1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Bóng Rổ Vô Địch Các CLB HN Lần VII - 2008 - Vô địch : CDunk - Á quân : Ba Đình - Hạng 3 : 7&1.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Uhm, theo tớ nghĩ thì mọi người nên bầu luôn hoặc 1 đội bóng nào có tâm huyết nên đứng ra nhận ngay việc thầu giải bóng rổ HBL hàng năm của mình. Vì giải này là giải có tính chất lâu dài nên cần phải có 1 đội bóng có đủ người để có thể tham gia giám sát cũng như update cho giải đấu. Việc này cần 1 lực lượng mạnh về các thành viên, đề cử Scor.
    Đồng thời cũng mong muốn có được 1 đội bóng đứng lên đăng cai tổ chức giải bóng rổ trẻ các CLB toàn HN.... Nhưng có lẽ phải xem xét thời gian, vì hình như là giải đấu của chúng ta gấp gáp quá.... Hết giải nọ dồn đến giải kia ntn thì không ổn lắm về mặt chuyên môn.... Cũng làm cho khán giả cảm thấy mệt mỏi khi suốt ngày phải xem đấu bóng rổ :P
    Còn lại giải đấu các CLB là giải đấu uy tín nhất và được chú trọng nhất của chúng ta. Thì tớ nghĩ chúng ta phải có những hướng cố gắng riêng cho nó, chứ không thể nào có 1 đội đứng lên đăng kí tổ chức mà được.
    Thế nên theo quan điểm riêng, nên giữ lại BTC năm nay gồm có Tú + Hoàng CT.... và sau đó sẽ tuyển thêm 1 số người nữa để làm 1 BTC ngon. Họp bàn nhau trước giải 3 tháng, để cùng tỏ chức giải cho nó ngon lành... tránh tình trạng cập rập như năm nay ạ
  2. max_cm

    max_cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    sao mình ko cắt cử luân phiên hả anh....Thế cũng hay...vì đến lượt ai người đó sẽ tự biết trước và có trách nhiệm ngay từ năm trước năm mình đăng cai...Các thành viên tổ chức năm ngoái thì hướng dẫn trợ júp các đội làm năm sau
  3. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Uhm. thực tế cho thấy thì việc đó không hiệu quả cho lắm.
    Vì nói cho cùng, tổ chức 1 giải đấu thì ai cũng có thể, nhưng làm thế nào để nó quy củ hơn, để nó phát triển hơn và để nó có được nhiều lợi thế hơn thì ta nên có 1 ban tổ chức riêng biệt, gồm những người có đủ năng lực và nhiệt huyết. Anh nghĩ như vậy hợp lí hơn cả.
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu giải, giới chuyên môn và các nhà báo có tên tuổi đều đánh giá CDunk là một trong những đội có khả năng lớn dành chức vô địch. Vì thế mà việc họ dành cúp vào tối ngày hôm qua là không quá bất ngờ dù đối thủ của họ trong trận chung kết là đương kim vô địch Ba Đình
    Gặp và tiếp cận ông Toàn điếc, HLV phó kiêm cầu thủ danh dự của CDunk được đứng lên nhận cúp, chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ
    PV: Thưa ông, cảm giác của ông khi cầm trong tay chiếc cup này như thế nào?
    TĐ: Một cảm giác rất xúc động. Chúng tôi đã để tuột mất nó nhiều năm và nuôi hi vọng đoạt lại nó càng sớm càng tốt. Tối nay chúng tôi đã làm được điều đấy sau một trận đấu đầy cảm xúc
    PV: Vậy việc đầu tiên ông muốn làm bây giờ là gì ?
    TĐ: Khi cầm trong tay chiếc cup và huy chương, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là làm từ thiện. Có lẽ tôi sẽ hoãn công việc học tập tại nước ngoài lại một thời gian để tập trung làm từ thiện cho đúng với trọng trách của nhà vô địch.
    PV: Ai là người mà ông muốn chia sẻ niềm vui to lớn này
    TĐ: Lúc này tôi nghĩ tới gia đình, bố mẹ là người luôn động viên tôi tập luyện, tôi nghĩ tới đồng đội tôi ở CDunk là chia ngọt xẻ bùi với tôi cả trên sân bóng lẫn trên sàn nhảy. Ngoài ra tôi còn nhớ con chó của tôi, không biết tôi đi thi đấu (xem thi đấu) thế này có ai vuốt ve nó không ?. Ở nhà tôi vẫn gọi nó là cún cưng đấy
    PV: Thế với chấn thương chân như thế này, khoảng bao lâu nữa ông sẽ quay trở lại sân thi đấu
    TĐ: Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, thuốc ngày 3 bữa, có cơm ăn áo mặc nhưng tôi cũng không tránh khỏi việc phải từ rã sự nghiệp ở tuổi 26. Tôi đang tính đến chuyện làm HLV tuyển quốc gia hoặc chủ tịch liên đoàn gì đó ... tạm chờ đến khi lấy vợ thì tôi sẽ ổn định bằng công việc nôi trợ, trông con ...
    PV: Xin cảm ơn ông về cuộc nói chuyện nhỏ này. Đồng đội của ông chắc đang chờ ở quán bia. Xin chúc ông sớm bình phục
  5. crayonshin

    crayonshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1.615
    Đã được thích:
    0
    những bài phỏng vấn nên chim trong cốc bia đc. rồi đấy a Toàn ơi =)) =))

Chia sẻ trang này