1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng năm 2012

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 30/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hẳn mọi người còn nhớ câu ca
    " Khi vào nhớ dốc Trung Đô/ Khi ra thì nhớ rượu ngô Bắc Hà"

    Đó là phiên chợ rực rỡ nhất miền núi cao phía Bắc khi hàng nghìn phụ nữ dân tộc Mông hoa mặc váy đỏ từ khắp các bản làng trong khu vực về chợ.

    Trong khuôn khổ chợ phiên Bắc Hà, còn có một khu vực rộng lớn để người dân buôn bán ngựa. Mỗi phiên, có hàng trăm con ngựa được chủ đưa tới chợ để bán, tạo nên một không khí đặc biệt hấp dẫn, sống động ở mỗi phiên chợ Bắc Hà.

    Trong hai ngày 9 và 10.6 tới đây, giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng năm 2012 sẽ diễn ra tại sân vận động thị trấn Bắc Hà, với sự tham gia của 68 nài ngựa đến từ huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương và huyện Xín Mần (Hà Giang).
    Đây là năm thứ 6 huyện Bắc Hà tổ chức giải đua ngựa truyền thống, kinh phí tổ chức có tới 90% là huy động từ nguồn xã hội hóa. Hiện đã có 25 đơn vị đăng ký tài trợ cho giải với số tiền trên 500 triệu đồng.
    Trong thời gian diễn ra giải, tại chợ văn hóa Bắc Hà sẽ có nhiều hoạt động như khởi động chảo thắng cố kỷ lục Guinness Việt Nam; khai mạc hội chợ, trưng bày giới thiệu hàng nông sản và hội chợ ẩm thực với sự tham gia của một số huyện trong tỉnh; thăm các điểm du lịch, làng du lịch cộng đồng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ...
    (nguồn báo Văn Hóa)
  2. ladiesman

    ladiesman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    len cung di anh Dieu
  3. hotelviet

    hotelviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    còn 10 ngày nữa là đến ngày hội chính thức, update thông tin bạn nhé
  4. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm vừa chạy đúng cung này.

    Nhưng hội này chưa đc tham dự phát nào. E đặt gạch ngồi hóng và nếu có thì em xin 1 chân độc hành.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Kinh nghiệm chọn ngựa của tôi - CoDep - để các bạn cùng tham khảo.
    Kinh nghiệm này là tôi thu nhặt trong quãng đời lăn lộn Bắc Kạn, Cao Bằng.
    Không thể tìm đâu ra những kinh nghiệm này, vì CoDep giữ bản quyền.
    Sau khi đăng lên đây, thì bí kíp này bị tung ra thiên hạ.
    *
    Ngựa hay cần 2 yếu tố khăng khít không thể thiếu: Nhanh và Bền.
    Ví dụ người cưõi là 55 ký, cộng lặt vặt là 60 ký, không hơn.
    Ngựa ViệtNam tốt thì cưõi chạy được mấy trăm mét đến vài cây số.
    Nếu không chạy (gọi là phi, có lúc không vó nào chạm đất, nhưng
    nhìn thì thấy 2 chân trước và 2 chân sau cặp làm đôi) được, thì
    là chạy gằn (4 chân thay nhau chạy, không phân biệt đôi chân trước
    và đôi chân sau). Ngựa phải chạy gằn mà không đủ sức phi, thì là
    không Nhanh và không Bền. Tuy thế, không phải cứ phi là nhanh cả,
    mà có con nhanh gấp rưỡi con kia.
    *
    Để được 2 yếu tố này, con ngựa phải đủ to lớn. Cụ thể, hay lấy độ
    cao vai làm chuẩn. Ngựa tốt phải từ 12 nắm tay trở lên (1 mét 20).
    Ngựa cao 1 mét 2 thì không thể chui qua xà ngang cao 1 mét 15 được,
    vì nó không biết khuỵu chân xuống. Muốn qua được, nó đành phải nhảy
    qua, chứ không thể chui. Ngựa Việt Nam thường chỉ cao 11 nắm. Ngựa
    này dù to đến mấy, cũng không thể phi được quá 1 cây số, mà thường
    chỉ phi được 2 trăm mét thôi. Ngựa 11 nắm thì vòng ngực không quá 150
    centimet, và khoảng cách ngực giữa 2 chân trước không đút qua bàn tay,
    tức là 10 centimet. Ngụa 12 nắm thì vòng ngực (sát nách chẩn trước)
    từ 180 đến hơn 200 centimet. Mổ thịt thì từ 80 ký đến 1 trăm ký. Ngựa
    11 nắm thì mổ thịt không quá 75 ký. Ngựa 11 nắm thì đường kính móng,
    đo ngang móng (chứ không đo dọc, vì đo dọc thì được nhiều hơn) chừng
    8 centimet. Ngựa 12 nắm thì chiều ngang móng chừng 10 centimet. Tuy
    vậy, chiều ngang móng còn tuỳ thuộc ngang ngực, và vòng ngực nữa.
    Ngựa càng to ngang, thì chiều ngang móng càng lớn, có thể 12 centimet.
    Chiều dài ngựa (từ ngực đến mông) nhỉnh hơn chiều cao vai một chút,
    thì là cân đối. Có con dỏng cao (vuông), nhưng có con dài lùn, thì
    chiều dài sẽ nhỉnh hơn chiều cao vai.
    *
    Đó là nói về thể trọng, bề to lớn của ngựa. Màu sắc, hình dáng, và
    các chi tiết lặt vặt không thể hiện tố chắt của ngựa. Ngựa bờm dày
    là ngựa chậm. Ngựa bờm mỏng thì nhanh hơn. Ngựa đầu to, hàm lớn thì
    chậm, còn mặt khô gày quắt thì nhanh. Người ta nói ngựa mặt mái thì
    nhanh, còn mặt đực thì chậm. Nhìn mí mắt của nó, nhất là mí mắt trên,
    mà mỏng thì là ngựa nhanh, còn mí dày, là chậm. Ngựa mắt một mí thì
    rất nhanh và nhát. Thế nào là mắt một mí? Mắt ngựa không bao giờ một
    mí như mắt người, mà luôn luôn có ngấn mi mắt 2 mí, nhưng ngấn này
    rất mờ, chỉ là một vết lõm, thì là ngựa mắt một mí. Ngựa mắt láo liên
    là ngựa dữ, thỉnh thoảng lộ lòng trắng, không hẳn luôn luôn là ngựa
    nhanh đâu. Cổ ngựa phải dài và mỏng tang thì mới nhanh. Cổ ngựa non
    thì vết lõm (lộ hầu) rất mờ. Càng già yếu thì vết lộ hầu càng hằn sâu
    rõ, và nơi cổ họng thì bùng nhùng hơn.
    *
    Muốn thừ ngựa nhanh chậm, ta cầm dây dắt nó đi. Nếu nó đi bằng ta đi
    bộ nhanh (6 km một giờ) thì là ngựa nhanh. Hầu như không có con ngựa
    nào đi nhanh hơn người cả, mà chỉ đi chậm hơn thôi. Vì thế trong chiến
    tranh, hành quân đường xa, sỹ quan cưỡi ngựa không đi nhanh hơn bộ binh.
    Khi cần, thi phải giục ngựa phi lên. Một cách thử nữa là đứng bên cạnh
    ngựa, ngay ngực nó, quay mặt vào ngựa, chân mình đứng trước chân nó.
    Mình dẫm chân trần lên móng nó, thì nó nhấc móng lên. Ta lại dẫm chân
    lên móng bên kia, thì nó phải bỏ chân này xuống, mà nhấc móng kia lên.
    Ngựa nhanh thì phản ứng sau mấy phần giây đồng hồ, nhưng ngựa chậm thì
    phản ứng có thể sau hẳn 1 giây mới đổi chân nhấc vó được.
    *
    Nếu chỉ thi một vòng (chung kết chẳng hạn) thì chỉ cần ngựa 12 nắm và
    nhanh là được, nhưng phải thi cả vòng đấu loại nữa, thì phải cần to
    và trẻ nữa. To có nghĩa là đưa bàn tay lọt qua khe giữa 2 chân trước,
    vòng ngực phải mét tám trở lên, và không được quá 10 tuổi, hay lộ hầu
    quá xệ.
    *
    Đây là con ngựa của cảnh sát. Thằng con út của tôi đang cho nó ăn:
    *
    [​IMG]
    *
    Con này cao 14 nắm, khá to, nhưng chậm.
    *
    Đây là ngựa đã về hưu, phải nuôi báo cô, vì luật Mỹ cấm ăn thịt:
    *
    [​IMG]
    *
    Ba đứa con tôi đang cho ngựa ăn. Ngựa này cao 13 nắm, vừa thon (nhưng
    so với ngựa ta thì khá to), hơi nhanh chứ không nhanh lắm. Nói chung
    con này đua ở Bắc Hà thì giành giải vô địch là cái chắc.
    *
  6. Cheetah.0n.Chase

    Cheetah.0n.Chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Cụ đẻ dày nhỉ... 3 đứa sàn sàn.

    Vụ ngựa đi bộ chậm hơn người... qủa thật giờ cụ nói em mới biết.

    Em cũng cứ tưởng ngựa phải phi được cả chặng dài... hóa ra chỉ được vài cây số thôi nhỉ... trên phim ảnh thấy toàn phi hàng chục cây... điêu thật.

    Luật Mỹ cấm ăn thịt những con ngựa kiểu gì hả cụ? Những con đã phục vụ cho công việc Nhà nước ạ?

    Lên Bắc Hà đợt này, kiếm được con nào chục củ đổ xuống ko khéo em cũng xúc 1 con. Mua ngựa xong cho lên ô tô là có thể đi bất cứ cung nào... dù khủng & hiểm đến đâu đi nữa :D
  7. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Đại ka già rồi, chỉ nên chơi loại này thôi:-"

    [​IMG]
  8. KKK1975

    KKK1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay ghê !!! Hẹn gặp lại các bạn trên Bắc Hà vào ngày 10 nhé :)))
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Xin trả lới vài câu hỏi của bạn:
    *
    Tôi đẻ con cũng không dày lắm đâu. Đứa lớn nhất sắp xong lớp 4.
    Đứa thứ hai con gái thì sắp xong lớp 2. Thằng út thì sắp vào lớp
    Một. Nó là đứa ít tuổi nhất lớp, nếu tình tháng thì thiếu mấy tháng.
    *
    Ngựa trong phim có chỗ đúng, nhưng bạn hiểu sai.
    Ví dụ, lúc phi thì chỉ vài trăm mét thôi, là lúc cao bồi đuổi nhau,
    hay lúc đôi bên xông vào nhau trước khi vào trận (chiến tranh).
    Thực tế có những chặng đuổi nhau mấy tiếng đồng hồ, thì ngựa lúc
    phi, lúc chạy gằn, tuỳ theo địa hình. Vì thế, coi phim, ta cứ ngỡ
    ngựa phi suốt chặng đường mấy chục cây số. Trong lịch sử, Đô Đốc
    Tuyết phi ngựa báo tin giặc Thanh đánh vào nước ta, đã phi chết
    mấy con ngựa trạm. Cũng có phim Cao Bồi Mỹ phi chết ngựa. Tuy vậy
    chỉ ngựa tốt thì phi mới chết, chứ ngựa ta, rất nhiểu con, khi hơi
    mệt một tẹo thì nó không đi nữa, dù chủ có đánh chết cũng vậy.
    Ngựa cảnh sát có nhiều loại, trong đó có loại làm cảnh, to và đẹp
    nhưng chậm, và chỉ chạy được vài trăm mét thôi (vì nặng quá).
    *
    Ngựa đi chậm hơn ngưới. Ấy là tốc độ nhanh nhất của người. Đó là
    lúc đi hết tốc độ, chỉ đi được vài giờ thôi. Cũng là tốc độ người
    kéo xe chở đồ, và người gánh hàng đi chợ trong tầm chục cây số.
    Đối với ngựa, ấy là tốc độ nó đi bình thường. Nếu giục nó đi nhanh
    thì tốc độ nhanh nhất của ngựa lẫn vào tốc độ chạy gằn của nó. Quốc
    tế có thi ngựa chạy gằn, gồm có người điều khiển ngồi trên một chiếc
    xe 2 bánh rất nhẹ kéo sau ngựa. Người này giục ngựa chạy kiệu thật
    nhanh (4 chân bước rảo như người đi bộ) nhưng nếu nó bắt đầu ***g
    lên (phi) thì phải hãm lại, cho nó luôn luôn chỉ chạy kiệu thôi.
    *
    Luật Mỹ cấm ăn Ngựa, Chó, Mèo, và một số con khác nữa mà tôi không
    biết. À, như Bồ Câu chằng hạn. Vì thế ai nuôi ngựa thì phải liệu
    mà bán trước khi không ai mua nữa (chê già, yếu chẳng hạn). Sau khi
    bán đi rồi (rẻ mấy cũng bán) thì tim la đổ cho trâu. Tức là thằng
    khờ nào mua ngụa của mình, thì phải nuôi báo cô nó suốt đời. Nếu
    bỏ đói, để rét, không tắm rửa, chải lông, để mòng rận cắn nó, mà
    có ai ngứa miệng báo cảnh sát, thì chủ ngựa phải đi tù. Có người
    cách nhà tôi mấy chục cây số bị tù mấy tháng vì chuyện đó đấy.
    Ngựa không được việc cho đến khi chết có thể 5 năm đến chục năm,
    nên số tiền nuôi báo cô nó không nhỏ. Trại ngựa các con tôi đến
    chơi là trại nuôi báo cô ngựa già (ở Việt Nam thì còn trẻ lắm).
    Người ta cho trẻ con đến tập cưỡi (không phi, không chạy, mà chỉ
    đi từ từ trong cũi), và tập chăm sóc ngựa.
    *
    Cũng nói thêm: ngựa ta mà to quá, bà con cũng không thích, vì nó
    dễ bị ngã, rất nguy hiểm cho người cưỡi. Ngựa Bạch Thông, Ngân Sơn
    thì to (12 nắm) vì vùng đó đồi núi bằng phẳng. Tuy vậy, chỉ có mấy
    đứa trẻ mới thích ngựa to và nhanh. Đàn Bà, Người Già không dám
    cưỡi ngựa to và nhanh. Họ thích ngựa 11 nắm, và thông minh. Ngựa
    thông minh không những nhanh, mà còn an toàn nữa. Muốn chọn ngựa
    thông minh, phải dắt nó đi vào nơi có nhiều sỏi đá. Nếu nó bước
    lỡ bước, loạng choạng, thì là ngựa đần. Ngựa thông minh luôn bưóc
    đúng chỗ chắc chắn, không dãm lên sỏi cập kênh, hay đá trơn trượt.
    Ngựa thông minh còn cưỡi êm nữa. Nếu đạt các tiêu chuẩn trên, ngựa
    thông minh có già gần bằng ngựa to và nhanh, mặc dù nó nhỏ yếu hơn.
    Nó được giá, vì đàn bà và người già trả giá đó. Vì vậy, nếu bạn
    chọn ngựa đi thám hiểm núi cao vực sâu thì không thể chọn ngựa 12 nắm.
    Cưỡi phải con ngựa đi gằn, thì chỉ cưỡi được 1 cây số, là lưng và
    đít bạn đau không chịu nổi, mà lúc ấy xuống đất cũng không đi bộ
    được nữa, mà phải cõng hay cáng đi. Đôi khi, mua ngựa theo danh
    tiếng của nó trong làng thì rất chính xác. Mấy lần tôi mua được
    ngựa rẻ, vì lúc ấy giá Hà Nội đang lên, nhưng bà con miền núi thì
    chưa theo kịp. Tôi mua con ngựa tốt nhất làng với giá họ đưa ra
    (mình cò kè một chút cho có lệ, rồi chịu thua với giá làng).
    Ấy nhưng nếu giá miền xuôi đang xuống, thì bạn liệu chùng không
    mua được ngựa đâu. Tôi chưa bị chuyện này, vì chuyện này chỉ xảy
    ra khi máy công nông và xe tải tràn lan nông thôn sau đó thôi.
    *
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

Chia sẻ trang này