1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Việt - Chồng Đài Loan (thực trạng và giải pháp)

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Gái Việt - Chồng Đài Loan (thực trạng và giải pháp)

    Nguyên đơn của vụ kiện hy hữu này là cô Nguyễn Thị Hồng Xương (xã Long An, Long Hồ, Vĩnh Long). Xương gửi đơn lên Bộ Tư pháp khiếu kiện về việc Chủ tịch tỉnh không chấp nhận cho cô kết hôn với người đàn ông Đài Loan, hơn cha ruột của Xương... 21 tuổi.

    Cô gái 22 tuổi tên Xương muốn kết tóc se duyên cùng ông Hsieh Ping Kuang (73 tuổi, quốc tịch Đài Loan). Nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long không chấp nhận cho hai người đăng ký kết hôn với lý do "không vì mục đích xây dựng hôn nhân theo quy định của pháp luật".

    Trưởng phòng Hộ tịch Sở Tư pháp Vĩnh Long Lê Văn Quý cho biết, cô Xương học tới lớp 5 thì nghỉ. Năm 2002, cô lên Bình Dương làm công nhân tại xưởng mỹ nghệ của ông Hsieh Ko Hung. Chính ông chủ người Đài Loan đã mai mối cho Xương với người cha góa vợ của mình.

    Sở Tư pháp Vĩnh Long đã 4 lần cùng hội phụ nữ các cấp tới nói chuyện cùng Xương về cuộc hôn nhân với người chồng chệch tới 51 tuổi, nhưng cô gái 22 tuổi cương quyết không đổi ý.

    Ngày 12/5, Bộ Tư pháp có văn bản trả lời cô Xương rằng, thẩm quyền giải quyết việc này thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

    (Theo Lao Động)
  2. severus

    severus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề này, cần phải xác định rõ ràng được rằng - thế nào là "không vì mục đích xây dựng hôn nhân theo quy định của pháp luật"? Điều này e rằng hơi khó nếu chỉ tuân theo quy định của Luật hôn nhân gia đình...
    Một nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam là hôn nhân tự nguyện tiến bộ, gái từ đủ 18 tuổi, trai từ đủ 20 tuổi (không giới hạn tuổi đằng sau) được quyền kết hôn với nhau, nếu tự nguyện đến với nhau.
    Theo quy định của Luật hôn nhân gia đình thì hôn nhân có yếu tố nước ngoài sẽ đăng ký tại UBND cấp tỉnh... Đen đủi thay vướng ngay ông chủ tịch tỉnh này....
    Rõ ràng chủ tịch UBND tỉnh quyết định như vậy là trái pháp luật, nếu ông chủ tịch này không chứng minh được rõ ràng lý do từ chối cho họ đăng ký kết hôn.
    Về nguyên tắc nếu ông già kia chưa có vợ hoặc vợ chết, cô bé chưa có chồng - nếu tự nguyện thì ok con gà đen. Sao lại cấm được!
    Em nghiêng về phần ĐỒNG Ý CHO KẾT HÔN.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    K3 Đ9 Luật hôn nhân và gia đình VN quy định về điều kiện kết hôn :"Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tạo Đ10 của Luật này.
    Đ10 Luật HN và GĐ VN quy định : Những trường hợp cấm kết hôn:
    việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây:
    1. Người đang có vợ hoặc có chồng;
    2. người mất năng lực hành vi dân sự;
    3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời;
    4. Giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; giữa những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vớ vớ con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
    5. Giữa những người cùng giới tính."
    Trong trường hợp này cô Xương hoàn toàn có thể kiện vì trường hợp cô không thuộc một trong những điều kiện cấm kết hôn.
    Đồng ý với bạn serverus: nếu cuộc hôn nhân này hoàn toàn do tự nguyện, không có đấu hiệu lừa dối, ép buộc..... và hai người chưa có vợ hoặc chồng, hoặc vợ hoặc chồng đã chết, bị toà án tuyên bố chết, tuyên bố mất tích vầ đã xử cho ly hôn.
  4. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đây là một vấn đề không có hồi kết thúc, quả thật câu chuyện trên của cô cô Nguyễn Thị Hồng Xương (xã Long An, Long Hồ, Vĩnh Long) là không phạm pháp, việc lấy chồng Đài Loan là hoàn toàn hợp pháp,vì cuộc hôn nhân này được cả hai nhà nước công nhận.
    - Trong cuộc sống của loài người hôm nay, chữ ''''hợp pháp'''' rõ ràng có một ý nghĩa của nó về mặt nhân đạo, chứ không chỉ về mặt pháp luật như nhiều người hiểu một cách đơn giản.
    - Quyền tự do kết hôn là một trong những quyền cơ bản của con người mà chúng ta đôi khi rất khó "điều tiết" bằng luật pháp.
    - Đương nhiên nếu họ vượt qua được dư luận xã hội để đến với tình yêu mà ông chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho là " SAI MỤC ĐÍCH" đó thì ta không bàn đến ở đây.tại sao ông ta không nói ra mục đích cụ thể để làm căn cứ ?cái này thì aicũng biết nhưng đành phải ngụy trang cho nó cái gọi là hạnh phúc tình yêu thôi
    - không có luật pháp nào cấm lấy chồng "vì tiền" hết, vả lại các cô gái đó cũng muốn đổi đời, chứ chẳng lẽ ỡ Việt nam lại đi lấy một anh nhậu nhẹt bét nhè như kevin đây thì còn khốn cùng và bế tắt hơn, ..... hix hix hix hix ,bạn họccủa kevin ngày xưa lấy chồng Đài Loan nhiều lắm. lâu lâu làm ở đây thấy họ về mang theo 1 tay một đứa trên nôi một đứa, mà lòng buồn đứt ruột ...
  5. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ....
    Đọc bài của các bác, chỉ thấy viết về luật nội dung, còn luật hình thức của vụ việc này thì thế nào nhỉ.
    NGười VN chúng ta hay thật đấy, như cô Xương này chẳng hạn, bị từ chối là khiếu nại lên cấp trên ngay, chả biết gì về luật khiếu nại - tố cáo và khởi kiện vụ án hành chính gì cả.
    Fsai chắc chắn là theo đường tố tụng hành chính thì cô ta thắng chắc, vì quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh không có cơ sở, vậy mà trong khi đó, cô ta lại ...,
    Còn bây giờ, chắc cô ta hết thời hiệu khiếu nại quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh rồi. THật tội nghiệp.

  6. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đây là hôn nhân có yếu tố nước ngoài, tức là thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế, vậy tại sao cứ bắt buộc là luật VN phải điều chỉnh mà không phải là luật của ĐL
    Thông thường về năng lực kết hôn , hệ thuộc luật nhân thân sẽ điều chỉnh . Nănh lực kết hôn của bác 73 tuổi kia, không những phải thỏa mãn luật của VN mà còn phải thõa mãn luật của ĐL nữa. Đối với người bình thường thì không có gì đặc biệt , nhưng đây là người 73 tuổi, theo luật ĐL thì có hạn chế nănh lực không, điều này còn phải xem xét
    Còn theo luật VN người đàn ông ĐL này có đủ năng lực kết hôn hay không thì cũng còn phải CM,theo bài báo hình như người đó chưa đến VN thì phải
    Dĩ nhiên hôn nhân là việc của mỗi người, nhưng lợi dụng việc kết hôn để buôn bán người , thực hiện mại dâm thì pháp luật phải can thiệp chứ
    Túm lại việc này theo em chưa thể kết luận vội vàng quyết định của chủ tịch ấy đúng hay sai đường
    Đây là ý kiến của một người....chưa học luật hôn nhân gia đình, mong được chỉ giáo
  7. legislation

    legislation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nói đây là đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế là chưa sát lắm với vụ việc đâu. Tư pháp quốc tế điều chỉnh các quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản có yếu tố nước ngoài... còn đây chỉ là một phần nhỏ trong mảng rộng của tư pháp quốc tế thôi.
    Hôn nhân dù có yếu tố nước ngoài hay không trước tiên đều phải do Luật Hôn nhân và gia đình điều chỉnh... mà ở đây việc đăng ký kết hôn được thực hiện ở Việt Nam, trên lãnh thổ chủ quyền của Việt Nam, chính vì vậy phải tuân theo trước tiên theo quy định của pháp luật VIệt Nam mà trước tiên là theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2000.
    Theo thống kê toàn bộ các hệ thuộc luật trên thế giới hiện nay, không có một nước nào đặt ra quy định đến bao nhiêu tuổi thì không lấy vợ nữa... tất cả đều chỉ quy định mức minimum cần phải đạt được để lấy vợ mà thôi. Chính vì vậy, xét về năng lực lấy vợ của ông 73 tuổi này là ok. Chỉ cần ông này có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền Đài Loan hoặc lãnh sự quán Việt Nam xác nhận ko bị tâm thần, ko mắc bệnh truyền nhiễm, chưa có vợ hoặc vợ chết thì ông ấy đủ điều kiện để kết hôn theo Luật hôn nhân gia đình Việt Nam.
    Hơn nữa, chắc chắn là ông người Đài Loan kia đã có đủ giấy tờ chứng minh nhân thân và điều kiện của mình trước pháp luật Việt Nam, chính vì vậy mà cô gái mới làm được hồ sơ xin đăng ký kết hôn với ông này tại UBND tỉnh chứ!
    Có nộp hồ sơ thì ông chủ tịch tỉnh mới có quyền đồng ý hay không đồng ý cho kết hôn. Mà nói thẳng ra nếu hồ sơ mà thiếu sót hay mập mờ cái gì thì ông chủ tịch tỉnh phải vin ngay vào cái cớ ko đủ điều kiện kết hôn chứ chẳng việc gì phải đưa ra lý do lãng nhách ở trên.
    Chưa có bằng chứng gì có thể khẳng định rằng trường hợp này là buôn bán người và thực hiện mại dâm cả, chính vì thế mới không được từ chối lãng nhách như vậy được.
  8. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hihihi,
    Bác MT ơi, đây là một tí thông tin mới cho bác nha, cái này em trích ở một website khác ạ: (http://www.webhay.com/modules.php?name=NukeNews&req=article&sid=513)
    Do phản ứng của dư luận, Việt Nam đã ban hành những luật lệ gây khó khăn hơn cho những người đàn ông từ Đài Loan muốn sang Việt Nam để lấy vợ Việt, từ đó đưa đến những tệ nạn khai thác ******** những cô gái Việt Nam hay những trường hợp hành hạ khác.
    Nguồn tin từ Đài Loan cho hay tổng cộng trong 3 tháng đầu năm 2004 có 4094 cô gái Việt Nam đã lấy chồng Đài Loan và được đưa sang đảo quốc này. Thế nhưng chính quyền Đài Loan cũng xác nhận là nhiều cô sau đó đã bị bắt hành nghề mãi dâm hoặc bị bán vào những ổ mãi dâm tại Đài Loan. Nguồn tin cho hay theo luật mới được ban hành, thì chú rể Đài Loan nay sẽ không được lớn hơn cô dâu Việt Nam trên 20 năm.
    Một chuyên viên giới thiệu môi giới cho trai Đài lấy vợ Việt nói rằng với luật này, những cô gái Việt Nam trung bình từ 18 đến 20 tuổi thì những chú rể Đài Loan không được lớn hơn 40 hay 41 tuổi. Người này đã từng môi giới cho hàng ngàn cô dâu Việt kết hôn với chồng Đài Loan đa số là từ những tỉnh thành ở vùng thôn quê của Việt Nam, thường là những đàn ông Đài Loan lớn tuổi hay tật nguyền, nghèo khổ không lấy được vợ ở ngay chính quê hương của mình. Ông này cho biết luật mới ở Việt Nam cũng sẽ làm cho giá cả lấy vợ của đàn ông Đài Loan trở nên cao hơn, và buộc những người đàn ông Đài Loan này phải đến Việt Nam để gặp gỡ cô dâu chứ không phải chỉ có liên lạc qua văn phòng môi giới rồi sau đó cô dâu sẽ được gởi từ Việt Nam sang mà không cần phải gặp nhau trước.
    Điều này có nghĩa là sẽ tốn kém thêm cho những người nào muốn lấy vợ Việt, và giảm bớt những tình trạng những kẻ nghèo lấy vợ qua để khai thác sức lao động hoặc bán vào ổ mãi dâm. Giá cả hiện nay cho những đàn ông Đài Loan muốn lấy vợ Việt Nam là 200,000 Đài tệ, tức là khoảng 6000 đô-la, tức là cao hơn khoảng 2000 đô-la so với cách đây vài tháng.
    CaliToday

    =========================================
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 thảm trạng xã hội mà theo tôi, việc đưa ra các quy định nhằm hạn chế " buôn bán " tình yêu cũng sẽ chẳng giải quyết được .
    Khi viết là " ban hành luật ", có nghĩa là sự việc được đưa ra Quốc hội bàn thảo và Quốc Hội ban hành, trong vụ này, chắc chắn là không phải rồi mà lại là 1 quy định nào đó thôi .
    Nếu dựa vào các quyền tự do căn bản của con người và luật hôn nhân, Quy định này - nếu có - sẽ bị coi là sai trái ( Mà cũng chẳng biết xuất xứ, nội dung ) , nếu lại chỉ nhắm vào người Đài Loan không thôi thì cũng vi phạm về Kỳ thị .
    Rồi quy định tuổi tác chênh nhau khoảng 20 tuổi cũng không chính đáng , nhân danh 1 người có vợ trẻ , tôi cho rằng khoản này hết sức " vớ vẩn ", các cụ đã bảo :
    Chồng già vợ trẻ là tiên .
    Vợ già chồng trẻ là duyên con bò
    Thành phố Montreal này đã có 1 " cụ " Võ sư trên 60 tuổi về VN ôm 1 Á hậu thời trang mới hơn 20 qua đây , họ sống mí nhau cũng hạnh phúc lắm ( 1996 ) và nay đã có 2 con ( Học võ có cái lợi này đấy, các cậu ráng mà luyện tập ) ...
    Nhưng đứng về mặt xã hội thì rõ ràng là phải có những giải pháp ngăn ngừa để tự do không bị lạm dụng .
    Cũng khổ cho người lãnh đạo, ngăn cấm thì bảo thiếu tự do, mà cho tự do thì lại bảo tiếp tay cho bọn buôn người !!!
    Các bạn thử tìm các biện pháp khả dĩ hạn chế được trò buôn người trá hình này ?
    Canada hiện cũng gây khó khăn nhiều trong việc xét cho nhập cư bằng cách kết hôn, mới đây, 1 cụ già VN 80 cũng bị từ chối khi đòi mang " tân giai nhân " 30 tuổi qua đây, cụ gìa chỉ than trời , nhưng Canada khôn lắm, họ dựa vào vấn đề tài chánh để từ chối vì tiền gìa của cụ chẳng bao nhiêu, chỉ đủ nuôi thân, nay lại đem lão bà bà hơ hớ tuổi xuân để bắt Canada nuôi phụ vài chục năm nữa thì tốn kém quá mà vốn liếng của cụ thì bị đám con cháu giữ chặt ( VN mà, tiền bạc có nhiều cũng gửi cho con để còn khai nghèo xin trợ cấp ) .
  10. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Trươc khi đưa ra biện pháp hay ý kiến ý cò, có ai trong box này giải thích giùm em những quy định trong việc nhập cảnh vào Đài Loan ko ạ?
    Bình thường với các nước VN có quan hệ ngoại giao thì lên ĐSQ, LSQ, nhưng Đài Loan thì ko, vậy xin visa thì em xin ở đâu và thủ tục/điều kiện thế nào ạ?
    (hic, em kiếm mãi mà nó ko ra cái gì hết)

Chia sẻ trang này