1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá thuốc phá thai tại thời điểm hiện tại

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mrsphale, 06/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrsphale

    mrsphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2015
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Bác sĩ ơi, thuốc phá thai bao nhiêu tiền ạ? Cháu năm nay 19 tuổi, vì lỡ quan hệ với bạn trai nên cháu đã mang thai ngoài ý muốn. Nếu như tính từ ngày quan hệ đến khi que thử thai cho kết quả 2 vạch thì chắc cháu mới mang thai được hơn 2 tuần. Theo cháu tìm hiểu thì tuổi thai này có thể dùng thuốc để phá thai và phương pháp phá thai này cũng ít để lại biến chứng nhất. Nhưng cháu không biết thuốc phá thai bao nhiêu tiền, có đắt không ạ? Mong bác sĩ tư vấn giúp cháu. Cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều! (HA, Quốc Oai, Hà Nội)

    Xem thêm

    Phá thai bằng thuốc ở đâu hà nội
    Phá thai bao nhiêu tiền
    Phá thai không đau
    Phòng khám đa khoa Thiên Tâm tư vấn

    Xin chào bạn HA, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến các chuyên gia Phòng khám Thiên Tâm, sau đây các chuyên gia sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn.

    Mang thai ngoài ý muốn dường như đã không còn là chuyện hiếm gặp ở các bạn trẻ. Đặc biệt là trong thời buổi hiện nay, khi mà lối sống ******** thoáng ngày càng thịnh hành, cùng với sự thiếu hiểu biết về các biện pháp tránh thai, thì việc mang thai ngoài ý muốn và tìm đến giải pháp phá thai là lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ.

    Thuốc phá thai bao nhiêu tiền

    Ưu điểm của phá thai bằng thuốc
    Trong rất nhiều phương pháp phá thai hiện nay thì phương pháp phá thai bằng thuốc là một trong những phương pháp phá thai được rất nhiều chị em tin tưởng. Nhưng điều khiến nhiều chị em băn khoăn khi lựa chọn phương pháp này là: Thuốc phá thai giá bao nhiêu tiền?

    Theo các chuyên gia, phá thai bằng thuốc là phương pháp dùng thuốc để chấm dứt sự phát triển của thai nhi và đẩy thai nhi ra ngoài giống như hiện tượng sảy thai tự nhiên. Phương pháp phá thai này có rất nhiều ưu điểm như:

    Đơn giản, chỉ cần dùng thuốc uống chứ không cần dùng bất kì thủ thuật nào tác động vào tử cung.
    Nhanh chóng: chỉ sau khoảng 2 ngày uống thuốc phá thai, thai nhi sẽ được đẩy ra ngoài.
    An toàn, ít biến chứng: Đây là phương pháp phá thai ít gây tổn thương nhất đến buồng tử cung và các bộ phận khác của cơ quan sinh dục. Hạn chế tối đa các biến chứng: thủng, rách tử cung hoặc cổ tử cung, tránh các bệnh viêm nhiễm phụ khoa … vì phương pháp này không cần dùng đến bất kì dụng cụ y tế nào để tác động vào cơ quan sinh sản.
    Như vậy có thể thấy rằng phá thai bằng thuốc có khá nhiều ưu điểm đối với chị em phụ nữ. Nhưng không phải ai cũng có thể áp dụng được phương pháp này.

    Đối tượng có thể sử dụng thuốc phá thai

    Phương pháp này chỉ được áp dụng đối với thai phụ mang thai dưới 7 tuần tuổi, sức khỏe của thai phụ tốt (không mắc các bệnh về máu, bệnh thận, tim, gan, bênh hen…). Sau khi kiểm tra sức khỏe của thai phụ, nếu thai phụ đáp ứng được những tiêu chí trên thì các bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp phá thai bằng thuốc cho thai phụ.

    Những lưu ý khi sử dụng thuốc phá thai

    Thuốc phá thai có an toàn không

    Thuốc phá thai bao nhiêu tiền
    Để có thể phá thai bằng thuốc, bác sĩ sẽ kê đơn một số loại thuốc phá thai phù hợp với thai phụ. Hiện nay loại thuốc phá thai được áp dụng phổ biến nhất ở Việt Nam là thuốc Mefepristone và Misoprostol. Đây là 2 loại thuốc được đánh giá là cho kết quả phá thai tốt và ít tác dụng phụ ảnh hưởng đến thai phụ nhất. Vậy thuốc phá thai bao nhiêu tiền?

    Các chuyên gia cho biết, hai loại thuốc phá thai kể trên rất dễ tìm ở những hiệu thuốc tư nhân với giá khoảng 5000 đồng/ viên đối với thuốc Mefepristone và khoảng 350.000 đồng/ hộp đối với thuốc Misoprostol.

    Như vậy có thể thấy rằng thuốc phá thai có giá không quá đắt. Có thể đây cũng là lý do nhiều phụ nữ muốn áp dụng phương pháp phá thai này. Tuy nhiên, các chuyên gia Phòng khám Thiên Tâm khuyến cáo rằng, phá thai bằng thuốc chỉ thực sự có tác dụng và an toàn khi thai phụ đảm bảo được các yếu tố sau:

    Thai phụ cần được bác sĩ thăm khám sức khỏe và tuổi thai chính xác trước khi dùng thuốc phá thai.
    Thai phụ cần dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ và cần được bác sĩ thường trực theo dõi sát sao sau khi uống thuốc.
    Nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý sau khi phá thai để cơ thể mau hồi phục.
    Thai phụ cần tái khám sau khi phá thai khoảng 2 tuần để đảm bảo phương pháp phá thai bằng thuốc được áp dụng thành công.
    Tuy nhiên, có thể vì thuốc phá thai có giá không quá cao và được bán tràn lan trên thị trường, do đó rất nhiều phụ nữ đã chủ quan, liều lĩnh tự ý mua thuốc phá thai về uống. Điều này là cực kì nguy hiểm. Bởi phá thai bằng thuốc tuy an toàn nhưng vẫn có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như:
    cách phá thai bằng thuốc
    Gây buồn nôn, nôn, hoa mắt, chóng mặt, rong huyết, băng huyết, gây chảy máu quá nhiều, mất máu, thiếu máu, đau bụng… dẫn đến hôn mê bất tỉnh.
    Gây sót thai, thai chết lưu nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong cho thai phụ và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sinh sản về sau.
    Do đó, các chuyên gia Phòng khám Thiên Tâm khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ để được khám thai chính xác. Qua đó bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn phương pháp phá thai phù hợp. Nếu thực sự phương pháp phá thai phù hợp với bạn, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc và hướng dẫn bạn dùng thuốc phá thai một cách an toàn nhất.

    Nếu bạn cần tư vấn thêm về vấn đề thuốc phá thai bao nhiêu tiền? Hoặc còn điều gì thắc mắc hãy nhấc máy lên và liên hệ theo số 01666 06 5588 để được các chuyên gia tư vấn giải đáp trực tiếp.



    Chi tiết tại: Thuốc phá thai bao nhiêu tiền
  2. mrsphale

    mrsphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2015
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Chi phí giá thuốc còn bao gồm rất nhiều khoản khám cho thai phụ nữa.

Chia sẻ trang này