1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

George Martin - Nhà sản xuất nổi tiếng của The Beatles

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi machineguns, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    George Martin - Nhà sản xuất nổi tiếng của The Beatles

    George Martin (GM) được sinh ra vào ngày 3/1/1926. Ông tỏ rõ một sự thích thú với âm nhạc khi bắt đầu học chơi đàn piano từ rất nhỏ. GM tham gia Royal Air Force không lâu trước khi bắt đầu thế chiến thứ 2 và trong suốt thời gian đó, ông đã lập một ban nhạc jazz có tên là The Four Tune Tellers và dĩ nhiên, ông chơi piano.

    Sau khi chiến tranh kết thúc, ông vào trường Guildhall, nơi ông học nhạc cổ điển cùng kèn oboa và piano với những đoạn instrumental đầu tiên của mình. Sau đó, GM bắt đầu chơi như một tay oboa tự do nhưng chẳng bao lâu đã từ bỏ nó và làm phụ tá cho chủ tịch Hãng đĩa Parlophone. Giữa những năm 1950 và 1955, ông làm việc như một người chuyên săn tìm tài năng ví dụ như Peter Sellers, Spike Milligan, Bernard Cribbins và Sophia Loren. Từ năm 1955, ông bắt đầu trở thành chủ tịch của Parlophone.

    Không may, khi GM làm chủ tịch, Parlophone đang lâm vào khó khăn. Nhiều hãng đĩa khác của EMI như HMV hay Columbia đang làm việc rất có hiệu quả với rock ?~n?T rock nhưng Parlophone thì chỉ đưa ra những album jazz và comedy, dù chúng rất thành công, nhưng toàn thể công ty vẫn trong tình trạng nguy hiểm. khi ông sửa soạn cho buổi thử giọng của ban nhạc của Brian Epstein, The Beatles, ông biết ông cần phải có sự thay đổi.

    Dù GM lúc đầu không có cảm xúc gì với những băng của Beatles mà Brian Epstein đưa cho, ông nghe những âm thanh thô nhám đó và cảm thấy cần phải phát huy và dứt khoát kí hợp đồng với Beatles. Một điều thực sự ông không thích ở Beatles là tay trống Pete Best. Anh ta có một phong cách đánh trống rất lạ lẫm và GM muốn anh ta ra đi và Brian được giao nhiệm vụ làm việc này. Khi nhóm đi vào studio để thu single đầu tiên của mình, Love Me Do, họ mang theo một tay trống mới từ Rory Storm And The H urricanes, Ringo Starr. GM không vui vẻ gì mấy với những gì nhóm mang lại cùng tay trống trong single này là Andy White, và Ringo chỉ được chơi tambourine. Ringo đã chơi, một cách nào đó, bài này trong album.

    Trong những năm đầu của The Beatles, GM phải phụ trách một nhóm thật cúng đầu cúng cổ. Một điều bất ngờ là sau khi Love Me Do đứng thứ 17 trong chart, GM muốn Beatles cover lại ca khúc How Do You Do It, nhưng họ muốn được phát hành dưới cái tên Please Please Me, với lời mới do John viết. Ông đành phải miễn cưỡng chấp nhận, nhưng sau khi nghe nó xong, ông thừa nhận nó sẽ là một number 1. Gerry And The Pacemakers, cũng do Brian Epstein quản lí, sai này đã đứng đầu bảng xếp hạng với How Do You Do It.
    Năm 1965, George Martin tách ra khỏi Parlophone và thành lập công ty đĩa của riêng mình, AIR. Nhiều nghệ sĩ đã làm việc với ông ở Parlophone đã theo ông sang đây.

    N ăm 1966, GM nói với The Beatles rằng họ cần phải kí một hợp đồng cho một single Giáng sinh. Và họ dùng 2 bài hát trong album Sgt Pepper đang làm lúc đó là Strawberry Fields Forever và Penny Lane. Single này đáng tiếc không vượt qua được Please Release Me của Englebert Humperdink.

    Từ sau khi Beatles tan rã, GM vẫn làm việc với các thành viên, kể cả tham gia vào dự án Red Album, Blue Album cùng với việc sản xuất Anthology.

    Ngày 15/6/1996, GM rất vinh dự khi được phong tước hiệp sĩ bởi Nữ hoàng Anh.





    I'm the man who sold the world

Chia sẻ trang này