1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gepard 3.9 Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bura8x, 27/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Gepard 3.9 Việt Nam

    Do topic "Việt Nam nhận Molniya đầu tiên và mua thêm 2 gepard" đã đủ 100 trang, em mạo muội lập topic mới này để các bác bình luận tiếp về em 3.9 sắp về. Do Molniya đã về khoảng 2>> 4 chiếc nên phần đầu của tiêu đề topic cũ không còn thích hợp nữa, em xin phép lược bỏ ạ!

    link phần trước ở đây:

    http://ttvnol.com/forum/gdqp/864099/trang-1.ttvn

    Được bura8x sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 27/12/2008
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Em tính đến lúc tàu về thì mở topic mới là vừa, topic mới mở rồi mà tàu vẫn còn chưa về, sốt ruột quá, quý 1 - 2009 phải ko các bác
  3. bigradeon

    bigradeon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    135
    Spam tí cho vui, em lôi lại mấy cái hình em post bên HQVN
    Em nghĩ chắc Ger nhà mình dùng không phải AK-176 mà là 100mm A-190E loại mới hơn với tầm bắn tầm 20km , tốc độ bắn 80 viên/phút, góc xoay 170 độ ngang, -15 đến 85 độ theo chiều thẳng đứng. Loại này có 2 version, loại thứ 2 gắn trên Gerpad góc cạnh do thiết kế STEALTH, trọng lượng 15T
    ngư lôi trên tàu thì cũng như tên lửa, khi bắn mở nắp thân tàu xịt ra, tên lửa thỉ mở nắp cho lửa xịt ra thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. shamanking_quang

    shamanking_quang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    360
    TGĐ kiêm Tổng công trình sư nhà máy Zelenodolsk nói ở Euro Naval 2008 là Gepard của Vn mình mang được 16 UranE cơ mà.Mình thấy trong ảnh chụp mô hình có mỗi 8 quả thôi.Với lại ko có Hangar mình thấy nếu có bão hay sóng to,máy bay chắc là tiêu mất.
  5. bigradeon

    bigradeon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    135
    Bác yên tâm đi, thiết kế nó tính hết rồi. Trên con KA-XX đấy có các mấu để móc dây cố định máy bay rồi, còn nếu sóng to gió lớn vượt quá mức chịu đựng của tàu thì không ai cho ra khơi đâu.
    Còn Ural 8 hay 1 quả thì cũng chưa ai biết được, thời buổi này Nga nói cũng không nên tin hết, mà các loại mô hình ha thiết kế đều không thấy nói nếu gắn thêm 8 quả thì gắn tiếp như thế nào, hiện tại 8 quả gắn chéo nhau, vậy 16 quả cứ tiên đoán là gắn theo chỗ còn lại.
    Nếu mua về mà có KA-31 với Moskit thì sướng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Theo thông tin bên lê thì khoảng tháng 3/2009 mình sẽ có Gepard đầu tiên. Còn tới thang 2/2010 thì ko dámchắc là có chiếc thứ hai.
    Tương quan lực lượng Hải Quân trong ĐNA sẽ khác hắn nếu ta có 2 Soai hạm Gepard,4 pé Molnya,6 cưng Tarantul cùng với các tàu quét mìn,chống ngầm khác nhỉ!!! Đang háo hức săn thông tin Gepard để chạy đi chụp hình nó!

    Trong một topic nào đó có so sánh về việc Nga chào hàng tàu chiến Tiger với nhà mình,bác nào đã có đề cập đến. NHân tiện xin hỏi bác nào còn nhớ cho mình xin cái link nha.
    Cảm ơn.
  7. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hix. Mod mà...
    Đây này:
    Nga rao bán 2 tàu chống tiềm thủy đĩnh
    ?oMột đoàn đại biểu của công ty xuất cảng võ khí Rosoboronexport của Nga lúc này đang có mặt ở Sài Gòn, thảo luận những chi tiết chót để bàn giao 2 hộ tống hạm thuộc loại Gepard-3.9 cho Việt Nam mà sự thỏa thuận nhiều phần sẽ xong trong chuyến công tác này.? Báo điện tử của Nga, www.kemmersant.com, cho hay như vậy trong ngày Thứ Hai. ?oÐối với công ty đóng tàu Zelenodolsk thì đây là lần đầu tiên họ đạt được một hợp đồng xuất cảng quân sự cho Liên Bang Nga?.
    Theo tờ báo trên, công ty Rosoboronexport và Bộ Quốc Phòng Việt Nam đã thảo luận về việc mua sắm này từ hơn 3 năm qua. Ðầu năm 2001, khi đến thăm Việt Nam, Tổng Thống Nga Putin đã từng tuyên bố là sẵn sàng giúp nước này tân trang quân đội. Phần lớn những loại võ khí nặng của Việt Nam từ phi cơ, tàu chiến đều do Nga cung cấp từ trước kia khi còn là đồng minh cộng sản. Thỉnh thoảng, Việt Nam mua thêm của Nga một ít chiến đấu cơ, hỏa tiễn phòng không tối tân hơn nhưng chỉ là số lượng nhỏ bé.
    Hơn 3 năm trước, Bộ Quốc Phòng Việt Nam và Rosoboronexport thảo luận để bán loại chiến hạm thuộc loại Tiger Corvette. Theo báo Kemmersant, hai năm sau, Hà Nội từ chối tiến hành chuyện mua loại tàu này vì cho rằng cuộc thử nghiệm không cho thấy tốc độ của nó đáng tin cậy.
    Thấy không bán được cho Hà Nội loại chiến hạm trên, nhóm nhà sản xuất vũ khí Nga liền đề nghị cải tiến hộ tống hạm có tên Gepard để thay thế.
    ?oViệt Nam chấp thuận hình ảnh kỹ thuật của dự án Gepard hồi Tháng Mười Hai năm ngoái và đồng thời hủy bỏ ý định mua chiến hạm Tiger.? Báo trên nói.
    Theo những chi tiết kỹ thuật được nhà sản xuất liệt kê và phổ biến trên Internet, Gepard-3.9 cải tiến là loại hộ tống hạm đa năng, được trang bị để chống tiềm thủy đĩnh, chống những mục tiêu trên không và những mục tiêu trên mặt nước. Loại chiến hạm nhỏ này chỉ sản xuất để xuất cảng. Kích thước là dài 102.1 mét, ngang 13.1 mét, tốc độ 28 knots. Tàu trang bị 8 hỏa tiễn Uran, 4 ống phóng thủy lôi, 1 hệ thống hỏa tiễn phòng không Osa-MA, 1 đại bác 76 ly, hai đại bác 30 ly, ngoài ra còn trang bị một trực thăng và một hệ thống chống tiềm thủy đĩnh RBU-6000.
    Trong thời bình, tàu này dùng để tuần tiễu.
    ?oGepard-3.9 được chế tạo lần đầu vào đầu thập niên 1980 để chống tiềm thủy đĩnh cũng như những mục tiêu trên mặt nước, trên không. Loại tàu này thế hệ mới sẽ được chế tạo với kỹ thuật tránh radar (Stealth Technology) với những loại võ khí tân tiến của Nga gồm cả hệ thống phòng không Palma-SU, hệ thống hỏa tiễn điều khiển Uran và trực thăng Ka-28 sản xuất cho chiến hạm.? Kommersant viết.
    Giữa tuần trước, Mikhail Dmitriev, giám đốc Cơ Quan Liên Bang Nga Về Hợp Tác Quân Sự Và Kỹ Thuật Với Nước Ngoài loan báo trong một cuộc tiếp xúc với báo chí rằng Nga sẽ bán cho Việt Nam một số lượng võ khí những loại lên đến $1 tỉ đô la, trong đó có hai loại chiến hạm là Molniya và Gepard và hỏa tiễn di động phòng vệ duyên hải.
    Thủ tướng Nga đến thăm Việt Nam vào những ngày 15-17 Tháng Hai 2006 mà Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, cho hay trong cuộc họp báo ở Hà Nội rằng ?otrong chuyến thăm viếng này, hai bên sẽ bàn bạc quan hệ đối tác chiến lược song phương.?
    Nhân tiện MOd nên nhập luôn 2 chủ đề lại cho tiện theo dõi
  8. panomi

    panomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước USD xuống giá Nga đòi thêm tiền để hoàn thiện tàu, giờ tỷ giá cao rồi, không biết họ có giảm bớt cho mình không nhỉ?
  9. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó tình theo rúp hay sao ý. Đô bây giờ đổi xấp xỉ 28 rúp ăn 1 đô.
    Ngoài chợ Vòm lên đến 29 rúp
  10. BALOO1000

    BALOO1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Med: mua hàng dùng đồng rúp nhé, anh không thích đổi gạo đâu
    [​IMG]

Chia sẻ trang này