1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Bóng đá TTVN lần 9 - 2007

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marcovanbasten

    marcovanbasten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ACMVN thực sự là một đội bong ko mạnh,điều đó đã được chứng thực qua giải Fan League
    Với việc tham gia giải TTVN lần này ACMVN mục đích của ACMVN lần này là học hỏi kinh nghiệm thi đấu sân 7 đồng thời nhằm giao lưu với các đội bóng khác
    Và việc được xếp vào nhòm 4 theo tôi là hoàn toàn hợp lí đối với ACMVN.Mong giải có được sự thành công tốt đẹp
    Thông điệp của ACMVN là được giao lưu và làm bạn với tất cả các đội bóng bằng phong cách thi đấu Fair Play
    Thân
  2. nplinh

    nplinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ok. rất mong có dịp được giao hữu với các bạn Hà Bắc. Hy vọng là trong đội Hà Bắc không có mấy chú khoa bóng đá chuyên sâu Từ Sơn.
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0

    Kết quả bốc thăm chia bảng:
    Bảng A : InterHN, Tháp Rùa, F361, KBF
    Bảng B : Bia Cường Hói, JFC VN, F177, ACM VN
    Bảng C : CFFC, Bobika, 83, CFC
    Bảng D : Báo Bóng Đá, MU, F87, 81

    Theo đánh giá của giới chuyên môn thì bảng B thực sự là bảng "tử thần" với sự góp mặt của: Bia Cường hói, JFC, ACM. Trong khi đó F177 là đội bóng mới thành lập nên thực lực vẫn là một ẩn số.
    Trong những bảng còn lại thì bảng A được đánh giá là dễ thở hơn một chút. Tuy nhiên đó mới chỉ là đánh giá khách quan, bởi Inter là đội vừa vô địch giải Bóng đá của 4r "Người Hà Nội", Tháp Rùa cũng có những thành tích đáng nể. Hai đội còn lại là thì F361 vẫn được đánh giá cao hơn dù họ cũng mới tập hợp nhưng đã gây được chú ý. Chỉ có KBF là chưa có thành tích nào đáng nói.
    Bảng C và bảng D thì có vẻ cân sức hơn khi các đội bóng trong 2 bảng này đều có phong độ thi đấu khá tốt, đặc biệt là Báo Bóng đá, F87, CFFC
    Trên đây là nhận định khách quan phía chuyên môn. Tuy nhiên mọi chuyện có thể sẽ khác khi mà trong bóng đá luôn có điều bất ngờ xảy ra. Và chúng ta cùng chờ xem những diễn biến của giải đấu ở thời gian sắp tới.
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây bỏ phiếu dự đoán đội Vô địch đi, vote cho KBF nhá
    http://www3.ttvnol.com/f_329/614560.ttvn?pollresults=1
  5. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí 4/12 :
    Hôm nay trời bắt đầu se lạnh. KBF ra sân trận cuối để kiểm tra lại đội hình tham dự giải. Nhưng vắng mặt khá nhiều gương mặt khi trên sân chỉ có 4 người. Các cầu thủ thì vắng mặt không có lý do rõ ràng trong khi thủ quỹ cùng NGF có mặt từ rất sớm. Vậy là chúng ta đã không thể kiểm tra lại được đội hình lượt cuối trước khi tham dự giải TTVN. KBF đã mượn 3 vị trí của HAO đá với đội khác của sân trường Y. 1 tiền đạo, 1 tiền vệ và 1 thủ môn. Về 3 cầu thủ đi mượn có thể nói họ đá rất tốt với 1 cầu thủ đá giữa biết cầm bóng phát động tấn công. Các vị trí còn lại của BKF có mặt trên sân đều thi đấu với phong độ rất tốt có thể đảm bảo vị trí chính thức trong giải sắp tới.
    Vị trí thòng quen thuộc với NGF hôm nay chơi cực kì xuất sắc. Tôi cảm giác anh đã lấy lại được phong độ với nhiều pha cản phá tiền đạo đội họ rất tốt.
    Cánh phải của KBF01 chơi càng ngày càng xuất sắc với nhưng pha lên xuông bóng phát động bóng rất dũng mãnh uy lực và ổn định.( theo tôi khi thiếu người mà để cầu thủ này về bắt gôn là hơi phí ).
    Vẫn đều đặn như bt. 14/3 hôm nay chơi thực sự không nổi bật nhưng vị trí hậu vệ trái hôm nay anh chơi rất chắc chắn, năng động ( thể hiện qua 1 bàn thắng khá đẹp mắt khi tham gia tấn công ). Tuy nhiên vấn đề chấn thương đang là nỗi lo của anh khi không dám va chạm mạnh.
    Hôm nay KBF đã có thử nghiêm mới và tôi thấy khá hài lòng với cầu thủ trẻ ( cháu gọi KBF là cậu-tôi không nhớ tên ) được đôn lên đá vị trí tiền đạo. ( quả thực cầu thủ này còn xử lý nhiều tình huống bóng chưa được tốt : chuyền bóng hơi non chân, chưa mạnh dạn cầm bóng phối hợp, đá thiếu tỉnh táo trong những pha va chạm ) nhưng có thể là sự lựa chọn hợp lý cho hàng công ( biết bật nhả, tranh bóng tích cực, không ỳ trong những pha lên xuống phối hợp công thũ
  6. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Về cuối trận đấu, cầu thủ Hiệp của KBF đã ra sân nhưng chưa thể hiện được sức mạnh khi quả thật những cầu thủ hôm nay chúng ta mượn của HAO chơi rất tốt. Vào giải các đối thủ của chúng ta cũng sẽ rất mạnh. Nền tảng thể lực, kĩ thuật và đội hình dự bị của chúng ta chưa có sự đảm bảo để tham dự giải vì hôm nay thiếu người chưa thể đánh gía hết được các vị trí tham gia giải sắp tới.Hy vọng đến chiều 5/12 KBF sẽ có được đầy đủ danh sách các cầu thủ tham gia dự giải. Mọi người nhanh chóng nộp ảnh, tiền tham dự giải về cho NGF trong ngày 5/12. Thân
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các cầu thủ đã đăng ký tham gia giải TTVN:
    1. Thanh ku
    2. Bảo Trung
    3. 00thay
    4. Nghaoop
    5. 14/3
    6. Phieu linh
    7. Q.Anh
    8. KBF01
    9. NGF
    10. Thịt chó (Cường)
    11. Buctuongda
    12. Kurt

    Những cầu thủ còn lại (Đình Trung, Thành rùa, nhanh chóng liên hệ lại để chốt danh sách nhé. Cho thời hạn đến ngày 8/12
    P/S: Giải có thể sẽ bắt đầu vào ngày 11/12. Mr. Hùng đã báo sẽ ko về kịp nên sẽ ko tham gia giải này. Thân/
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 lần lùi liên tiếp cố chờ MUFC, bây giờ đã qua 9g sáng hạn chót mà BTC đã vô cùng ưu ái cho đội bóng này ( không dự họp, hạn ngày thứ 6 rồi hạn chót là 9g sáng ngày hôm nay ) BTC quyết định loại MUFC ra khỏi giải và mời đội Rap Club thay thế. Và RC sẽ nằm ở bảng D.
    Thông tin vẫn đang được cập nhật
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0

    Điều lệ giải bóng đá TTVN lần 7
    Hà Nội 2005
    * *
    *
    Kính gửi: các đội bóng, tổ trọng tài và các thành viên BTC.
    Mục đích:
    Giải bóng đá TTVN là 1 hoạt động thể thao thường niên được tổ chức hàng năm thể theo nguyện vọng và nhu cầu của đông đảo các thành viên yêu thích bóng đá,mong muốn có được 1 giải bóng đá thật sự thể thao,lành mạnh,đòan kết và ngày càng phát triển chuyên nghiệp hơn nữa.Đến hẹn lại lên.Để tiếp nối thành công của các giải trước,nhằm phát triển phong trào TDTT, mở rộng giao lưu giữa các box, chào mừng thắng lợi của đoàn Thể Thao Việt Nam tại SeaGames 23 BQT mạng quyết định tổ chức giải bóng đá TTVN lần 7 khu vực HN
    1. Tô? chức:
    1.1:Tha?nh phâ?n BTC:
    - Nguyễn Hô?ng Ha?i (honghainew2002):Trươ?ng ban
    + ĐT: 0989997193-9152074 Email:honghainew2002@yahoo.com
    - Đôf Hoa?ng Long (kankuli):Trợ lý
    + ĐT: Email:longdh@modomail.com
    -Ngoa?i ra BTC kêu gọi đội trươ?ng các đội bóng tham gia va?o công tác cu?a BTC cufng như chịu trách nhiệm trước tiên vê? câ?u thu? đội mi?nh
    1.2. Ban tô? chức la? ngươ?i tô? chức va? điê?u ha?nh gia?i.Các đội tham gia pha?i tôn trọng va? tuân theo các quyết định cu?a BTC.
    1.3. Đối với cô? động viên BTC yêu câ?u đa?m ba?o ky? luật trật tự ngoa?i sân bafi ,không xúc phạm trọng ta?i cufng như câ?u thu? đội bạn.Tuyệt đối không được va?o sân khi trận đấu đang tiến ha?nh.
    1.4. Đội trươ?ng đội bóng la? ngươ?i đại điện đội bóng trước BTC .Pha?i chịu trách nhiệm vê? mọi ha?nh động cu?a câ?u thu? va? CĐV đội mi?nh.BTC chi? nhận khiếu nại thông qua đội trươ?ng.
    2. Đối tượng tham gia:
    2.1. Về đội bóng:
    - Các đội bóng tham gia đăng ký pha?i la? đội bóng cu?a 1 box hoạt động trên mạng TTVN.Các đội bóng ngoài mạng muốn tham gia với tư cách khách mời phải được sự đồng ý của BTC.
    -Các đội được quyê?n đăng ký tối đa 15 câ?u thu?
    -Trong trượng hợp 1 box không đủ lực lượng tham gia giải thì có thể liên kết với chỉ 1 box khác để tham gia giải. Các trường hợp ghép đội phải được BTC đồng ý và tên của đội bóng đó phải mang tên của cả 2 box,không được mang tên riêng hoặc tên hoàn toàn khác
    2.2. Về cầu thủ:
    - Các cầu thủ của các đội phải là thành viên TTVN (Trừ đội bóng khách mời)
    - Có đu? sức kho?e đê? thi đấu.Mọi trươ?ng hợp do thi đấu quá sức anh hươ?ng đến sức kho?e cu?a mi?nh BTC sef không chịu trách nhiệm
    - Mỗi cầu thủ chỉ được thi đấu cho 1 đội duy nhất
    3. Thủ tục đăng ký:
    -Thu? tục khi đăng ký tham gia gô?m có:
    + Lệ phí tham gia gia?i : 500.000, Thế chân 200.000 đối với các đội lần đầu dự, 100.000 tiền thẻ vàng thẻ đỏ
    + Ba?n danh sách câ?u thu? ke?m theo tên thật, nick, số áo va? ma?u áo cu?a đội
    +Thơ?i hạn đăng ký:Trước nga?y 10/12/2005
    4. Phương thức thi đấu:
    - Chia bảng chọn 2 đội đứng đầu vào vòng sau
    - Cách tính điểm và xếp hạng:
    +Thắng 3 điê?m, ho?a 1 điê?m, thua 0 điê?m
    + Xếp hạng theo tổng số điểm đạt được. Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, thì tính theo thứ tự như sau: đối đầu trực tiếp.hiệu số thắng bại,tổng số bàn thắng,bốc thăm
    5. Cơ cấu gia?i thươ?ng:
    - Giải Vua Phá Lưới
    - Giải Phong cách
    - Một gia?i 3 cho đội thắng trong trận tranh gia?i 3
    - Một gia?i nhi? cho đội thua ơ? chung kết
    - Một gia?i nhất cho đội vô địch
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0


    6.Chuyên môn:

    6.1. Luật thi đấu: Cơ ba?n theo luật bóng đá mini. Lưu ý các điê?m sau
    6.1.1 Số lượng cầu thủ trên sân của mỗi đội tối đa là 7 người (trong đó có 1 thủ môn). Tối thiểu là 4 người(nếu ít hơn sẽ xử thua 0-2)
    6.1.2 Thơ?i gian trận đấu gô?m 2 hiệp, mỗi hiệp 25?T và giải lao 10?T. Thời gian thi đấu của một hiệp có thể bị kéo dài it phút,do Trọng tài chính quyết định,nếu trong hiệp có xảy ra những lần nghỉ dừng do các sự cố trên sân gây ra.Các đội đến sân trước ít nhất 10 phút đê? la?m các thu? tục.
    6.1.3 Bóng thi đấu 2 đội sẽ mang đến.Trong trường hợp cả 2 đội đều không mang bóng đến hoặc bóng mang đến không đủ tiêu chuẩn(cân nặng,độ lớn,độ tròn...)thì 2 đội có trách nhiệm thuê bóng khác
    6.1.4 Trong mỗi trận đấu các đội được quyền thay tối đa 5 người, cầu thủ thay ra không được quyền vào lại. Cầu thủ nào cũng có thể thay thế thủ môn nhưng phải mặc trang phục khác với cầu thủ đội mình. Lưu ý việc thay người phải báo giám sát. Cầu thủ thay thế chỉ được vào khi cầu thủ bị thay thế đã ra khỏi sân hoàn toàn
    6.1.5 Không bắt lỗi việt vị. Quả giao bóng, phát bóng có thể trực tiếp ghi bàn. Nếu quá 6 giây chưa thực hiện việc đá phạt thì quyền đá phạt sẽ chuyển ngược lại cho đối phương
    6.1.6 Bóng ra khỏi biên phải sử dụng chân để đưa bóng vào cuộc và đá biên là quả phạt gián tiếp. Ngoài ra ở các quả đá phạt khác thì do nhận định của trọng tài
    6.1.7 Phạt thẻ đỏ: cầu thủ bị thẻ đỏ không được thi đấu nữa . Đội có cầu thủ bị thẻ đỏ phải đá thiếu người cho đến hết trận. Cầu thủ bị thẻ đỏ sẽ bị xem xét mức độ kỷ luật từ 1-5 trận
    6.1.8 Một trận đấu được coi là hoàn chỉnh nếu hai đội đá đủ thời gian qui định và Trọng tài thổi còi chấm dứt trận thi đấu.Trường hợp Trọng tài cho dừng trận đấu giữa chừng bởi điều kiện thời tiết không cho phép hoặc vì lý do trật tự trên khu vực thi đấu thì BTC sẽ cho hai đội đá lại vào một thời hạn khác.Trận đấu sẽ được đá lại từ đầu không phụ thuộc vào tỷ số cũng như thời điểm dừng của lần thi đấu trước.
    6.1.9 Nếu có đội bỏ cuộc (không tham gia thi đấu hoặc bỏ cuộc giữa chừng khi Trọng tài chưa kết thúc trận đấu) thì đội đối phương được xư? thắng 2-0.Trong trường hợp đội còn lại dẫn trước với số bàn cách biệt nhiều hơn 2 thì tỷ số được giữ nguyên. Trước giờ thi đấu 5 phút mà đội nào không đến sẽ bị xử thua 2-0
    6.1.10 Tỷ số của trận đấu được quyết định sau khi Trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu.Va? sau khi đã kiểm tra kỹ kết quả của mình, đội trưởng mỗi đội phải ký vào biên bản(Ký tên) và không được khiếu nại về trận đấu đó nữa
    6.1.11 Các trận bán kết và chung kết không có tỷ số hoà,nếu kết thúc hai hiệp chính mà chưa phân thắng bại thì hai đội phải đá luân lưu 5 qua?.Nếu vâfn ho?a 2 đội sẽ luân phiên nhau đá cho đến khi tìm được đội thắng. Chỉ có những cầu thủ đang có mặt trên sân thi đấu mới được tham gia đá luân lưu. Những CT đã thay ra khỏi sân trong thời gian trận đấu không có quyền tham dự. Nếu đội còn chưa sử dụng hết số lần thay CT theo quy định cho phép thì trong khi thực hiện đá luân lưu vẫn có quyền thay CT. Trong khi đá luân lưu cả hai đội đều có quyền chỉ định người bắt gôn,không nhất thiết phải là Thủ môn nhưng nếu câ?u thu? na?o đaf bắt thi? pha?i bắt đê?n hết
    6.1.12 Mỗi đội được 200 điểm cho giải phong cách, thẻ đỏ trừ 40 điểm, thẻ vàng trừ 20 điểm, sai trang phục trừ 50 điểm, đội đoạt giải phong cách sẽ là 1 trong 4 đội dự vòng bán kết
    7.Các quy định khác:
    7.1. Vê? qua?ng cáo va? tuyên truyê?n: Các đơn vị và cá nhân là những nhà tài trợ của giải đều có quyền quảng cáo trên khu vực thi đấu.Hình thức và vị trí quảng cáo do BTC quyết định.Các chủ quảng cáo phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung qua?ng cáo.
    7.2. Các hi?nh thức ky? luật:
    7.2.1 Đối với những trường hợp vi phạm của cầu thủ trên sân thi đấu mà trọng tài không nhìn thấy, BTC có quyền đưa ra quyết định kỷ luật đối với cầu thủ đó
    7.2.2 Đối với cầu thủ bên ngoài sân: Nếu trong thời gian thi đấu (Kể cả giờ nghỉ giải lao) cầu thủ nào vi phạm quy định trật tự trên khu vực tổ chức thi đấu tùy theo mức độ mà BTC có thể cảnh cáo đến truất quyền thi đấu.Riêng trường hợp đánh lộn trong khu vực thi đấu thì BTC sẽ truyết quyền thi đấu cá nhân hoặc đội bóng đó
    7.2.3:The? va?ng phạt 20.000Đ. The? đo? phạt 40.000Đ.
    7.2.4 Đội nào để xảy ra xô xát tập thể ( từ 2 người trở lên = loại ngay ra khỏi giải + cấm thi đấu ở 5 giải TTVN tiếp theo ), nếu để xảy ra tình trạng CĐV gây rối, mất an ninh sẽ bị trừ điểm phong cách, nộp phạt tiền ( từ 200.000 trở lên ) và xem xét cấm thi đấu ở các giải TTVN kế tiếp

Chia sẻ trang này