1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả thuyết mới về sự hình thành vũ trụ

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi ntt0180, 21/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh Big Bang, giới thiên văn học vừa công bố một giả thuyết mới về khởi nguồn của vũ trụ, theo đó vũ trụ có thể được tạo ra sau khi một ngôi sao sụp đổ vào bên trong hố đen.

    [​IMG]
    Vũ trụ hiện tại có thể là 'con' của một vũ trụ khổng lồ - Ảnh: NASA

    Các chuyên gia cho rằng giả thuyết trên giúp giải thích được tại sao vũ trụ mở rộng về mọi hướng, theo báo cáo trên chuyên san Nature.

    Theo giả thuyết Big Bang, vũ trụ được tạo ra từ một điểm đơn nhất trong vũ trụ, nhưng bất chấp nhiều năm nghiên cứu, chẳng ai biết được điều gì đã kích hoạt vụ nổ đó.

    Nó cũng không giải thích được tại sao vũ trụ lại có nhiệt độ hầu như đồng nhất.

    Các nhà nghiên cứu phân tích rằng có vẻ như không đủ thời gian kể từ khi vũ trụ khai sinh để nó đạt được nhiệt độ cân bằng như vậy, theo trang tin News.com.au.

    Nhóm chuyên gia vật lý học thiên thể thuộc Viện Trường đo Vật lý Lý thuyết ở Waterloo (Canada) đã công bố báo cáo phân tích giả thuyết mới do các chuyên gia Đức đề xuất trước đó.

    Theo giả thuyết này, vũ trụ hiện tại là một màng khối 3 chiều trôi nổi bên trong một vũ trụ khổng lồ 4 chiều.

    Các chuyên gia cho rằng có thể một ngôi sao 4 chiều trong vũ trụ rộng lớn hơn đã bị hút vào một hố đen của vũ trụ đó, và tạo ra vũ trụ nhỏ hơn mà chúng ta là một phần của nó.
  2. 680089

    680089 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại vớ vẩn nữa rồi, câu đầu đã nói đến hố đen, mà hố đen là gì còn chưa chắc chắn. Nó được suy đoán từ lực hấp dẫn, mà bản chất lực hấp dẫn là gì cũng tịt nốt!
  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện lỗ đen ở đại dương

    Các xoáy nước vừa được phát hiện trong lòng Đại Tây Dương, với nhiều điểm giống lỗ đen trong vũ trụ.

    Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ ETH Zurich và trường đại học Miami, Mỹ, đã nghiên cứu các xoáy nước đại dương và phát hiện một vài trong số đó có đường kính lên đến 150 km. Những xoáy nước này liên tục xoay và trôi qua Đại Tây Dương.

    Thông qua quan sát hình ảnh vệ tinh và tính toán toán học, các nhà khoa học đã xác định được ranh giới, nơi bắt đầu và kết thúc của mỗi xoáy nước. Qua đó, họ nhận thấy rằng các xoáy nước cũng tương tự như lỗ đen trong không gian. Điều này cũng có nghĩa là các xoáy nước trong lòng đại dương cũng hút vật chất ở gần và không để chúng thoát ra.

    [​IMG]

    Ánh sáng không đi vào các hố đen trong không gian, nhưng sẽ uốn cong thành các vòng tròn ở xung quanh. Tuy nhiên, điều tương tự không xảy ra với các xoáy nước đại dương. Nước không bị hút vào, mà quay xung quanh "lỗ đen đại dương". Các nhà khoa học phát hiện được 7 xoáy nước trôi qua đại dương trong một năm mà không mất đi một giọt nước nào.

    Việc nghiên cứu các xoáy nước có thể giúp chúng ta hiểu hơn về các lỗ đen trong không gian. Những xoáy nước lớn này có thể thực hiện chức năng vận chuyển dòng nước muối ấm từ các vùng xích đạo lên phía bắc. Nhờ đó, chúng có thể cân bằng tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu ở các đại dương.

    Hố đen vũ trụ từ lâu là chủ đề thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. Mặc dù chưa ai từng nhìn thấy hố đen một cách trực tiếp, nhưng chúng ta hoàn toàn chắc chắn rằng chúng có tồn tại.

    Link!

    [​IMG]-[​IMG]
  4. 680089

    680089 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Việc liên tưởng hố đen giống như xoáy nước vô tình giúp con người tiếp cận gần hơn tới bản chất của hố đen vậy! Hoàn toàn nghiêm túc.
  5. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Thế giới này nhiều điều kỳ bí lắm, những cái ta biết và chinh phục được là rất nhỏ mà.
  6. 680089

    680089 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là vậy, đôi khi con người tự làm phức tạp thêm bản chất của vấn đề mà thôi. Và nó cũng phụ thuộc nhiều vào cách tiếp cận vấn đề nữa. Cần có những đột phá trong cách tiếp cận với thế giới, sẽ thấy đơn giản hơn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ví dụ như khi quan sát 2 người chơi kéo co, ai cũng thấy cả 2 cố sức nắm sợi dây kéo về phía mình, quá đúng! Nhưng tôi lại thấy sợi dây chỉ làm điểm tựa, cả hai đang cố đạp, đẩy chân xuống sân!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tương tự, một vận động viên nhảy cao được 2,45m, nếu tôi là người trao huy chương, tôi sẽ tuyên bố anh ta đạt thành tích đẩy cả trái đất ra xa mình là 2,45m!
  7. 680089

    680089 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ trên đây tạm coi như những giọt nước lạnh, để mọi người làm quen dần, vì sau đây có lẽ là những gáo nước lạnh thật sự!
    Trước khi đọc phần này, tốt nhất các bạn hãy đọc lại 1 bài cùng tác giả: "nguyên lý và tiên đề"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gọi là bài viết mà không phải topic, vì sắp tròn 1 năm trôi qua, chẳng ai có ý kiến gì.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trong tự nhiên không phải cái gì tìm ra được mới thực sự tồn tại, mà con người tự đặt ra điều kiện phải tìm được chúng thì mới được thừa nhận! Thật hết sức duy ý chí. Nếu Hạt cơ bản sẽ nói sau đây nhỏ như con muỗi trong khi khoảng cách giữa các nucleon trong hạt nhân giống như tấm lưới bóng chuyền, ai sẽ dùng lưới bóng chuyền để bắt được muỗi đây?
  8. 680089

    680089 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra sẽ có cả 1 bài viết tỉ mỉ, đầy đủ, chi tiết, nhưng hơn 1 năm qua chẳng thấy mấy ai quan tâm, nay đành có mấy gạch đầu dòng vậy.
    - Trong tự nhiên không tồn tại cái gọi là lực hút, tất cả những gì xưa nay được coi là lực hút, được cảm thấy, tính được, đo được, ứng dụng được..., là kết quả của tổng hợp các lực đẩy đối nhau. Từ nay chỉ gọi LỰC mà không phân biệt hút và đẩy, đã là lực, chỉ có đẩy.
    - Không tồn tại cái gọi là "trường lực", lực được truyền trực tiếp qua va chạm giữa các hạt.
    -Các hạt này như những con domino lấp đầy vũ trụ-chỉ trừ trong hố đen- chính những hạt này là bí ẩn của vật chất tối, năng lượng của chúng vẫn bị gọi là năng lượng tối, từ nay sẽ dần không còn tối nữa.
    -Tại sao gọi chúng như những con domino? Vì chúng có thể tạo ra các biểu hiện khác nhau tùy vào tác nhân "mồi": nếu mồi bằng dao động điện từ, chúng thể hiện như hạt phôton, mồi bằng monen từ hay điện thì chúng truyền lực điện từ...
    -Đặc biệt, do vận động đảo của momen điện (từ) trong hạt nhân nguyên tử, chúng tạo ra những dòng xoáy như vòi rồng, tạo thànhf những tia lực đẩy ra xung quanh, đẩy vào chính cái khối domino của vũ trụ.
    - Xét 2 vật thể bất kỳ: tại phía đối diện nhau, các tia vòi rồng nói trên triệt tiêu lẫn nhau vì có hướng xoắn hoặc bước xoắn khác nhau, lực đẩy của 2 vật vào không gian bị yếu đi tại hướng nối tâm 2 vật: ta vẫn gọi là lực hấp dẫn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy tại sao trong hố đen không chứa hạt này?
    -Hố đen thông thường nằm tạt tâm mỗi thiên hà. Thiên hà quay tròn như một cơn gió xoáy- bão: hố đen chính là mắt bão, trong hố đen hoàn toàn trống rỗng, là cái lỗ thủng của vũ trụ,
  9. 680089

    680089 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Năm xưa các ông Michelson Morley đã dùng lưới bóng chuyền để bắt muỗi suốt hàng chục năm, thật đáng tiếc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Để thuận tiện, nên gọi các hạt domino đó là các hạt mềm (dễ thay đổi), các chuỗi, tia... do chúng tập hợp là chuỗi mềm, tia mềm. Khối lượng của 1 vật là tích (hoặc 1 hàm mũ) của số đo mật độ và độ dài các tia mềm neo giữ vật đó vào không gian
  10. 680089

    680089 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Vậy tại sao trong hố đen không chứa hạt này?
    -Hố đen thông thường nằm tạt tâm mỗi thiên hà. Thiên hà quay tròn như một cơn gió xoáy- bão: hố đen chính là mắt bão, trong hố đen hoàn toàn trống rỗng, là cái lỗ thủng của vũ trụ,[/QUOTE]
    Từ đây có thêm 1 dự đoán rằng, nhiệt độ trong hố đen có thể là cực thấp, thang độ Kenvin có thể không còn đúng nữa! Sẽ phải có 1 hành trình đi tìm độ 0 tuyệt đối khác!

Chia sẻ trang này