1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Food , vitamin , milk .....................for pregnant mother

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi damca, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. damca

    damca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    có ai biết những site nào để mua những đồ ăn good for phụ nữ mang thai không ? trên walmart , CVS, target mình thấy ít lựa chọn quá .
    Nhờ mọi người chỉ giúp . Thanks
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Mang thai chứ có phải bệnh hoạn gì đâu mà phải ăn khác người khác hả bạn? Cứ ăn uống bình thường, nếu cảm thấy đói thì ăn nhiều một chút, cơ thể biết tự điều tiết bạn ạ. Tốt nhất là đi khám bác sĩ đều đặn, uống thêm mỗi ngày một viên prenatal.
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đi khám bác sĩ họ chỉ cho mình nên và không nên mà anh. Dạo này em nuôi bà bầu nên bà bầu tăng 10 thì mình cũng tăng sấp sỉ 5, kinh khủng, thậm chí có cảm giác cũng dính morning sickness của nó luôn Ăn uống cũng bình thường như cũ thôi, chỉ có ngủ nghỉ phải điều độ hơn và tránh bưng vác nặng, làm nặng...anh KK nói đúng đó, cơ thể sẽ tự điều tiết và control...
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Hihihi, Tiếng Việt nhiều lúc cũng buồn cười. Đi khám bác sĩ hay đi bác sĩ khám nhỉ? Giống như Tiếng Anh: Drive on parkway and park in drive way.
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tốt nhất là các thức ăn tươi.
    Các tiệm ở Mỹ thường bán rau quả đã nhiều ngày sau khi hái và chở
    đến chợ rồi. Các tiệm nhỏ ven đường bán gía cắt cổ hơn, nhưng tươi
    hơn, bỏ miếng ăn vào miệng thấy khác hẳn.
    Người Mỹ tuy không sính thuốc như người ViệtNam (nên không có nhiều
    choices như bạn thắy) nhưng không phải là không. Đã làm ăn, chẳng
    bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm tiền bạn. Có điều ăn nhiều chất bổ quá lại
    là chuyện độc hại cho cơ thể và bào thai đấy.
    Nếu có điều kiện, nên đi bộ nhiều trong nhà, có rải thảm, để an toàn
    và bồi bổ cho cả mẹ lẫn con. Cái này không có thuốc nào bổ hơn đâu,
    chỉ tội mắc quá, đòi hỏi công sức của chính mình, không ai làm thay
    được.

Chia sẻ trang này