1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frigate Gepard 3.9 và Jiangwei-II Class

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14

    Hà hà cái này thì phải xem thực tế, dzưng mà các nhà bán tên lửa đều có thông số bắn trúng khi bị nhiễu, của Uran đã được bốt ở những trang trước. Chịu khó lục lại nhé, từ khoá "ngố quảng cáo xác suất trúng" =))=))=)).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phi công lả tung hoả mù gì thế, đấy là quảng cáo KLC-1 chứ dò cái gì?
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Bên Giang miềng nỏ biết nhưng bên Gẻ thì các chiến sĩ sẽ xô thùng phuy xuống biển xong châm thuốc hút chờ Ỵ 8 bay đến gần.
  3. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    KHOA MỤC DẪN BẮN TÊN LỬA CHỐNG HẠM YJ-83 CỦA TÀU GIANG VỆ 2

    Bài 1: Dẫn bắn là gì?

    Là cấp chỉ huy tàu hộ vệ tên lửa Giang vệ 2, Pò thuyền trưởng và Lạt chính ủy phải nắm được một cách cơ bản khoa mục dẫn bắn tên lửa chống hạm YJ-83, để từ đó chỉ huy phân đội tên lửa trên tàu chọn đúng thời cơ phóng và điều khiển đạn tiêu diệt tàu đối phương.

    Những khó khăn trong quá trình trinh sát mục tiêu của tàu Giang vệ 2 đã được mổ xẻ, phân tích trong Khoa mục trinh sát, rằng thực tế tàu cấp 053H3 Giang vệ 2 cũng chỉ là cấp tàu chở tên lửa có tầm tiến công dài hơn so với tàu cấp 022 Hầu bắc khi mang tên lửa chống hạm YJ-83, rằng chúng chỉ là các mắt xích trong phương thức tác chiến mạng trung tâm mà Hải quân TQ đang học theo người Mĩ mà thôi.

    [​IMG]

    Khoa mục dẫn bắn sẽ giúp Pò-Lạt làm quen với hoạt động tác chiến chống hạm trên các tàu tên lửa hiện đại, phương thức và khí tài điều khiển tên lửa chống hạm, đặc điểm kĩ chiến thuật và hiệu năng của tên lửa chống hạm và khí tài dẫn bắn, phân tích tình huống và thời cơ hạ quyết tâm chiến đấu bằng tên lửa chống hạm, xử lí và ứng phó với các biện pháp chế áp tên lửa chống hạm của tàu đối phương.

    Trước khi bổ túc cho Pò-Lạt các vấn đề cụ thể, Huyphong sẽ giới thiệu khái niệm dẫn bắn: "Dẫn bắn là việc sử dụng các phương pháp và khí tài điều khiển trên tàu biển, tàu bay và của chính đạn để xác định phần tử bắn nhằm đưa đạn tới tiêu diệt mục tiêu."

    Còn tiếp ...
  4. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Thôi các anh chuyển sang đấu con Mi-28 và Apache một chọi một trên chiến trường sa mạc Iraq đi.
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    mi 24 chứ mi 28 thì lấy cánh quạt chọi nhau xem sắt thằng nào cứng hơn à
  6. wraith

    wraith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ếch thế chứ lại ! Biết Mi-28 là gì không mà nói câu xanh rờn [:D]
  7. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    mi-28 hay mi-24 thì apache banh xác chắc luôn , động cơ mạnh hơn, xác lớn hơn [:P]
  8. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Trực thăng chém nhau thì con nào chả rơi :D 2 con lao vào thử độ cứng cánh quạt và 2 con cùng rơi :D
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    theo kiến thức nông cạn của nhà em thì em không nghĩ rằng Irac có món mi 28 để chọi với Apache.
    nếu sai mong các cụ chí giáo tận tình :-ss
  10. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    KHOA MỤC DẪN BẮN TÊN LỬA CHỐNG HẠM YJ-83 CỦA TÀU GIANG VỆ 2

    Bài 2: Tên lửa YJ-83 được dẫn bắn thế nào?

    Tên lửa chống hạm YJ-83 được dẫn bắn bằng phương pháp điều khiển kết hợp, theo đó đạn được phóng và dẫn tới khu vực chiến đấu để tự tìm và tiêu diệt mục tiêu.

    Theo các tài liệu hiện có trên mạng, tên lửa YJ-83 được điều khiển kết hợp nhiều pha gồm quán tính (INS), điều chỉnh giữa pha từ xa (midcourse datalink correction) và tự dẫn ra đa chủ động pha cuối (active radar homing). Tuy nhiên, nếu xem xét kĩ lưỡng hệ thống điều khiển kết hợp của tên lửa chống hạm YJ-83, chúng ta sẽ thấy phương pháp điều khiển kết hợp này gồm những phân nhóm điều khiển ứng với từng pha như sau: Pha xuất phát (boost phase) sử dụng phương pháp điều khiển được lập trước (preset guidance), pha hành trình (midcourse phase) sử dụng kết hợp phương pháp điều khiển tự lập quán tính (self-contained inertial guidance) có bổ sung, điều chỉnh phần tử bắn giữa pha (midcourse datalink targeting update/correction) và pha cuối (terminal phase) sử dụng phương pháp điều khiển tự dẫn ra đa chủ động (active radar homing guidance).

    [​IMG]

    Quá trình làm rõ phương pháp điều khiển tên lửa chống hạm YJ-83 tiếp theo sẽ cho thấy các nguồn tư liệu trên mạng thường bỏ qua phương pháp điều khiển ở pha xuất phát vốn được xem là có ảnh hưởng quan trọng tới phương pháp điều khiển của đạn ở các pha sau. Ngoài ra, các nguồn tư liệu cũng chưa làm rõ hay còn nhầm lẫn giữa các phương thức điều khiển giữa pha, điều chỉnh giữa pha và cập nhật giữa pha trong quá trình dẫn bắn tên lửa chống hạm YJ-83.

    Còn tiếp ...

    Chúc mừng năm mới - 2011

Chia sẻ trang này