1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá đắt phải trả ở những kẻ vô lương mưu mô giết thịt đại gia

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi vantam2211, 12/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vantam2211

    vantam2211 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2016
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Vì cần tiền chi tiêu ăn chơi nhà cái uy tín tại việt nam, nhóm đối tượng bất hảo đã mưu mô thực hành lừa một đại gia rồi uy hiếp nhằm cướp đoạt tài sản. Chúng cắt cử rõ ràng cho nhau trong công đoạn gây án. Chúng lừa được nạn nhân đến nơi chúng chọn sẵn, sử dụng roi điện và các hung khí khác để tra tấn nhưng không cướp hết được tài sản gì của nạn nhân. Do chúng ra tay quá tàn bạo nên nạn nhân đã chết.

    [​IMG]

    Kế hoạch ác độc

    Như nội dung vụ án, ưng chuẩn mối quan hệ gia đình, Hạnh mang biết ông Nguyễn Văn Th.. Qua Tìm hiểu, Hạnh biết ông Th. là thương gia, có nhà cái nào uy tínphổ quát tiền, tài sản, với thể bắt cóc tống tiền hoặc đánh ghen. Ngày 12/10/2015, do cần tiền tiêu pha, Thuận điện thoại hứa hẹn gặp Hạnh và Hiển để đàm luận kế hoạch bắt cóc, tống tiền ông Th.. Thuận bèn rủ thêm Thành và Hiệp cùng tham dự. Hiệp rủ thêm Thân cùng thực hành tội ác.

    Sau khi thuê nhà, cả nhóm hẹn gặp nhau tại một quán ca-fe để bàn kế hoạch gây án. Để thực hành kế hoạch tàn độc, bọn hắn chuẩn bị sẵn hai cây roi điện, dây dù, ống kim tiêm, kéo, băng keo,hộp khẩu trang y tế; 1 hộp căng thẳng y tế, 1 xấp giấy báo và 1 săng nước suối.

    Đổ tội cho nhau

    Dù đã làm ra tội ác khó mang thể miễn thứ, nhưng tại tòa, những bị cáo vẫn khai báo vòng quanh, đổ thừa cho nhau để mình được giảm tội. Khai tại tòa, Hạnh cho rằng mình không hề là người thủ xướng kế hoạch bắt cóc, cướp tài sản của nạn nhân, phần nhiều kế hoạch đều do Thuận nghĩ ra và cắt cử những người khác làm việc.

    Sau giờ xét, HĐXX ưng ý quan niệm ôm đồm của các luật sư phía những bị cáo, tuyên chuyển tội danh cho các bị cáo, chỉ tầm nã tố các bị cáo về tội ăn trộm tài sản. Ngoài ra, xét thấy những bị cáo phạm tội mang tổ chức , hành động với tính toán trước, hậu quả xảy ra là nghiêm trọng nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. HĐXX quyết định phạt bị cáo Hạnh và Thuận mức án phạm nhân chung thân. Bị cáo Hiển bị phạt mức án 18 năm tù nhân. 2 bị cáo khác là Hiệp cùng Thân sẽ bị nhận mức án 14 năm tội nhân. Diễm bị tuyên phạt 7 năm tù cùng về tội ăn cướp tài sản.

    Tin tiếp theo: https://goo.gl/R3S3vt

Chia sẻ trang này