1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Games: ghép chữ thành truyện (trang 14)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là bài viết ở đây nè :
    http://www.saigonnet.vn/dulich/vanhoa/cho/chonoi-cuulong.htm
    Ở Nam Bộ có nhiều chợ nổi trên trăm tuổi được biết đến như chợ nổi Cái Bè (huyện Cai Lậy-Tiền Giang), chợ nổi Cái Răng Phong Ðiền (Châu Thành - Cần Thơ), chợ nổi Ngã Năm (Thạch Trị - Sóc Trăng), chợ nổi Ngã Bảy (Phụng Hiệp - Cần Thơ), chợ nổi sông Trẹm (Thới Bình - Cà Mau)..
    Và cái này nữa :
    Các chợ nổi Nam Bộ không có nhà ***g chợ, không có sạp bày bán hàng hóa mà nét đặc trưng nhất là trước mũi hay hai bên mũi ghe treo lủng lẳng các thứ hàng muốn buôn bán để mời khách mua hàng, thay cho những tấm bảng ký hiệu như ở các trung tâm thương mại.
  2. hoaithuonglp

    hoaithuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chợ nổi Phong Điền cũng là 1 trong những chợ nổi nổi tiếng vùng miền Tây Nam bộ. Tuy nhiên theo như trong câu đố thì chợ nổi Phụng Hiệp mới thật là câu trả lời chính xác nhất bởi vì chợ nổi Phụng Hiệp nằm ngay ngả bảy sông Phụng Hiệp, nơi có thể đổ đi khắp ngã.
    Loại chào hàng đặc biệt của các khu chợ nổi là trên các ghe có cắm các cây và trên cây treo những món hàng mà ghe đó đang bán."TREO GÌ BÁN ĐÓ" mà.
  3. hoaithuonglp

    hoaithuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Để giúp vui, tôi xin gởi đến các bạn 1 câu đố:
    Trên con đường 30/4 trước đây có 1 cây cầu (nay đã không còn nữa) có tên là Tham tướng. Xin hỏi:
    1. Tham tướng là ai vậy?
    2. Tại sao cây cầu này có tên là cầu Tham tướng?
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Phù....sáng nay mới rãnh một tí, lén online một chút. Các anh chị năng nổ wá làm em cũng mệt theo.
    Danh sách "chủ nợ" của lượt câu hỏi thứ 2: bác @ngthhuan,anh @trexanhonline, anh @hoaithuonglp.
    Thế là em đã trả nợ đầy đủ rồi đấy nhé!
    Các anh chị hãy tiếp tục trả lời câu hỏi mới của anh @hoaithuonglp đi!Cố lên đi nhé!
    CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ!
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 15/04/2004
  5. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Năm 1777, quân Tây Sơn diệt các tướng của Chúa Nguyễn là Trần Chính Vương & Thái Thượng Vương.(Cũng vào năm này,Tham tướng Mạc Tử Sanh tử trận ngay bên một con rạch nay còn mang tên Tham Tướng thuộc phường Xuân Khánh-Cần Thơ). Năm 1995, thành phố Cần Thơ do mở rộng đường nên lấp cầu Tham Tướng lạI mang một tên mớI là ?o Xuân Khánh?.
    Thông tin này đã được ngoisaotimban đưa lên tại chủ đề Cần Thơ mến yêu!!!!!!!!!!!!!!! trong box Cần Thơ của chúng ta. Có bạn nào biết cách tìm thông tin lại không ? Nếu không, click vào cái link này nhé :
    http://ttvnonline.net/cantho/85117/trang-10.ttvn
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    cây cầu Tham Tướng bi giờ đã không còn nữa sắp tới chắc cũng sẽ mất thêm nhiều cây cầu nữa rùi
  7. hoaithuonglp

    hoaithuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên đố vui với mục đích cùng nhau tìm hiểu về CẦN THƠ ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI nên nếu có thể các bạn hãy cho biết thêm vài nét về ông Tham tướng Mạc Tử Sanh.
  8. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Theo Quốc Triều chính biên toát yếu - quyển 1 (trang 9) thì :
    Tháng 3 năm Giáp thìn thứ V (1784) : Mạc Tử Sanh được Gia Long cho làm Chánh cơ, không phải vì có thực tài mà do con ông cháu cha(Con Mạc Thiên Tứ - bị hại bên Xiêm).
    Đến tháng 7, Gia Long lại lấy được đạo Kiến Giang, phá quân đô đốc Nguyễn Hóa ở Trấn Giang, kéo thẳng đến các xứ Ba Thắc, Trà Oân, Mân Thiết, Sa Đéc, chia quân trấn giữ. Rồi cho Mạc Tử Sanh làm tham tướng trấn Hà Tiên, quản lý việc binh dân.
    Tháng 12 cùng năm, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ phối hợp tấn công và phục kích nên tướng Xiêm là Chiêu Tăng, Chiêu Sương chạy theo đường núi Chân Lạp về Xiêm. Gia Long lại sai Mạc Tử Sanh và Chánh cơ Trung sang Xiêm báo tin.

    Cứ theo sách sử thì ông không có công đánh giặc ngoại xâm chút nào, ngoài ra không biết có lo cho dân được cái gì không (như ruộng đất, chính sách điền địa, thuế má, mở mang khai hóa gì đó...)
    Bạn có thể tải file Acrobat này về để đọc cho đã : www.viethoc.org/eholdings/sach/qtcbty.pdf
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hay đấy, bác ngthhuan bắt thông tin tuyệt vơ?i thật!
    Thế la? một thông tin vê? Câ?n Thơ mến yêu cu?a chúng ta đaf được biết đến. Bac hoaithuonglp "tra? nợ" đi! Co?n câu ho?i tiếp thi? đợi em suy nghif nhé! Ma? nếu ai có câu ho?i na?o nưfa thi? post lên trước đi cho mọi ngươ?i cu?ng gia?i, lâ?n na?y la? pha?i thật khó đấy nhé!
  10. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tại ngày xưa đi học chỉ quen cóp bài. Nên phát triển kỹ năng cóp thông tin đấy mà. Ai dám bảo nhà trường không đào tạo kỹ năng cho học sinh. Tuy không phải là cao siêu gì nhưng nếu bạn tìm thông tin nào chưa được như ý thì liên hệ với mình nhé. Có một vài kỹ năng tìm kiếm thông tin đấy.

Chia sẻ trang này