1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm chùa Kinkaku - tour Nhật Bản tháng 7

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi nhadatgiagoc, 12/11/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhadatgiagoc

    nhadatgiagoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Nhật Bản từ lâu vốn nổi tiếng về những ngôi chùa linh thiêng. Đi tour Nhật Bản tháng 7 thăm ngôi chua dát vàng lá tại đất nước xinh đẹp này - chùa Kinkaku-ji
    [​IMG]
    Đôi nét về chùa Kinkaku-ji
    Kinkaku-ji là ngôi chùa thuộc phái Shokoku-ji thuộc dòng Lâm Tế tông, tên chính thức là Rokuon-ji. Vốn là nơi nghỉ dưỡng trên núi được Ashikaga Yoshimitsu, shogun đời thứ 3 của Mạc phủ Muromachi cho xây dựng vào năm 1397, về sau thành thiền tự và trở nên nổi tiếng với Xá lợi điện "Kinkaku" tỏa ánh vàng lấp lánh. Ngôi chùa được chỉ định là di sản văn hóa thế giới. Khuôn viên của chùa có khu vườn theo kiểu kaiyushiki (vườn dạo chơi có hồ nước nằm ở trung tâm), cảnh ngôi chùa soi bóng xuống hồ Kyoko cũng đã khiến nơi đây trở thành một địa điểm chụp hình tuyệt vời không thể bỏ lỡ khi có dịp đi tour Nhật Bản tháng 7
    "Kinkaku" được dát vàng lá
    Kinkaku chính là một tòa bảo tháp 3 tầng. Năm 1950 nó đã bị thiêu cháy và kiến trúc hiện tại được tái xây dựng vào năm 1955. Ba tầng của tòa kiến trúc được xây dựng theo phong cách khác nhau, tầng 1 là kiểu shinden-zukuri (phong cách cung điện), tầng 2 là gian thờ theo kiểu buke-zukuri (phong cách nhà samurai), tầng 3 là kiểu Zenshu-butsuden (thiền tông Phật điện). Tầng 2 và tầng 3 được dát vàng lá. Nếu du khách muốn chụp hình, khuyến khích nên chụp từ phía nam của hồ Kyoko. Thời điểm tốt nhất đó là khi mặt trời nằm về phía nam lúc quá trưa. Bên cạnh đó, trong sân chùa còn có phòng trà Sekkatei (Tịch Giai Đình) được xây dựng bởi trà sư Kanamori Sowa. Nơi đây cũng được xây để chào đón Thiên hoàng Go-Mizunoo, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Kinkaku được chiếu sáng trong ánh tịch dương để đặt tên. Đặc trưng đó là có cửa sổ hình tròn và hình tam giác. Nổi tiếng vì có cột trụ được làm từ cây nam thiên trúc và kệ chigaidana (kệ lệch) làm từ cây hồ chì.
    Sau khi nhìn Kinkakuji từ trên hồ, du khách chắc chắn sẽ đi qua khu nhà ở cũ của vị sư trưởng (Hojo) nhưng ngôi nhà này sẽ không được mở cửa cho du khách xem. Con đường này một lần nữa đi qua Kinkakuji từ phía sau và sau đó dẫn qua khu vườn của ngôi đền đã giữ lại thiết kế ban đầu của họ từ ngày Yoshimitsu. Những điểm thăm quan khác bao gồm ao cũng Anmintaku được cho là không bao giờ khô cạn, và bức tượng mà mọi người ném đồng xu vào để có được sự may mắn. Đi tour Nhật Bản tháng 7 hãy nhớ ghé qua ngôi chùa cực kì nổi tiếng này.

Chia sẻ trang này