1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc ngủ và sắc đẹp

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi quoccuonggtvt, 31/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoccuonggtvt

    quoccuonggtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sắc đẹp và vóc dáng của con người. Và giấc ngủ ngon được xem là “bài thuốc” tốt nhất để có được một thân hình hoàn hảo. Chúng tôi sẽ trình bày cho các bạn thấy mối quan hệ giữa giấc ngủ và sắc đẹp.

    1.Vì sao giấc ngủ ảnh hưởng đến sắc đẹp?
    [​IMG]
    Thiếu ngủ làm vùng da quanh mắt bị thâm quầng (Hình minh họa: Internet)
    • Giấc ngủ và đôi mắt:
    Người thiếu ngủ, thường xuyên mất ngủ, màu sắc xung quanh da mắt sẽ khác thường, nhất là xuất hiện quầng mắt đen, một trong những khiếm khuyết của sắc đẹp. Thiếu ngủ còn làm cho tròng trắng bị đục.

    Nếu các bạn thức khuya với chiếc điện thoại lâu ngày thì có nguy cơ sẽ gây tình trạng xung huyết mắt.

    • Giấc ngủ và làn da:
    Trong khi ngủ làn da có thể tiến hành chuyển hóa các chất, xảy ra vào thời điểm 1 – 2 giờ sáng. Cần ngủ ít nhất 7 tiếng trong ngày, thường xuyên thức khuya làm tổn hại rất lớn cho sắc mặt, dẫn đến làn da thiếu sáng sủa. Nếu mỗi tối cần làm việc đến khuya mới được đi ngủ, nên ngủ trưa 1 – 2 tiếng để đảm bảo tinh lực dồi dào.

    Đêm là thời gian điểm tốt nhất cho da trao đổi chất, khi đó các mạch máu trên da hoàn toàn mở rộng, máu cung cấp cho da sẽ đầy đủ hơn. Da được máu cung cấp đầy đủ sẽ tự phục hồi, sinh mới, ngăn chặn và làm chậm quá trình lão hóa. Bởi vậy nói giấc ngủ là thần dược của sắc đẹp không hề cường điệu chút nào.

    Thiếu ngủ “cướp đi” làn da trẻ: Làn da khô thiếu nước, sắc tố chìm dưới da, sắc đen, mụn làn da thô ráp… đều liên quan đến giấc ngủ không đủ. Thông thường ngủ muộn ảnh hưởng rất lớn đến chức năng giữ ẩm, tự phục hồi và tái sinh của da, đồng thời trao đổi chất cũng giảm theo, dẫn tới tích tụ các độc tố và tăng tốc độ lão hóa da. Ngủ không đủ giấc còn ảnh hưởng trực tiếp đến nội tiết, nội tiết hormon không đủ làn da tự nhiên sẽ trở nên xanh xao.



    • Ngủ và vóc dáng
    Thiếu ngủ cơ thể sẽ mệt mỏi: Khi mất ngủ các hormon “tự do” trong cơ thể tăng lên nhanh chóng, nó chính là thủ phạm khiến chúng ta ăn nhiều hơn (đặc biệt là ăn socola, bánh ngọt và kẹo). Ngược lại, một giấc ngủ sâu, não bộ sẽ được nghỉ ngơi, hormon tăng trưởng được bài tiết nhiều, có thể chuyển hóa chất béo thành năng lượng cho cơ thể, tránh tích tụ chất néo vào hông, đùi và bụng.

    Thời gian ngủ quá dài sẽ làm cho cơ thể phát phì, ngược lại, thời gian ngủ quá ít sẽ làm cho người ta gầy đi, với thời gian ngủ như nhau, nhưng hiệu quả của việc “ngủ ngày” và “ngủ đêm” lại khác nhau. Thời gian ngủ quá dài có thể làm cho cả hệ thần kinh trung ương trong trạng thái ức chế lâu, dẫn đến các cơ quan suy giảm chức năng, làm tăng cân nặng. Ở một số trường hợp thiếu ngủ cũng có thể bộc phát béo phì. Một nghiên cứu của Đại học Chicago (Mỹ) đã khảo sát 30 nam, nữ thanh niên khỏe mạnh, trong đó một nhóm người mỗi tối ngủ dưới 6 giờ, xem là nhóm thiếu ngủ; số còn lại ngủ 7 - 8 giờ, xem là nhóm bình thường. Sau khảo sát có kết luận: nhóm thiếu ngủ insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa đường glucose một cách bình thường, vì thế có khả năng gây béo phì. Nhóm bình thường, tính nhạy cảm với insulin vẫn bình thường.

    Trước mắt vẫn chưa biết rằng người thiếu ngủ sau khi cải thiện giấc ngủ có cải thiện được tính nhạy cảm với insulin hay không. Những người mỗi ngày ngủ hơn 8 giờ và ngủ dưới 4 giờ đều có thể tăng cân, vì vậy ngủ với mức vừa phải thì mới giúp ích cho sức khỏe.

    2.Cách làm đẹp trước khi ngủ:
    Bữa ăn tối cố gắng tránh hay ít hấp thu muối và rượu, để tránh sáng ngủ dậy phù mặt và xung quanh mắt.

    Trước khi ngủ cần tẩy trang vùng mặt triệt để. Khi làm sạch xung quanh mắt phải chậm, gọn, có thể dùng bông-tăm thấm nước lau mắt, dặt lên da mắt và lông mi 10 - 20 giây, rồi dùng gòn lau khô nhè nhẹ. Nếu cách làm sạch không đúng rất dễ làm mắt sưng đỏ.

    Trước khi ngủ dùng những gói trà túi lọc tẩm ướt đặt lên da mắt 10 phút, rồi thoa kem mắt.

    Sau khi rửa mặt sạch, vỗ nhẹ bằng nước kiềm, rồi thoa kem.

    Da nhờn hay da mụn hãy thử dùng “mặt nạ”.

    Trước khi ngủ phải xoa bóp vùng mặt, dùng xà phòng rửa sạch vùng mặt, sau đó dùng dầu thực vật (dầu ăn chẳng hạn) thoa xung quanh mắt để nuôi dưỡng và ngừa nhăn.

    Dùng đầu ngón tay chấm dầu vitamin E, xoa nhè nhẹ, rồi thoa kem, xoa bóp đôi tay.

    Trước khi ngủ dùng nước ấm ngâm chân, dùng hai tay xoa bóp các ngón chân, lòng bàn chân, mu bàn chân.

    Trước khi ngủ duỗi duỗi các ngón chân trong 5 giây, lại co trong 5 giây, mỗi bên làm 5 lần, trợ giúp làm tiêu mỏi mệt của cả ngày.

    Sau khi ngủ, dùng kem dưỡng da thoa khắp người.

    Trước khi ngủ hãy thử uống 1 tách sữa bò.

    Trước khi ngủ soi gương tự làm ra những biểu lộ tốt nhất nụ cười tươi tắn chẳng hạn, ngủ với tâm khảm vui tươi rất có ích cho việc làm đẹp.

    Trước khi ngủ không khí trong phòng cần đảm bảo một độ ẩm nhất định, thực hiện những hoạt động thể dục vừa phải, đi bộ chẳng hạn,

    [​IMG]
    Trước khi ngủ cần tẩy trang vùng mặt triệt để. (Hình minh họa : Internet)
    Không ăn trước khi đi ngủ.

    Chọn một gối nằm tốt, gối với vị trí thích hợp, tránh xảy ra hiện tượng nổi bầu mắt và phù mặt.

    Chọn tư thế ngủ tốt. Tư thế ngủ có ảnh hưởng rất lớn với vùng mặt, vùng đầu và làm đẹp. Tỉ lệ tư thế lúc ngủ hợp lý là: thời nằm ngửa chiếm 70 - 90%, các tư thế ngủ khác chiếm 10 - 30%.

    Nguồn : Tổng hợp

Chia sẻ trang này