1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Toán Khó Lớp 5

Chủ đề trong 'Toán học' bởi black_dolphin1601, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_dolphin1601

    black_dolphin1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  2. black_dolphin1601

    black_dolphin1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em làm cach khác
    Giả sử xe đạp là dụng cụ người ấy đi từ A đếnB thì thời gian để xe đạp đi hết quãng đương đó là
    4+(2x4)=12(giờ)
    Vậy vận tốc xe đạp là
    60:12=5(km/giờ)
    Quãng đường người đó đi xe máy là
    60-(5x4)=40(km)
    Vận tốc người đi xe máy là
    40:2=20(km/giờ)
    Được black_dolphin1601 sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 03/12/2006
  3. star_of_sky

    star_of_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cho tôi hỏi chút
    giải bài này bằng bộ óc lớp 5 hay là bộ óc bây giờ
  4. chantroitim_2012

    chantroitim_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    kể calớp 1 em chắc gì đã giải được?
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi giải bằng suy nghĩ, không cần giấy bút.
    Suy nghĩ:
    Xe máy nhanh gấp 4 lần xe đạp,
    mà xe máy đi mất 2 giờ,
    thì nếu đi xe đạp thì quãng đường đó phải mất 8 giờ .
    Cộng với quãng xe đạp đi 4 giờ nữa
    thì từ A đến B phải đi xe đạp 12 giờ .
    Tìm ra:
    Quãng đường là 60 km,
    Xe đạp đi mất 12 giờ,
    nên tốc độ xe đạp là 5 km/giờ,
    và xe máy nhanh gấp 4 lần, tức là 20 km/giờ .
    Thử lại:
    4 giờ xe đạp đi được 20 km,
    2 giờ xe máy đi được 40 km,
    cộng lại thì quãng đường đúng 60 km .
    Kết luận:
    Đáp số tìm ra là đúng.
    Các bạn nên biết, toán kiểu này chị em bán hàng ngoài
    chợ nhẩm hàng ngày . Có điều họ không thạo về tốc độ
    và con số như các bạn mà thôi .
    Giới thiệu qua một cách suy nghĩ cổ truyền mà các bạn
    đã không được làm quen mấy .
  6. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Nhân tiện có bạn codep đưa ra mấy cách giải không dùng giấy bút, tôi bổ sung thêm 1 bài (không biết lớp mấy).
    Có 2 người đi từ A tới B, người thứ nhất chạy được nửa đường sau đó đi bộ. Người thứ hai lại chạy mất 1/2 thời gian sau đó đi bộ tiếp. Coi 2 người đi, chạy nhanh bằng nhau. Hỏi ai đến B trước.
    (Làm bài ko dùng giấy bút!!)
    Được haidelft sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 22/12/2006
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nếu người thứ nhất đi bộ hết nửa quãng đường, chạy nửa còn lại, so về thời gian chạy rõ ràng thời gian chạy ngắn hơn thời gian đi bộ, do vận tốc chạy lớn hơn. Vì thời gian chạy này nhỏ hơn nên rõ ràng người ngày sẽ đến B sau người có thời gian chạy bằng thời gian đi bộ
    Có vẻ chưa thuyết phục lắm. Bây giờ ta xét xem khi người thứ nhất chuyển sang đi bộ (tức là ở giữa đường) thì người thứ 2 đã chuyển sang đi bộ chưa? Rõ ràng nếu người thứ 2 đã chuyển sang đi bộ thì thời gian chạy của người này sẽ nhỏ hơn thời gian đi bộ (do quãng đường ngắn hơn mà vận tốc lại lớn hơn). Suy ra lúc này người thứ 2 vẫn chạy, tức là thời gian chạy của người thứ 2 nhiều hơn người thứ nhất. Vậy người thứ 2 sẽ đến trước.
  8. binhminh361

    binhminh361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác black_dolphin1601 này thật là, bác ra một cái đề không hoàn chỉnh làm người khác giải không được, bác nói không khó đâu, cứ giải đi rồi sửa lại đề, mà cái đề sửa lại thì đúng là dễ thiệt, hè hè!
  9. 111prana000

    111prana000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hai người sẽ đến cùng lúc nếu xuất phát cùng lúc. Vì :
    Trong 1/2 thời gian, người 2 chạy được nửa quãng đường.
  10. Dien_Quyhoach_2_0

    Dien_Quyhoach_2_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Bạn trả lời sai rồi, cùng với quãng đường đó, một người chạy mất một nửa thời gian, nửa thời gian còn lại người đó đi bộ, suy ra quãng đường đi bộ ngắn hơn quãng đường đã chạy, vậy quãng đường đã chạy dài hơn nửa con đường. Vậy người ngày về đích trước.

Chia sẻ trang này