1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gas Turbine-Tuốc bin khí là cái chi.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gabeo2010, 28/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786

    Chà! Đọc lại cái post này thấy được mấy thứ!
    Thứ nhất : cậu cũng được cho ăn học đàng hoàng, có tài liệu sách vở chuyên ngành hẳn hoi, nhưng học kiểu gì suốt ngày ngồi net nên hậu quả là chỉ biết đọc chứ hiểu thì phải xem lại (bằng chứng là các post tiếng nga đều láo toét giải thích 1 đằng hình/chữ 1 nẻo )
    Thứ hai: tôi hỏi MM, nhưng nó tắc tị và cậu đòi trả lời thay nhưng trả lời đúng phong cách gà què ăn quẩn cối xay , dùng đúng cái chiêu tôi vạch mặt ở trên để post cho bài này, copy/paste 1 thứ không liên quan đến câu hỏi để trả lời.
    Thứ 3: tôi trả lời bài này của cậu vì tôi thích cái hình lạ, và cũng để vạch mặt cậu cho cả làng thấy cái trò dùng chữ ít người xài đi lòe thiên hạ.
    Cuối cùng: Dẹp bỏ chuyện ném đá nhau thì cậu vui lòng post bổ sung những thứ tôi nhờ ở bài trước đóng góp cho forum.Và lần sau nếu dùng tài liệu ngoại ngữ ít người biết thì vui lòng dịch sang tiếng Việt để mọi người cùng tham khảo.
    -----------------------------
    Về cái hình của cậu thì đơn giản thôi. Nó chỉ là hệ 2-2 (2 tuabin khí-2 máy phát)có trao đổi nhiệt.
    Dòng không khí (chữ ở dưới mắt kém đọc không nổi) đi vào máy nén hạ áp(8) tích lũy năng lượng và đi qua bộ gia/trao đổi nhiệt 9, sau đó đi vào máy nén trung áp (7) và tiếp tục được gia/trao đổi nhiệt lần 2 tại bộ gia/trao đổi nhiệt(5).
    Sau đó luồng khí tiếp tục được đi qua máy nén cao áp (4) và gia nhiệt lần cuối tại bộ trao đổi nhiệt 6 (ở đây gọi tạm là bộ tđn nhưng có thể nó có chức năng khác đối với các hệ có sử dụng luồng khói thoát sau GT để làm mục đích khác : sinh hơi, sưởi ấm v.v...)
    SAu đó, Luồng khí đi vào buồng đốt (2)của tuabin cao áp(3) . Sau khi qua 3 sinh công, luồng khí nóng tiếp tục đượt đưa vào buồng đốt(1) của tua bin hạ áp (10) và sinh công.
    Khí nóng thoát ra khỏi 10 đi qua bộ tdn 6 để gia nhiệt cho luồng không khí ra khỏi máy nén cao áp (4) và thoát đi chơi..
    Hệ trên không chỉ không phải 1 máy nén dùng cho nhiều tuabin như cậu đòi trả lời cho MM mà thậm chí là ngược lại ở tua bin hạ áp(10) kéo đồng trục cho 2 máy nén và tổng cộng là 3 máy nén dùng chung cho 2 tuabin không đồng trục.
    Nếu cậu có hình hoặc thông tin nào về một nhà máy thực tế có cấu hình trên thì cho tớ xem qua (kèm hiệu suất).
    Còn không mấy thứ viết trong sgk Nga từ năm 7x tớ khuyên là xem chơi ko nên ôm nó. Ngoài lý thuyết cơ bản ra thì mấy hình bull**** đó mà ko có tính toán cụ thể thì tớ vẽ cho cũng đc
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ông lệch múi giờ rảnh vào đây tập võ cho vui. Tui chỉ khi nào con vợ nó cho ngủ phòng khách mới dám online giờ này
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Bịnh nặng lắm rồi! Về uống thuốc đi
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Dự án đó là 1 trong những dự án rất lớn của Vịt, xét quy mô thì không thua kém gì thời bác SÁu Dân khởi động dây 500KV (ai cũng can nhưng sau mới thấy tác dụng của nó và giờ là mạch kép rồi (x2)).
    Than thì chạy nhiệt điện truyền thống (steam turbine)
    Khí hầm mỏ chạy GT. Nhưng tớ tin là sẽ thử nghiệm các GT đốt ngoài (external combustion) đầu tiên ở VN vì khí hầm mỏ cháy không sạch như khí thiên nhiên nên cánh turbine đốt trực tiếp chừng 2000 EOH (equivalent operation hours) là rụng sạch.
    Tất cả các GT ở VN đều nằm trong Nam . Lý do vì sao thì ai cũng hiểu
  5. aircraftofbk

    aircraftofbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    quan điểm của e về vụ này giống pác alsou,e cũng có hỏi lão phụ trách GE ở VN một lần,lão ấy cũng khuyên là ko nên đốt thẳng ở dưới hầm mà nên chuyển lên mặt đất.khí ở bên dưới phức tạp,quá trình sau khi đốt mà lại dẫn qua ống đưa lên mặt đất còn có thể bị trộn thêm nhiều tạp chất nữa.các mỏ than ở Australia còn sâu vài Km,tức là hơn ta,độ ổn định của đất cũng hơn ở ĐB sông Hồng nhưng nó cũng phải dẫn lên mặt đất mới dám đốt
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Thay vì hỏi, giáo sư Chen khoe hàng con F119-PW-100 xem nó có giông giống phát minh ra cái bánh xe đã có 15 năm không?
  7. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45

    Em rất thú vị khi thấy các anh tranh luận văn minh, khoa học như thế này. Quan điểm của em những gì thuộc về chuyên ngành thì để các chuyên gia làm, không nên tranh cãi. Em muốn hỏi anh alsou một chút. Quan tâm ngoại khóa thôi. Anh có thể định nghĩa Elthapy là gì??
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8

    Tiên sinh alsou đã có bài trả lời rất dài, tổng kết lại là ngài đã trả lời đó là sơ đồ nhiều máy nén dùng cho nhiều tuốc bin .
    Hãy nhìn lại các post của minhmai, đó chính là cái nick đó post và cũng chính là cái alsou yêu cầu:"Đề nghị chú kiếm cái sơ đồ nhà máy nào mà máy nén dùng chung cho nhiều tuabin hộ"[sic].
    Còn ngài cắm chữ vào mồm người khác bằng câu "giả sử nhà máy có 3 tuabin chỉ cần một máy nén".
    Tức là cái 1 máy nén kéo mấy tuốc bin là chuyên gia Nga+Thuỵ sĩ tự bịa ra để trap, nhưng đặt bẫy xong quên nên lúc giải thích sơ đồ thì ....tự vả mồm.
    -Phần Entropy: tự nhận là phát minh là tốt, chữ nghĩa lằng nhằng thế thì dùng cái định nghiã đấy giải thích Brayton xem nó có trôi không.
    Đúng là tiên sinh nên dùng Eltropy cho nó một mình một điệu.
    Phần này của kien0989, để bạn đó có ý kiến.
    Hà hà, Eltropy.
    Được gabeo2010 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 03/05/2010
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Giải thích sơ đồ trạm tuốc bin khí phức tạp:
    Giải thích của alsou:
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1242058/trang-11.ttvn#16378981
    "Về cái hình của cậu thì đơn giản thôi. Nó chỉ là hệ 2-2 (2 tuabin khí-2 máy phát)có trao đổi nhiệt.
    Dòng không khí (chữ ở dưới mắt kém đọc không nổi) đi vào máy nén hạ áp(8) tích lũy năng lượng và đi qua bộ gia/trao đổi nhiệt 9, sau đó đi vào máy nén trung áp (7) và tiếp tục được gia/trao đổi nhiệt lần 2 tại bộ gia/trao đổi nhiệt(5).
    Sau đó luồng khí tiếp tục được đi qua máy nén cao áp (4) và gia nhiệt lần cuối tại bộ trao đổi nhiệt 6 (ở đây gọi tạm là bộ tđn nhưng có thể nó có chức năng khác đối với các hệ có sử dụng luồng khói thoát sau GT để làm mục đích khác : sinh hơi, sưởi ấm v.v...)
    SAu đó, Luồng khí đi vào buồng đốt (2)của tuabin cao áp(3) . Sau khi qua 3 sinh công, luồng khí nóng tiếp tục đượt đưa vào buồng đốt(1) của tua bin hạ áp (10) và sinh công.
    Khí nóng thoát ra khỏi 10 đi qua bộ tdn 6 để gia nhiệt cho luồng không khí ra khỏi máy nén cao áp (4) và thoát đi chơi..
    Hệ trên không chỉ không phải 1 máy nén dùng cho nhiều tuabin như cậu đòi trả lời cho MM mà thậm chí là ngược lại ở tua bin hạ áp(10) kéo đồng trục cho 2 máy nén và tổng cộng là 3 máy nén dùng chung cho 2 tuabin không đồng trục.
    Nếu cậu có hình hoặc thông tin nào về một nhà máy thực tế có cấu hình trên thì cho tớ xem qua (kèm hiệu suất).
    Còn không mấy thứ viết trong sgk Nga từ năm 7x tớ khuyên là xem chơi ko nên ôm nó. Ngoài lý thuyết cơ bản ra thì mấy hình bull**** đó mà ko có tính toán cụ thể thì tớ vẽ cho cũng đc "
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    giải thích chính thức cho trạm tuốc bin phức tạp:
    [​IMG]
    Đây là chu trình có dùng khâu gia nhiệt trung gian:
    [​IMG]
    giải thích chu trình và các chữ viết tắt:
    Buồng đốt gia nhiệt khâu trung gian
    Phi lộ:
    Một trong những phương pháp cơ bản tăng hiệu suất chu trình động cơ tuốc bin khí (TBĐ) là nung nóng/gia nhiệt ở giữa quá trình giãn nở của nó ở tua bin khí (TBK). Nhiệt vào đầu quá trình giãn sẽ cao hơn đáng kể nhiệt độ làm việc chung của hệ và do vậy tăng hiệu suất của quá trình giãn nở cũng như chu trình của hệ.
    Trong công nghiệp thực tế sử dụng các buồng đốt trung gian chuyên dụng gần về cấu trúc với buồng đốt cơ bản, buồng này vốn đặt giữa các nhóm tuốc bin nhiều cấp hay giữa các trạm tuốc bin.
    Trong trạm tuốc bin tĩnh việc gia nhiệt trung gian cho khí gồm cả làm lạnh trung gian không khí ở quá trình nén, và tái sinh gia nhiệt ở cuối quá trình nén.
    Chu trình:
    Đường 0-1,0''-1'' và 0"-2 là nén không khí trong bộ nén thấp ápsН", trung áp sС" và cao áp s'",
    Phần 1-0'' và 1''-0" là quá trình làm lạnh không khí trong bộ làm lạnh trung gian YХ đặt giữa các máy nén.
    Phần 2-2'' là quá trình đốt nóng không khí trong bộ tái sinh nhiệt.
    phần 2''-3- Gia nhiệt trong buồng đốt chính (zsС).
    Đường 3-4 tương ứng phần giãn nở khí trong tuốc bin áp lực cao (Т'").
    Trong phần 4-3'' có sự tham gia phần nhiệt lượng của khí được nung nóng trong buồng đốt trung gian (sСYY)
    đường 3''-4'' là quá trình giãn nở khí trong tuốc bin thấp áp ТН".
    Đường 4''-5 chuyển nhiệt đến bộ tái sinh nhiệt (regenerator) và đường 5-0 là đường xả nhiệt có điều kiện ra khi quyển.

Chia sẻ trang này