1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 19 Châu Á 2016: VN RA VỀ VỚI VÉ WC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 13/03/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hậu vệ cánh là SB = side back, cụ thể hơn thì nó hay ghi RB hoặc LB
  2. Hanhanguyet

    Hanhanguyet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    180
    Trequarista là cách gọi ở Ý để chỉ vị trí tiền đạo lùi/Hỗ công, thông thường là số 10, chơi thấp hơn Centre Forward, hỗ trợ tiền đạo trung tâm hoặc tự mình ghi bàn.
  3. Hanhanguyet

    Hanhanguyet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    180
    Còn có thêm tiền đạo cánh Winger nữa, LW và RW.
  4. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Nếu nói chính xác ra vị trí libero ( SW ) Sweeper đã đẻ ra cho thế giới thêm 2 mẫu hình kinh điển trong bóng đá hiện đại là

    DMC ( regista ) và MC ( box to box )

    Sweeper libero : Lùi sau hàng hậu vệ nhằm cản phá những đường chuyền chọc khe, chăm sóc những cầu thủ tấn công của đối phương khi họ vượt qua được hàng hậu vệ thấp nhất và thực hiện những pha can thiệp, cản phá, quét bóng trong những tình huống nguy hiểm.

    Sức mạnh và khả năng đọc tình huống của Sweeper sẽ giúp bọc lót tốt cho hàng thủ, giành quyền kiểm soát bóng từ vị thấp hơn.

    Tuy nhiên, hậu vệ “tự do” này cũng sẽ di chuyển lên trên nhằm hỗ trợ hàng tiền vệ khi đội bóng đang có quyền kiểm soát bóng.

    DMC ( regitsta ) Pirlo

    Đây là phiên bản năng động hơn của vai trò Deep Lying Playmaker phù hợp với hệ thống thiên hướng kiểm soát bóng và áp sát nhanh, đẩy cao đội hình. Được tự do kiến thiết lối chơi từ những vị trí thấp, Regista mang đến một thế lực khó lường và cơ động sau lưng các cầu thủ tấn công và duy trì áp lực cao bằng cách không ngừng tìm kiếm các cơ hội tấn công mới trong lúc các cầu thủ hàng công di chuyển tới các vị trí có thể ghi bàn.

    Sở dĩ vị trí libero giờ không được thế giới sử dụng nữa vì mẫu libero đòi hỏi 1 cầu thủ quá hoàn hảo về mọi mặt , lên công về thủ với mức độ quá khắc nghiệt .

    Mà nhiệm vụ chủ yếu là dùng để bắt chết 1 cầu thủ lợi hại nhất bên phía đối phương , đòi hỏi libero phải theo kèm anh ta xuyên suốt trong trận đấu.

    Điều đó dẫn đến libero thường đóng vài trò chủ chốt quyết định cả 1 trận đấu, đôi khi làm hỏng chiến thuật của HLV.

    Trong bóng đá hiện đại vs khái niệm đội bóng là cả 1 tập thể , người ta không còn muốn sử dụng mẫu libero nữa.
  5. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    cảm ơn bác. Em sẽ in cái bác nói ở trên để cho nhớ. Còn nhiều cái mình chưa biết thật
    XiaoTong thích bài này.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chịu khó chơi Quản lý bóng đá hoặc đơn giản hơn là đá PES hay FIFA là ra thôi.
    Dắt lưng cái bằng B tiếng Anh nữa.
  7. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Thuật ngữ trung vệ dập thường dùng trong sơ đồ 5-3-2, khi đó có Hậu vệ thòng đá thấp nhất, phía trên có 2 trung vệ gọi là trung vệ dập để phòng thủ vững trung tâm, sơ đồ này 2 hậu vệ cánh thường dâng khi tấn công tạo thành sơ đồ 3-5-2 khi công và 5-3-2 khi thủ. Một số sơ đồ Hậu vệ thòng được đá tự do, thường đá dọc trục giữa gọi là libero.

    Vị trí DCM hay gọi là tiền vệ trụ không phải là trung vệ dập cũng không phải do Mackelele tạo ra. DCM sinh ra từ sơ đồ 4-4-2. Sơ đồ 4-4-2 có sức tấn công tốt hơn, tranh chấp trung tâm tốt hơn 5-3-2 (5-3-2 hiện nay ít dùng) và dùng phổ biến. Tuy nhiên có nhược điểm phòng thủ kém do chỉ có 4 hậu vệ. Sau này, nhiều trường phái sử dụng bộ tứ tiền vệ hình thoi và phân 1 Tiền vệ trụ, thiên về thu hồi bóng, tranh chấp bóng , 1 tiền vệ công ở trung tâm và 2 TV cánh chứ không đá 2 tiền vệ dăng ngang. Bổ sung ông DCM chuyên nghiệp sẽ phòng thủ tốt hơn.

    Sơ đồ 4-4-2 còn biến thể thành 4-5-1 và có 2 sơ đồ : 4-1-4-1 với triết lý kiểm soát tuyến giữa, do vậy 1 tiền đạo bị cắt giảm nhưng thêm 1 tiền vệ đá trên cao vừa có vai trò tiền vệ nhưng sẵn sàng thâm nhập vòng cấm như tiền đạo. Còn 4-2-3-1 cho hẳn 2 ông tiền vệ trụ đê tăng cường thêm khả năng phòng ngự.

    Ông tiền vệ chuyên đánh chặn ở giữa sân gọi là ông DCM sinh ra từ sơ đồ 4-4-2 vì thế.
    XiaoTong thích bài này.
  8. Hanhanguyet

    Hanhanguyet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    180
    Thực ra mấy thuật ngữ này là điều cơ bản cần biết, không cần phải chơi game mà chỉ cần chịu khó tìm hiểu là được. Tôi không có thời gian chơi game và đọc về mấy cái này cũng không tốn thời gian bao nhiêu, lại có cả sơ đồ và cầu thủ tiêu biểu cho vị trí đó. Đôi khi biết cầu thủ tiêu biểu là có thể hiểu đại khái về vị trí đó rồi.
    ________Duc_No______XiaoTong thích bài này.
  9. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Đồng ý với bác DMC sinh ra từ sơ đồ 4-4-2 Diamond với 4 hậu vệ , 1 DMC , 2 MC , 1 AMC , 2 ST

    Tuyển Anh năm 1966 vô địch với sơ đồ này.

    ý trong bài viết của em nói cũng hơi sai. Nhưng đúng là từ khi makelele thành công vs vai trò DMC , mới khiến sơ đồ 4-2-3-1 ra đời , khoảng năm 2003 , 2004 khi Mourinho dùng 4-1-2-3 ( 4-3-3 Hiện Đại ) hay deportivo dùng 4-2-3-1 ở Giải Tây Ban Nha thì vai trò của DMC mới được đánh giá cao và nâng tầm , cũng như việc các HLV chia sơ đồ bóng đá trong hiện đại thành 4 tuyến chứ không chỉ 3 như trước.
    ________Duc_No______warhorses thích bài này.
  10. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Nhất trí với Bác, khi Mackelele thành danh với Tuyển Pháp cặp với Zidan thì đúng là DCM chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi hơn và hiện giờ có mặt trong hầu hết các đội bóng đá 4-4-2.
    XiaoTong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này