1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải đố đi!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi kankuli, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chà, mấy câu hỏi của bác bigdog khó quá, để em trả lời thử xem (có gì sai mong các bác bỏ qua cho).
    1) Trái Đất nghiêng so với trục của nó ...có lẽ là do tác dụng của lực tổng hợp vũ trụ gồm lực hấp dẫn của Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh mà lớn nhất là hấp dẫn của Mặt Trời . Hấp dẫn này tác dụng trực tiếp lên quỹ đạo của Trái Đất kết hợp với lực hướng tâm và quán tính quay của Trái Đất làm nghiêng trục quay của Trái Đất
    2) Tại sao khi nguyệt thực toàn phần Mặt Trăng lại cód màu đỏ?
    Câu này thì hình như em đã đọc ở đâu đó rồi nhưng quên mất , xin nhường các bác vậy.
    3) Khi mới mọc và sắp lặn, Mặt Trăng có phần rto hơn khi ở trên cao là do hiên tượng khúc xạ và tán xạ ánh sáng qua các lớp không khí. Khi ta thấy Mặt Trăng mới mọc thì thực chất nó còn "chưa mọc" mà còn khuất dưới đường chân trời, còn khi ta thấy nó sắp lặn là thực ra nó đã khuất dưới chân trời rồi. Nhưng do các lớp không khí đặc loãng khác nhau mà khi đó ánh sáng từ MT khi đi theo đương tiếp tuyến với TĐ cắt qia các lớp không khí bị khúc xạ đến mắt ta đồng thời ánh sáng đó bị tán xạ ra xung quanh làm ta có cảm giác MT lớn hơn bình thường
    RAGNAROK
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn câu trả lời của bác,không biết các báckhác có ý kiến khác không.em trả lời trước câu trả lời thứ 2 nhé.thực ra khi ấy mặt trăng đã nằm trong vùng tối của trái đất nhưng mà thực ra khi ấy ánh sáng của mặt trời chiếu đến trái đất và đi vào vùng khí quyển,chúngbị bẻ cong đi,tầng khí quyển dày nên chủ yếulà ánh sáng đỏ đi qua nên chúng ta cóthể thấymặt trăng màu đỏ.
    còn câu 1và câu 3là em tự đặt câu hỏi nên em rất muốn xem thử ý kiến của mọi người.em xin cám ơn.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi các bác một câu được không, đố các bác biết : từ bây giờ đến năm 3000, có tát cả bao nhiêu năm nhuận
    RAGNAROK- TUAN SON
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hình như có 8 năm thui ..Đúng không hén
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Sao lại 8 năm? Bác nhìn lại câu hỏi lần nữa đi, rất mong sớm nhận được câu trả lời tiếp theo của bác, câu hỏi quá dễ mà.
  6. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em thấy cứ 4 năm là có 1 năm nhuận,như vậy nếu chia cho 4 sẽ có 250 năm,năm 2004 sẽ là năm nhuận vì chia hết cho 4.từ bây giờ đến năm 3000 theo em se có 249 năm nhuận vi` năm 2000 la` năm nhuận đầu tiên của thiên niên kỉ mới và năm 3000 không chia hết cho 4.Hình như suy nghĩ như em đơn giản quá hảnếu sai mong bác chỉ cho em.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  7. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    theo em nhớ thì năm nhuận là năm mà chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 hoặc cũng là năm nhuận nếu phải chia hết cho 400.như vậy là để là năm nhuận thì có 2 trường hợp chấp nhận.
    theo những điều trên thì từ 2000 đến 3000 sẽ có 244 năm nhuận.ko hiểu cách tính của tôi có đúng ko?
    Nihil desparan dum
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cách tính của bác đúng rồi đấy. Xin nói chính xác hơn:
    Các năm chia hết cho 4 đều là năm nhuận trừ những năm có chứa số tròn thế kỉ mà con số thế kỉ không chia hết cho 4
    Như vậy, từ năm 2001 đến năm 3000 là vừa đúng 1000 năm trong đó có 250 năm có con số chia hết cho 4. Tất cả các năm đó đều là năm nhuận trừ các năm 2100, 2200, 2300, 2500, 2600, 2700, 2900 và 3000 vì 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 và 30 là các số không chia hết cho 4.>>>Trong 1000 năm có taqát cả 248 năm nhuận.
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    oh,hic hic,em sai bét rồi,quên mất cái chuyện ấy,cám ơn bác đã giải.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  10. boy222vn

    boy222vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cách tính như sau:
    -Nếu năm không chia hết 4 thì (Năm đó không nhuận. Kết thúc)
    -Nếu năm chia hết 400 thì (Năm đó nhuận. Kết thúc)
    -Nếu năm chia hết 100 thì (Năm đó không nhuận. Kết thúc)
    -Nó là năm nhuận. Kết thúc
    Bạn lấy số năm rồi lần lượt thử từ trên xuống dưới. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện lệnh trong dấu (). Gặp chữ kết thúc là bạn đã có kết quả rồi đó.
    Còn để tính xem từ năm 2000 đến năm 3000 có bao nhiêu năm nhuận thì mình thích cách duyệt lần lượt từng con số rồi đếm.
    222
    Được boy222vn sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 11/01/2003
    Được boy222vn sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 11/01/2003
    Được boy222vn sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 12/01/2003

Chia sẻ trang này