1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Bong đa U.18 Đong Nam A lần thứ 1-2003:việt nam -camphuchia5-0

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Giải Bong đa U.18 Đong Nam A lần thứ 1-2003:việt nam -camphuchia5-0

    Giải Bong đa U.18 Đong Nam A lần thứ 1-2003:
    U.18 Việt Nam vao ban kết?

    Lần đầu tien, một san chơi danh cho lứa tuổi 18, Giải bong đa U.18 Đong Nam A được tổ chức va được tất cả cac nước trong khu vực hưởng ứng bằng việc cử đội tuyển đến tham dự. Ngay trong lần tổ chức đầu tien nay, Việt Nam đ? chinh thức nhận đăng cai 1 bảng với sự gop mặt của cac đội: Philippines, Malaysia, Indonesia, Campuchia va chủ nha Việt Nam.

    5 đội tham dự của bảng B thi đấu theo thể thức vong tron 1 lượt, tinh điểm để chọn 2 đội nhất, nhi vao ban kết. Ngay 13.6 sẽ kết thuc vong đấu bảng va ngay 14.6, 2 đội nhất, nhi của bảng B sẽ di chuyển sang Myanmar để dự vong chung kết diễn ra tại đay. La lần đầu tien tổ chức nen thật kho để dự đoan, nhận định đội nao mạnh, đội nao yếu. Nếu ở bảng B, Malaysia, Indonesia vẫn được đanh gia la đang ngại khi căn cứ vao tiềm năng bong đa của 2 quốc gia nay, thi vẫn khong thể xem nhẹ Philippines hay Campuchia khi thời gian gần đay, bong đa của 2 nước nay đ? co nhiều tiến bộ. Đay chinh la những đối thủ ma chủ nha Việt Nam hoan toan mu tịt về thong tin. Tuy nhien, chỉ tieu của U.18 Việt Nam la vao ban kết. Để thực hiện được thi U.18VN phải thắng Malaysia hay Indonesia thi mới co cửa. Trong khi đo, du chưa biết gi về Philippines va Campuchia, nhưng khả năng vượt qua được 2 đối thủ nay la hoan toan co thể để hy vọng co mặt tại vong chung kết. Theo lịch thi đấu, trận đầu tien, U.18VN sẽ gặp Malaysia, tiếp đến la Philippines, Campuchia va cuối cung la Indonesia.

    Theo ong Hồ Thu,HLV trưởng U.18 Việt Nam thi trước khi vao giải, U.18VN đ? co 5 trận thi đấu tập huấn với kết quả co thắng, co thua. Tuy nhien, theo BHL thi kết quả nay chỉ la cơ sở để BHL co cai nhin thực tế hơn về cac cầu thủ nhằm chọn ra đội hinh chinh thức. ong Hồ Thu khong ngần ngại cho biết, đo sẽ la 4-4-2, một lối đa ma trong thời gian tập huấn vừa qua cac cầu thủ đ? bước đầu lam quen va dần dần thich nghi. Trong số cac cầu thủ được BHL tin tưởng nhất vẫn la Thanh Hải của Tiền Giang trong khung thanh. Hang phong thủ với những Tiến Thanh- Thai Phong - Văn Biển va Việt Cường. Trong số 4 hậu vệ nay, BHL ưng y nhất vẫn la Mai Tiến Thanh va Việt Cường. Đay la 2 cầu thủ đang khẳng định được sự tiến bộ của chinh minh sau một thời gian tập trung. Trong khi đo, tren hang tiền vệ la cac gương mặt Vũ Phong - Quy Sửu - Minh Chuyen - Xuan Hợp va hang tấn cong la 2 cầu thủ Thanh Binh va Xuan Thanh. Nếu 2 cầu thủ tren hang tiền đạo vốn từng được cọ xat ở giải chuyen nghiệp trong mau ao Đồng Thap hay LG-ACB thi số con lại đều xuất than từ tuyến năng khiếu địa phương con rất hạn chế về kinh nghiệm thi đấu. Đay cũng la điều ma BHL đang lo vi sẽ chi phối khong nhỏ tới tam ly cầu thủ lam ảnh hưởng chuyen mon. Nhưng hy vọng, với lợi thế san nha, khan giả nha, cac tuyển thủ U.18VN sẽ vượt qua được chinh minh để chinh thức co mặt tại vong chung kết.

    Du nằm cach xa trung tam thanh phố khoảng 15km, đường đi lại đang trong qua trinh cải tạo nang cấp kha xấu, nhưng đay lại la một trung tam TDTT khep kin với đầy đủ điều kiện. Từ nơi ăn,chốn ở, san tập luyện, thi đấu hay phong hồi phục cũng như cac giải tri khac nen co thể noi, Trung tam TDTT Thanh Long sẽ khong chỉ được BTC giải thong qua ma bản than cac đội tham dự sẽ hai long. Ong Quach Thanh Lai- Giam đốc trung tam cho biết sẽ lam hết minh vi danh dự của bong đa Việt Nam. Với những gi hiện co tại Thanh Long , ong Thanh Lai tin tưởng la cac đội tham dự sẽ hai long để hy vọng khong chỉ nhận đăng cai tổ chức U.18 ma con nhắm cai đich xa hơn. Hy vọng la thế.


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 10/06/2003
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Chủ nha Việt Nam tự tin sẽ vao ban kết
    Kể từ ngay 7.6, khu vực Đong Nam A (ĐNA) co them một san chơi mới danh cho bong đa trẻ mang ten Giải vo địch bong đa U.18 lần 1.2003. Đay la một trong những cố gắng của cac quan chức Lien đoan bong đa Đong Nam A (AFF) nhằm thuc đẩy sự phat triển mon thể thao vua, vốn đang được vinh dự la một trong hai nước đồng chủ nha của san chơi nay.
    Mục đich tốt, nhưng...
    Tổng cộng co 10 đội tham gia giải nay, chia lam hai bảng thi đấu từ ngay 7-13.6: bảng A, thi đấy tại Myanmar với cac đội Thai Lan, Lao, Brunei, Singapore va chủ nha; bảng B thi đấu tại VN (san Thanh Long - TP HCM) với cac đội Malaysia, Indonesia, Philippines, Campuchia va VN. Bốn đội đứng đầu hai bảng sẽ thi đấu ban kết, chung kết tại Myanmar từ ngay 16-18.6.
    Theo Tổng thư ky LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn, để co được giải vo địch U.18 ĐNA năm nay, Hội đồng bong đa trẻ AFF đ? mất hơn hai năm thuyết phục FIFA! Đơn giản bởi việc tim tai trợ cho cac giải trẻ cực kỳ kho khăn, nen phải cầu viện đến hầu bao của FIFA. Cụ thể ở lần đầu tien nay, FIFA đ? chi cho AFF 50 nghin USD để lam kinh phi tổ chức. Số tiền tren sử dụng vao việc hỗ trợ kinh phi ăn ở cho cac đoan, thue san b?i thi đấu, giải thưởng. Rieng chi phi ve may bay thi cac đội tham gia phải tự tuc. Giải năm nay được xem như la tổ chức thử nghiệm va nếu thanh cong thi FIFA mới cấp kinh phi để duy tri hang năm.
    Lịch thi đấu bảng B

    Ngay Giờ Trận đấu
    7.6.2003 14 Campuchia - Indonesia
    16 Việt Nam - Maylaysia
    8.6.2003 14 Việt Nam - Philippines
    16 Malaysia - Campuchia
    9.6.2003 16 Indonesia - Philippines
    10.6.2003 14 Malaysia - Indonesia
    16 Việt Nam - Campuchia
    12.6.2003 14 Việt Nam - Indonesia
    16 Philippines - Malaysia
    13.6.2003 16 Campuchia - Philippines
    Mặc du la một giải ra mắt, hay noi cach khac la "kiểu mẫu" để thuyết phục FIFA, nhưng xem ra AFF vẫn chưa thật sự dốc hết long hết sức cho giải nay. Cụ thể như vi hơi eo hẹp về kinh phi nen lịch thi đấu day đặc đến độ đội bong nao cũng keu ca: sau ngay thi đấu 4 trận! Lịch thi đấu nay, theo cac nha khoa học thể thao, la phản khoa học vi no khong đủ thời gian cho cac cầu thủ hồi phục. Va như thế kho thể đạt được chất lượng chuyen mon cao.
    Xem ra AFF va cac thanh vien của minh đ? khong mạnh dạn đầu tư cho cuộc ra mắt nay.
    VN quyết tam lọt vao ban kết
    Đo la khẳng định của trưởng đoan bong đa U.18 VN Đặng Quang Dương va HLV Hồ Thu. Dựa vao đau để khẳng định điều đo, khi ở Giải U.17 ĐNA 2002 VN bị loại ngay từ vong đầu bảng? HLV Hồ Thu giải thich co ba ly do để hy vọng: Thứ nhất, VN co lợi thế được thi đấu tren san nha - ma trong bong đa trẻ điều nay rất quan trọng, gop phần tac động tam ly tự tin, hưng phấn đối với cầu thủ. Thứ hai, thanh phần cac cầu thủ giải lần nay được tuyển chọn kha bai bản từ cac lớp bong đa U.17 quốc gia của hai khu vực phia Bắc va phia Nam do LĐBĐVN đao tạo cach đay gần một năm. Ngoai ra co bổ sung them hai tiền đạo trẻ chơi kha ấn tượng tại V-League la Phan Thanh Binh (Đồng Thap) va Nguyễn Xuan Thanh (ACB). Va thứ ba, ở bảng B nay VN gặp cac đối thủ tương đối dễ chịu gồm Malaysia, Indonesia, Campuchia va Philippines.
    Ngay 2.6, ban huấn luyện đ? gut lại danh sach con lại 18 cầu thủ đăng ky tham dự gồm: hai thủ mon, bốn tiền đạo, sau hậu vệ va sau tiền vệ; đồng thời trả về địa phương bảy cầu thủ khong đạt yeu cầu. (Theo T.T)
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đội U-18 Philippines có mặt sớm nhất
    21:51', 5/6/ 2003 (GMT+7)

    ''Bầu'' Hưng - ông chủ của Trung tâm Thể thao Thành Long, nhà mạnhh thường quân của giải U-18 ĐNÁ.
    (VietNamNet) - Vào 11h trưa nay (5/6), chiếc ô tô chở các cầu thủ U-18 Philippines cùng BHL và các quan chức từ sân bay Tân Sơn Nhất đã về đến Trung tâm Thể thao Thành Long - nơi diễn ra các trận đấu bảng B giải vô địch U-18 Đông Nam Á. Đây là đội có mặt sớm nhất, kế đến, theo lịch trình là Campuchia, Malaysia, và Indonesia. Đội chủ nhà Việt Nam cũng sẽ di chuyển từ Trung tâm Thể thao CA TP.HCM xuống đây vào buổi tối nay.
    Đang cùng NHĐA tập luyện tại Thành Long, nên chỉ vài phút sau khi U-18 Philippines bước xuống xe, mọi người đã thấy tiền đạo Gonzalez bước đến chào hỏi đoàn - những người bạn, người đồng hương của anh. Tuyển thủ quốc gia Philippines đã đứng trò chuyện khá lâu với quan chức và BHL đội bóng. Theo phỏng đoán của chúng tôi, ngoài việc kể cho mọi người nghe về ''tình hình bản thân'', Gonzalez còn cung cấp nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam cho đội Philippines - đang rất muốn tìm hiểu về đối thủ chủ nhà. Do đã có kế hoạch đón đoàn chi tiết, nên cầu thủ bạn không phải đợi lâu trong việc làm thủ tục nhận phòng. Nhìn về ngoại hình, U-18 Philippines không đáng ngại, thậm chí còn thua kém về chiều cao so với U-18 Việt Nam. Theo đánh giá, U-18 Việt Nam chỉ ngại nhất là Indonesia và Malaysia.
    Cũng trong hôm nay, điều phối viên người Lào tên là Vongsouth của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có mặt tại Thành Long để cùng đại diện LĐBĐ Việt Nam là ông Dương Nghiệp Khôi đi kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị. Ông Vongsouth rất hài lòng về cách bố trí, sắp xếp, duy chỉ có phòng dành cho trọng tài thì ông nhất thiết yêu cầu BTC phải bố trí ''cách ly'' khán giả. Sau khi bàn bạc, BTC đã quyết định dời phòng Y tế sang phòng đang để máy chơi Games (tạm ngưng trong những ngày diễn ra giải), để nhường lại phòng có trang bị máy lạnh cho các trọng tài. Đầu giờ chiều, đại diện VFF cùng ông Dương Nghiệp Khôi trực tiếp điều khiển cuộc diễn tập chuẩn bị cho ngày khai mạc. Một lễ khai mạc gọn nhẹ, đơn giản với cờ FIFA Fair-Play ở giữa và cờ của hai đội do các em nhỏ cầm đi từ hai góc sân.
    Những ai từng đặt chân đến Thành Long thì không thể chê được mặt sân thi đấu tại đây. Cỏ xanh, mịn, có mặt đúng vào lúc người cắt cỏ đang lái máy làm nhiệm vụ, mùi thơm cỏ lan toả thật dễ chịu. Có thể nói, ở Việt Nam, chưa có mặt sân nào đạ tiêu chuẩn cao như ở Thành Long. Gặp chúng tôi, Giám đốc Trung tâm Thành Long Quách Thành Lai (''bầu'' Hưng) cười hỉ hả: ''Xong hết rồi. Mọi việc đều hoàn tất''. Nhưng thái độ ông chuyển sang ưu tư rất nhanh. Ông cho biết: ''Mãi đến hôm qua, các quan chức LĐBĐ Việt Nam mới đặt chân xuống Thành Long để kiểm tra tình hình và giao... nhiệm vụ''.
    Nhận quyết định đăng cai cách đây hơn 2 tuần, và cũng chỉ có thế, Thành Long tự lên kế hoạch chuẩn bị từ A-Z chứ không hề có quan chức nào trong Liên đoàn trực tiếp xuống chỉ đạo và cũng không hề đả động đến chuyện tiền. Mãi đến hôm qua các quan chức mới xuất hiện, nếu không chủ động làm công tác chuẩn bị và đợi Liên đoàn giao nhiệm vụ chỉ trước 3 ngày thì Thành Long có vắt chân lên cổ cũng chạy chẳng kịp!
    U-18 Đông Nam Á diễn ra từ 7-13/6, đa phần đều thi đấu 2 trận/ngày. Do trong mùa mưa nên BTC đã điều chỉnh lịch thi đấu so với ban đầu, cụ thể trận 1 sẽ là 13h45 và trận 2 sẽ đá vào lúc 15h45. Campuchia và Indonesia sẽ đá trận đầu tiên trước khi U-18 VN ra quân gặp Malaysia (những trận đấu của đội chủ nhà đều được VTV và HTV tường thuật trực tiếp).

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. lovebyj

    lovebyj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    ặ , thỏ 'ỏằTi U18 tham gia cúp lỏĐn này vỏằ>i 'ỏằTi U17 nỏằ.i tiỏng ngày xặa có liên quan gơ ko nhỏằ? ?
    Love comes with polarislove . Let hold my heart
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    không bạn ạ
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Già?i vĂ 'ìch U18 ĐĂng Nam à chuĂ?n bì khai cuẶc

    Càc quan chức AFF khà?o sàt SVĐ Thà?nh Long 1.
    HĂm qua, càc quan chức LĐBĐ ĐĂng Nam à (AFF) cù?ng 'ài diẶn LĐBĐ ViẶt Nam 'àf tới kiĂ?m tra cơ sơ? vẶt chẮt tài Trung tĂm TDTT Thà?nh Long, và? tĂ?ng duyẶt lĂf khai màc già?i bòng 'à U18 ĐĂng Nam à (bà?ng B). Càc trẶn cù?a bà?ng nà?y sèf diĂfn ra tài sĂn Thà?nh Long 1 tư? ngà?y 7 'Ắn 12/6.
    Ă"ng Quàch Thà?nh Lai - Giàm 'Ắc Trung tĂm TDTT Thà?nh Long -cho VnExpress biẮt: "Mòi cĂng viẶc chuĂ?n bì cho già?i 'Ă?u 'àf hoà?n tẮt. AFF rẮt hà?i lò?ng vĂ? cơ sơ? vẶt chẮt ơ? 'Ăy. Tuy nhiĂn, hò cùfng 'Ă? nghì thay 'Ă?i mẶt sẮ thứ 'Ă? phù? hợp với tĂ?m vòc cù?a mẶt già?i thi 'Ắu quẮc tẮ và? chùng tĂi 'àf thò?a màfn càc yĂu cĂ?u cù?a AFF. Già?i U18 cù?a khu vực chì? cò?n chơ? tròng tà?i thĂ?i cò?i khai cuẶc mà? thĂi".

    TĂ?ng duyẶt lĂf khai màc.
    ĐĂ? chuĂ?n bì cho già?i, Trung tĂm TDTT Thà?nh Long 'àf huy 'Ặng toà?n bẶ cơ sơ? vẶt chẮt và? trang thiẮt bì, sffn sà?ng phùc vù với chẮt lượng tẮt nhẮt. Ă"ng Quàch Thà?nh Lai rẮt tự hà?o: "Được quyĂ?n 'fng cai mẶt bà?ng cù?a già?i là? vinh dự cho Trung tĂm cù?a chùng tĂi nòi riĂng và? bòng 'à ViẶt Nam nòi chung. Bàn bè? quẮc tẮ sèf biẮt ViẶt Nam cùfng cò mẶt trung tĂm huẮn luyẶn khĂng thua kèm gì? càc nước trong khi vực".
    Lìch 'Ắu cù?a U18 VN
    - 7/6, gf̣p Malaysia (15h30')
    - 8/6, gf̣p Philippines (13h30')
    - 10/6, gf̣p Campuchia (15h30')
    - 12/6, gf̣p Indonesia (13h30')
    Cùfng trong chiĂ?u qua, càc 'Ặi tham dự già?i là? Philippines, Indonesia, Campuchia, Malaysia 'àf cò mf̣t tài Trung tĂm TDTT Thà?nh Long. 16h cù?ng ngà?y, BẶ trươ?ng - Chù? nhiẶm ù?y ban TDTT NguyĂfn Danh Thài 'àf 'Ắn Trung tĂm TDTT CĂng an TP HCM gf̣p gơf và? 'Ặng viĂn toà?n 'Ặi U18 ViẶt Nam thi 'Ắu thà?nh cĂng.
    Bà?ng A ('Ắu tài Rangoon, Myanmar): Myanmar, Brunei, Là?o, Thài Lan, Singapore.
    Bà?ng B ('Ắu tài TP HCM): ViẶt Nam, Malaysia, Campuchia, Indonesia, Philippines.
    CĂng c. vũ cho tuyfn Vi?t Nam, vươn 'ến tầm cao thế gi>i.
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    U-18 Việt Nam ra mắt ấn tượng
    19:53', 7/6/ 2003 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tuy để thua Malaysia 1-2 ở trận ra quân giải U-18 Đông Nam Á nhưng các học trò của HLV Hồ Thu đã trình diễn một lối chơi khá ấn tượng, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên. Chỉ tiếc U-18 Việt Nam đã không thể kiếm được bàn thắng từ hàng loạt cơ hội mà họ tạo ra. Mãi đến phút 87, trong tư không bị kèm ở trực diện khung thành, tiền đạo Phan Thanh Bình mới ghi bàn rút ngắn cách biệt.
    Hiệp 1, U-18 Việt Nam đã chơi thật tưng bừng, tốc độ, áp đảo đối phương bằng những bài phối hợp thoáng, chuyền bóng nhịp nhàng. Chính lối đá đầy tự tin của các cầu thủ đã chinh phục khoảng 4.000 khán giả có mặt trên khán đài. Malaysia với thể hình cao to hơn đã không thể một lần gây khó khăn cho thủ môn Thanh Hải. Hóa ra Malaysia không đáng ngại như dự đoán ban đầu của mọi người. Đội bạn chủ yếu dùng thể hình và sức để tranh cướp bóng, nên dấu ấn Brazil dưới dự dẫn dắt của HLV Joao Nizzo đã không được thể hiện. Phút thứ 9, Việt Nam cảnh báo đối phương bằng cú sút xa của tiền vệ Minh Chuyên (9). Phút 20, chủ nhà có cơ hội ăn bàn đầu tiên. Bóng từ tuyến dưới đưa lên, trong thế khá trống, rất thuận lợi Việt Cường (2) sút bóng đúng người thủ môn, bật ra, Anh Đức (18) sút bồi nhưng không thành công. Hai phút sau đó, chàng tiền đạo đang gây được chú ý ở V-League trong đội hình Đồng Tháp Phan Thanh Bình (10) có cơ hội đầu tiên, tuy nhiên, cú sút không quá hiểm, đã trúng ngay vào tay thủ môn Mohd Mourdin (22). Liên tiếp sau đó, các cầu thủ Việt Nam đã tạo ra hàng loạt thời cơ để vượt lên dẫn trước, tiếc là đều không thành công. Ở phút 39, phát hiện Triệu Điền (17) chơi không thật tốt nơi hành lang cánh phải nên BHL đã thay anh bằng Xuân Hợp (8).
    Chưa mở được tỷ số, nhưng lối chơi lăn xả, quyết tâm của U-18 Việt Nam đã mang lại hy vọng cho khán giả vào khả năng đội chủ nhà sẽ giành được điểm ở trận ra mắt. Tuy thế, sang hiệp 2, thế trận cân bằng hơn, đội khách bắt đầu gây được sức ép với Việt Nam. Phút 49, Omar (17) tung cú sút, thủ môn Thanh Hải cản phá kịp thời. Phút 54, Việt Nam có cơ hội bằng vàng để vượt lên, nhưng Xuân Thành (16) vừa vào sân thay Anh Đức (18) 4 phút trước đó đã không thể tận dụng. Trước khung thành trống (thủ môn Nourdin đã băng lên), Xuân Thành lại lúng túng sút bóng đi chệch cầu môn trong sự tiếc nuối của khán giả. Malaysia vẫn chưa có một tình huống phản công nào thực sự gây khó dễ cho hàng thủ Việt Nam. Phút 66, trong lúc phá bóng, cầu thủ Shaari (11) để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài Brunei Basheer ra dấu không có gì xảy ra trước sự phản đối của người xem. 3 phút sau, ở một tình huống tưởng như chẳng có gì nguy hiểm, Minh Chuyên (9) bước hụt để mất bóng, đội bạn tận dụng chớp nhoáng và Talaha (11) đã dứt điểm gọn ghẽ, hạ gục thủ môn Thanh Hải. Không đầy 10 phút sau đó, Việt Nam để thủng lưới bàn thứ hai và người lập công vẫn là cầu thủ số 11.
    Bị dẫn cách biệt đến 2 bàn, U-18 Việt Nam chơi lúng túng, tuyến giữa không còn kết dính. Thêm vào đó, thể lực lại sút giảm nên các cầu thủ đã không còn nhanh nhẹn bứt phá lên như trước. Tuy nhiên, sau khi Thanh Bình rút ngắn xuống còn 1-2 thì hi vọng lại trỗi dậy, quyết tâm vùng lên hòng kiếm 1 điểm. Malaysia lui về phòng thủ hòng bảo toàn kết quả nên các bước triển khai tấn công của Việt Nam không dễ dàng. Ở phút đầu tiên giờ cộng thêm, tưởng như Xuân Thành sẽ ghi bàn quân bình 2-2, tiếc là anh sút bóng quá nhẹ.
    Thua Malaysia 1-2 không phải là bất ngờ mà chính lối chơi tự tin, làm chủ thế trận của Việt Nam mới chính là yếu tố bất ngờ mang lại cho khán giả đến sân. Sau trận đấu, HLV trưởng Nizzo đánh giá cao đội Việt Nam. Ông cho rằng, hiệp 1, Malaysia chơi không tốt do ảnh hưởng của thời tiết quá nóng.
    Trước đó, trong trận đấu giữa Indonesia và Campuchia, các học trò của ông Eric Williams đã giành chiến thắng khít khao 1-0 dù chỉ thi đấu vớI 10 người trên sân kể từ phút 40 do Habibi (19) nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Bàn thắng duy nhất do công của tiền đạo số 10 Jati, được ghi ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Campuchia tuy không có kỹ thuật bằng nhưng cũng đã cố gắng chơi hết mình tạo nên một trận cầu khá hấp dẫn. So với Malaysia, lối chơi của Indonesia cho thấy rõ độ sắc sảo, có kỹ thuật và hiệu quả hơn. Cặp tấn công Yuganda (9) và Jati (10) tỏ ra đặc biệt nguy hiểm. Phía tuyến dưới, Tomi (11) cũng hỗ trợ đắc lực, hình thành bộ ba tấn công lợi hại. Nếu không sớm bị mất người, buộc Indonesia phải điều chỉnh đội hình thì có lẽ kết quả cuối cùng đã không là 1-0. Thực ra, đội Campuchia cũng có không ít cơ hội ghi bàn trông thấy, nhưng họ đều không tận dụng được.
    Sau hai trận đấu mở màn, Indonesia cho thấy, họ đích thực là đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào. Việt Nam để thua ở trận đấu quan trọng với Malaysia, nên để đạt được chiếc vé vào vòng bán kết, họ cần phải chơi hiệu quả hơn ở những trận còn lại và cần phải biết phân phối sức.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Giải vô địch bóng đá U-18 Đông Nam Á: Việt Nam thắng đậm Philippines 6-1


    ° Malaysia-Campuchia 3-0
    (SGGP).?" Trong ngày thi đấu 8-6, trước đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng-Philippines, đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế toàn trận đấu và ghi được 6 bàn thắng do công của Minh Hiếu (phút 2), Thanh Bình (6), Xuân Thành (32), Hồng Quân (65), Xuân Hợp (75 và 89). Philippines gỡ 1 bàn ở phút 45. Ở trận này, Philippines chỉ thi đấu với 10 người từ phút 50 sau khi có một cầu thủ nhận thẻ đỏ. Với trận thắng này, Việt Nam tạm xếp nhì bảng với 3 điểm sau 2 trận. Đứng đầu bảng là Malaysia với 6 điểm sau khi thắng Campuchia 3-0.
    Hôm nay 9-6, tại Trung tâm Thành Long chỉ diễn ra một trận đấu: Indonesia-Philippines lúc 15 giờ.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 10/06/2003
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển U18 Việt Nam tại Giải Đông Nam Á:
    Họ chưa "chín" và thiếu cả sự chuẩn bị...
    Thông thường người ta nhìn vào bóng đá trẻ, đặc biệt U18, để hình dung ra tương lai của bóng đá đỉnh cao một quốc gia. Không thể có sự tắt ngang: Không có bóng đá trẻ vững vàng mà vẫn có bóng đá quốc gia hùng mạnh. Chuyện đó là không tưởng.
    Do đó với những gì mà chúng ta đã thấy ở Giải U18 Đông Nam Á thật khó mà yên tâm khi hướng về tương lai sắp tới của bóng đá VN. Các cầu thủ trẻ VN chơi bóng đầy cảm hứng, người nào cũng có một vốn kỹ thuật tối thiểu khá nhưng đội U18 VN thì lại là một tập hợp không tỏ rõ được sức mạnh làm đối thủ kiêng nể. Gần như họ chơi bóng một cách tự phát, mỗi cầu thủ phô diễn kỹ thuật tự do theo ý mình, còn chuyện hiệu quả thì chẳng ai quan tâm!
    U18 VN trong từng cầu thủ cho thấy họ không được đào tạo và trui rèn đúng nghĩa và đúng mức. Họ có năng khiếu chơi bóng từ nhỏ như thế nào thì lớn lên chơi... thế đó.
    Một trong những dấu hiệu cho thấy sự thiếu rèn luyện là hầu như không ai biết... sút cầu môn.
    Các cú sút của cầu thủ U18 VN nhẹ như... bóng đá nữ! Có thể nói U18 VN là một đội quân ra trận chỉ bắn... "đạn giấy", chẳng sát thương được ai.
    Trong một trận có đến 4 cơ hội bàn thắng treo trước mũi giày (2 trong hiệp I và 1 đầu hiệp II trước khi bị Malaysia đá thủng lưới, rồi cơ hội thứ tư khi vừa bị dẫn trước 1-0) là quá nhiều. Có người cho rằng U18 VN thua vì đấu pháp, hoặc vì không có cú sút, hoặc nữa do hàng thủ yếu kém v.v... Theo chúng tôi, cái thua của U18 VN không khác sự yếu kém của những học trò không được đào tạo căn bản (nói cách khác mất căn bản), lại không được chuẩn bị tốt để ra dự kỳ thi.
    Nếu U18 VN mà thành công tốt đẹp tại Giải U18 Đông Nam Á thì... không công bằng chút nào. Chẳng lẽ không cần chuẩn bị, không cần có hệ thống đào tạo đàng hoàng, chỉ cần gom cầu thủ đây đó trong vòng 1 tháng là... hơn thiên hạ (?!).
    Bóng đá trẻ VN như thế không thể nào sản sinh ra một Kiatisak hay Dusit. Điều đó cũng có nghĩa trong vòng 5 năm tới, ĐTQG của VN vẫn sẽ không bắt kịp Thái Lan. Trường không có (hoặc có cho có lệ), thầy giỏi không có, chỉ lo cái trước mắt, chẳng đầu tư nghiêm túc cho cái lâu dài thì làm sao có bóng đá trẻ mạnh và từ đó làm nền cho bóng đá đỉnh cao!
    Trước mắt bóng đá trẻ VN chỉ chờ đợi sự đầu tư của các CLB như Sông Lam Nghệ An, Thể Công, Gạch Đồng Tâm, sau này thêm Hoàng Anh Gia Lai và Trung tâm tư nhân Thành Long. Vai trò của LĐBĐVN gần như là rất ít. Ở đây có những "quan chức bóng đá" chứ không có những "người làm bóng đá"; nhất là làm bóng đá trẻ, cái món cực nhọc, khá âm thầm lại ít có "đồng tiền" ra vào như việc tham gia BTC các giải.
    Sự sơ sài, thiếu tập trung về nhiều mặt của giải vô địch quốc gia U18 vào thời điểm này như để minh hoạ thêm tình hình sa sút của bóng đá VN hiện nay - từ trẻ cho đến đỉnh cao.
    Sự khan hiếm cầu thủ trẻ có triển vọng để bổ sung cho các CLB chuyên nghiệp chuẩn bị cho mùa bóng mới là một bi kịch cho nhà cầm quân của các đội ở V.League. Quân ngoại thiếu thì bỏ tiền ra mua nhưng quân nội thiếu thì dù có tiền cũng không đào đâu ra những tên tuổi mới. Một Lương Trung Tuấn hay Việt Thắng của HAGL, một Xuân Thành của Hải Phòng hay một Minh Phương, Tài Em của GĐTLA... đều là những thứ quý hiếm. Thêm một mùa V.League đi qua nhưng tài năng trẻ vẫn không thấy thêm những tên tuổi mới. Có một vài cái tên mới được nêu lên nhưng rất gượng ép.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đại thắng Campuchia 5-0, U-18 Việt Nam tràn trề hi vọng vào bán kết
    20:21', 10/6/ 2003 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chiều nay (10/6) ở trận đấu thứ 3 giải vô địch U-18 bóng đá Đông Nam Á, đội chủ nhà Việt Nam đã giành thắng lợi giòn giã 5-0 trước Campuchia. Với 6 điểm trong tay (xếp trên Indonesia nhờ hơn hiệu số bàn thắng), chỉ cần hòa đối thủ Indonesia ở trận đấu cuối cùng là các học trò của ông Hồ Thu đoạt chiếc vé bán kết thứ hai bảng B, sau Malaysia diễn ra tại Myanmar.

    Pha tranh bóng giữa cầu thủ Việt Nam và Campuchia

    Việc Malaysia đánh bại Indonesia 3-1 ở trận đấu diễn ra vào lúc 13h45, sớm đoạt vé vào bán kết sau 3 trận toàn thắng, là một lợi thế cho U-18 Việt Nam. Bởi thế, nhiệm vụ của các cầu thủ chủ nhà có được 3 điểm trước Campuchia - đội được đánh giá là dưới cơ, và sút thủng lưới đối phương càng nhiều càng tốt. Khi đó, Việt Nam sẽ cùng 6 điểm với Indonesia, nhưng lại hơn ở hiệu số bàn thắng, và ở trận đối đầu trực tiếp chỉ cần không thua là chúng ta thành công.
    Tuy nhiên, công việc phá vỡ hàng thủ Campuchia để sút tung lưới họ lại không hề là chuyện dễ dàng. Đội bạn tỏ ra rất khó chịu dù trong suốt hiệp 1 và có thể nói chính xác là cả 90 phút, Campuchia không có tình huống đặc biệt nguy hiểm nào đe dọa khung thành thủ môn Thanh Hải (1). Suốt 45 phút đầu, Việt Nam tấn công ồ ạt, áp đặt thế trận. Nhưng những thời cơ cứ lần lượt trôi qua, chủ nhà tỏ ra bế tắc trong dứt điểm. Thêm nữa, khu trung tuyến chơi không được tốt nên các đợt phản công không mang yếu tố bất ngờ, đột phá. Khoảng 2.000 khán giả trên sân tỏ ra sốt ruột vì đội nhà không tìm được bàn thắng.
    Sang hiệp 2, BHL quyết định rút tiền vệ Xuân Hợp (8) ra, thay vào đó là Triệu Điền (17). Phút 48, khán giả thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Việt Nam cũng mở được tỷ số. Từ quả tạt bóng bên cánh trái của Minh Hiếu (14) về phía cầu môn, Thanh Bình (10) có mặt kịp thời, dùng mũi giày xỉa bóng vào lưới. Tâm lý được giải tỏa, các cầu thủ Việt Nam chơi phấn chấn lên hẳn và bắt đầu thực hiện cơn mưa bàn thắng vào lưới Campuchia. Phút 50, dẫn bóng tốc độ từ bên cánh trái, Vũ Phong (11) dứt điểm gọn ghẽ nâng cách biệt 2-0. Đến phút 57, cầm chắc thắng lợi, BHL đề nghị thay người, rút Thanh Bình (10) ra, đưa Anh Đức (18) vào thay, nhưng đúng lúc ấy, chàng tiền đạo trẻ của đội Đồng Tháp ghi thêm 1 bàn thắng nữa. Đây là bàn thứ 4 của Bình tại giải sau 3 trận.
    Vào thế chỗ Thanh Bình (10), Anh Đức kịp ghi cho mình một bàn ở phút 74, trước khi hậu vệ Anh Cường trong một pha lên tham gia tấn công, ấn định thắng lợi 5-0 cho U-18 Việt Nam ở phút 85. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà còn có thể ghi thêm vài bàn thắng nữa trong hiệp 2.
    Phát biểu sau trận đấu, HLV Hồ Thu nhìn nhận, sau hiệp 1 hết sức vất vả, U-18 Việt Nam nhờ ghi bàn thắng sớm ở đầu hiệp 2 nên có tâm lý thoải mái. Trong khi đó tinh thần đội bạn càng lúc càng chùng xuống và Việt Nam đã tận dụng cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Với hàng công của U-18 Việt Nam, ông Thu cho biết: ''Các chân sút tuy còn bỏ lỡ cơ hội, nhưng cảm giác ghi bàn đã khá lên rất nhiều''. Về trận quyết chiến với Indonesia, HLV Hồ Thu cho rằng, yếu tố ''chỉ cần hòa'' là lợi thế cho Việt Nam, nhưng cũng có thể vì nó mà chúng ta gặp nguy hiểm, nên sẽ phải hết sức cẩn thận''.
    Đội hình ra sân U-18 Việt Nam:
    Thủ môn: Thanh Hải (1); Hậu vệ: Thái Phong (12), Văn Biên (5), Việt Cường; Tiền vệ: Mai Tiến Thành (15), Vũ Phong (11), Minh Hiếu (14), Quý Sửu (6, đội trưởng), Xuân Hợp (8) - Triệu Điền (17) phút 46; Tiền đạo: Thanh Bình (10) - Anh Đức (18) phút 58, Xuân Thành (16) - Hiền Quân (7) phút 76.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

Chia sẻ trang này