1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Game chém giết trên máy tính một trò chơi vô nhân tính và trách nhiệm của ai ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 17/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Game chém giết trên máy tính một trò chơi vô nhân tính và trách nhiệm của ai ?

    Các game trên máy tính có nhiều mức độ giết người khác nhau. Có game rất tàn bạo, người chơi cầm dao đi ra đường chém giết càng nhiều người càng tốt. Hành động chém giết cứ như thật, chặt người như chặt cây. Một trò chơi tội phạm nguy hiểm, giết chết nhân tính.

    Xã hội ngày nay ta thấy giới trẻ rất hay sử dụng dao nhọn để phạm tội, chúng sẳn sàng đâm chết thẳng tay với ai chúng ghét.

    An ninh trật tự bị đe dọa, việc phòng các hành vi phạm pháp bị coi nhẹ. Cha mẹ hay xã hội đã lơi lỏng và dần dần nhân tính ngày một mất dần.

    Ngày nay dao nhọn bằng thép được bán tràn lan, trong khi dao kiếm nhựa thì bị kiểm soát chặt, thật chẳng hiểu thế nào nữa. Xã hội cần phải chú ý việc này, các dao nhà bếp hiện nay cũng có dáng rất nguy hiểm : Dài bóng loáng, nhọn hoắt, nhìn vào dao là đã thấy rùng mình, rợn người. Những kẻ ác tâm rất được kích thích máu phạm tội ác khi nhìn thấy.

    Cơ quan an ninh muốn làm tròn bổn phận của mình thì phải thâm nhập sâu sát thực tế xã hội. An ninh là đảm bảo an ninh, bình yên cho xã hội chứ không phải là chỉ giải quyết các hậu quả, mà là phải phòng xa các hành vi không tốt. Một xã hội mà nhân tính con người có vấn đề từ trong tư tưởng thì đó là một sự bất ổn rối loạn về an ninh, chính trị.

    Các cái xấu mà truyền hình hay nói thì thực tế xã hội chẳng làm gì để mà phòng tránh. Phải chăng truyền hình là thứ mà mọi người khó tiếp cận. Có lẻ cũng đúng phần nào khi mà người ta phải đi làm việc cả ngày, vả lại TV hiện nay có rất nhiều kênh, thời lượng phát sóng dàn trải nên người xem chẳng có cơ hội để biết. Ban đêm lúc rảnh rỗi nhất thì người ta xem phim.
    Truyền hình phải là cánh tay đắc lực của nhà nước về mọi vấn đề.
  2. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Tất cả ở ng chơi và ng có trách nhiệm dậy dỗ người chơi. Ngu thì chết, bệnh tật papa đứa nào
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không phải ai cũng có ý thức bảo vệ xã hội như bạn, tránh xa cái xấu là tốt nhưng mấy ai hiểu được tránh cái xấu cũng là tự bảo vệ và phòng ngừa cho mình.

Chia sẻ trang này