1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Games DHXD(trao đổi, bàn luận....)

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguyen_minh_son_new, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_minh_son_new

    nguyen_minh_son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Games DHXD(trao đổi, bàn luận....)

    Tôi là người yêu thích Game đặc biệt là AOE R. Tôi sưa tầm và học hỏi khá nhiều, mạo muội post lên đây mong anh em góp ý,có chiến thuật nào hay hay thì post lên nhé.Anh emgóp ý nhé:
    Trước tiên là phải Thống nhất lại cái :

    - Phiên bản đầu tiên của đế chế là Age of Emprise. được gọi tắt là AOEI . phiên bản này chạy bằng tệp Emprise.exe là hình cái mũ màu đỏ trong cùng thư mục AOEII.

    - Phiên bản thứ hai là bản mở rộng của phiên bản một Age of Emprise Expanded. Nó thêm vào các dân tộc roman,mace,catha,pamyl và các quân quẩy đá ,lạc đà ,voi điên ,ngựa đôi, cùng với nhiều.Vì phiên bản thêm vào các tộc rome nên còn có tên Age of Emprise : the Rise of Rome gọi tắt là AOE ror . Ở trong này khi nói đến AOE nghĩa là phiên bản này. phiên bản này chạy bằng tệp Empri***.exe là hình cái mũ màu xanh thường để trong thư mục AOEII nhưng thực ra nó không phải AOE 2 .


    - Phiên bản thứ 3 là Age of Emprise: The Age of King. hay gọi là AOK .( Đây mới đúng là AOEII ) phiên bản này khác rất nhiều so với phiên bản trước, hình ảnh đẹp hơn , nhưng tốc độ chơi chậm hơn .

    - Phiên bản thứ 4 là Age of Emprise: TheConqueror hay còn gọi là AOC là phiên bản mở rộng của AOK với nhiều thay đổi.

    -Phiên bản thứ 5 là AOM khác hẳn so với AOK và AOC.

    Ngoài bốn phiên bản này thì còn nhiều bản update 1.0a;1.0c... đây là những tệp chương trình nhỏ mà khi chạy nó sẽ sửa lỗi cho trò chơi .
    ví dụ như AOE ror 1.0c là đã bỏ cheat ruộng đi.

    Còn có mặc định nữa là dân miền Nam nói đến đế chế có nghĩa là AOK và AOC. còn dân miền Bắc thì đó là phiên bản AOE thứ 2 : AOE ror.Tuy ở miền bắc cũng có vài người chơi AOC nhưng số này không nhiều. Trên quan điểm của riêng tôi (dân miền bắc) thì thích AOE hơn vì tốc độ chơi của AOE nhanh hơn so với AOC. Ở trình độ cao thì tay trái có thể múa trên bàn phím như đánh piano . AOC hình ảnh đẹp hơn, nhưng không hấp dẫn được tôi. nhưng mà (cũng trên quan điểm của tôi thì ) bạn chơi gì thì chơi . Miến sao vui vẻ là được !
    AOE tuy cũ nhưng nếu là luyện đến trình độ cao thủ thì bạn có thể chuyển sang chơi AOC dễ dàng thôi vì hầu hết các chiến thuật của AOK , AOC đều xuất phát từ AOE ví dụ : fast castle;tower rush... các kiểu combo quân cũng thế : Cái này thì thực tế cho thấy nhiều .
    Thế đấy ! Chúc bạn vui vẻ !

    Chủ đề này dành cho những người mới tập chơi.Hi vọng ngồi đọc hết bài trong chủ đề này thì bạn sẽ có nền tảng vững chắc để chơi tốt hơn.Nên mong các cao thủ cùng khi viết bài nhớ viết cho dễ hiểu một chút.( và đừng thách đấu ở đây :D.)

    Bài 1: Lên đời 3 ở 11:30

    Các bạn mới tập chơi thường nghĩ rằng lên đời ở phút 14 đã là nhanh lắm rồi. hê hê... Các bạn nhầm to. Tôi chẳng phải cao thủ gì lắm nhưng cũng có thể lên đời ở phút 11:30. Nếu các bạn sẽ cho rằng tôi chơi cheat,hay không chơi resource default thì bạn có thể không cần đọc tiếp nữa .Chơi thế thì gà cũng có thể lên đời sớm hơn.Ở đây chỉ có ngoại lệ là tôi chọn quân Shang thôi ,chọn random thì sẽ chậm hơn một chút . Thế thì làm thế nào để lên đời nhanh như thế ?

    - Phút đầu tiên(theo tôi đây là thời điểm quan trọng nhất trận đấu :D ) : Bấm HCCCCC.... chọn 2 thằng nông dân gần hướng 10 giờ nhất bấm BE BE ,đặt móng xây 2 BE hướng 10 giờ (hãy đặt móng sao cho 1 nửa móng nằm ở phần tối ,1 nửa nằm phần sáng để sau này có thể xây ruộng xung quanh nhà chính ,cẩn thận xây đè vào cây).chọn thằng nd còn lại cắm 2 cờ để nó mở hết cạnh 4h của nhà chính.(bạn hãy dùng ngón út tay trái để bấm phím Shift,bấm chuột phải ,đặt cái cờ ở hướng 6h và 3h sau cho nó tạo với nhà chính 1 tam giác cân, đặt xong cái cờ thứ 2 thì không di chuyển chuột, nhả phím Shift ra và bấm chuột phải ,nd sẽ đi qua từng cái cờ ) .Bây giờ cái BE thứ nhất đã được 50%.Lấy ngay một chú nd đang xây cũng cắm cờ như vậy nhưng theo hướng khác. Đúng lúc chú thứ 4 ra đời cho đi theo hướng khác và cũng cắm cờ.Bây giờ có cái BE thứ 2 đang được xây, lấy ngay chú nông dân này cho đi theo hướng còn lại .Thế là mỗi chú một hướng .Nd thứ năm cho xây tiếp cái BE đang dở ,đến thằng thứ 6 thì chắc chắn đã tìm thấy bụi quả .kéo tất cả về, 2 chú xây BG còn lại lấy quả,chú nd nào đi xa quá thì cho đi mở đường luôn.


    Bụi quả dễ ăn nhất là bụi quả hình tròn (có thể xây BG vào giữa ), thứ 2 là bụi quả xếp thẳng hàng (bạn chỉ cần xây BG cách bụi quả 1 ô).Còn lại thì xây BG làm sao để sau này có thể xây ruộng.Ở đây tôi xây BG vào giữa bụi quả.Cho 5 thằng lấy quả (bạn chú ý là riêng quân Shang chỉ cần 5nd lấy quả còn tất cả những dân tộc khác thì cần 6 nd kể cả Palmyral).Nhiệm vụ của những thằng lấy quả chỉ để cho nhà chính đẻ quân liên tục và lúc nào nhà chính cũng chỉ đẻ 1.

    Giai đoạn đầu tiên đã xong. Nếu bạn chơi bài bản như thế này thì không bao giờ bị chậm cả.

    - Bây giờ là phải mở bản đồ và lấy gỗ. Thằng mở bản đồ thường là thằng thứ 6 (ở quân shang và thằng thứ 7 ở quân #).Bạn đó cắm cờ cho nó đi theo đường tròn tâm là nhà chính sau đó mở rộng dần ra. Nhóm nó vào Ctrl + 1.Nhiệm vụ trước tiên của nó là tìm bầy nai hoặc voi gần nhất.

    Nhưng mà làm sao để cắm cờ cho nhanh ?Bạn dùng ngón út tay trái để bấm phím Shift,những ngón còn lại điều khiển màn hình,cắm cờ liên tục theo đường tròn vào những vùng đen xung quanh nhà chính.Bản đồ của bạn sẽ được mở rộng dần ra đảm bảo không bỏ sót mỏ lương thực nào.

    Sau khi cắm cờ cho thằng mở đường 1 vòng tròn quanh bản đồ thì thằng nd tiếp theo ra lò.Bạn cho nó lấy cây gỗ gần nhất.Nhìn vào bản đồ đã mở chọn lấy 4 cây gỗ gần nhất.Cứ thằng nông dân nào ra đời thì chia ra chặt 4 cây gỗ đó.Trong lúc lấy gỗ thì luôn tục bấm HC để đẻ quân,và 1 + dấu cách để xem xem thằng mở đường (nếu gặp sư tử hay gặp bầy nai thì tránh xa ra).Đến thằng nd thứ 10 thì xây BE ,xây ở chỗ nào gần cây gỗ nó sắp lấy nhất.đủ gỗ thì xây BE tiếp.Lúc nào rỗi rãi thì cắm cờ cho thằng mở bản đồ. :D.Nhiệm vụ của những thằng lấy gỗ là lấy đủ gỗ để xây đủ BE và 1 cái BS.Khi đã đủ gỗ để xây BS rồi thì kéo tất cả thằng lấy gỗ nhóm Ctrl+2 rồi đi lấy thịt bầy nai gần nhất (nd nào đang ôm gỗ thì nhả vào nhà chính)
    [​IMG]
    Như bạn thấy trên hình tôi chỉ vửa mở bản đồ một chút thì thấy bốn con nai, (hơi lo :) ) đi 1 quãng thấy 2 con voi (yên tâm rồi :D ).rồi lại thêm bụi quả nữa , rồi bầy nai nữa...,Thế là đủ lên đời 4 rồi.!

    Tôi cho 4 thằng nd từ 16-20 lấy gỗ , còn lại lấy thịt hết,câu thêm 1 con voi về cho chắc ăn .Đúng lúc thằng 20 ra thì bấm lên đời ,thừa 45 food.Cho bớt 6 thằng lấy thịt về lấy gỗ (=10 thằng lấy gỗ). 10 thằng lấy food chia ra làm 2 đội cứ hết mỏ này lại sang mỏ khác.

    [​IMG]

    Lên đời 2 ở 7:50 thì đã có 587food và 291 gỗ. Tại bầy nai này ít quá nên tôi phải câu thêm 1 con voi ở cách xa nửa màn hình, về .Thế là 4 con nai +3 con voi+ bụi quả đủ food lên đời 3.
    [​IMG]

    Ở đây tôi vẫn để thừa thịt mà chưa xây xong BA. :( Tôi bấm lên đời 3 ở phút 9:03 và lên đời 3 ở 11:30. Rất đơn giản .Như bạn thấy đấy ở đây tôi chỉ có 4 con nai,và giết voi ở hơi xa BS . Nên nếu căn chuẩn xác giữa gỗ và thịt thì có thể bấm lên đời 3 trước phút thứ 9.
    [​IMG]
    Đây là timeline.Ở đây tôi không sử dụng cheat nào cả.Nếu dùng cheat lên đời bằng BE thì số nông dân sẽ nhiều hơn.vì nhà chính sẽ không đựoc nghỉ ngơi chút nào cả. :D
    [​IMG]

    Bài sau sẽ là lên đời bằng nhà BE và xây 2 nhà chính ở đời 1. Đón xem....


    http://www.dhxd.edu.vn/images/h2.jpg
    Nguyen Minh Son
  2. batuocmontercrixo

    batuocmontercrixo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói hay lắm nhưng bác nghĩ sao về ý kiến rằng:đánh AOE thì chỉ có Bưu Chính với Bách Khoa còn không kể gì đến Xây Dựng cả???
    Đọc bài bác em thấy sáng ra rất nhiều!Post tiếp đi bác!(tại trình độ của em nó hạn chế quá!

    BatuocMonter
  3. KurtDonalCobain

    KurtDonalCobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chú Nguyễn Minh Sơn cho anh hoi 1 tý nhé ?
    Điều thứ nhất : đấy là chú chơi Shang chỉ có 35 f / 1nd.Nếu chú chơi quân khác thì phải mất 50 f / 1nd tức là thiếu mất 20x15 = 300 f.
    Đấy chỉ là một lý do thôi.
    Điều thứ 2 là vì chú chơi Shang nên số nd chú đẻ ra nhiều hơn các quân khác -----> tất nhiên là lợi hơn rất nhiều rồi(về mặt thời gian )
    Điều thứ 3, chú lên đời 3 chỉ có 20 dân nên chắc chắn là không mạnh, cùng lắm chỉ ra được vài con ngựa thôi nên chưa thể diệt đối thủ ngay được mà chỉ quấy nhiễu được thôi.
    Đấy là anh nghĩ thế nên có vài ý kiến thôi.Dù sao thì lên đời sớm như vậy cũng là có lợi rồi.
    Còn chú Bá tước nghĩ như vậy là không đúng rồi, không chỉ có bọn BK và BC là đánh AOE giỏi đâu, ơ đâu chẳng có người đánh giỏi đánh kém.Chẳng hạn như bọn Kiến trúc cũng có những thằng đánh " khủng " lắm.
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đây là chú sơn đi sưu tầm được mà.
    Quả thực chỉ có Shang mới có khả năng lên đời 3 ở phút thứ 11:30, còn các quân khác nhanh nhất là phút thứ 15(24 nông dân đời 1), , mà cũng tuỳ bản đồ nữa tài nguyên phong phú ngay gần nhà thì nhanh lắm.
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. VANPHI

    VANPHI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sơn viết rất hay, và tôi nghĩ trong AOE và các game chiến thuật khác, chuyện lên đời sớm rất quan trọng, nhưng chuyện tấn công đối phương lúc nào và phòng thủ ra sao là quan trọng hơn. Giả sử lúc đang lên đời thứ 3, mà đối phương đem khỏang 3 (ba) cung thủ đi bộ sang thì chống đỡ thế nào.... ? Mong các cao nhân chỉ giáo! Và tôi nghĩ cái hay nhất trong những game chiến thuật như AOE là tính đồng đội... Rất mong đọc thêm được nhiều ý kiến nữa,,,!
    AV
  6. nguyen_minh_son_new

    nguyen_minh_son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    To All: Tất cả những gì tôi muốn nói ở đây chỉ là phương thức chơi,để mọi người góp ý, học hỏi nhau, các bác các chú cứ đưa ra những thắc mắc rồi mọi người cùng thảo luận. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tham gia đóng góp.
    To batuocmontercrixo: Cậu nói có lý đây nhưng không đúng lắm, tôi đi chiến cũng nhiều, thấy trường mình còn kém. Nhưng nói BK và Bưa chính thì chưa hẳn, ngoài trường đó ra thì bên KTQD...BK chỉ mới nổi thôi, mà suy cho cùng thì cũng ít cao thủ lắm, hồi trước tôi nằm vật bên BK cả tháng trời, chơi thâu đêm mà toàn gà, thỉnh thoảng mới có vài chú chơi khá..Quan trọng là mình tập hợp được một đội ngũ thật sự hiểu nhau cơ. Tôi toàn đơn phương độc mã đánh chán phèo.
    To KurtDonalCobain: ''đấy là chú chơi Shang chỉ có 35 f / 1nd.Nếu chú chơi quân khác thì phải mất 50 f / 1nd tức là thiếu mất 20x15 = 300 f''<=== Điều này không sai, nếu chơi quân khác thì lên đời chậm hơn là cái chắc.
    --Điều thứ 3, chú lên đời 3 chỉ có 20 dân nên chắc chắn là không mạnh, cùng lắm chỉ ra được vài con ngựa thôi nên chưa thể diệt đối thủ ngay được mà chỉ quấy nhiễu được thôi<===Nếu đánh 1vs1 thì như thế coi như thắng rồi còn gì.,dân nó chưa có nâng cấp bánh xe chạy chậm như rùa, săn thoải mái. Đánh đồng đội thì chẳng ai đánh 20 dân lên đời 3 cả. Đây chỉ là cách lên đời hợp lý, không phải để chiến nhau đâu.
    To wawawa:''Quả thực chỉ có Shang mới có khả năng lên đời 3 ở phút thứ 11:30, còn các quân khác nhanh nhất là phút thứ 15(24 nông dân đời 1), , mà cũng tuỳ bản đồ nữa tài nguyên phong phú ngay gần nhà thì nhanh lắm''''<===Trình của chú thế này thì không ổn rồi, anh em nói trong nhà thì được, ra ngoài người ta cười chết. nhà ngèo thì lên đời phút 15 có khi 16 còn nhà giàu thì có thể phút 12:30, nói chung là từ 13-16. Với quân gỗ các bác nên đánh 28-32 dân nếu nhà đủ tài nguyên(bả n đồ Hug trở lên) quân vàng đánh 24 dân.
    To Vanphi: Cảm ơng bác đã khen
    Ai lại vác ba thằng cung trần(he he bọn đóng khố) sang nhà người khác thế chứ, cùng lắm thì vác dân ra mà phang cho nó chết đi còn gì., không thích thì chạy dân đi. Đánh đời 2 rất hạn hữu đánh cung trần, thường thì quẩy đá, không có quẩy thì rừu chém. Bản đồ nhỏ thì không nên lên đời 3 đâu. Đánh đời 2 với 16 đến 20 dân.
    Tôi nói trên đây là nói chung chung.
    Còn tuỳ vào đặc điểm của từng dân mà đánh cho hợp lý:
    Quân shang dân rẻ(35 food),lợi về đông dân.
    Quân Palmyran nông dân dắt đẻ ít dân(làm ăn thì khỏi chê)
    Phoenician: Dân lấy gỗ nhanh hơn(một lần lấy 15 gỗ đấy)
    sumerian :nông dân máu nhiều hơn kiếm mạnh hơn( loại này mang đi đánh đời 1 thì hết xẩy)
    Roman: Các công trình xây dựng rẻ hơn(hình như 30%)
    Yamoto,Assyrian: Nông dân nhanh hơn 30%
    Pesian: Dân săn bắn nhanh hơn(30% hay 50% gì đấy). Loại này săn bắn hươu nai, voi lợi hơn là lấy quả.
    Macedonian: Tầm nhìn của nông dân xa hơn các dân khác(dân này đi dò hơi bị thích)
    Đây là đặc điểm của các dân tộc, của từng đế chế. Không biết có chỗ nào sai sót không.
    Owoowô Mỏi tay quá. KHi khác post tiếp. Tôi sẽ viết tất cả đặc điểm, cách đánh của các loại quân của từng ĐẾ chế nhưng hen khi khác.Mệt quá, chúc anh em sớm thành công. Có chiến thuật nào hay hay anh em nêu lên để mọi người học hỏi cái nhỉ??
    http://www.dhxd.edu.vn/images/h2.jpg
    Nguyen Minh Son
  7. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    thế có ai chơi USM ko
    SaRaNg HeYo[​IMG]
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    HÍc xấu hổ quá,nhưng thật sự em chau bao h chơi game chiến thuật cả,cả FIFA nữa!nhưng đợt vừa rồi đi làm cho World Cyber games,thấy có một CLB Games là CLanvn(không biết đúng không) ở khu BK chơi game chiến thuật rất cừ,ai muốn chơi game giỏi thì vào đó chơi hoặc hỏi kinh nghiệm,nghe nói có nối mạng đấu với cả nc ngoài thì phải!
    Trai Xây Dựng coi vợ như cỏ rác
    Vì tưởng mình là Cacmac Lenin
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Ông Sơn nhìn đã thấy vịt rồi. Chả ai chơi AOE mà lên đời 2 mới có 20 nông dân, ông nâng cấp trộm à. gặp fải tớ tớ cho stinger sang ném đá nát nhà.
  10. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Về các loại quân thì tớ chỉ biết đánh Minoan thôi vì ngày xưa thằng sư phụ của tớ đánh loại này. Đánh Minoan thì phải cố sống cố chết bò lên đời 4. Nâng cấp cung lửa xong rồi thì cung A đi kèm với balista vô địch thiên hạ.

Chia sẻ trang này