1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá xăng dầu tăng 300VNĐ mỗi loại !!! Tại sao ???

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi pickou, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Giá xăng dầu tăng 300VNĐ mỗi loại !!! Tại sao ???

    Từ ngày mai, các điểm bán xăng trên thị trường cả nước sẽ đồng loạt áp dụng mức giá mới: Mogas 92: 5.600 đồng/lít, Mogas 90: 5.400 đồng; Mogas 83: 5.200 đồng, dầu diezen: 4.000 đồng. Đồng thời mức thuế nhập khẩu xăng sẽ giảm từ 10% xuống 0%. Đây là nội dung 2 quyết định do Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành chiều nay.

    Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm Trưởng ban Vật giá Chính phủ cho biết, hiện nay, giá dầu trên thị trường thế giới đang đứng ở 35-36 USD/thùng, cao nhất trong vòng 3 năm qua. Với mức này, các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu trong nước đang chịu lỗ 300-656 đồng/lít. Tuy nhiên, nguồn dữ trữ quốc gia, dự trữ lưu thông vẫn đảm bảo, không để ảnh hưởng tới nền kinh tế.

    Cũng theo ông Tuấn, tăng giá xăng dầu là biện pháp tạm thời, và ?otừ nay trở đi, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh theo biến động của giá dầu thế giới, có tính đến các yếu tố bảo đảm ổn định thị trường trong nước". Việc tăng giá xăng dầu sẽ làm giá thành sản phẩm một số ngành công nghiệp như vận tải, xi măng, giấy, thép... tăng 0,2-2,4%.

    Ngay chiều nay, Bộ Tài chính có quyết định giảm thuế nhập khẩu xăng từ 10% xuống 0%, dầu các loại vẫn tiếp tục ở mức 0% (mức giảm từ năm 2002). Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Thị Bình An cho biết, việc giảm thuế nhập khẩu sẽ gây giảm thu ngân sách 900 tỷ đồng/tháng, và 11 đầu mối nhập khẩu giảm lỗ còn mức ngân sách phải bù 270 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, tổng tăng thu do giá dầu thô thế giới tăng vẫn bù đắp được phần hụt ngân sách này, và theo ông Tuấn ?ovẫn còn dư chút ít?.


    Về tình trạng rối loạn thị trường những ngày qua, Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ khẳng định: ?oChủ yếu do tâm lý người tiêu dùng. Trong buổi làm việc sáng nay, phía Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam cho biết vẫn nhập khẩu bình thường?. Ông cũng cho biết từ thứ bảy tuần trước, Bộ Thương mại đã công điện gửi tới cục quản lý thị trường các địa phương yêu cầu kiểm tra, nếu phát hiện điểm bán lẻ xăng dầu nào có hàng mà không bán thì lập biên bản, xử lý theo pháp luật chung và theo hợp đồng đại lý của họ với nhà cung ứng. Với các đầu mối nhập khẩu xăng dầu, Bộ trưởng chỉ đạo rút giấy phép kinh doanh nếu họ có hàng mà không xuất cho đại lý.

    Theo phản ánh của người dân, nhiều điểm bán lẻ viện lý do không có thực để nghỉ bán hàng. Còn theo lời ông Ruệ, ?ochưa phát hiện trường hợp sai phạm nào?. Ông cũng khẳng định, khan hiếm chỉ là nhất thời, và ngay sáng mai khi thi hành giá mới, hiện tượng giả tạo này sẽ chấm dứt.

    Riêng khu vực Hà Nội, khan hiếm xăng thời gian qua còn do chính quyền thành phố hạn chế xe stec lưu thông. Ông Tuấn cho biết, nhu cầu mỗi ngày của khu vực nội thành là 60 xe nhưng chỉ khoảng 20 xe được ra vào. Vì vậy trong sáng nay, lãnh đạo hai bộ tài chính, thương mại đã yêu cầu UBND thành phố giải quyết. ?oChủ tịch Hoàng Văn Nghiên khẳng định tháo bỏ ngay mọi cản trở với xe xăng dầu? ?" ông Tuấn nói.

    Phản ứng ban đầu của nhiều người tiêu dùng cho thấy việc tăng giá xăng như trên có thể chấp nhận được, còn hơn là họ phải chịu cảnh xếp hàng cả tiếng đồng hồ để rồi nhận được thông báo "Hết xăng!" như hai ngày qua.

    (VNE)


    Nothing's Impossible !!!


    Được roma sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 22/02/2003
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tăng có 300 VNĐ à anh pickou@ ơi
    anh ghi 3000 VNĐ kìa
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  3. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    thật là chán khi xăng dầu o NZ cũng tăng luôn huhuhuh....tại vì USA cứ hăm he đòi đánh irắc.....huhuh
    Truth...Nothing....Believe....No-One....I Don't Believe Whatever You Say And Whatever You Do To Me...
  4. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ tính ra tiền Việt Nam tăng gần 10 000 đồng so với cách đây mấy tháng kìa... Năm ngoái, vào thời điểm này thì giá xăng là khoảng 98 cent một gallon cho loại xăng 87.... Bây giờ là 2 USD 3 cent rồi áh...

    Việt Nam mình tăng vẫn còn nhẹ chán
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu

Chia sẻ trang này