1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp phát triển dịch vụ VAS giai đoạn 2016-2025 (P3)

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi phambinh304, 16/02/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambinh304

    phambinh304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2015
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Thực trạng – Mạng 4G, thương mại di động và thanh toán di động

    Mạng 4G

    4G là viết tắt của cụm từ “Fourth-generation”, thế hệ truyền thông không dây thứ tư. 4G cho phép truyền tải dữ liệu với tốc độ tối đa lên tới 1-1,5 Gb/s. 4G đã được triển khai ở nhiều nước trên thế giới trong một vài năm trở lại đây tuy nhiên ở Việt Nam, 4G vẫn đang trong giai đoan thử nghiệm và chưa biết khi nào chúng ta mới có thể sử dụng thế hệ mạng này.

    [​IMG]

    Cuối năm 2015, đầu năm 2016, các nhà mạng Viettel và VNPT-Vinaphone đã đưa 4G vào thử nghiệm. Bên cạnh đó, những chiếc điện thoại đầu tiên có hỗ trợ 4G đã ra đời nhưng có vẻ còn rất nhiều khó khăn khi đưa mạng 4G áp dụng tại Việt Nam. Sau đây là những khó khăn chính:

    • Nhiều thiết bị chưa hỗ trợ 4G: Những chiếc điện thoại đời mới nhất, Ipad, Iphone,… chưa có thêm những hỗ trợ để bắt sóng 4G. Thêm vào đó, việc thực hiện xây dựng mạng lưới trạm phát sóng còn chưa có lỗ trình cụ thể; việc lắp đặt vẫn còn mang tính thí điểm và chưa thể triển khai đồng loạt đặc biệt là ở các thành phố lớn.
    • 3G vẫn còn rất phổ biến: Tại Việt Nam, các nhà mạng vẫn quan tâm phát triển dịch vụ VAS trên nền tảng 3G hơn là đầu tư nghiên cứu 4G nên tốc độ triển khai loại mạng này đang chậm hơn dự kiến ban đầu. Mới chỉ có hai ông lớn là Viettel và VNPT-Vinaphone đang trong quá trình thử nghiệm 4G, còn Mobifone và Vietnammobile vẫn im hơi lặng tiếng trước công nghệ mới. Các dịch vụ và ứng dụng với 3G đang đem lại nguồn thu lớn cho các nhà mạng cho nên chẳng có gì lạ khi họ chưa quá mặn mà với 4G. Trong cuộc đua này, Viettel đang nắm giữ thiên cơ và rất có thể sẽ trở thành nhà mạng đầu tiên tung ra những ứng dụng trên mạng 4G. Khi đó, dù muốn hay không các nhà mạng khác cũng phải tham gia vào thị trường 4G bởi giá cả và chất lượng của nó có tính cạnh tranh rất cao.
    • Đối với dịch vụ VAS, việc phát triển trên mạng 4G vẫn còn rất mới mẻ và cần có thời gian để nghiên cứu những loại hình dịch vụ mới cũng như khai thác hết tiềm năng mà 4G có thể đem lại. Trong khi mạng 4G chưa biết bao giờ mới chính thức được triển khai tại Việt Nam thì việc đưa ra những dịch vụ trên nền 4G vẫn còn đang bỏ ngỏ.
    Thương mại di động (M-commerce)

    Đây là loại hình thương mại điện tử trên nền tảng di động. Các dịch vụ thương mại di động có thể kể đến như dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh toán, mua bán hàng hóa,…

    [​IMG]

    Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, thương mại di động đã có từ khá lâu nhưng không thay thế được phương thức giao dịch truyền thống. Số lượng khách giao dịch qua điện thoại thông minh và máy tính bảng chỉ chiếm một phần nhỏ trên tổng lượt truy cập.

    Thương mại di động phù hợp với các hình thức bán hàng trực tuyến hơn là các dịch vụ giá trị gia tăng bởi việc nghĩ ra một kịch bản dịch vụ và triển khai thành công không phải một vấn đề đơn giản. Tuy vậy, thương mại điện tử phát triển cũng sẽ kéo sự phát triển của dịch vụ VAS bởi khi đó số lượng người tiếp cận với các dịch vụ trên di động sẽ tăng lên và nhà mạng sẽ dễ thực hiện khâu truyền thông của mình.

    Thanh toán di động (M-Payment)

    [​IMG]

    Trong thanh toán di động thì NFC là công nghệ nổi bật nhất. Đó là công nghệ kết nối không dây ở phạm vi tầm ngắn với khoảng cách 4cm. Với việc sử dụng cảm ứng từ trường, các kết nối giữa nhiều thiết bị khác nhau (điện thoại, loa, tai nghe,…) sẽ dễ dàng được thực hiện khi có sự tiếp xúc trực tiếp. Với NFC, ví điện tử đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua thay thế cho các hình thức thanh toán truyền thống như thẻ, séc,…

    Cũng như thương mại di động, sự gia tăng của các dịch vụ thanh toán di động là động lực lớn cho VAS phát triển. Đây là hai dịch vụ có sự tương đồng với nhau, thúc đẩy nhau phát triển với cách thức trừ tiền trực tiếp qua tài khoản di động. Nhiều dịch vụ VAS cũng được lên kịch bản dựa trên các hình thức thanh toán di động và thực sự tạo ra được nhiều tiện lợi cho người dùng.

    Qua việc đánh gia thực trạng của 6 công nghệ trên, chúng ta đã có được cái nhìn tổng quát nhất về việc phát triển dịch vụ VAScủa các nhà mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục với các giải pháp phát triển dịch vụ VAS trong số tiếp theo. Mời các bạn chú ý đón đọc.
    Nguồn: smartjob.vn

Chia sẻ trang này