1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã các địa danh, địa giới Việt Nam

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi intodreams, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Địa danh Đà Nẵng có thể được giải thích theo ngôn ngữ Chăm có nghĩa là ?osông lớn? hay ?ocửa sông cái?. Quả thật nằm trên tả ngạn sông Hàn kề bên cửa biển hiểm yếu này, địa danh Đà Nẵng đã được ghi trên các bản đồ vẽ từ thế kỷ XVI trở đi (như ?oAn Nam hình thắng đồ?, ?oAn Nam thông quốc toàn đồ?).
    Thành phố Đà Nẵng trước đây là khoản sính lễ của Vua Chế Mân trong đám cưới lịch sử với công chúa Huyền Trân đời Trần vào năm 1306 - vùng đất tuyệt đẹp này nằm ngay dưới chân Hải Vân quan hùng vĩ - lúc đó thuộc Châu Amaravati, lãnh thổ nam Châu Lý của Vương quốc Chămpa. Đến năm 1471, vùng đất này chính thức được nhập vào Đại Việt



    Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt


    Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời

Chia sẻ trang này