1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích về burn-in, run-in...trong đồ audio

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi congari, 02/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congari

    congari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Giải thích về burn-in, run-in...trong đồ audio

    Trong các thiết bị nghe nhạc, nhà sản xuất thường yêu cầu có một thời gian chạy "rốt đa" trước khi sản phẩm có thể hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Ví dụ: amply (thường là amply đèn), loa, dây loa, dây tín hiệu...
    Nếu là sản phẩm cơ khí, thì việc chạy rốt đa là dễ hiểu. Giống như các cầu thủ phải khởi động trước trận đấu.
    Nhưng đây là các sản phẩm điện tử, tại sao phải chạy "rà trơn" ? Bản chất thực sự của việc này là gi?
    Kính nhờ các cao thủ chỉ giáo.
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    - Loa mới màng cứng, cần phải chạy một thời gian cho nó mềm ra. Đây là bộ phận cơ khí, chạy rốt đa giống xe máy là hợp lí rồi
    - Đèn điện tử khi mới sản xuất vẫn chưa thể đạt độ chân không tuyệt đối. Các phân tử khí trơ trong đèn bay lơ lửng, cản trở các ion khi bay về các cực. Sau một thời gian chạy, các phân tử này bị bắn phá tạo thành ion và bị hút về các cực, tạo nên độ chân không tuyệt đối hơn.
    - Dây dẫn điện gồm có các ion ở nút mạng tinh thể và các điện tử tự do. Tuy nhiên, ngoài ra còn các thành phần tạp chất nữa. Khi các điện tử chạy qua chạy lại một thời gian, va chạm với các phần tử tạp chất nhiều, làm các phần tử này phải dẹp ra một bên, tạo đường thông hè thoáng cho những lần dẫn điện tiếp theo
  3. minhpt

    minhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Giải thích thế là hợp lý rồi, nhưng lưu ý không dùng dây loa làm dây đun bếp điện để burn-in
  4. congari

    congari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy trên internet có một cách giải thích khác về run-in dây tín hiệu, dây loa. Post lên để các bạn tham khảo (không biết dịch có đúng không vì tôi không phải là dân điện tử):
    Âm thanh qua dây loa, dây tín hiệu thay đổi dần qua thời gian là do các vật cách điện trong dây dẫn thực hiện nhiệm vụ của chất điện môi (giống như chất điện môi trong tụ điện). Chất điện môi được tích luỹ một cách từ từ bởi các tín hiệu điện chạy qua dây dẫn. Tác động của quá trình này là có thể nhận biết đối với người nghe (Audible). Và cái gọi là "rốt đa" dây dẫn thực tế là quá trình chất điện môi được tạo ra bởi sự tích điện từ những tín hiệu âm thanh chạy qua chất dẫn điện. Dây dẫn ở chế độ tốt nhất khi chất điện môi trong dây dẫn dần dần đạt tới mức đầy đủ nhất. Điều này đã giúp giải thích tại sao việc chạy "rà" cần phải có thời gian (chất điện môi cần có thời gian để "xạc" đầy) và tại sao hiệu quả của giai đoạn chạy "rà" sẽ mất đi nếu dây dẫn lâu ngày không được sử dụng (bởi vì chất điện môi bị tiêu hao dần qua thời gian nếu không được xạc liên tục và cần có thời gian để tích luỹ trước khi đạt được nạp đầy trở lại).
    Do vậy bọn AudioQuest đã làm ra loại dây loa, dây tín hiệu có sắn thêm 1 cục pin nhỏ làm nhiệm vụ duy trì chất điện môi trong dây dẫn. Người dùng không phải run-in nữa.
  5. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    He... he...
    Và có mấy ông già mặt mũi nhăn nheo, dùng 1 cái máy trợ thính trong có cục pile, bỏ vô túi ngực, dòng dây lên tai... chắc cũng để burn-in cái tai và duy trì trạng thái điện môi tối ưu ở cái tai nhỉ.
    Hoá ra hãng AudioQuest không phải là người sáng chế đầu tiên!!!
  6. cominup

    cominup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    SO COOL MAN!!!!!!
    AUDIOPHILE, SHE COMES BACK, BACK AGAIN. LUV 2 C YR FUN EVRYDAY.
  7. congari

    congari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ xung:
    Đúng vậy rồi, các cụ và cả chúng ta nữa, để có được "đôi tai vàng" thì phải burn-in cái tai bằng cách nghe nhạc nhiều để cái tạp chất trong tai nó dẹp sang một bên, dọn đường cho âm thanh nó chạy.

  8. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nghe lâu ngày thì cái tai có thể cảm nhận được tiếng động phát ra từ chuyển động của các electron. Tai tôi chưa đạt trình độ này, nhưng mắt tôi thì có thể nhìn thấy dòng chuyển động của các điện tử. Hà hà... với sự hỗ trợ của kính hiển vi.
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Em xin góp ý một chút: người ta không thể nhìn thấy được electron qua kính hiển vi vì lưỡng tính sóng hạt của nó. Người ta chỉ có thể xác định được sự tồn tại của electron nhờ việc bắn phá các nguyên tử trong máy gia tốc hạt.
  10. D2

    D2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    tầu vũ tru & tên lửa thì burn-in kiểu gì

Chia sẻ trang này