1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp phòng tránh bệnh mũi họng trẻ nhỏ ở mùa lạnh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nhungle233, 03/01/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    một số bệnh lý Viêm mũi- họng là hội chứng thường gặp ở trẻ nhỏ từ tầm 6 tháng tuổi tới 7 – 8 tuổi. Đây là trạng thái nhiễm trùng niêm mạc của khoang mũi và vị trí họng mũi, vì khả năng kháng thể ở trẻ con còn kém nên rất dễ mắc hội chứng . nếu như không được chữa trị khỏi hẳn , bệnh chứng tái hồi nhiều đợt sẽ dẫn đến biến chứng chẳng hạn hội chứng viêm phổi, căn bệnh viêm tai, bệnh chứng viêm tai giữa cấp, bệnh viêm xoang cấp…
    Xem thêm :
    [​IMG]
    đối với biểu hiện là trẻ con thường sốt tầm khoảng 37oC nếu căn bệnh ở trong giai đoạn nhẹ, nếu mà có tình trạng bội nhiễm trẻ nhỏ có khả năng sốt lên đến 39 – 40oC, ở trong 2 đến 3 ngày. cùng với trẻ khó chịu , cáu khóc , không ăn , đôi khi có hiện tượng buồn nôn , đi ngoài … nghẹt mũi liên tục kèm theo sổ nước mũi trong suốt hay mũi nhầy có mủ và ho dai dẳng .
    biện pháp xử trí : khi trẻ bị mắc căn bệnh viêm mũi, mỗi ngày gia đình bắt buộc phải nhỏ mũi cho trẻ con bằng dung dịch nước muối 0,9%, một ngày 3 đến 4 lần cho tới lúc trẻ nhỏ hết sổ nước mũi , đối với trẻ con lớn hướng dẫn trẻ con biết liệu pháp xì mũi đúng (bịt một bên, hỉ mũi bên kia ). nếu như những dấu hiệu kéo dài phụ huynh cần nên đem trẻ em tới bệnh viện để thăm khám và có giải pháp điều trị phù hợp .
    bệnh Viêm phế quản ở mùa rét

    • bệnh chứng Viêm phế quản phổ biến ở trẻ nhỏ hơn 24 tháng tuổi, thường gặp đặc biệt 3 tới 6 tháng tuổi.
    • biểu hiện ban đầu hay nhận thấy nhất là tình trạng trẻ con ho, sổ mũi trong , sốt . Sau tầm khoảng 3 tới 5 ngày thì trẻ ho nhiều hơn , xuất hiện hiện tượng thở khó, hít thở rít . các trường hợp nặng nề thì người tím tái, có khi xuất hiện hiện trạng dừng hô hấp.
    • với trẻ em vẫn còn bú mẹ , lúc chứng bệnh viêm phế quản trẻ con có khả năng bỏ bú, người tím tái. bình thường, trẻ nhỏ sẽ sụt sịt dai dẳng khoảng 7 ngày, ho suy giảm dần ở trong khoảng 14 ngày rồi khỏi triệt để trường hợp được săn sóc tốt . tuy nhiên, tầm 1/5 trường hợp bệnh viêm phế quả có thể dai dẳng rất nhiều tuần không hết . tác hại phổ biến của hội chứng là suy hô hấp , bệnh lý viêm phổi ( vì dễ bị hiện trạng bội nhiễm), bệnh lý xẹp phổi, chứng bệnh viêm tai giữa.
    • các trường hợp nhẹ, thường hay không xuất hiện biến chứng , không xuất hiện thủ phạm nguy cơ thì có thể được chăm sóc ở tại nhà bằng giải pháp : đối với trẻ đang còn bú mẹ, tiếp tục để trẻ bú hay ăn uống đầy đủ. cần nên cho trẻ em uống nhiều nước để hạn chế hiện tượng thiếu nước. cần nên làm thoáng mũi cho trẻ để giúp trẻ con dễ thở hơn và bú tốt hơn. có thể nhỏ nước muối sinh lý sau đó khiến sạch mũi cho trẻ. lúc xuất hiện biểu hiện nặng lên và có biểu hiện thất thường cần đem trẻ đến bệnh viện gần nhất để được thăm khám và trị liệu.
    cách đề phòng bệnh chứng mũi họng trong mùa lạnh

    • bổ sung dưỡng chất: cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp tăng hệ miễn dịch của thể chất chống lại những vi khuẩn dẫn đến căn bệnh mũi họng . cung cấp đầy đủ những chất đạm , bổ sung vitamin, ăn nhiều hoa quả , rau xanh .
    • Giữ ấm cơ thể: Nhiệt độ thấp cùng với độ ẩm cao khiến cơ địa dễ mắc cảm cúm dẫn đến bệnh chứng viêm họng, hiện trạng nhiễm trùng một số xoang . Giữ ấm cho cơ thể từ giải pháp mặc quần áo đầy đủ ấm ; ăn uống nóng . cần săn sóc trẻ em chu đáo, tránh bị nhiễm lạnh do mưa , mặc đầy đủ ấm , tránh gặp gió rét… để ý không nên mặc quá rất nhiều quần áo cho trẻ con do mặc quá nóng có khả năng khiến cho trẻ ra mồ hôi khiến trẻ nhỏ ngấm mồ hôi rất dễ dẫn tới nhiễm lạnh hơn . mùa lạnh , khí hậu lạnh , do vậy không nhất định cần ngày nào cũng tắm cho trẻ con . mỗi ngày, chỉ cần phải lau sạch thân thể với nước ấm. một tuần bố mẹ có khả năng tắm giúp trẻ em 2 lần. lúc tắm cho trẻ, nhất thiết cần nên tắm từ nước ấm, ở phòng kín gió.
    • những khi có việc phải ra ngoài , phải hạn chế để trẻ tương tác không khí lạnh từ vấn đề đeo khẩu trang, vừa xuất hiện công hiệu ngăn cản khói bụi vừa xuất hiện tác dụng ủ ấm cho đường hô hấp trên. Giữ ấm cho tai cũng vô cùng cần thiết.
    • rửa ăn uống : cần phải rửa ăn uống , ăn nóng , hạn chế ăn các thực phẩm ôi thiu . vệ sinh răng miệng liên tục cho trẻ con để tránh viêm nhiễm . vệ sinh tay sạch sẽ , không cho trẻ con mút tay, ngoáy mũi . cần phải tiêm phòng cho trẻ con đủ theo chương trình quy định . khi trẻ con sốt liên tiếp hoặc kéo dài kèm theo có biểu hiện nặng nề hơn cần kịp thời mang trẻ em tới bệnh viện để được kiểm tra và điều trị tránh để bệnh chứng phát triển gây ra biến chứng nguy hại.

Chia sẻ trang này