1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gãi đầu .....10 phút.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi home_nguoikechuyen, 08/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Thì cái xã hội này là xã hội "trọng nam khinh nữ" mà (xin lỗi các bác gái tí nha) .. nên cái gì cũng thằng đàn ông đứng trước .. Nhưng trong phạm trù "vợ chồng" thì lại khác .. chồng nào chẳng sợ vợ mình .. đố anh nào dám lên đứng trước vợ á .. vậy nên mí là "vợ chồng" ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  2. CafeNovember

    CafeNovember Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    home không nghĩ như vạt đâu. Nhất là hôm nay lại là ngày 8-3 nữa. có khi là nói thế cho vần thôi nhỉ????
    -----------------------------------
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Các sư nữ gọi thầy cũng như dân theo đạo gọi cha vậy đó.
    Ngoài vợ chồng còn có cô chú nữa mà, đâu có liên quan gì đến chuyện ấy ấy đâu
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  4. Pinky

    Pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chồng của công chúa kêu bằng phò mã ...
    thế thì theo logic vợ của hoàng tử chắc kêu bằng Phò..Ngưu
    Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mừ
    DO U LIKE LOVE?
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Trước hết "con" không hẳn chỉ có nghĩa là những vật có khả năng di chuyển được như captain lat nói. Trong trường hợp này - con gái -theo tôi từ con không có nghĩa mà chỉ như một từ đệm thôi.
    Tôi có đọc qua cuốn "Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du" - PCT. có nói về vấn đề này rất hay.
    "Con " là quán từ thường sử dụng đối với những sự vật xa xôi, mang nghĩa bất tường, hay bị coi là thứ yếu... Người ta thường gọi là con đường, con dao, con gái... Cũng là lý do như vậy.
    Ngược lại người ta sẽ hay dùng quán từ "cái" chỉ những sự vật gần gũi, rõ ràng và đưọc trọng thị.
    Có ông Trần Ngọc Thêm. cho rằng đó là từ cỗi rễ Mẫu hệ còn sót lại... Cũng là một ý kiến có lý.
    Cách gọi này là đã có trước , sau này tất nhiên sẽ có thay đổi Theo tôi "nữ sư" thì xưa kia người ta không có gọi là " thầy" mà chỉ gần đây thôi. Tầu Khựa gọi là "Ni" phân biệt với "sư".


    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Thì cái xã hội này là xã hội "trọng nam khinh nữ" mà (xin lỗi các bác gái tí nha) .. nên cái gì cũng thằng đàn ông đứng trước .. Nhưng trong phạm trù "vợ chồng" thì lại khác .. chồng nào chẳng sợ vợ mình .. đố anh nào dám lên đứng trước vợ á .. vậy nên mí là "vợ chồng" ..
    [/quote]
    Cxr đừng có mà tưởng bở nhé!

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Thằng cha này nịnh vợ số 1. Không biết vợ nó có thưởng gì cho nó không
    Cxr đừng có mà tưởng bở nhé!

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời

    [/quote]

Chia sẻ trang này