1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gepard 3.9 Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bura8x, 27/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Thế tàu nó nor thì ngư dân mình cũng đi bụi luôn. ông định cho dân ta chơi cảm tử àh
    [[/quote]
    Xét vê? mặt toa?n cục thi? một ta?u cá với khoa?ng chục ngư dân đô?i lấy 1 ngư chính cu?ng va?i chục tay Khưa thi? ta lơ?i. Nhưng nói vê? thân phận con ngươ?i thi? ...... đúng la? vô ca?m.
    Các bác ngư dân chịu khó câ?m theo chục nga?n tệ hối lộ chúng nó đi cho nhanh nhé. Vâfn co?n re? hơn đóng phạt. Bọn nhân viên ngư chính Khựa giưfa biê?n khơi không khó lắm đê? hối lộ.
    co?n hối lộ không xong thi?..... Tô? quốc ghi công các bác.
    ( relax thôi, các bác ném đá tinh khiết va?o ly bia cu?a Heo nhé, đư?ng ném đá xanh va?o đâ?u Heo, tội nghiệp. )
  2. Thangvn

    Thangvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    nó bắt tao, tao lên tàu nó cởi áo ra cho nó thấy bom tao mang bom. tao cười hề hề đó nó dám cười
  3. hungtranmc

    hungtranmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cảnh giác với tên Hán gian này
  4. pvnaf

    pvnaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    2
    ---
    Trích từ bài của maochutich viết lúc 20:13 ngày 16/07/2009:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ông giáo cho rằng TS không có vị trí chiến lược rất quan trọng như VN hay thổi phồng
    Để khống chế tuyến hàng hải trên biển Nam Hải thì người TQ đang thống trị phần phía bắc biển NH đã thừa sức làm điều này nhưng người TQ sẽ không làm vì đến nay TQ vẫn chưa đủ tầm để làm chuyện này và khi đủ tầm thì TQ cũng không làm vì càng ngày TQ càng phụ thuộc vào vốn và thị trường của các nước giàu có như Mỹ, Nhật, Hàn...
    Đưa ra viển cảnh TQ khống chế biển NH chỉ là một luận điệu tuyên truyền của VN và theo ông việc tuyên truyền này đã thất bại
    Được maochutich sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 16/07/2009
    --------------------------------------------------------------------------------
    hungtranmc viết
    Cảnh giác với tên Hán gian này
    -----------------------------------------
    Bác Maochutich nói TS không quan trọng với TQ là không đúng rồi. Bác nói cứ như người TÀU thâm nho mượn tay ngưòi khác hô to theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng vậy.
    Tại sao TQ lại muốn TS: Khống chế được TS là không chế được biển Đông - biển Nam Hải. Là cơ hội cuối cùng và duy nhất của TQ có thể tiến ra biển xanh và trở thành cường quốc. Ngoài chuyên biển Đông là tuyến đường hài hàng huyết mạch của TQ về vận chuyện nguyên nhiên liệu, đây còn là con đường duy nhất mà TQ có thể có ưu thế kiểm soát là của ngõ của TQ ra thê giới bên ngoài. Không thể nói TQ không thèm TS như VN mong muốn bảo vệ tổ quốc. VN mất TS và biển đông thì cũng như TQ mất biển Đông - các quốc gia này sẽ bị bao vây tứ bề không có lợi cho phát triển lâu bền. Điều khác biệt là VN có bằng chứng lịch sử và chủ quyền thực sự còn TQ thì không... do vậy TQ phải tìm mọi cách kể cả khiêu khích xâm lược để thôn tính...
    Nhìn trên bản đồ có thể thấy TQ đang dần bị khoá vòng vây trên biển. Biển phía đông bắc tiếp giáp với Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc. Phía này coi như TQ đã bị khoá vì HQ các nước bên kia ưu thế hơn và đồng thời có sự có mặt của Mỹ tại Nhật và HQ. Xuống dưới một chút cỏ vẻ dễ thở hơn(biển phía Đông Nam) thì lại có Đài Loan đứng ở đó. Đứng sau hải quân khá mạnh của Đài Loan là sự hỗ trợ chặt chẽ của Mỹ, như vậy coi như cửa này cũng đang bị khoá chặt.
    Nhìn đi nhìn lại, TQ chỉ còn mỗi con đường vươn ra biển thông thương với thế giới mà TQ có thể làm chủ đó là con đường qua biển Đông. Muốn làm chủ biển này thì chắc chắn phải chiếm được TS và chủ quyền biển Đông. Tại sao đây lại là con đường huyết mạch của TQ và TQ có cơ chiếm nó:(1) đây là tuyến đường biển quốc tế quan trọng không riêng đối với TQ, (2) tuyến đường cung cấp hàng hoá và năng lương cho TQ (chiến lược TQ đã hình thành rõ, phần lớn các nhà máy điện và lọc dầu mới xây đều được xây dựng dọc bờ biện quanh khu vực này) (3), nhưng tất cả những điều đó không quan trọng bằng, đây là con đường ngon ăn nhất đôi với TQ. Các nước Đông Nam Á đều là các nước nhỏ, tiềm lực quân sự và kinh tế đều thua TQ. Các nước này mặc dù trong khối ASEAN, nhưng thực sự không có nhiều gắn kết về chính trị quân sự do lợi ích và khoảng cách phát triển của các quốc gia còn quá khác biển. Điển hình là TQ dễ dàng phá vỡ sự đoàn kết của ASEAN bằng cách đi hợp tác với từng nước một, và bẻ gẫy từng chiếc đũa một. Hơn nữa, bản thân ASEAN cũng có mâu thuẫn về chính trị và an ninh, ví dụ như đụng độ biên giới CPC và Thailand, tranh chấp biển của Indo, Malay và Sing v.v... Có thể nói sự yếu kém của các nuớc ASEAN khiến TQ coi đây là con đường biển mở ra với thế giới dễ ăn nhất của TQ trong thời điểm này.
    Hơn nữa, hiện nay TQ không con kiềm chế nhiều được Bắc Triều Tiên nữa. Việc BTT liên tục thử tên lửa bắt chấp sự khó chịu của Bắc Kinh cho thấy, BTT cũng đã không tin tưởng TQ. Va khi BTT thu hút sự chú ý của thế giới thì cũng có nghĩa là lực lượng quân sự của các nước khác sẽ tập trung gần BTT hơn và điều này cũng khiến TQ càng bị siết chặt vòng vây hơn ở khu vực gần BTT. Do vậy TQ nhận thức rõ ràng đây là con đường duy nhất và dễ dàng hơn các con đường khác , TQ có thể khống chế được và làm chủ được. Đây cũng là lợi ích sống còn của TQ để không bị bao vây.
    Tại sao gần đây TQ lại như vậy, có lẽ TQ nhận thức rõ đây là thời cơ của TQ và cũng không phải bây giờ TQ mới làm, mà TQ đã tính toán từ lâu. HIện nay, khi tất cả các nước tư bản lớn hiện đang khốn đốn trong cơn bão khủng hoảng kinh tế tài chính, TQ lại nổi lên như một cứu cánh của thế giới bởi sức sản xuất, tiêu thụ và dự trữ của TQ. Hơn nữa, uy tín của TQ cũng như tiềm lực kinh tế và chính trị của TQ dần dần được khẳng định, khiến TQ nhận thấy đây là cơ hội để ra mặt đòi những quyền lợi của TQ mà trước tiên là những quyền lợi ngay sát sườn của TQ đó là Biển Đông. Mặc khác, TQ nhận thấy sự đe doạ an ninh từ các nước lớn ví dụ như Nhật Bản sẽ thành lập quân đội, Mỹ hiện nay đang điều chỉnh cân bằng lực lượng quân sự của mình từ bờ Đông sang bờ Tây (sang phía Châu Á TBD) với lực lương quân sự khá lớn khoang 60%. Do vậy, TQ cần phải sớm thoát khỏi vòng kim cô này...
    DO VẬY, KHÔNG THỂ NÓI TQ KHÔNG CÓ DÃ TÂM VÀ ĐÂY LÀ TUYÊN TRUYỀN CỦA VN CHỐNG TQ. THỰC SỰ TQ CŨNG NHƯ VN NẾU MẤT BIỂN ĐÔNG TQ HOẶC VN SẼ BỊ CÔ LẬP... CHỦ QUYỀN THÌ RÕ RÀNG CỦA VN, VÌ VẬY, TQ SẼ TÌM MỌI CÁCH ĐỂ THÔN TÍNH KHU VỰC NÀY SAO CHO CÓ LỢI NHẤT CHO TQ.
    Nguy hiểm nhất vẫn là đối với VN khi mất BĐ, khi hiện nay TQ đang có ý định thân thiện và thâu tóm CPC và Lào, dã tâm này đã thấy khi TQ tài trợ cho các nước này xây dựng một con đường cao tốc chạy thẳng từ TQ qua LÀo và CPC mà không qua VN. Đây được gọi là đường Trường Sơn thứ 2, cô lập VN khỏi biển, và đông dương (Lào và CPC)...
    Có thể nói, chính vì cả hai bên đều cho đây là lợi ích sống còn của dân tộc, do vậy việc tranh chấp chủ quyền và phân định Biển ĐÔng sẽ diễn ra phức tạp và lâu dài. CT Hồ Cẩm Đào có nói một cách ngoại giao là vấn đề biển Đông là vấn đề lâu dài, co khi phải đến đời con cháu của các nhà lãnh đạo hiện thời mới thông minh tìm ra cách giải quyết được. Nói vậy là để thấy TQ cũng quyết tâm giải quyết vấn đề này sòng phẳng. Nhưng trước tiên TQ vẫn cố gắng gây áp lực để tạo thế thượng phong trên bàn đàm phán. Cũng không loại trừ khả năng khiêu khích rồi nhân đó chiếm đóng vĩnh viễn các đảo này. Thường người ta vẫn nói Mạnh vì gạo Bạo vì tiền... CHúng ta có cái lý, nhưng với vấn đề tranh chấp quốc gia chủ quyền thì lại không có toà án hay nhà nước nào cao hơn các quốc gia để giải quyết vấn đề này.
    Hơn nữa, cũng không nên hy vọng trông đợi vào các nước lớn để giải quyết. Vì thực tế chúng ta đã nềm mùi, quyền lợi của các nước nhỏ chỉ là các quân cờ là các vật trao đổi, để các nước lớn mặc cả quyền lợi của nhau, rồi chia chắc cho nhau cái này cái kia để đạt được mục đích của mình. Không tự lực chúng ta giải quyết khôn khéo, thì chúng ta lại biến mình thành mòn hàng để các nước lớn trao đổi với nhau....
    Xin lỗi các bác là viết dài quá, có vài suy nghĩ nên muốn chia sẻ. Thanks
    ----
    Kiên trì, bình tĩnh và lỳ lợm cho kẻ thù tự lộ nguyên hình...
    Được pvnaf sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 16/07/2009
  5. branco

    branco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, TQ còn đòi chia đôi Thái bình Dương với Mỹ và hiện tại thò vòi sang tận Ấn độ dương
  6. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Ừ nhỉ, sao mình ko nghĩ ra chuyện này nhỉ? ĐÚng là ngu dốt ko biết đc cái bánh xe nó như thế nào
    Phụ thuộc thị trường quá rồi thì còn khống chế tuyến hàng hải làm gì nhỉ? Sao ko nhường quách lại cho VN luôn đi mà vẫn cứ nằng nặc đòi chủ quyền nhỉ? Tóm lại là TQ ko có lợi ích gì đâu, VN bảo TQ định chiếm này nọ là nói láo, là bịa đặt, nói ko ai tin đâu, tuyên truyền thất bại rồi
    Tóm lại những vấn đề thuộc về chủ quyền thì đừng nói chơi, cẩn thận có đổ máu, luận điệu tuyên truyền này VN hình như chưa nói bao giờ mà các nước khác cũng chả tin đâu.
  7. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    VN xưa nay chỉ kêu TQ cướp đất của VN chứ còn khống chế hàng hải với khai thác dầu mỏ đều là nước ngoài chêm vào đấy chứ
  8. Yakatova

    Yakatova Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    38
    Hồi lâu có đọc tài liệu nói tên lửa chống hạm là một trong những món đang được nghiên cứu chế tạo . ( cải tiến hay chế tạo mới thì cũng vậy).
    Tai quái vừa thôi, suốt ngày chỉ biết la ó chửi rủa anh em, tưởng thế là hay à ?
  9. vit197x

    vit197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác nghĩ sao chứ em thấy ông này nói có vẻ đúng đó, nhưng mà 5 năm nữa là lão cũng hơi tự cao, thôi thì thêm (cộng) con số 0 (đằng nào nó cũng có giá trị bằng 0) vào sau con số 5 là hợp lý nhất.
    Đúng bởi vì:
    1. Nói thật, nếu đánh TS bây giờ chưa chắc đã ăn mà không khéo còn lộ ra điểm yếu chết người nào đấy của HQ TQ nữa thì nguy, khi ấy có khi HS cũng đi luôn ! Thấy HQ TQ hùng hùng hổ hổ thế chứ biết đâu được ....
    2. Thôi thì coi như TQ thắng ở TS đi, nhưng trên bộ thì sao ? Chắc là không rồi ...! Mà cái này là nguy nhì cho ta ... rồi là nguy nhất cho TQ . Lý do ?
    Vì: khi đó, CQ hiện tại sẽ suy yếu đáng kể, lòng dân ly tán. Các thế lực thù địch sẽ có lý do chính đáng để làm cuộc CM "giải phóng" Dân tộc . Và ai cũng biết, đây là cơ hội tốt nhất cho đồng chí Mẽo cùng một mớ đồng minh dổ quân vào vì CQ hiện tại đàn áp "dân chủ", "diệt chủng", ... blab blab mà TQ ..éo làm gì được . Sau khi ổn định xong (chừng 01 năm), CQ mới sẽ tuyên bố: Giải phóng đất nước khỏi sự chiếm đóng của bọn Trung + ! Thế là Mẽo và đồng minh có cớ viện trợ vũ khí cho CQ mới làm thịt TQ. Mỹ và đồng minh tuyên bố: "ủng hộ Dân tộc VN giải phòng TS, HS đến người VN cuối cùng !"
    Hỏi: TQ chịu nhiệt sao nổi ?
    Từ 2 lý do trên, ta thấy rằng: TQ sẽ chỉ đánh chiếm TS khi TQ đủ mạnh để khống chế Mẽo, không cho Mẽo can thiệp vào VN hoặc TQ đã thống nhất trước với Mẽo!
    Do vậy, chính sách của TQ là "mưa dầm thấm lâu", cứ từ từ, không manh động (mà tồng chí GS kia gọi là giữ cho tình trạng căng thẳng). Nay một ít, mai một ít, dần dần chờ cho đến khi TQ đủ mạnh để khống chế Mỹ hoặc thỏa thuận được với Mỹ.
    Ý em là thế, có sai hay đúng gì thì các bác cũng đừng ném đá em, tội nghiệp !
    Mà em nói thế có đúng không bác Meo Chủ Tịt ?
  10. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Mao Chủ Xị sai roài
    Lão Giáo Sãi cũng sai nốt
    Không cần biết Trường Sa có quan trọng với ai không chứ đối với Việt Nam nó quá quan trọng và là một phần máu và thịt của Việt Nam
    Việc Tung Của Rận Mấn chưa đánh Trường Sa mà chỉ gây căng thẳng là vì nhiều lý do:
    - Chưa bắt được hết bài của nhau có thể dẫn đến tình huống sa hố làm tổn hại đến uy danh của HQ Tung Của rận Mấn
    - Tung Của Rận Mấn đang cố xây dựng một hình ảnh phát triển vì hoà bình nay quay ra gây chiến thì sẽ làm cả thế giới nghi ngờ bản chất hiếu chiến độc đoán Đại Hán, từ đó sẽ làm ảnh hưởng đến mộng bá chủ
    - Nếu TCRM đánh Trường Sa và việc QĐ, CP, Đ để mất Quần đảo duy nhất thì lòng dân sẽ oán hận. Họ sẽ nghi ngờ năng lực của những người lâu nay vẫn " tôi hứa, tôi đảm bảo" trước nỗi nhục kẻ cướp đến nhà nhưng không được đánh dẫn đến sự đoàn kết trong dân tăng cao. Môt ngày kia ước mơ của nhỏ bé lâu nay thành sự thật thì há không phải là phát đại bác đúng vào mõm của TCRM à.Đó là điều mà TQ không muốn khi vẫn có thể bảo ban được nhau.
    Sớm muộn gì việc lấy TS cũng sẽ xảy ra, nhưng có nhiều cách lấy dễ dàng và rẻ tiền hơn so với việc xắn tay xắn chân khoe cơ bắp.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Việc nhiều sự trở ngại trong việc phát huy nội lực để phát triển kinh tế hiện nay nếu không được phá bỏ thì việc giữ được Trường Sa là chuyện hoang đường. Và càng hoang đưòng hơn khi hy vọng có một ai đó bảo kê cho cái túi tiền rỗng tuếch của mình.
    Chỉ đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiết kiệm, tích luỹ bớt ăn chơi để có nhiều xèng thì mới hy vọng giữ Trường Sa

Chia sẻ trang này