1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Sư Ngoại Thương

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi giasungoaithuong.com, 09/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giasungoaithuong.com

    giasungoaithuong.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giới thiệu:
    Gia sư Ngoại Thương được thành lập bởi hội sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương

    Chúng tôi có một khát khao mang những sinh viên giỏi của trường Đại học Ngoại Thương tới từng gia đình gia đình.

    Chúng tôi cũng từng là những học sinh, nên chúng tôi hiểu được khó khăn của các em học sinh và hiểu được mong muốn của các bậc phụ huynh.

    Hãy để chúng tôi giúp đỡ các bạn tiến bộ hơn trong học tập


    Sinh viên Ngoại Thương :

    - Điểm thi tối thiểu 25 điểm

    - Tinh thần hợp tác, khiêm tốn

    - Đức tính cần mẫn, tỉ mỉ. Một đức tính không thể thiếu của người bác sĩ.

    CHÚNG TÔI CAM KẾT DẠY HỌC TẬN TÂM NHƯ CỨU NGƯỜI.

    VÌ DẠY HỌC LÀ CỨU CẢ MỘT TƯƠNG LAI, MỘT TÂM HỒN CỦA MỘT CON NGƯỜI
    .


    Hotline : 04 66 55 88 90

    Theo dõi danh sách gia sư và cập nhật các lớp dạy tại:
    Website: http://giasungoaithuong.com
    Facebook: http://www.facebook.com/trungtamgiasungoaithuong






    Website của trung tâm gia sư ngoại thương giasungoaithuong.com

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]




    Trường đại học Ngoại Thương
    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]



    Sinh viên Đại học Ngoại Thương

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]
  2. nuhvtc

    nuhvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    xin chào
  3. giasungoaithuong.com

    giasungoaithuong.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  4. giasungoaithuong.com

    giasungoaithuong.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  5. giasungoaithuong.com

    giasungoaithuong.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  6. giasungoaithuong.com

    giasungoaithuong.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thắc mắc, phụ huynh vui lòng liên hệ với số điện thoại đường dây nóng để được tư vấn: 04 66 55 88 90
  7. giasungoaithuong.com

    giasungoaithuong.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp học tập hiệu quả là một trong những chủ đề được nhiều bạn đọc quan tâm bởi lẽ tìm ra một phương pháp để học tập vừa không mất quá nhiều thời gian vừa có khoảng trống để vui chơi thư giãn đầu óc cũng là điều không phải ai cũng biết. Vậy làm thế nào để xây dựng khung giờ hợp lý, thời khóa biểu chuẩn? Dưới đây là một số cách mà GSNT gợi ý cho bạn.

    1. Tự có trách nhiệm với bản thân
    Trước hết là bạn phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Phải, bản thân bạn chứ không ai khác. Chỉ khi bạn đã xác định được học là để cho mình, cho tương lai của mình thì bạn mới có một động lực để học tốt được.


    2. Khám phá thời điểm và không gian học hiệu quả nhất
    Không phải học vào thời gian và không gian nào cũng đem lại hiệu quả như nhau. Ví dụ, bạn học lúc sáng sớm và bàn học của bạn kê trong phòng thoáng có có ánh nắng ban ngày (mà không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào) sẽ hiệu quả hơn hẳn so với việc bạn ngồi vào bàn làm bài tập buổi chập choạng chiều tối ngay sau lúc vừa đi ra ngoài về.

    Cũng không phải thời điểm và không gian học của mọi người đều giống nhau, có người sẽ tập trung hơn vào buổi sáng sớm, có người lại cảm thấy dễ tiếp thu nhất vào đêm khuya. Vì vậy, việc bạn cần là tìm ra thời gian học hiệu quả nhất cho mình. Bạn không cẩn dành quá nhiều thời gian ngồi bên bàn học mỗi ngày. Thay vào đó, bạn nên sắp xếp thời gian học hợp lý sao cho mình dễ tiếp thu kiến thức và đầu óc minh mẫn nhất. Trong một khoảng thời gian học cố định nên dành ra vài phút nghỉ ngơi chứ không nên học liền mạch, điều đó sẽ làm bạn cảm thấy chán và mệt mỏi. Áp dụng những điều trên đây, hiệu quả học tập sẽ cao hơn trông thấy.

    3. Việc hôm nay chớ để ngày mai
    Một thói quen thường thấy ở học sinh là thói quen lười biếng, ỷ lại. Thế nên họ rất hay có kiểu “nước đến chân mới nhảy”, bài tập hôm nay thì phải đến sát hôm có môn đấy tiếp mới làm. Đây là một thói quen không tốt, vì việc đọc lại bài và hoàn thành bài tập ngay ngày hôm đó sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc hiểu bài và ghi nhớ kiến thức.
    Bạn nên đặt ra cho mình những mục tiêu cố định trong ngày, và tự hứa với bản thân phải hoàn thành ngay hôm đấy. Bạn nên nghiêm túc hơn trong học tập. Việc này không chỉ đem lại kết quả bạn trông đợi, mà còn rèn luyện một thói quen tốt cho công việc sau này.

    4. Hãy tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết một vấn đề
    Lúc bạn nghiền ngẫm sách giáo khoa nhưng vẫn không hiểu những thứ viết trong đó, hãy hỏi những người bạn xung quanh, tự mình suy nghĩ chủ động bằng kiến thức mình có hoặc vài lời khuyên của thầy cô cũng không phải là ngoại lệ.

    Khi giáo viên ra cho bạn một bài tập, ngoài cách giải thông thường, hãy cố gắng tìm ra những cách làm khác. Điều này giúp bạn rèn luyện trí thông minh của mình, và có thể tìm ra cách hay hơn, tốt hơn để sử dụng cho những bài tập tương tự ở lần sau.


    5. Liên tục thử thách chính mình
    Nếu muốn học tốt bất cứ môn học nào, hãy tìm cách chính phục nó. Nếu bạn yếu môn nào, thì hãy đối mặt với nó nhiều hơn nữa, né tránh không phải là những gì bạn nên làm trong trường hợp này. Ví dụ đôi khi có những bài toán bạn mất cả ngày trời để ngẫm nghĩ và tìm ra lời giải, nhưng khi bạn đã chinh phục được nó, bạn sẽ có một cảm giác tuyệt vời, và bạn là người chiến thắng. Hơn nữa, liên tục thử thách chính mình sẽ giúp bạn rèn luyện tính bền bỉ trong công việc, không ngại khó và sẽ dễ dàng vươn lên tầm cao mới.


    6. Cảm hứng là điều quan trọng
    Thông thường bạn học nhiều môn chỉ vì bạn phải làm việc đó, chứ trong tâm trí bạn không hề thích môn học đó. Thế thì bạn không bao giờ có thể đạt kết quả cao. Muốn làm được điều gì thật tốt, thì trước hết bạn phải yêu nó đã. Khi bạn có cảm hứng rồi, bạn mới dễ dàng tiếp thu kiến thức, tìm hiểu xung quanh để bổ sung vào bài học. Một khi bạn đã hiểu các vấn đề một cách sâu sắc thì bài kiểm tra chỉ là chuyện nhỏ.
    Bạn cũng nên nhớ rằng, học thực sự là để biết thêm kiến thức chứ không phải để làm bài kiểm tra. Cảm hứng học tập của bạn có thể đến từ vài người bạn, một giáo viên tốt, một bộ phim, ước mơ của bản thân…hay bất cứ điều gì.


    7. Luôn chủ động trong học tập
    Học sinh thời nay thường có xu hướng bị động trong việc tiếp thu kiến thức: nghĩa là chỉ nghe giảng trên lớp và làm các bài tập được yêu cầu. Nhưng như thế là chưa đủ. Bạn phải tự rèn luyện cho mình thói quen đọc bài trước khi đến lớp, đi học về làm các bài tập liên quan, ngoài ra tìm hiểu thêm về vấn đề đó bên ngoài xã hội thông qua các sự kiện hằng ngày hoặc báo chí, Internet. Có như thế bạn mới nắm chắc những gì mình đã được truyền đạt.

    Trên đây là một số kinh nghiệm về thói quen giúp học tập hiệu quả của Gia sư Ngoại Thương. Chúc các bạn học tập tốt và có kết quả như ý!
  8. giasungoaithuong.com

    giasungoaithuong.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức kì thi thử Đại học năm học 2012 - 2013.

    I. Mục đích tổ chức:

    Để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh Đại học - cao đẳng năm học 2012-2013, truonghocso.com kết hợp với nhóm học và Trung tâm Gia sư Ngoại thương tổ chức thi thử đại học cho các em học sinh trung học phổ thông 2 TUẦN 1 LẦN.


    II. Lệ phí và quyền lợi cho thí sinh tham gia dự thi:

    - Lệ phí: 10.000 VND/1 môn (gồm chi phí giấy thi, giấy nháp)
    - Học sinh được tiếp xúc với nhiều dạng đề mới lạ
    - Có phần thưởng dành cho những thí sinh đạt điểm cao


    III. Môn thi:

    Toán, Lý, Hóa



    IV. Đề thi và chấm thi:

    Đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học của Bộ giáo dục và đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia của truonghocso.com.
    Sau khi tiến hành tổ chức thi, các bài thi sẽ được chấm bởi đội ngũ Gia sư Ngoại Thương.


    V. Thời gian và địa điểm tổ chức thi thử:

    Thời gian: Chủ Nhật, 2 tuần một lần
    Đợt III diễn ra vào ngày 11/11/2012.
    Môn Toán: 8h - 11h
    Môn Lý: 13h15 - 14h45
    Môn Hóa: 15h - 16h30

    Địa điểm: Số 60 ngõ 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội (nằm giữa cầu Hòa Mục và Rạp chiếu phim quốc gia)


    VI: Hình thức đăng kí:

    Thí sinh soạn tin nhắn theo nối dung dưới đây rồi gửi vào số 04 66 55 88 90 hoặc email: truonghocso@gmail.com
    - Họ và tên:
    - Trường:
    - Địa chỉ:
    - Số điện thoại (nếu có):
    - Email:




    Kết quả thi thử lần II

    Có 31 học sinh tham gia thi thử tại khu vực Hà Nội
    Thí sinh có điểm cao nhất là Vũ Thị Thùy Dung - Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội với số điểm 23,2


    Sau đây là danh sách học sinh đạt giải lần II
    (theo thứ tự 3 môn Toán - Lý - Hóa)
    Giải Nhất: Vũ Thị Thùy Dung 8,0 - 7,8 - 7,4 - Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (50k)
    Giải nhì: Ngô Thị Hoa 7,25 - 7,0 - 8,0 - Trường THPT Cầu Giấy (30k)
    Giải ba: Lê Minh Hoàng 7,75 - 7,0 - 7,2 - Trường THPT Quang Trung (20k)


    Các em hãy nhanh tay đăng kí vì số lượng có hạn. Ưu tiên miễn phí cho 5 suất đầu tiên.
    LƯU Ý: Hạn chót đăng kí đến hết 00h00' ngày 11/11/2012
    Mọi thắc mắc xin liên hệ : 04 66 55 88 90
  9. nowayback03

    nowayback03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
  10. giasungoaithuong.com

    giasungoaithuong.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giúp con em định hướng nghề nghiệp cho tương lai​


    Ngày nay, thi đại học là một trong những mục tiêu phải-đạt-được của phần lớn học sinh phổ thông ở nước ta. Theo thống kê cho thấy, năm 2011 cả nước có 1,5 triệu hồ sơ đăng kí thi đại học, trong đó chỉ có 400.000 thí sinh có điểm trên sàn. Nếu loại đi số hồ sơ ảo, thì trên toàn quốc số thí sinh trượt đại học lên tới con số hơn 500.000. Vậy, ngoài một số ít đi vào các trường cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề thì số còn lại sẽ đi về đâu? Hơn nữa, trong 400.000 thí sinh đỗ đại học kia thì có bao nhiêu thí sinh được vào các trường đại học chất lượng, bao nhiêu đi đúng ngành nghề mình đã định hướng trước? Đại học có phải là con đường duy nhất cho học sinh bước vào đời? Để giải quyết vấn đề này thì xã hội cần quan tâm hơn nữa đến việc hướng nghiệp cho học sinh ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.


    1. Quan trọng là định hướng nghề nghiệp theo sở thích và phù hợp
    Hầu hết mọi người đều cho rằng tiêu chí quan trọng nhất để chọn nghề nghiệp là sở thích và nguyện vọng của học sinh. Điều đó hoàn toàn không sai bởi nếu muốn làm tốt việc gì thì việc đầu tiên là phải yêu nó trước, sau đấy mới có thể dành hết tâm ý được. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ, thích nhưng không phù hợp cũng không được. Ví dụ như một em học sinh giỏi toán hóa sinh, mong muốn trở thành bác sĩ nhưng sức khỏe yếu và sợ máu thì nên xem xét lại mục tiêu của mình.
    Có nhiều học sinh đến khi đăng kí hồ sơ tuyển sinh vào đại học, cao đẳng vẫn còn hoang mang về định hướng nghề nghiệp của mình. Một số chọn trường theo nguyện vọng của gia đình, số khác chỉ chạy theo phong trào chứ không thực sự biết mình thích làm việc ở lĩnh vực nào. N.V.Phong (17 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình nộp hồ sơ vào trường ĐH Công Đoàn do trong tầm mức điểm mình có thể đạt được thì đây là trường mình thấy được nhất”. Thế nhưng khi hỏi học trường mình đăng kí ra sau này em sẽ làm việc gì thì không hẳn em nào cũng trả lời được. Vì thế việc định hướng đúng ngành nghề trước khi nộp hồ sơ là rất quan trọng.

    [​IMG]

    2. Cần định hướng nghề cho học sinh càng sớm càng tốt
    Gia đình và nhà trường nên định hướng nghề nghiệp cho con em càng sớm càng tốt. Trong xã hội hiện nay, người ta chia ra làm 6 loại ngành nghề và mỗi người sẽ thích hợp với một thiên hướng làm việc khác nhau, đó là: Artistic (nghệ thuật), Convention (công việc văn phòng), Enterprise (mạo hiểm), Investigate (nghiên cứu), Social (xã hội), Realistic (kỹ thuật). Người đi trước cần có các lời khuyên và giải pháp để tìm ra được thiên hướng làm việc phù hợp nhất cho học sinh, lứa tuổi còn chưa thực sự chín chắn để định hướng được tương lai cho bản thân.
    Từ việc có được những định hướng ban đầu thì từ đó các em học sinh sẽ có được động lực cũng như mục đích học tập, từ đó vạch ra các kế hoạch cụ thể để tiến tới mục tiêu một cách vững vàng nhất.


    3. Đại học không phải là con đường duy nhất
    Một bộ phận không nhỏ học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông không đủ điểm vào các trường đại học mình đăng kí. Vậy thì các em có thể chọn nộp đơn vào các trường khác cùng ngành điểm thấp hơn, hay vào các trường cao đẳng, trung cấp, các trung tâm đào tạo nghề. Nhưng nên nhớ rằng: tấm bằng đại học không phải là cách duy nhất để có được việc làm. Đại học chỉ là một con đường, và ngoài ra còn rất nhiều con đường khác cho mỗi người. Thực tế cho thấy không phải tất cả những người thành công đều đã tốt nghiệp đại học. Thay vào đó, các em có thể bổ sung các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng từ môi trường sống vì học không chỉ trong sách vở, nhất là đối với những em theo đuổi các niềm đam mê đặc biệt như nhiếp ảnh, người mẫu…

    Kết
    Kì thi đại học luôn luôn là mục tiêu, cũng như áp lực lớn của học sinh phổ thông. Gia đình và nhà trường ngoài việc động viên các em học tập thì nên chú trọng đến việc hướng nghiệp đúng đắn, không nên tạo áp lực quá lớn cho các em. Xác định mục tiêu, cố gắng học tập và đến gần lúc thi thì dựa trên năng lực và đưa ra quyết dịnh cuối cùng.
    Chúc các em học sinh học tập tốt và chọn được con đường thực sự cho tương lai.

Chia sẻ trang này