1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp gỡ đất PHƯƠNG NAM

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ghost2k1, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ đất PHƯƠNG NAM

    UBND TP.HCM sẽ tổ chức trên quy mô lớn chương trình liên hoan du lịch "Gặp Gỡ Đất Phương Nam-2002" với chủ đề: Việt Nam, điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn từ 29.4 đến 01.5.2002. Ðơn vị chủ lực tham gia chương trình này là Saigontourist với sự tham dự của các đơn vị lữ hành, khách sạn, khu du lịch?



    Nỗ lực của các đơn vị tham gia

    Ông Lã Quốc Khánh, trưởng phòng quản lý du lịch Sở Du lịch thành phố cho biết: "Ðến nay đã có 27 tỉnh, thành phố đăng ký tham dự bao gồm Hà Nội, Hà Tây, Thanh Hóa, và các tỉnh từ Quảng Nam trở vào, trừ Huế, Ðà Nẵng do bận tham gia Festival Huế. Dự kiến sẽ có khoảng 200 - 300 ngàn khách TP.HCM và các tỉnh đến tham quan."

    Nhiều đơn vị lữ hành đặt mục tiêu nhân cơ hội này xây dựng quan hệ đối tác với các tỉnh để kéo khách về. Ông Nguyễn Ðức Hy, trưởng phòng du lịch trong nước Fi***ourist cho biết: "Dịp 30.4 này, chúng tôi thu hút được 950 khách, trong đó có 100 khách Cần Thơ về thành phố?. Việc kéo khách tỉnh về cũng nằm trong định hướng lâu dài của công ty. Trong đó, trọng tâm là các tỉnh miền Tây, công ty đang tiếp cận với các xí nghiệp, tổ chức ở các địa phương này để thu hút khách.

    Ông Trần Thế Dũng, trưởng phòng lữ hành nội địa Công ty du lịch Thanh niên cũng cho biết: "Miền Tây là thị trường tiềm năng. Nhân dịp này, chúng tôi sẽ xác lập thêm những đối tác lữ hành ở tỉnh để khai thác khách. Chúng tôi sẽ cung cấp những chương trình mà các doanh nghiệp lữ hành tỉnh không đủ sức làm."

    Theo nhận xét của nhiều hãng lữ hành, việc thu hút khách nước ngoài trong dịp ?oGặp gỡ đất Phương Nam? còn hạn chế do việc quảng bá còn chậm. Vì các đơn vị lữ hành phần lớn chỉ nhận khách từ các đối tác nước ngoài, cần có thông tin trước 1 năm để các đối tác này quảng bá, thu hút khách. Cũng chưa có sự gắn kết tốt giữa Liên hoan du lịch này và Festival Huế. Vì hai sự kiện được tổ chức liên tiếp nhau. Nếu có quảng bá tốt, du khách nước ngoài sẽ đến TP.HCM sớm tham dự sự kiện "Ðất Phương Nam", rồi tiếp tục đi dự Festival Huế.

    Phong phú loại hình vui chơi

    Các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành, vận chuyển, các khu du lịch, các sở du lịch, các đơn vị nghệ thuật? tại các địa phương đồng tham gia chương trình này. Nòng cốt là các đơn vị TP.HCM và các địa phương trên địa bàn trọng điểm của du lịch cả nước. Khai mạc các chương trình hoạt động chính được tổ chức tại Công viên văn hóa Ðầm Sen. Những hoạt động khác như ẩm thực, văn hóa sẽ diễn ra đồng loạt trên phạm vi toàn thành phố và một số điểm chính như khách sạn Ðệ Nhất, Làng du lịch Bình Quới, khu du lịch Văn Thánh, khu du lịch Tân Cảng? với nội dung triển lãm thông tin du lịch; giao lưu, gặp gỡ giữa ngành du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch nước ngoài; hoạt động ẩm thực, biểu diễn văn hóa nghệ thuật; tổ chức tour gia đình.

    "Chương trình ẩm thực tháng 4" với các món ngon vùng sông nước diễn ra tại khu du lịch Tân Cảng thường xuyên theo từng chủ đề hàng tháng. Bếp được bày ra mé sông rực lửa với hương vị các món như cá chình nướng lá lốt, hầm sả; cua đinh nấu chuối; lẩu cá nhám chua cay? Khu vực thoáng mát, thơ mộng bên sông Sài Gòn này vào mỗi tối của 3 ngày cuối tuần có sân khấu ca nhạc phục vụ, cả việc hát cho nhau nghe. Riêng ngày 30.4 lúc 19 giờ có chương trình văn nghệ do nhạc sĩ Nguyễn Ðức Trung cùng các ca sĩ tên tuổi thực hiện. Ngoài ra, còn khu buffet bên sông với trên 40 món ăn tiêu biểu của 3 miền; từ 26.4-1.5 phục vụ buffet hải sản như sò nhung nướng, tôm nướng rượu hồi, gỏi sứa, ốc giác? lúc 18 giờ.

    "Hương vị quê nhà" tại Bình Quới 1 với hình thức dạ tiệc tổ chức ngoài trời. Thực đơn gồm các món dân gian Nam bộ và những món ăn đã đoạt giải thưởng trong hội thi ?oHương vị quê nhà" do Tổng cục Du lịch Việt Nam chủ trì năm ngoái. Kết hợp với các hoạt động vui chơi khác như thả hoa đăng trên sông, trò chơi dân gian, ca nhạc dân tộc?

    Từ 25.4 - 5.5.2002 tại khu du lịch Văn Thánh có chương trình "Món ngon Sài Gòn" bằng hình thức tiệc đứng buffet với những món ăn tiêu biểu của người Sài Gòn qua từng giai đoạn phát triển. Chương trình kết hợp nhiều tiết mục văn nghệ mang tính văn hóa Nam bộ như đờn ca tài tử, hò đối đáp, trích đoạn tuồng cổ, trò chơi dân gian, các làng nghề truyền thống; những hoạt cảnh vùng đồng bằng sông nước.

    (Theo SGTT)




    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]


    Được sửa chữa bởi - On4U vào 13/04/2002 14:40
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Wow..Ghost giỏi nhé..Gà độ hay sao mà săn tin nhanh thế..Hi..hi..Gà mà không gáy là con gà quay..gà mà còn gáy là chưa bị quay..hi..hi..hay qúa..Box du lịch sắp lớn mạnh rồi đây..!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan du lịch "Gặp gỡ đất Phương Nam 2002"
    Liên hoan du lịch "Gặp gỡ đất Phương Nam 2002" sẽ diễn ra từ 29-4 đến 1-5-2002 với chín hoạt động chính ở bốn địa điểm là công viên văn hóa Đầm Sen, làng du lịch Bình Quới, làng du lịch Văn Thánh và khu Đệ Nhất Khách sạn, TP.HCM. Trong đó, công viên văn hóa Đầm Sen sẽ đảm nhiệm các hoạt động văn hóa phương Nam như chợ trên sông, làng nghề, chợ xưa, chợ trái cây, ẩm thực miền sông nước...; các chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tính dân tộc và một triển lãm xúc tiến tiếp thị du lịch với qui mô 100 gian hàng. Tại Văn Thánh sẽ tái hiện hình ảnh Sài gòn xưa và nay với làng bè được bố trí trên mặt hồ, xe thổ mộ...Ở Bình Quới và khu Đệ Nhất khách sạn sẽ tập trung liên hoan ẩm thực.
    Phó ban tổ chức liên hoan Nguyễn Thị Lập Quốc - giám đốc Sở Du lịch TP nói liên hoan lần này do UBND TP tổ chức nên được đầu tư tập trung với mục tiêu khắc họa được một hình ảnh cho ngành du lịch TP. Có khoảng 40 phóng viên nước ngoài và gần 100 doanh nghiệp du lịch nước ngoài được mời tham dự các hoạt động của liên hoan.
    (Theo TT)
    All for you
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    30/4 sẽ là ngày hội lớn của du lịch TP HCM
    ??oGặp gỡ đất phương Nam 2002??? sẽ là một sự kiện tầm cỡ quốc tế, diễn ra đồng loạt tại 3 khu du lịch nổi tiếng Đầm Sen, Văn Thánh và Bình Quới. Lễ khai mạc và bế mạc sẽ diễn ra tại Đầm Sen vào các ngày 29/4 và 1/5. Khu du lịch này đã chuẩn bị trên 40 ghe thuyền để tái hiện cảnh chợ trên sông: từ ghe thương hồ, ghe kinh doanh ẩm thực, 9 chiếc đò
    ngang chở khách đến các sinh hoạt làng chài như quăng chài, kéo vó, giăng lưới... Du khách còn được sống lại thời hoàng kim của cải lương Nam Bộ qua những trích đoạn nổi tiếng của các gánh hát miền quê. Sau chợ trên sông là chợ xưa. Đó là một bức tranh toàn cảnh sinh động của ngôi chợ quê Nam bộ cuối thế kỷ 19 với xe thổ mộ, các sạp hàng bày bán hàng thủ công mỹ nghệ, ngũ cốc, gánh hàng rong; có cả gánh hát dân gian, sơn đông mãi võ. Ngoài ra còn có chợ trái cây, chợ ẩm thực sông nước, khu làng nghề truyền thống giới thiệu quy trình sản xuất và bán các sản phẩm gốm sứ, sơn mài, điêu khắc đá, hàng mỹ nghệ mây tre lá, làng dệt thổ cẩm, lụa tơ tằm, sản phẩm thêu tay... Ban tổ chức cho biết, các chương trình nhạc trẻ, liên hoan nghệ thuật giới thiệu từ dòng văn hóa Khmer, Chăm, Tây Nguyên, đến các lễ hội văn hóa của người Kinh, người Hoa... được thể hiện tại tất cả các sân khấu của Đầm Sen. Hội thi hoa lan, thi ghép trái cây nghệ thuật, hội đua thuyền rồng cũng là những hoạt động không thể vắng mặt.
    Tổng công ty du lịch Sài Gòn vào cuộc sớm và kết thúc muộn hơn (27/4 đến 4/5) với hàng loạt chương trình tại khu du lịch Văn Thánh, xoay quanh hình ảnh Sài Gòn qua 3 thời kỳ. Không gian của Sài Gòn xa xưa là làng bè với 20 nhà nổi, 30 ghe xuồng trên mặt hồ Văn Thánh. Khách sẽ bắt gặp ở đây những cô gái Nam bộ trong chiếc áo bà ba, quấn khăn rằn, thả hoa đăng trên sông hoặc thưởng thức thú câu cá trên ghe. Một sân khấu nhỏ bằng những ghe tam bản di động là đất của các điệu hò đối đáp, đờn ca tài tử... Sài Gòn một thuở nối tiếp Sài Gòn xưa với những chiếc xe thổ mộ, gánh hàng rong, gánh hát bội, cầu khỉ và nhiều trò chơi dân gian như đập niêu, cưỡi ngựa, đánh đu, chọi chim, chọi gà... vừa lạ vừa quen. ***g trong cảnh quan Sài Gòn từng thời kỳ là các chương trình ẩm thực với nhiều món ngon đặc trưng của Việt Nam.Mục đích của các nhà tổ chức là tạo ra một sự kiện để quảng bá cho du lịch Việt Nam. Một triển lãm xúc tiến du lịch quy mô lớn sẽ diễn ra tại Đầm Sen với trên 100 gian hàng của các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước, với nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn như giảm giá tour, tặng tranh thư pháp, tặng quà... Sau lễ hội, gần 100 khách mời quốc tế sẽ được đi thử tour mới. Từ một lễ hội văn hóa trở thành cuộc ra quân rầm rộ của du lịch Việt Nam, hướng đi này là một bước cải tiến, bước thử nghiệm của ngành du lịch TP HCM, chuẩn bị cho SEA Games 2003.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)
    ***Du khách sẽ được sống lại với Sài Gòn xưa tại Công viên Văn Thánh.
    ***Một góc khu du lịch Đầm Sen.
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 20/04/2002 11:25

Chia sẻ trang này