1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải đáp thắc mắc bệnh viêm da cơ địa có lây không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd19, 27/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laasd19

    laasd19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2016
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay có nhiều người thắc mắc rằng bệnh viêm da cơ địa có lây không? Kể cả bệnh nhân hay người thân của họ cũng đều lo lắng về vấn đề này. Viêm da cơ địa là một căn bệnh ngoài da khá phổ biến, gây tổn thương viêm da mãn tính hoặc cấp tính. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác gây ra bệnh viêm da cơ địa là gì, nhưng phần lớn là do yếu tố di truyền và gia đình. Bệnh thường gặp ở những người có cơ địa dễ bị dị ứng như hen, viêm mũi dị ứng, viêm da tiếp xúc... Cho nên việc điều trị dứt điểm căn bệnh này vẫn còn nhiều khó khăn và bệnh có khả năng tái phát rất cao. Vậy bệnh viêm da cơ địa có lây không? Bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc này của nhiều người.


    [​IMG]


    Ban đầu, triệu chứng của viêm da cơ địa đó là da ngứa ngáy và viêm, kèm theo đó là những biểu hiện như đỏ sưng da, rạn da, nứt da, rỉ nước, bong tróc vảy. Do mỗi người có cơ địa khác nhau nên triệu chứng cũng sẽ khác nhau, nhưng thường gặp nhất là dấu hiệu da khô, nứt nẻ, cảm giác ngứa ngáy khó chịu, càng gãi thì lại càng ngứa, tổn thương da, viêm da lại tồi tệ hơn.


    Các giai đoạn của bệnh viêm da cơ địa

    Bệnh được chia làm nhiều giai đoạn khác nhau với nhưng triệu chứng khác nhau. Cụ thể như sau:


    - Giai đoạn cấp tính: Xuất hiện các mụn nước, tập trung thành từng đám nổi trên da đỏ, phù nề, chảy nước và ngứa ngáy dữ dội.

    - Giai đoạn bán cấp: Lúc này, hiện tượng nổi bọng nước đã giảm, da bắt đầu khô lại và triệu chứng ngứa cũng ít hơn.

    - Giai đoạn mãn tính: Đây được xem là giai đoạn nặng của bệnh viêm da cơ địa. Trong giai đoạn này, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngứa ngáy, da dày, bong vảy rất khó chịu.


    Nếu bị bội nhiễm thì sẽ xuất hiện thêm những nốt mụn mủ, gây đau đớn, ngứa rát và có thể lở loét... Những vị trí thường gặp nhất là ở má, trán và cằm. Đối với trường hợp bệnh nặng thì những thương tổn này sẽ lan rộng ra tay, chân và mình của bệnh nhân.


    >>Nên xem cách chữa viêm da cơ địa bằng thuốc đông y http://www.dalieu360.com/cach-chua-benh-viem-da-co-dia-bang-bai-thuoc-dong-y.html


    Vậy bệnh viêm da cơ địa dị ứng có lây không?


    [​IMG]


    Như đã nói trên thì đây là một căn bệnh ngoài da tự phát, nên không có khả năng lây lan sang người khác. Vì thế, bệnh nhân hoặc người thân của họ hoàn toàn yên tâm khi tiếp xúc và nói chuyện với nhau một cách bình thường. Đồng thời, hãy động viên người bệnh để họ có tinh thần thoải mái và tự tin hơn, giúp vượt qua căn bệnh một cách dễ dàng.


    Những điều cần lưu ý đối với bệnh nhân viêm da cơ địa:

    - Mỗi ngày nên sử dụng các loại thuốc dưỡng ẩm để tránh tình trạng vùng da bệnh bị khô, nứt nẻ.

    - Sử dụng các loại thuốc bôi corticosteroid để điều trị bệnh trong thời gian ngắn. Sau đó, duy trì việc bôi tacrolimus và dưỡng ẩm trong thời gian dài để tránh bệnh tái phát.

    - Sử dụng các loại thuốc kháng sinh bôi hoặc uống để chống tình trạng viêm nhiễm.

    - Sử dụng thuốc kháng histamin chống ngứa.

    - Sử dụng thuốc chống nhiêm trùng và bảo vệ vùng và khỏi những tổn thương, giúp làm lành vùng da bệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

    - Tuyệt đối không được gãi hay cạy vùng da bị bong tróc. Vì điều này rất dễ làm cho da bị nhiễm trùng và bệnh sẽ nặng hơn.

    - Mỗi ngày nên vệ sinh thân thể thật sạch sẽ, nhất là vùng da bệnh viêm da cơ địa.

    - Tuyệt đối không được tự ý sử dụng các loại thuốc điều trị bệnh khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ. Vì như vậy, không chỉ không làm khỏi bệnh mà còn gây các tác dụng phụ gây hại cho cơ thể.

    - Tránh xa các loại chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, nước có gas...

    - Nên bổ sung các loại rau củ quả vào thực đơn hàng ngày. Nhằm cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin và các khoáng chất cần thiết khác để nhanh chóng đẩy lùi căn bệnh khó chịu này.


    Qua bài viết này chắc hẳn bạn đã tìm được câu trở lời cho câu hỏi:"Bệnh viêm da cơ địa có lây không" rồi đúng không. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho người bệnh, giúp việc điều trị hiệu quả nhanh chóng hơn. Từ đó, bệnh sẽ nhanh khỏi, trả lại cho bệnh nhân cảm giác dễ chịu, không còn triệu chứng khó chịu do bệnh gây ra nữa. Chúc bạn mau chóng khỏi bệnh!


    Tìm hiểu chi tiết hơn về bệnh viêm da cơ địa và cách điều trị http://www.dalieu360.com/viem-da-co-dia-la-gi-cach-dieu-tri-viem-da-co-dia.html

Chia sẻ trang này