng không? Nhưng nếu bạn bị cận thị thì khoảng cách từ mắt bạn đến kính đeo đã gần bằng độ nghỉ của mắt nên khi bạn đeo kính nhìn ống nhòm thì bạn phải lột vành cao su ở thị kính ống nhòm ra.
    Quay lại hệ ngắm red dot sight, hệ ngắm này thường được dùng nhiều với súng lục (bạn đâu có thể dí sát súng ngắn lên mặt để ngắm qua kính ngắm như súng trường) vì độ nghỉ của mắt lớn. Tuy nhiên hệ ngắm này không thể chính xác như kính ngắm được.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:3. Để zero súng, em biết có một cái thiết bị, to bằng adapter của laptop, bao gồm 1 cái đèn chiếu laser và 1 cái que vừa cỡ nòng. Cắm que đấy vào nòng, xoay cái đèn nửa vòng, dựa vào đường quét của đèn trên mặt bia và ngắm --> zero được súng.[/QUOTE]
    Có hai khái niệm về chỉnh súng, tôi không hiểu bạn đang nói về cái nào.
    Sight-in là chỉnh súng với hệ ngắm mở, bạn phải điều chỉnh lệch ngang và dọc của hệ ngắm mở sao cho đích mà bạn ngắm qua hệ ngắm sẽ là nơi mà viên đạn bắn trúng.
    Zero-in là chỉnh súng với kính ngắm. Bạn phải điểu chỉnh kính ngắm sao cho kính ngắm thẳng hàng với nòng súng và vị trí tương đối của hệ thấu kính bên trong (chỉnh lệch ngang và dọc) như sight-in
    Tất nhiên có rất nhiều dụng cụ phụ trợ cho việc sight-in sao cho chính xác và nhanh chóng, thường là các nhà sản xuất súng dùng loại này. Tuy nhiên tôi vẫn thích và vẫn thấy người ta dùng nhiều cách cổ điển hơn: mang súng ra trường bắn, bắn ba phát rồi điều chỉnh, lại bắn tiếp và điều chỉnh cho đến khi chuẩn thì thôi. Ngoài ra bạn nên nhớ rằng cách ngắm, cách cầm súng và bắn súng của mỗi người khác nhau nên bạn phải chỉnh súng sao cho phù hợp với bạn.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:4. Trick ngắm không qua hệ ngắm ( bắn theo phản xạ ), thường dùng để diệt mục tiêu dạng pop up.[/QUOTE]
    hê hê, cái này thì phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, sự luyện tập và phản xạ và sự tinh mắt của bạn thôi. Bạn có biết là chỉ mỗi việc rút súng ra khỏi bao (holster) và hướng súng vào mục tiêu, bọn bắn súng thi đấu phải làm đều đặn hàng ngày vài trăm lần sao cho thuần thục và chính xác. Ngoài ra khi đi săn bạn phải luôn ở tư thế sẵn sàng như súng đã lên đạn, ngón tay đặt vào cò, nghe tiếng đồng là hướng ngay súng về phía đó. Khi tôi bắn ở trường bắn không có mục tiêu di động tôi toàn set up các mục tiêu khác nhau và di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác để mô phỏng thực tế.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:5. Cách cầm súng và tỳ súng để không bị giật : em thấy có người cầm sao đó mà có thể bắn liên thanh mà độ giật súng rất bé, trong khi nhiều người cầm súng giật dã man tàn bạo luôn. Trường hợp cụ thể là người bắn M4 thì không giật, trong khi người khác bắn M1 Thompson thì giật, khói phun tứ tung, hay là M1 nó phải giật như thế mới đúng kiểu ? [/QUOTE]
    Việc súng giật mạnh hay nhẹ tuỳ thuộc vào tư thế của người bắn, loại súng, nhà sản xuất và loại đạn. Đạn càng to thì súng càng giật mạnh. Ngoài ra ở báng súng bạn có thể lắp thêm recoil pad để giảm giật. Cái so sánh này cần phải test ở những điều kiện giống nhau như cùng một người bắn, cùng một loại đạn v.v.... Ngoài ra nếu súng lắp thêm phần compressor nó sẽ giảm giật rất nhiều. Bọn bắn súng thi đấu thường lắp thêm cái này ở nòng súng ngắn.
    Với súng đạn, mục đích của tôi một là chơi súng bộ binh vì tôi thích và có điều kiện sử hữu và sử dụng, hai là để đi săn và tham gia các cuộc thi đấu câu lạc bộ, ba là để tự vệ. Cái tôi quan tâm là làm thế nào bắn súng được chính xác, săn được con thú. Mục đích của các bạn ở đây hơi khác là các bạn tìm hiểu về các loại khí tài quân sự để tăng kiến thức và hiểu biết. Tất nhiên để thoả mãn các mục đích của tôi như kể trên thì tôi phải tìm hiểu hoạt động chung và tính năng các loại súng khác nhau chứ tôi không để ý tìm hiểu kỹ nó hoạt động cụ thể thế nào. Tôi đã tìm hiểu và bắn thử hàng chục loại súng khác nhau nên tôi có thể tạm coi là mình biết và đánh giá ưu và khuyết điểm của các loại súng bộ binh để khi có tiền tôi có thể mua loại phù hợp. Về giải thích về khương tuyến, tôi chỉ hiểu nôm na là do hình dạng xoáy của khương tuyến, khí thuốc nổ sau khi bắn sẽ làm xoay viên đạn làm giảm độ ma sát của đầu đạn với không khí dẫn đến việc tăng độ chính xác của hành trình viên đạn.
    Cheers
    Khuê
    u?c chiangshan s?a vo 20:40 ngy 20/12/2005
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bác khuengo:
    bác nghiêng súng về bên nào thì điểm chạm lệch về bên đó. Nếu bia càng xa thì độ lệch càng lớn. BTW, trong vòng 50 m và đạn to ( 7.62X51, 7.62X54 R, 7.92X57, 7.62X63 ... ) thì không thấy khác biệt, nhưng ra tới 100m thì đạn Ak đã thấy rõ rồi. Lý do là người ta thiết kế súng phải bắn thẳng --> trục nòng súng và đường ngắm đúng tạo thành một mặt phẳng. Quỹ đạo viên đạn bay trong không khí cũng tạo thành một mặt phẳng, vuông góc với mặt nước biển do tác dụng của trọng lực lên đầu đạn. Nếu không có gia tốc trọng trường thì quỹ đạo viên đạn sẽ nằm trong mặt phẳng ấy, và điểm ngắm đúng và điểm chạm trên bia trùng nhau. Khi nghiêng súng đi, mặt phẳng đạn đạo và mặt phẳng ngắm sẽ không trùng nhau nữa ( do có gia tốc trọng trường ) và như vậy điểm chạm sẽ lệch so với điểm ngắm đúng. Đây là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả bắn. Khắc phục vấn đề này khó phết, với vận tốc bắn nhanh, không giá đỡ, không điểm tựa .v...v... thì chỉ dựa vào kinh nghiệm và điều chỉnh súng sau viên đạn thứ nhất. Nhưng với một số giá đỡ sẽ có thanh chỉ cân bằng ngang và cân bằng dọc khắc phục được vấn đề này.
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Hay hay, móc lên phát!
    Chú Rắn đốm dạo này biến đâu mất ấy nhỉ
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Hay hay, móc lên phát!
    Chú Rắn đốm dạo này biến đâu mất ấy nhỉ
  6. lehangiang

    lehangiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em. Mình cũng là người cùng mê về súng . Hiện tại đã tự chế tạo được 2 cây trong đó có một cây bị hư . Rất mong gặp các bạn để trao đổi thêm phát triển các cơ chế va đập của mình
    Đây là một số hình về khẩu súng của mình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nick: tieng_set_ai_tinh_1990
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Hic, lúc ngắm bắn thì em chỉ mong khẩu súng CKC của mình có cái món này thôi, đỡ toét cả mắt.
    [​IMG]
    cái thước ngắm thì cách mắt đến 20cm, cái đầu ruồi lại cách cái thước ngắm hơn 30cm nữa, bé tí tẹo, thế mà cứ đòi " đầu ruồi chạm đít điểm đen", hic hic...

Chia sẻ trang này