1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng bàn các Ngôi sao châu Á vào 24,25-11 tại NTĐ Quần Ngựa-Liễu Giai-HN

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi donguyen1983, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng bàn các Ngôi sao châu Á vào 24,25-11 tại NTĐ Quần Ngựa-Liễu Giai-HN

    Giải gồm có 32 VĐV nam, nữ tham dự. Đoàn chủ nhà Việt Nam có Kiến Quốc,Nam Hải,Quang Linh,Mỹ Trang, Xuân Hằng, Lương thị Tám. Các đoàn tham dự gồm Sinhgapo,Ấn Độ, Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản, Hồng Kông, Thái Lan mỗi đoàn 2 nam 2 nữ. Giải đánh cả sáng chiều tối, chỉ có nội dung đơn nam và nữ, vòng 1 chia bảng đánh vòng tròn trong ngày 24 (t7), ngày 25 (chủ nhật) đánh tứ kết, bán kết, chung kết.Có Gao Ning của Sinh, Choi Hyu Jin của Hàn với chú rì của Hồng Kông là thứ hạng cao trong top 100 TG,còn lại cũng same same đội VN. Giải đánh cả 3 buổi sáng, chiều, tối. Vào cửa mua vé 20k, 30k ko bít là cho 1 buổi hay là cho cả ngày hay cả giải nữa. Mọi người ai rảnh thì đi xem, dù sao cũng lâu lắm mới có 1 giải chuyên nghiệp tổ chức tại HN, và chất lượng giải như thế là cũng tương đương CVV rồi. À thời gian thì hình như sáng 9h, chiều 15h, tối 20h bắt đầu đánh.
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hic, ko bít BTC có thích cảnh các VĐV thi đấu trong một NTĐ vắng tanh ko mà vé cao thía.Vé xem vòng bảng ngày 24 là 20k/buổi, ngày 3 buổi => 60k.
    Ngày 25 là 30k/buổi => 90k. Tốn kém thiệt .
    Chắc chỉ cố xem đc ngày 25 thôi. Vật giá leo thang quá!!!
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Xem tên thì thấy có Gao Ning của Singapore và Jun Mizutani của Nhật là rất mạnh. Đặc biệt là Mizutani luôn gây bất ngờ tại các giải đấu, lối đánh công thủ vẹn toàn và nhiều đòn rất độc đáo, Gao Ning gặp chú này chưa chắc đã ăn được mà có khi còn đuối hơn mặc dù xếp hạng cao hơn Mizutani rất nhiều.
    Gần đây Nhật có một lớp trẻ cực kỳ tài năng bao gồm Kishikawa, Mizutani và Matsudaira có lối đánh công đều hai bên. Mizutani và Kishikawa đã dứt khoát theo con đường chuyên nghiệp nên tương lai của hai cây vợt này là rất sáng, đặc biệt là Mizutani.
  4. GIANGHODOCMA

    GIANGHODOCMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gao Ning của Singapore giành giải nhất!
    Vừa từ Tuyên Quang về nên chỉ kịp xem trận chung kết trên TV! hix
    Ai có link video các trận đấu thì gửi cho mọi ngưoi` với !
  5. bogia_mafia

    bogia_mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn bongban.org khó vào quá nên Vodanh dùng lại nick cũ để post bài bên này.
    Sau trận chung kết, Gao Ning biết Vodanh cổ vũ nhiệt tình cho mình (nhất là ở trận tứ kết Gao Ning lội ngược dòng thắng 4-3 Kamal của Ấn Độ) nên đã chụp ảnh chung và ký tặng vào cốt vợt của Vodanh.
    Lúc nhận Cúp xong, Gao Ning bảo Vodanh đợi 1 lát rồi bóc luôn 2 mặt vợt tặng cho Vodanh.
    Hai mặt còn rất mới, mặt đen là Hurricane III Pro do DHS phối hợp với Nittaku sản xuất (mặt này nảy lắm, sản xuất riêng cho đội tuyển Trung Quốc đánh, khác hẳn hàng chợ VN đầy). Mặt này Gao Ning dùng để đánh phải.
    Mặt đỏ là Yasaka Xtend HS - Gao Ning dùng để đánh trái, mặt này có keo tăng lực sẵn, đánh kêu booc booc rất sướng tai. Giật trái chắc hay phải biết.
    Cám ơn Gao Ning, chắc kiểu này Vodanh phải lên thêm 2 bóng.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là vợt của Gao Ning (chụp xa nên không rõ mặt đen là Hurricane III Pro)
    [​IMG]
    Mặt H III - Gao Ning dùng để đánh phải.
    [​IMG]
    Mặt Yasaka Xtend HS, Gao Ning đánh trái
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bogia_mafia sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 26/11/2007
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Mizutani vẫn chưa bước lên một đẳng cấp mới. Để có thể vào sâu hơn trong các giải đấu thì kỹ thuật và đầu óc chưa đủ.
    Hầu hết các đòn của Mizutani đều tận dụng tối đa cổ tay. Kỹ thuật này cùng với lối đánh công thủ vẹn toàn có một chút gợi nhớ lại một tượng đài bóng bàn Trung Quốc là Khổng Lệnh Huy. Có một điều khác biệt là Mizutani thuận tay trái nên luôn tận dụng tối đa quả giao bóng chạy và xoáy ngang lên/xuống. Kỹ thuật cổ tay của Mizutani cũng kèm thêm một điểm yếu là mất độ ổn định và trong những pha đôi co ở tầm xa bàn thì phải mượn lực và đánh vào điểm đỉnh bóng thì mới có bóng tốt. Mizutani còn một điểm còn kém xa Khổng Lệnh Huy là độ chính xác trong những pha đôi công nhanh, vì vậy có thể thấy nhịp bóng của Mizutani chậm hơn Khổng Lệnh Huy khá nhiều.
    Không biết đến bao giờ thì Mizutani mới thực sự bứt phá lên một đẳng cấp mới. Ở trình độ hiện giờ anh vẫn có thể gây bất ngờ cho các cây vợt nằm trong TOP 10, nhưng từ TOP 5 thì điều này là không thể.
    Rất tiếc vì Mizutani đã xảy chân ở bán kết, nếu không thì trận chung kết sẽ hay và căng thẳng hơn rất nhiều.
  7. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lớp trẻ Nhật mạnh lên từ khi Nhật đầu tư có chiều sâu trở lại vào bóng bàn. Họ "quên hẳn" những thế hệ già như cái lão gì đánh cắt bóng ấy, quên rồi (không đầu tư nhiều cho thế hệ già nữa). Họ thuê HLV Mario Amizic đào tạo thế hệ trẻ từ rất lâu, rất sớm (mấy năm trước ấy, không nhớ lắm). Nói chung là họ "cho tương lai và cho mai sau", bài bản lắm.
    Amizic cũng bảo thế hệ mà ông đang đào tạo (nổi bật nhất là Mizutani) phải đến 2010 mới trưởng thành.
  8. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Kết quả vòng bảng, vòng loại trực tiếp, xếp hạng và thông tin về giải các ngôi sao châu Á:
    http://www.ittf.com/competitions/competitions2.asp?Competition_ID=1739&category=Special
    http://www.attu.org/2007ACStories.html
    Chất lượng giải này cũng được, trước giờ chỉ được xem trực tiếp mấy bác Việt Nam múa với nhau còn thì toàn xem top 10 TG oánh nên ko nắm được thực tế.Giờ biết thêm về thực lực hàng nhập khẩu chất lượng cao của Sinh, biết thêm về trình độ ĐNA, về đỉnh cao của nữ TG và về trình độ bóng bàn VN so với bên ngoài. Ấn tượng với 3/4 thành viên đội Nhật, tay vợt Kamal của Ấn Độ, Kim Jung Hoon của HQ.
    Được donguyen1983 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 28/11/2007

Chia sẻ trang này