1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp phòng tránh viêm họng tái diễn cho trẻ em

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nhungle233, 22/02/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    căn bệnh viêm họng của trẻ em hay làm các trẻ quấy khóc , kém bú . đối với trẻ nhỏ đã ăn dặm hay bỏ bữa khiến bố mẹ lầm tưởng trẻ đang mọc răng . căn bệnh viêm họng của trẻ nhỏ hoàn toàn có thể điều trị ở nhà . nhưng, cha mẹ cũng cần nên theo dõi liên tục , do sự tiến triển của bệnh viêm họng xảy ra vô cùng mau chóng . trong bài chia sẻ này sẽ cho biết biện pháp phòng chống bệnh viêm họng trẻ em hữu hiệu
    Xem thêm :
    [​IMG]


    liệu pháp dự phòng trẻ em mắc căn bệnh viêm họng tái đi tái phát


    • vi khuẩn và virus có khả năng là yếu tố gây nên đau vùng họng cho trẻ con. bố mẹ cần phải vệ sinh bàn tay của trẻ liên tục ( do một số trẻ nhỏ có thói xấu mút tay dẫn đến nguồn bệnh sẽ theo đấy vào khoang miệng ).
    • nếu mà trẻ đã đi vào tuổi ăn dặm , cha mẹ phải sắm đồ dùng nấu ăn riêng cho trẻ em ( không chung với người nhà trong gia đình) . gia đình cũng cần rửa tay thường xuyên, nhất là từng lần thay tã cho trẻ .
    • có thể dùng máy điều hòa trong phòng ngủ cho trẻ nhỏ tuy nhiên nên để ý cách dùng để không khiến trẻ em bị mắc căn bệnh viêm họng tấn công :
    • không nên đặt trẻ nhỏ nằm ởchỗ có luồng gió trực tiếp . Nhiệt độ tuyệt vời trong nơi ngủ của trẻ em nên được đặt ở mức 24 tới 26oC.
    • lúc không sử dụng máy lạnh , cần mở phòng chống của trẻ cho thông thoáng . cần thường xuyên vệ sinh máy lạnh để tránh tình trạng nhiễm bẩn.
    • sử dụng quạt hợp lý : gần giống như điều hòa , không nên để quạt tiếp xúc trực tiếp vào khuôn mặt của trẻ.
    • nếu như trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ , tốt nhất là bố mẹ phải nằm ở ngoài ( tiếp xúc trực diện với hướng gió ) và để trẻ nhỏ nằm ở vị trí bêntrong. cha mẹ cần lựa chọn phương pháp quạt tay cho trẻ nhỏ trong một vài ngày nhiệt độ không quá cao.
    • không được để trẻ quá nóng . cha mẹ lo trẻ nhỏ bị mắc lạnh , rất dễ mắc hội chứng viêm họng luôn tìm cách ấp ủ khiến trẻ em quá nóng . lúc đó, trẻ em có thể bị toát mồ hôi . lượng mồ hôi này không nên thoát ra bên ngoài, dễ hấp thụ ngược lại cơ thể trẻ con phải càng làm trẻ có thể bị mắc bệnh lý viêm họng cao hơn.
    • tránh chuyển đổi nhiệt độ đột xuất . lúc mang trẻ nhỏ từ không khí nóng tới môi trường lạnh đột ngột có khả năng khiến cho trẻ nhỏ bị mắc bệnh đau nhức họng. vì vậy, trước lúc đưa trẻ từ trong nơi lắp đặt máy lạnh ra chỗ khác , cha mẹ cần để trẻ sang một chỗ khác xuất hiện quạt mát tầm 10 đến 15 phút; sau đó , chúng ta mới được đưa trẻ con ra bên ngoài.
    • Không tắm sau khi trẻ em vận động hay đổ rất nhiều mồ hôi . nếu mà tắm ngay sau khi trẻ ra nhiều mồ hôi thì trẻ dễ bị căn bệnh viêm họng hoặc bị mắc hội chứng cảm cúm, vì sự chuyển đổi thân nhiệt đột ngột .
    • cần phải để ý tới việc dùng bàn chải và biện pháp vệ sinh răng miệng cho trẻ con . một vài loại vi rút cư trú trên bề mặt bàn chải có khả năng dẫn tới một vài bệnh lý ở trong vòm miệng của trẻ con. Trước mỗi lần đánh răng , bố bắt buộc phải nhúng bàn chải của trẻ vào một cốc nước ấm , có pha muối nhạt . giải pháp này cũng hỗ trợ loại bỏ phần nào vi khuẩn dẫn tới bệnh chứng có ở trong bàn chải. Sau lúc trẻ em đánh răng , bố cần cho trẻ súc họng bằng nước muối loãng.
    • hạn chế cho trẻ em ăn đá lạnh , ăn kem hoặc uống nước lạnh . Đây được xem là 1 ở trong những thức ăn khoái khẩu của các trẻ em . các loại nước uống và món ăn lạnh nếu mà được sử dụng thường xuyên sẽ gây nên bệnh viêm họng cho trẻ con.
    • một vài yếu tố bằng môi trường xung quanh như khói thuốc lá, bụi bẩn, lông động vật , phấn hoa… cũng khiến tình trạng căn bệnh viêm họng của trẻ con trầm trọng hơn. do đó phải giúp trẻ con tránh xa một số nguyên nhân này.
    • thói quen xấu : Qua việc tra đối tượng ta nhận thấy 80% số trẻ nhỏ hoặc bị tái lại một vài đợt chứng bệnh viêm mũi họng rất hay ra ngoài trời sau 20 giờ hay phụ huynh cho trẻ đi tới những chỗ nhiềungười, nhất là lúc trẻ dưới 3 tuổi, đây là độ tuổi mà trẻ em đã sử dụng khỏi miễn dịch của mẹ và đang ở mức độ tự hình thành sức đề kháng dẫn đến rất dễ nhiễm bệnh chứng từ đối tượng khác.

Chia sẻ trang này