1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã hiện tượng Võ Trọng Nghĩa

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi the_sign, 28/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaka18clubroom

    kaka18clubroom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    8
    bon chen tí, em thấy bác rách nát nói đúng ạ, chạy theo bọn nước ngoài đến hụt hơi... cuối cùng cũng chỉ là đồ nhái đồ ăn cắp. đã đi ăn cắp thì đừng bảo tao ăn cắp được nhiều hay ít, tinh vi hay thô thiển. Giữ lấy cái học được làm vốn cho mình chứ hoạnh họe với ai
  2. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    toàn thấy các bác chửi nhau là chính
  3. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua architetto vừa vào quán cafe sáng tạo của TN được Nghĩa tkế , cảm giác đầu tiên là lạ và thích thú vì sự tìm tòi của kts . Kết cấu và nội thất là 1 , hơn thế nũa lại là cây tre , 1 vật liệu tương đối quen thuộc với kt VN
    Ko biết xét về mặt kinh tế , thời gian thi công và giá thành công trình có giảm ko ? nếu có thì là 1 thành công lớn , xin chúc mừng
    tuy nhiên có mấy góp ý nhỏ sau :
    - sau 1 lúc ngồi thì cảm nhận đầu tiên là tiếng ồn , âm thanh cứ rì rào rì rào như kiểu ngồi trong các quán bia có dàn phun sương , tiếng ồn làm cho việc nói chuyện với nhau cũng ko rõ , chứ chưa nói đến việc nó ảnh hưởng đến tư duy sáng tạo
    - nội thất hơi khô cứng , kiểu 1 sofa và 2 ghế đơn ko có gì độc đáo , ko phải là ko gian của sáng tạo , kinh nghiệm cá nhân architetto làm sáng tạo và chơi với 1 nhóm làm kinh doanh công nghệ , phát minh sáng chế thì quá trình sáng tạo phải bao gồm nạp thông tin , chất liệu cho suy nghĩ ( food for thought ) sau đó làm việc thật hard , tiếp đến là nghỉ ngơi thư giãn , idea sẽ nảy sinh
    chiếc ghế tư duy của architetto thích là chiếc ghế kiểu ghế bể bơi
    , khi đó đầu đc kê cao , thân thể đc thả lỏng và thoải mái , idea mới phát sinh
    , ngoài ra có 1 lần architetto nói chuyện với 1 cô gái từ 1 vũ đoàn của Italia , cô ấy ngã uuỵch 1 phát xuống sàn trong khi nói chuyện , cực kỳ mềm dẻo , bên cạnh mấy cái gối hình tam giác và miếng vải trải sàn , tớ ngồi xuống bên cạnh , cảm giác cực kỳ thoải mái và thực sự là ko gian của sáng tạo
    - Nhật bản may mắn vào thời hậu chiến và chiến tranh lạnh là Mỹ bơm rất nhiều tiền và cung cấp công nghệ nguồn để show về mặt đẹp đẽ của nền kinh tế Tư bản . Việt nam Hiện nay dang thu hút đc rất nhiều vốn đầu tư , nhưng thế giới đã chuyển sang canh tranh công nghệ 1 cách bình đẳng , các nước phát triển chỉ cung cấp công nghệ hạng 2 3 , Tư Nhân và nhà nước ko chú trọng và cũng ko thể phát triển đc công nghệ cao nên lúc này tiền ko còn là vấn đề nữa mà ko có công nghệ vượt trội và con người chất lượng cao để đáp ứng cho phát triển . Chúng ta vẫn loanh quanh với những lo toan cuộc sống , khi người trí thức ở Hn còn nhiều cái chưa trí thức , khi nào tầng lớp tinh hoa của Vn thực sự là tinh hoa thì mới mong đc 1 sự khởi sắc cho Vn

  4. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tồ em anh sắp luyện đến cảnh giới mẹ nó rồi, nói chuyện thoát tục vãi lái.
    Sáng tạo mẹ gì? Cũng là một cách đặt tên cho quán cafe, hay tạo 1 slogan cho Trung Nguyên thôi. Làm cafe trong khuôn viên đất thuộc sở hữu của 2 cơ quan nhà nước (Bộ Ngoại giao và Ban Tư lệnh lăng), dưới đất khoan thăm dò ra toàn gốm cổ nên *** dám xây cái gì, đành cho làm quán cafe kiếm lời rồi tính sau (cái này anh buôn cho vui, đ.éo có chứng cứ xác thực nhá). Vào uống cafe thì đi qua 1 loạt các anh xe ôm (đ.éo biết có phải cớm chìm cớm nổi nữa không?) rồi trong toàn nhân viên công chức trốn việc ra uống cafe, sáng tạo ở đâu?
    Nói chung anh Nghĩa làm thế là đáng khen rồi. Các KTSVN cứ cố làm sạch sẽ ngon lành như anh Nghĩa đã, rồi để những các nhân KIỆT SUẤT như Co dái em anh đi tìm tòi sáng tạo những cái mới điều mới lạ là đủ.
    Nhân tiện tre trúc, trước anh cũng làm một cái luận văn về Tre, có phần kết cấu tre khá hay, ai quen anh Nghĩa thì bảo phone cho anh mời anh cafe anh cho mượn, biết đâu lại giúp Nghĩa vượt thêm 1 tầm nữa.
    M@
  5. reflection_100

    reflection_100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác KCD đọc thêm tí Bát Nhã tâm kinh (thấy bác cũng đọc nhiều loại sách) chẳng hạn cho tâm linh nó bớt viển vông, xúc cảm bớt hoang dã, nghệ thuật bớt phù phiếm. sách(kinh)này rất tốt cho tinh thần.
    Chân thành!
  6. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Hàng của anh Nghĩa là hàng hand made đâm ra các bạn Tây và các bạn thành phố rất kết, chứ đem về nhà quê xây khéo các cụ nhổ nước bọt. Cũng kiểu như ở thành phố ăn cơm dưa cà, rau muống luôc, cá kho niêu đất... đắt và sành điệu vãi đái chứ đem bán ở quê có chó nó mua. Thêm nữa, bây giờ cái đe''''o gì sinh thái cũng đang là mốt.
    Bảo hàng của Nghĩa bảo vệ môi trường thì chắc gì, phá rừng bỏ mẹ. Anh nhớ mây năm trước bọn Tàu ra luật đánh thuế cực cao vào loại đũa tre dùng 1 lần vì phá môi trường. Gọi là hàng tái sinh được thì OK.
    Bảo hàng của Nghĩa rẻ thì chắc gì, vì đắt rẻ còn phải tính cả quá trình sử dụng, bảo dưỡng trong cả đời công trình.
    Bảo hàng của Nghĩa đẹp thì cũng chưa chắc, lạ mắt thì có.
    Bảo hàng của Nghĩa tiết kiệm năng lượng hơn các kiến trúc bằng các vật liệu truyền thống khác thì cũng chưa chắc. Với bố cục, mặt bằng tương tự cái Gió và Nước hay elip, thay kết cấu tre bằng bê tông hay thép, mái lá thay bằng tôn có lớp chống nóng thì vẫn mát y như thế. Hi sinh diện tích hồ to tướng để làm mát thì vật liệu gì mà chả mát được. Kiến trúc của Nghĩa tiết kiệm năng lượng làm lạnh thì có thể, nhưng có khi lại mất thêm năng lượng để sưởi ấm (ở miền Bắc).
    Biết là anh Nghĩa đi theo dòng kiến trúc "sinh thái", trong đó tre pheo chỉ là 1 thể loại. Thể loại khác có thể lại gần với hi-tech, như khả năng tái tạo năng lượng, nước thải, tận dụng năng lượng thiên nhiên (gió, nắng)... thì anh Nghĩa và thực tế VN chưa đủ tầm và tiền để thi công. Dự án trường Kiến trúc HCM là ví dụ. Nghĩ ra được và làm được là 2 việc khác nhau rất xa và nhiều khi ngoài tầm kiểm soát của KTS. Riêng thể loại tre pheo này thì việc nghĩ được và làm được khá gần nhau nên anh Nghĩa đâm đầu vào trước cũng là hợp lý để nổi tiếng nhanh.
    Được rachmaninoff sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 06/08/2009
  7. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Khữa khữa, em có ý kiến giống y pác này nhưng đék giám phát biểu
  8. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, Tà Vẹt, anh vừa nhâm trà, thưởng rượu ngắm hoa quỳnh nở, nặn đc vế đối cho lão Rách, mạo muội phát biểu:
    Hàng của anh TVAT là hàng CAD made đâm ra các bạn Ta và các bạn nông dân rất kết, chứ đem sang Tây khéo các me xừ nhổ nước bọt. Cũng kiểu như ở trong làng ăn xăn đít, phôma, xi ba ghét ti Ý Đại Lợi... đắt và sành điệu vãi đái chứ đem bán ở Tây chó nó không mua. Thêm nữa, bây giờ cái đe''''''''''o gì cờ la xờ xích cũng đang là mốt.
  9. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    vui vãi em thì thích náo nhiệt cơ mà lại thiếu tính kiên nhẫn không biết các bác có thể chửi nhau ngăn ngắn lại chút được hok chứ em là em ngại đọc mà đọc ko hết thì lại ko lãnh hội được mí cái tinh hoa trong đấy rủi hiểu lệch thì khổ

  10. Kiepdaico

    Kiepdaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bát Nhã Tâm Kinh không phải là một bộ kinh to lớn và nhiều quyển như "Đại Tạng Kinh, Hoa Nghiêm Kinh hay Pháp Hoa Kinh..." đây chỉ là một bài Kinh Bát Nhã không đầy ba trăm (300) chữ, ngắn gọn nhưng rất sâu sác và triết lý rộng bao la, không bút nào tả xiết, bản kinh này không những là phần cô kết nhất của những tinh hoa trong tư tưởng triết học Phật Giáo, mà còn trình bày con đường tu tập thực tiễn, đó là con đường hiện quán, đi vào suối nguồn tuệ giác ?" vô thượng ; một con đường duy nhất có thể thoát ly tất cả khổ đau ngay tại cuộc đời này. Hầu hết các Phật Tử đều thuộc lòng vì đó là một bài Kinh tụng niệm hàng ngày. Tuy nhiên, ít người hiểu biết một cách sâu rộng và thấu triệt được ý nghĩa của từng câu, từng đoạn trong bài Kinh này

Chia sẻ trang này